'Thần đèn' nâng cao 3 m chùa Huệ Nghiêm 2.000 tấn ở Sài Gòn

21 Tháng Mười Một 20177:03 CH(Xem: 15692)

VĂN HÓA ONLINE - VIỆT NAM  - THỨ  TƯ 22  NOV  2017


'Thần đèn' nâng cao 3 m giảng đường ngôi chùa 2.000 tấn ở Sài Gòn


21/11/2017


Sau 40 ngày chuẩn bị và kích nâng, "thần đèn" Nguyễn Văn Cư đã nâng được 1,5 m đại giảng đường chùa Huệ Nghiêm 2.000 tấn, diện tích 510 m2.


Đại giảng đường 2.000 tấn được nâng cao 3 m như thế nào? Đại giảng đường (chùa Huệ Nghiêm, TP.HCM) rộng trên 500 m2, với 60 cột chống bê tông đang được "thần đèn" Nguyễn Văn Cư cùng các công nhân nâng lên 3 m để tránh ngập lụt.


image005


Sau 2 tháng khảo sát, chuẩn bị và thi công, chiều 21/11, "thần đèn" Nguyễn Văn Cư đã nâng cao 1,5 m Đại giảng đường chùa Huệ Nghiêm (quận Bình Tân, TP.HCM). Công trình đồ sộ này nặng 2.000 tấn, diện tích trên 510 m2, gồm sàn trệt và tầng mái với 60 cột chống bê tông.


image006


Theo ông Cư, để đảm bảo kết cấu công trình khi nâng cao được an toàn tuyệt đối, ông cùng các công nhân thực hiện phải chia thành 2 giai đoạn, sau khi nâng cao 1,5 m sẽ gia cố móng cột và tiếp tục nâng đợt 2.


image007


Công trình đại giảng đường khá đồ sộ, ông Cư phải mất khá nhiều thời gian để nghiên cứu, khảo sát các mức có thể nâng lên được theo yêu cầu của thầy trụ trì. Cũng như những công trình đã thi công trước đây, "thần đèn" dùng phương pháp kích ben hơi thủy lực. Quy mô công trình đến 60 cột, phải nâng đều nên ông sử dụng 3 trạm hơi với 100 vòi hơi chịu lực.


image008


Sau khi cân bằng toàn bộ 60 cột chùa, các trạm bơm hơi sẽ kích 60 kích thủy lực loại lớn đồng đều cùng một lúc để nâng toàn bộ công trình lên. Mỗi lần nâng lên 3 cm, kích thủy lực sẽ tự ngưng đồng loạt.


image009


Mỗi kích hơi sẽ kích một cột đại giảng đường, hai bên là kích thủy lực bằng tay và các khối bê tông chèn các con kê bằng gỗ sau khi được nâng đều, đỡ lực cho kích nâng.


image010


Các cột sẽ được gắn bảng kích cỡ cùng tay cỡ bằng thép để điều chỉnh đồng đều thông số toàn bộ các cột cùng lúc.


image011


Các công nhân luôn phải điều chỉnh kích thủy lực bằng tay và đế kê.


image012


Các con kê bằng gỗ luôn được đóng chặt với nhau sau khi điều chỉnh thông số nâng.


image013


Tại các máy bơm hơi đặt phía trên, các công nhân phụ trách mở, điều chỉnh thông số hơi bơm đều cho các kích thủy lực hoạt động.


image014


Đội ngũ công nhân thi công nâng công trình này có 20 người, mỗi người phụ trách 3-4 cột qua nhiều công đoạn. Đặc biệt khi máy hơi bơm kích thủy lực hoạt động, họ đều phải tập trung theo dõi để điều chỉnh kích thủ công.


Trong thời gian bơm hơi thủy lực, các công nhân phụ trách cột luôn phải thông báo mức nâng của từng cột, vừa quan sát thông số cữ vừa kích thủy lực bằng tay để cố định, giữ lực cho kích nâng.


image015image016


Mỗi lần nâng chỉ có 3 cm nên "thần đèn" luôn phải di chuyển nhiều chỗ để chỉ đạo từng khu vực công nhân phụ trách cột.


image017


"Đại giảng đường này có quy mô lớn nhưng chúng tôi đã có kinh nghiệm qua nhiều công trình nên ngoài đầu tư máy móc nhiều, tôi trực tiếp chỉ huy từ đầu đến cuối để luôn đảm bảo an toàn", "thần đèn" cho hay.


image018


Sau khi kích thủy lực thủ công chịu lực cho toàn bộ công trình, các con kê bê tông cố định, các công nhân sẽ tiến hành chèn, nâng kích hơi, điều chỉnh thông số để tiếp tục kích các lần sau.


image019


Bốn cọc sắt được dựng ngay giữa giảng đường để làm móng giữa và hỗ trợ chịu lực cho phần mái.


image020


Ngoài nâng lên, theo yêu cầu của nhà chùa, đơn vị thi công kết hợp đổ thêm dầm, sàn giữa trung tâm giảng đường.


image021


Sau khi nâng lên được 1,5 m, một số hạng mục xung quanh kết cấu với giảng đường đã tách biệt.


image022


Sau khi xong đợt một, trong vòng 15-20 ngày ông Cư sẽ tiến hành nâng đợt 2 cho đủ 3 m. Theo "thần đèn", giai đoạn 1 ông mất gần 40 ngày chuẩn bị mặt bằng, làm móng, nhưng tiếng hành kích nâng chỉ trong vòng 5 ngày.


image023


Dự kiến sau 1 tháng nữa, công trình Đại giảng đường chùa Huệ Nghiêm sẽ được nâng đúng độ cao 3 m theo yêu cầu lẫn khâu hoàn thiện. Tổng thời gian hoàn thiện công trình sẽ diễn ra trong vòng 30-40 ngày.


image024


Trước đó, năm 2015, ông Cư cùng ê-kíp của mình cũng đã nâng cổng ngôi chùa này nặng 70 tấn, lên cao 1,2 m để chống nước tràn vào bên trong chùa. Vừa qua ông cũng thi công nâng cao tháp mẹ Quan âm nằm bên đại giảng đường lên 1,5 m.


image025


Tọa lạc tại đường Đỗ Năng Tế, phường An Lạc A, quận Bình Tân, chùa Huệ Nghiêm được nhiều người biết đến với những kiến trúc nghệ thuật độc đáo. Chùa do Hòa thượng Thích Thiện Hòa khai lập vào ngày 11/11/1962. Chùa này còn là nơi tu học của chư tăng từ năm 1963 đến năm 1985 với các tên: Trường trung học chuyên khoa, Phật học viện Huệ Nghiêm, Viện cao đẳng Phật học Huệ Nghiêm. Chùa đã được trùng tu vào năm 1965 và năm 1989. Trong khuôn chùa có nhiều công trình đẹp như tháp chuông, đài Quan Âm, tháp Phổ Đồng (cao 32m, xây năm 1972), đặc biệt là pho tượng đức Phật Thích ca (cao 4,5 m, ngang 4,5 m) do điêu khắc gia Lê Thành Nhơn sáng tác, an vị vào năm 1979. Lê Quân
28 Tháng Năm 2013(Xem: 17551)
Vào thời điểm kỷ niệm 24 năm từ khi Việt Nam chính thức mở cửa kinh tế, 12 năm từ lúc Hiệp định thương mại Việt - Mỹ được xem như một “bước ngoặt”, 6 năm “cơ hội” cho việc lần đầu tiên quốc gia này gia nhập Tổ chức thương mại thế giới, một lần nữa mối tương quan Mỹ - Việt lại chuyển sang một khúc quanh thách thức mới: Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP).
28 Tháng Năm 2013(Xem: 17535)
Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh nói Việt Nam sẽ cử phái đoàn tìm hiểu về không quân và các hệ thống vũ khí của Indonesia trong năm 2014. Cổng thông tin lớn nhất của Indonesia, Kompas, đưa tin như vậy sau khi phóng viên M Hernowo tháp tùng Thứ trưởng Quốc phòng Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin tới Hà Nội trong chuyến đi tiếp thị máy bay vận tải quân sự CN-295 hôm 27/5.
16 Tháng Năm 2013(Xem: 24814)
Tối thứ Hai 6/5 rạng sáng thứ Ba 07/05/2013, hỏa tiễn Vega của châu Âu đã phóng thành công lên quỹ đạo hai vệ tinh quan sát trái đất loại nhỏ là vệ tinh VNREDSat-1 của Việt Nam và Proba-V của châu Âu, cùng với một vệ tinh siêu nhỏ của đại học Estonia. Vệ tinh viễn thám đầu tiên này sẽ giúp Việt Nam giảm chi phí mua ảnh vệ tinh và chủ động hơn trong việc ứng phó với thiên tai.
16 Tháng Năm 2013(Xem: 16595)
Hầu như mọi người Việt Nam, trong nước cũng như ngoài nước, đều vô cùng bức xúc khi được tin trên các trang liên mạng của Trung Quốc đang dấy lên một chiến dịch truyền thông nhằm vào Việt Nam với những lời lẽ sách động, gây hấn. Song song với chiến dịch này là những hành động khiêu khích trên biển Đông của các “ngư phủ” trá hình Trung Quốc mang vũ khí. Nếu trong thời gian qua, mọi người từng cảm thấy thất vọng, căm phẫn và nhục nhã trước những phản ứng nhu nhược, hèn đớn của các nhà lãnh đạo trong nước khi Trung Quốc sáp nhập Hoàng Sa và Trường Sa (mà họ gọi là Tây Sa và Nam Sa) vào huyện lỵ Tam Sa thuộc tỉnh Hải Nam
21 Tháng Tư 2013(Xem: 20633)
Theo tin tức và hình ảnh chúng tôi nhận được, từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 3 năm 2013 đã diễn ra hai sự kiện tác động đến tâm lý chính trị người Việt hải ngoại, mỗi khi nhớ về Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa. Đó là vào những ngày đầu năm Quí Tị 2013, ông Nguyễn Thanh Sơn, đương kim Thứ trưởng Bộ ngoại giao CSVN, Chủ tịch Uỷ ban “Việt kiều” và một phái đoàn Mỹ do ông Lê Thành Ân Tổng lãnh sự dẫn đầu, đến thắp nhang tưởng niệm tại Nghĩa Dũng Đài, một đài tưởng niệm lớn tọa lạc trong Nghĩa Trang Biên Hòa.
16 Tháng Tư 2013(Xem: 18682)
Hôm qua ông Lê Thành Ân Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ Tại Sài Gòn dẫn đầu một phái đoàn đã viếng thăm Nghĩa Trang Quân đội VNCH cũ ở Biên Hòa. Nghĩa trang Quân đội Việt Nam Cộng Hòa từng là nơi yên nghỉ hơn 16.000 tử sĩ các cấp. Sau năm 1975, chế đội mới đã phong tỏa khu vực nghĩa trang quân đội này, không cho phép thân nhân những người đã khuất vào thăm viếng và chăm sóc phần mộ. Gần đây Chính quyền Việt Nam đã chuyển quyền quản lý khu nghĩa trang Quân đội VNCH cho Tỉnh Bình Dương và qui hoạch như một nghĩa trang dân sự. Việc thăm chăm sóc mộ phần tử sĩ VNCH đã được dễ dàng hơn trước.