Xạo sự về cuộc họp Thượng Đỉnh

14 Tháng Sáu 20217:07 SA(Xem: 6145)

VĂN HÓA ONLINE – CỘNG ĐỒNG - THỨ HAI 14 JUNE 2021

Ý kiến-Bài vở vui lòng gởi về:  lykientrucvh@gmail.com


Xạo sự về cuộc họp Thượng Đỉnh


Trương Văn Út (Út bạch lan)


image031Các nguyên thủ G7 họp ngày 11-6-2021 tại Cornwall, miền nam Vương quốc Anh - Ảnh: G7 UK/Twitter


Nhân đọc được bản tin ngắn: "Ngày 12/06/2021, cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa tổng thống Mỹ Joe Biden và đồng nhiệm Nga Vladimir Putin sẽ diễn ra tại Genève, Thụy Sĩ. Ngoài các hồ sơ quốc tế, việc xem xét các mối tương quan lực lượng và xác định một mối quan hệ mới với Nga là một thách thức lớn cho chính quyền Biden".


Lịch sử có những khúc quanh hay những bước ngoặt làm thay đổi toàn diện bộ mặt của thế giới. Thường những khúc quanh hay bước ngoặt này được thể hiện qua những hội nghị thượng đỉnh của hai hoặc nhiều lãnh tụ của các quốc gia toàn cầu. Họp thượng đỉnh chỉ dùng cho các cuộc hội nghị của các nguyên thủ quốc gia hoặc người đứng đầu chính phủ mà thôi. Đây là một hình thức sao phỏng dùng để dịch danh từ summit của tiếng Anh, thường được giải nghĩa một cách đơn giản là “a meeting between heads of government” là hội nghị giữa những người đứng đầu chính phủ, còn chi tiết hơn thì là “an international meeting of heads of state or government, usually with considerable media exposure, tight security, and a prearranged agenda” tức hội nghị quốc tế của những người đứng đầu quốc gia hoặc chính phủ, có truyền thông đưa tin rộng rãi, an ninh thắt chặt và một nghị trình được sắp xếp trước. Summit là dạng tắt của summit meeting, cũng gọi là summit conference ít được dùng hơn, đều có nghĩa là “hội nghị thượng đỉnh”.


Năm 1932, một cuộc họp thượng đỉnh bí mật giữa bộ ba Adolf Hitler - Đức, Mussolini – Ý và Hirohito - Nhật để hình thành phe trục và khởi động Thế Chiến lần thứ hai, trong đó chia phần, Đức sẽ chiếm toàn thể lục địa Âu Châu, Ý sẽ chiếm Phi Châu và Nhật sẽ chiếm Á Châu. Năm 1940, một cuộc họp thượng đỉnh cũng hoàn toàn trong vòng bí mật giữa Winston Churchill - Anh Quốc và Tổng Thống Franklin Roosevelt - Hoa Kỳ nhằm thảo hoạch chiến lược phản công phe trục. Kết quả cuộc chiến như thế nào, xạo sự tôi nghĩ không cần nhắc lại, chỉ tiếc có một điều là vì thời tiết mùa đông quá khắc nghiệt khiến cho quân Đức Quốc Xã không chiếm được Stalingrad phải rút lui gây thảm họa liên tục sau đó.


Thảm họa nặng nề nhất là cuộc họp thượng đỉnh giữa bộ ba MỸ - ANH - NGA, Franklin do D. Roosevelt – Churchill - Stalin năm 1941 chấp nhận cho Cộng Sản Nga của Stalin là đồng minh giải phóng Âu Châu, và kết quả là phân nửa Âu Châu rơi vào tay Cộng Sản. Chưa hết, sau Đệ Nhị Thế Chiến chấm dứt, Harry  S.Truman đồng thuận với Churchill không giúp sức yểm trợ cho Trung Hoa Dân Quốc của Tưởng Giới Thạch để toàn thể Trung Hoa Lục Địa rơi vào tay Mao Trạch Đông vốn dĩ là một đồng chí trung thành với Stalin, khiến cán cân ý thức hệ Tư Bản và Cộng Sản ngang ngửa trong lĩnh vực chiến lược toàn cầu, gây ra bao nhiêu cuộc chiến tranh tang tóc cho hầu hết các quốc gia nhược tiểu, trong đó điển hình nhất là chiến tranh Việt Nam và cuộc chiến tranh lạnh giữa hai thế lực siêu cường Nga - Mỹ kéo dài gần nửa thế kỷ. Kết quả cuộc họp thượng đỉnh năm 1972 giữa Richard Nixon và Mao Trạch Đông kết thúc chiến tranh Việt Nam, và cũng là thời điểm thế lực thứ ba ngoi lên để thành thế chân vạc ngày nay.


   Vào ngày 19/11 năm 1985, lần đầu tiên sau 8 năm cắt đứt mọi quan hệ ngoại giao Nga - Mỹ, hai nguyên thủ quốc gia Liên Xô và Mỹ đã tổ chức một hội nghị thượng đỉnh. Trước đó, cuối những năm 1970, đầu những năm 1980 là giai đoạn không mấy tốt đẹp trong mối quan hệ giữa Liên Xô và Mỹ: Liên Xô đưa quân tới Afghanistan và Mỹ thì tìm cách khiến Liên Xô thất bại thảm hại. Bên cạnh đó, cũng không có cuộc gặp nào giữa các nhà lãnh đạo hai nước kể từ sau khi Tổng thống Jimmy Carter gặp Nhà lãnh đạo Leonid Brezhnev ở Vienna năm 1979.


   Mọi thứ đã thay đổi khi nhà lãnh đạo Liên Xô Chernenko qua đời năm 1985, dẫn đến những thay đổi bất ngờ trên chính trường nước này. Cũng năm đó, theo tiến cử của nhà ngoại giao có ảnh hưởng Andrei Gromyko, lãnh đạo chính trị cấp cao Liên Xô đã chọn một nhân vật tương đối trẻ là Mikhail Gorbachev lúc đó mới 54 tuổi làm tân Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô. Cho tới khi Tổng thống Ronald Reagan và lãnh đạo Mikhail Gorbachev gặp nhau tại Geneva, đã không đưa ra bất kỳ thỏa thuận quan trọng gì cả. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ này có chiều hướng tốt, để hình thành xây dựng nền tảng tốt đẹp cho tương lai, khi hai người có thêm nhiều cuộc nói chuyện cá nhân và dường như đã phát triển một mối quan hệ chân thành và gần gũi có tính cách tích cực sẽ giải quyết những xung đột và bế tắt lịch sử.  Cuộc gặp này có phần gây ngạc nhiên cho một số cá nhân tại Mỹ, bởi Reagan thường xuyên có lời lẽ mang tính khiêu khích về Chủ Nghĩa Cộng Sản và Liên Xô, nhưng nó lại phù hợp với mong muốn của vị Tổng Thống nhằm kiểm soát cuộc chạy đua vũ trang nguyên tử . 


Về phần Gorbachev, thượng đỉnh lần này là một tín hiệu rõ ràng khác về mong muốn của ông nhằm tạo dựng quan hệ tốt hơn với Mỹ, từ đó giúp ông có thể theo đuổi cải cách trong nước tốt hơn. Đã chưa có thành tựu nào đáng kể. Hai bên ký với nhau sáu thỏa thuận, từ trao đổi văn hóa và khoa học đến các vấn đề môi trường. Tuy nhiên, cả Reagan và Gorbachev đều bày tỏ sự hài lòng sau khi hội nghị kết thúc vào ngày 21/11. Thượng đỉnh tiếp theo được tổ chức vào tháng 10/1986 tại Reykjavik với kết thúc có phần thất bại, khi cam kết của Reagan đối với Sáng kiến Phòng Thủ Chiến Lược hay Hệ Thống Phòng Thủ Hỏa Tiễn còn gọi là “Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao” gây trở ngại lớn cho tiến trình đàm phán kiểm soát vũ khí.


Tuy nhiên, vào thời điểm diễn ra thượng đỉnh lần thứ ba ở Washington D.C vào năm 1987, cả hai bên đều đã nhượng bộ để đạt được thỏa thuận về một loạt các vấn đề kiểm soát vũ khí. Hai nhà lãnh đạo ban đầu nghi ngờ và chỉ trích lẫn nhau, nhưng cuối cùng vẫn có thể khiến cho việc chấm dứt Chiến Tranh Lạnh trở nên khả thi. Gorbachev muốn thay đổi chiến lược “bảo đảm hủy diệt lẫn nhau” (MAD) vốn là một học thuyết cho rằng hai siêu cường nguyên tử này sẽ an toàn, miễn là họ duy trì đủ số đầu đạn nguyên tử tiêu diệt đối phương, nếu một trong hai bên phóng tên lửa trước. Thay vào đó, ông muốn khai thác tiềm năng của ý tưởng “an ninh chung”, trong đó cho rằng Liên Xô có thể bảo vệ chính mình khỏi một cuộc tấn công của Mỹ bằng cách đẩy mạnh hợp tác. Ở bên kia “bức màn sắt”, Tổng Thống thứ 40 của nước Mỹ - Ronald Reagan theo đuổi kế hoạch kiềm chế năng lực nguyên tử của Liên Xô và bảo vệ nước Mỹ trước một cuộc tấn công nguyên tử tiềm tàng bằng cách sử dụng công nghệ cho phép quân đội Mỹ bắn hạ tên lửa nguyên tử đang bay tới gần trên không gian. 


Đó là những chuyện trên mặt bàn, truớc hàng trăm ký giả phóng viên của truyền thông thế giới, còn những buổi gặp trong bí mật và thân mật chỉ giữa Reagan và Gorbachev cùng với hai "Thông Dịch Viên" tối đặc biệt mà thôi. Tổng Thống  Reagan nửa đùa nửa thật hỏi Gorbachev rằng:


-Ngài nghĩ sao nếu chúng tôi trở lại Việt Nam?


Gorbachev nần ngừ trả lời:


-Thưa ngài, câu trả lời không nằm trong thm quyn ca tôi !


Thật sự cuộc gặp gỡ giữa hai ông Reagan và Gorbachev không phải vì chuyện MAD hay SDI mà chính vì chuyện Biển Đông. Biển đông là cái diện mà điểm chính là Việt Nam. Xin nhắc lại trong thời điểm này, Hà Nội và Bắc Kinh còn đang quay lưng với nhau sau khi Đặng Tiểu Bình dạy cho Việt Nam một bài học "phản sư môn" ở biên giới Việt Bắc (1979). Năm 1987 bộ ba Ronald Reagan, Ngoại Trưởng George P. Shult và bộ trưởng quốc phòng Caspar Willard Weinberger đã lên kế hoạch cho dự tính "Mỹ Sẽ Trở Lại Vit Nam". Ngay sau đó Mỹ đã nhận được sự trả lời của Nga rằng: "Xin Quý Vị Đừng Dn Chúng Tôi Vào Chân Tường. Chúng Tôi S Tng Bước Gii Quyết". Giải quyết bằng cách nào? Và từ ngày đó tới bây giờ diễn biến ra sao? Lẽ đương nhiên câu chuyện bí mật lịch sử này không có mấy ai biết! Do “duyên nước, phước nhà” và may mắn cả đời người không uổng phí tâm chí, công sức nan hành, khổ hạnh “tầm sư học đạo” và được “Kiến Long Tại Điền” là Hào Nhị trong Kinh Dịch mong sao cho chí sự Hào Lục “Bát Thuần Càn – Phi Long Tại Thiên” để giải cứu dân tộc, nước nhà thoát họa diệt vong. Một câu chuyện dài chưa có hồi kết! 


 Một chuỗi những sự kiện của cuộc cách mạng toàn diện chống chế độ Cộng Sản bắt đầutừ Poland-1988, rồi đến Hungary, East Germany, Bungari, Chezch và Romania. Romania là duy nhất của khối Đông Âu trong cuộc diện lật đổ Cộng Sản dữ dội và tàn bạo nhất. Cuộc biểu tình ở quảng trường Thiên An Môn từ tháng 4 tới tháng 6 năm 1989 không kích thích được những thay đổi chính trị lớn trong Trung Quốc. Nhưng hình ảnh có tầm ảnh hưởng là sự can đảm bất chấp của quần chúng trong cuộc biểu tình đó đã giúp thúc đẩy các sự kiện ở những nơi khác trên thế giới. Ngày 4 tháng 6 năm 1989, công đoàn Tinh Thần Đoàn Kết giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tự do một phần ở Poland, dẫn đến sự sụp đổ chế độ Cộng Sản vào mùa hè năm 1989. Cũng trong tháng 6 năm 1989, Hungary và các quốc gia đông âu khác bắt đầu tháo bức màn sắt của điện Cẩm Linh. Một điu rất quan trọng  đây là Hng Quân ca Liên Bang Xô Viết tuyt đối không can thip vào nhng cuc biến lon này. Qua trung gian của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II gốc Ba Lan (1978-2005) Gorbachev chấp nhận giải pháp "Đảo Chính Giả" để Yeltsin lên thay thế làm Tổng Thống thay vì chức Bí Thư Đảng Cộng Sản Liên Bang Xô Viết, và Gorbachev trở thành một "Đại Tư Bản Đỏ" của thế giới Cộng Sản kể từ năm 1991. Một cuộc cách mạng nhung làm sụp đổ chế độ Cộng Sản chỉ thiệt mạng một binh sĩ Nga vì tai nạn giao thông!, để sau đó Tổng Thống George H.W. Bush cùng với Tổng Thống Mikhail Gorbachev bắt tay nhau cùng tuyên bố: "Cuộc Chiến Tranh Lạnh Nga - M đã hoàn toàn chm dt cui năm 1991".


   Cựu Tổng Thống Donald Trump đã gặp Tổng Thống Nga Vladimir V. Putin bao nhiêu lần trong bối cảnh chính trị gay gắt với Trung Cộng, không ai biết, giới quan sát chính trị chỉ biết Hội Nghị Thượng Đỉnh Hoa Kỳ - Nga 2018 là một cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin còn được gọi là hội nghị thượng đỉnh Trump – Putin . Nó diễn ra vào ngày 16 tháng 7 năm 2018, tại Helsinki, Phần Lan. Bộ Ngoại giao Phần Lan chính thức đặt tên cho hội nghị thượng đỉnh là "Cuộc họp HELSINKI 2018". Nó được chủ trì bởi Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto. Cuộc họp thượng đỉnh xảy ra tại cung điện tổng thống Phần Lan. Các đề tài Trump tuyên bố sẽ thảo luận tại cuộc họp báo gồm tình trạng ở Syria và Ukraina. Ngoại trưởng Mike Popeo nhậm chức ngày 26/4/2018 gặp hai đồng nghiệp Nga Sergei Lavrov và Phần Lan Timo Soini. Tổng thống Phần Lan  tiếp Trump và Putin ban đầu riêng lẻ. Buổi sáng hôm đó Niinistö và vợ tiếp đón Donald và Melania tại nơi cư trú chính thức của họ ở Mantyniemi. Trong khi 2 tổng thống nói chuyện, 2 phu nhân cùng nhau ăn sáng. 


Cuộc họp thượng đỉnh Helsinki 2018 bắt đầu tại cung điện tổng thống khoảng 1 pm trưa, Tổng Thống Niinistö chính thức tiếp đón Putin, sau đó là Trump. Cuộc thảo luận song phương giữa tổng thống Mỹ và Nga xảy ra tại Gothic Hall trong cung điện; Trump và Putin gặp mặt nhau chỉ với thông dịch viên của mỗi bên. Sau cuộc họp đó là bữa làm việc có ăn trưa thêm các viên chức tại Hall of Mirrors. Hội nghị tập trung vào việc cải thiện quan hệ song phương giữa hai nước đã xuống cấp kể từ khi vùng Krym sát nhập vào Nga và do đánh giá của cộng đồng tình báo Hoa Kỳ rằng Nga đã cố gắng can thiệp vào kết quả cuộc bầu cử năm 2016 của Hoa Kỳ.


 Ngày hôm sau Trump và Putin đã gặp riêng trong hai tiếng, không có trợ lý hoặc người lập biên bản, chỉ có người "Thông Dịch Viên" của mỗi bên. Cuộc họp được lên kế hoạch 90 phút nhưng kéo dài hai tiếng. Một điều đáng chú ý ở đây là hai người gặp nhau riêng chỉ với hai thông dịch viên, họ thảo luận và đồng thuận với nhau điều gì việc gì chỉ có bốn người họ biết, có thể hai thông dịch viên biết rõ hơn hai ông Tổng Thống, và... quả thật là chỉ có "TRỜI" biết mà thôi ! Trong thời gian này Tập Cận Bình đang bị vật vã, te tua với Trump vì "Trad War" mà Putin vẫn bình chân như vại không một lời ủng hộ cũng không một lời phản đối.


Theo như tin tức của White House loan báo, ngày 16/6 tới đây Tổng Thống Joe Biden sẽ gặp Tổng Thống Putin tại Geneva trong một cuộc họp thượng đỉnh tay đôi. Trước khi tiếp đón Biden chỉ có năm ngày, ngày thứ sáu hôm qua 11/6/2021, trong cuộc phỏng vấn với Keir Simmons của NBC New, Putin đã nói:  "Well even now, I believe that former U.S. president Mr. Trump is an extraordinary individual, talented individual, otherwise he would not have become U.S. president. He is a colorful individual. You may like him or not. And, but he didn't come from the U.S. establishment. He had not been part of big-time politics before, and some like it, some don’t like it but that is a fact”. Tạm dịch: 


  "Ngay c bây gi, tôi tin rng cu tng thng M Trump là mt cá nhân phi thường, mt cá nhân tài năng, nếu không thì ông y đã không tr thành tng thng M. Ông y là mt cá nhân đầy màu sc. Bn có th thích Ông y hoc không. Và, nhưng Ông y không đến t nn móng xây dng ca Hoa K. Ông y không phi là mt trong nhng chính tr gia ln trước đây, và mt s người thích điều đó, một số không thích nó nhưng đó là một sự thật ". 


Đối với một lãnh tụ của một siêu cường, trước khi tuyên bố một điều gì với giới truyền thông, họ cân nhắc rất thận trọng và kỹ lưỡng. Đón ông tổng thống mới mà khen tổng thống cũ thì cũng chẳng khác gì là coi thường ông mới nếu không nói là châm biếm chê bai Joe Biden. Mà thực tế thì xem ra có vẽ đúng như vậy. Hình ảnh quỳ gối trước cái hòm ôm xác tên du côn “Chọt Loi” đầu đường xó chợ mà phong thánh cho nó của Joe Biden vẫn còn nguyên đó. Hình ảnh của tên Hynos Kenya chui cửa sau chiếc Air Force One để đến dự Hội Nghị Thượng Đỉnh với chú Ba bán ve chai ông vịt cũng vẫn còn nguyên đó.


Trong bối cảnh thế giới đang rơi vào tình trạng khủng hoảng tồi tệ sau cơn đại dịch Wuhanvirus, các siêu cường đang cân bằng thế lực chân vạc, hai vị nguyên thủ siêu cường đứng đầu thế giới Nga - Mỹ có quởn đâu mà đi bàn cái chuyện "môi trường khí hậu", chuyện "puônpán" dầu lửa, chuyện cắt giảm vũ khí nguyên tử ! Đừng quên rằng hiện nay đang có vũ khí sinh học Biological Warfare còn nguy hiểm gấp ngàn lần. Chuyến Nga du của Biden lần này chẳng khác gì Tây Thục muốn đánh gục Đông Ngô phải cầu hòa với Bắc Tháo vậy, nhưng tiếc thay Tây Thục dưới quyền của Joe Biden giờ đây đang ở thế "hạ phong" không còn ở thế "thượng phong" như dưới thời của Trump Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn nữa.


Hội Nghị Thượng Đỉnh giữa Ronald Reagan và Gorbachev năm 1985 đưa đến chấm dứt sau 50 năm chiến tranh lạnh.


Hội Nghị Thượng Đỉnh giữa Joe Biden và Vladimir V. Putin sẽ đưa thế giới về đâu, thiên đàng hay địa ngục xin hỏi ông Tập Cận Bình?.


Chuyện gì phải tới sẽ tới. Chuyện chưa tới mà bình loạn thì vác chiếu về Lăng Ông Bà Chiểu sờ mu rùa lạy ông đi qua lạy bà đi lại làm ơn xin bói một quẻ... Xạo sự cà tửng xem qua rồi bỏ coi như hổng có gì. Ai muốn biết có gì thì nên xem lại bản mệnh mình thọ - yểu ra sao và zip mouth lại tri kỳ phận tốt hơn. 


Thân Kính Chúc Quí Vị Ngày Vui Qua Lâu… 


Út Bạch Lan.


Việt Nữ HOA TỰ DO


https://www.youtube.com/watch?v=6zNgckNCSx8

11 Tháng Tám 2013(Xem: 19333)
Ông Trương Tấn Sang tới Hoa Kỳ gặp những cuộc biểu tình lớn. Hàng trăm người Mỹ gốc Việt đã tụ tập trước Toà Bạch Ốc để đòi hỏi trả tự do cho những nhà đối kháng như luật sư Lê Quốc Quân, nhạc sĩ Việt Khang...
11 Tháng Tám 2013(Xem: 20733)
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn chỉ trích cách giật tít của BBC Tiếng Việt và nói nó 'không đúng với mục đích trả lời phỏng vấn' của ông trên Phố Bolsa TV.
11 Tháng Tám 2013(Xem: 20730)
Nhiều cư dân mạng tức giận khi thứ trưởng ngoại giao nói Việt kiều đi biểu tình vì vẫn còn hận thù và muốn có tiền thù lao.
28 Tháng Bảy 2013(Xem: 18163)
Một thanh niên biểu tình cầm biểu ngữ với hàng chữ kêu gọi Chủ tịch Sang hãy hành động để đánh đuổi Trung Quốc xâm lược ra khỏi Việt Nam.
28 Tháng Bảy 2013(Xem: 17640)
Tại Tòa Bạch Ốc hôm 25/7, Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Trương Tấn Sang đánh giá cao vai trò của Việt Kiều tại Mỹ trong mối quan hệ song phương.
28 Tháng Bảy 2013(Xem: 22799)
Tuyên bố chung, được đăng trên trang web Nhà Trắng, nói ông Obama và Trương Tấn Sang "quyết định xác lập quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ để đem lại khuôn khổ tổng thể cho việc thúc đẩy quan hệ".
03 Tháng Bảy 2013(Xem: 20093)
Tướng Đính: “…Có lẽ, ai cũng đều thất bại và phạm tội đối với lịch sử Việt Nam, kể cả Hoa Kỳ là nước đồng minh…”, Lời TT Diệm & Cố vấn Nhu: “...Vì thế Việt Nam có thể là một chiến trường tương lai, để Mỹ ngăn chận sự bành trướng của Bắc Kinh…”
26 Tháng Sáu 2013(Xem: 18375)
Vâng! Sừng thỏ vốn không có, trăng đáy nước như có mà cũng là không nên không thể dùng sừng thỏ khều trăng đáy nước được. Lông rùa vốn không có, gió trên đầu cây như có mà cũng là không nên không thể dùng lông rùa để buộc gió trên đầu ngọn cây được.
26 Tháng Sáu 2013(Xem: 17848)
Bài nói chuyện tại chùa Bát Nhã, CA, USA, ngày 23 tháng 06 năm 2013 nhân ngày lễ 50 năm cuộc tự thiêu của Hòa Thượng Thích Quảng Đức.)
26 Tháng Sáu 2013(Xem: 18284)
Trước hết, tôi xin cám ơn Ban Tổ Chức đã cho tôi cơ hội phát biểu hôm nay, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Bồ Tát Thích Quảng Đức “Vị Pháp Thiêu Thân” vào ngày 11 tháng 6 năm 1963. Tôi xin nói lên những lời chân thật qua tâm sự chắt chiu ngày đó, đứng ở vị trí một quân nhân Phật tử nhìn biến cố “Phật Giáo - 63” trên lập trường Dân Tộc như một chứng nhân thời đại.
26 Tháng Sáu 2013(Xem: 17161)
Trước hết tôi xin cám ơn Tiến sĩ Huỳnh Tấn Lê và Tổng Hội Cư Sĩ Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ đã cho tôi một cơ hội thuận tiện để có đôi lời trình bày trước một cử tọa gồm những nhân sĩ trí thức Phật giáo đã từng có một quá khứ tu tập, nghiên cứu, đã từng có những nỗ lực phổ biến Phật học, đã từng trình bày những luận cứ uyên bác trong những tác phẩm, những bài lai cảo viết về Phật giáo cũng như về một biến chuyển cách đây nửa thế kỷ: ngày Hòa Thượng Thích Quảng Đức dùng ngọn lửa của trái tim mình, biến thân xác Ngài thành một ngọn đuốc để xua hết những bóng tối của cường quyền đang trùm phủ lên Phật giáo Việt Nam mùa Pháp nạn 1963.
26 Tháng Sáu 2013(Xem: 16734)
Để cúng dường và tưởng niệm 50 năm ngày Bồ Tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân và để góp phần soi sáng lịch sử về biến cố pháp nạn năm 1963, con xin trích thuật một số đoạn từ các tài liệu mật của Bộ Ngoại Giao, Bộ Quốc Phòng, và Cơ Quan Tình Báo Trung Ương CIA của Hoa Kỳ đã được bạch hóa vài năm gần đây và được Cư Sĩ Nguyên Giác dịch ra tiếng Việt. Các bản dịch của cư sĩ Nguyên Giác đã được nhiều trang web Phật Giáo Việt Nam đăng tải như trang nhà Thư Viện Hoa Sen, Quảng Đức, v.v…
26 Tháng Sáu 2013(Xem: 19619)
Đại nguyện của Bồ Tát Thích Quảng Đức đã thắp sáng ngọn lửa Từ Bi của Phật Giáo đồng thời cũng tràn đầy tình thương và hy vọng trong sứ mạng bảo vệ Đạo pháp và dân tộc.
26 Tháng Sáu 2013(Xem: 17068)
Tụng cho nhân loại hòa bình. Trước sau bền vững tình huynh đệ này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
26 Tháng Sáu 2013(Xem: 17029)
Thay mặt Tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, chúng tôi xin phép chư liệt vị được thưa trình về quá trình hành hoạt và tham dự vào giòng lịch sử của Dân tộc và Đạo pháp trong 50 năm qua.
26 Tháng Sáu 2013(Xem: 19831)
Hòa thượng Thích Quảng Đức, Pháp danh Thị Thủy, Pháp tự Hành Pháp và thế danh là Lâm văn Tức, sinh năm 1897 tại làng Hội Khánh, quận Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà, thuộc miền Trung Việt Nam, trong một gia đình có bảy anh chị em, thân phụ là cụ Lâm Hữu Ứng và mẫu thân là cụ bà Nguyễn thị Nương.
26 Tháng Sáu 2013(Xem: 21071)
Hôm nay, trong bầu không khí trang nghiêm với tinh thần biết ơn, nhớ ơn và báo ơn của người con Phật trong ngày Lễ Kỷ Niệm lần thứ 50 Bồ Tát THÍCH QUẢNG ĐỨC vị pháp thiêu thân cùng chư Thánh tử Đạo PGVN đã hy sinh cho sự trường tồn của Đạo Pháp và Dân Tộc, chúng tôi, Phật Tử Quảng Uy Tôn Thất Đính, tướng lãnh chỉ huy cuộc Cách Mạng Tháng 11 năm 1963 xin có đôi dòng tưởng niệm.
26 Tháng Sáu 2013(Xem: 17553)
LTS: Dưới đây là nguyên văn tất cả các bài tham luận, phát biểu đọc trong buổi lễ tại hội trường Jerome Center 726 S.Center St, Santa Ana, do Tổng Hội Cư Sĩ Phật Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ long trọng tổ chức.
23 Tháng Sáu 2013(Xem: 23174)
WESTMINSTER, California (NV) - “Chúng ta tiếp tục cuộc chiến đấu cho chính nghĩa.” Đó là lời phát biểu của vị chủ tọa Ngày Quân Lực 19 Tháng Sáu năm nay, do các hội đoàn Cựu Quân Nhân QLVNCH tại Nam California tổ chức trọng thể tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Westminster, hôm Chủ Nhật, 16 Tháng Sáu.
23 Tháng Sáu 2013(Xem: 17305)
Cuộc tuyệt thực ở Houston, Texas để phản đối sự bất công đối xử của nhà cầm quyền Hà Nội với tù nhân lương tâm Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, ngày 14/06/2013 (từ trái cư sĩ Võ Nghiệp và anh Kim Long, ông Đào văn Thảo và ông Phạm Tố Thư.