Biển Đông giữa trùng điệp chiến đấu cơ tối tân

18 Tháng Mười Hai 20208:00 SA(Xem: 7062)

VĂN HÓA ONLINE - BIỂN ĐÔNG HOA ĐÔNG - THỨ SÁU 18 DEC 2020

Ý kiến-Bài vở vui lòng gởi về:  lykientrucvh@gmail.com (VănHóa Online-California)


Mặt trận Indo - biển Đông - Pacific


Biển Đông giữa trùng điệp chiến đấu cơ tối tân


Hoàng Đình


18/12/2020 Thanh Niên


Đáp trả các hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông, không quân Mỹ đang xây dựng 3 mũi giáp công với nhiều loại chiến đấu cơ hiện đại nhất mà nước này đang sở hữu.


image006Các căn cứ mà chiến đấu cơ Mỹ có thể xuất kích đến Biển Đông . Đồ họa: Hoàng Đình


Cổng thông tin của Quân ủy T.Ư Trung Quốc (CMC) tối 16.12 thông tin lực lượng không quân của Chiến khu Nam bộ nước này đã điều động một số chiến đấu cơ J-10 tập trận vào ngày 10.12. Bản tin không nói rõ địa điểm và số lượng máy bay tham gia cuộc tập trận, nhưng Chiến khu Nam bộ của Trung Quốc có khu vực hoạt động bao trùm cả khu vực Biển Đông mà Bắc Kinh đưa ra tuyên bố chủ quyền phi pháp.


3 mũi giáp công


Trong khi đó, cùng ngày 10.12, Mỹ cũng đã tiến hành cuộc tập trận hiếm có khi điều động oanh tạc cơ chiến lược B-1 Lancer từ đảo Guam bay đến Biển Đông, rồi tập trận cùng máy bay chiến đấu cơ thế hệ 5 tàng hình F-22 tại đây.


Tư lệnh Mỹ chỉ trích Bắc Kinh


Quân đội Mỹ hôm qua 17.12 chỉ trích đoàn Trung Quốc đã không xuất hiện tại các cuộc hội đàm cấp cao trực tuyến song phương diễn ra trong tuần này, gọi đây lại là một minh chứng cho thấy Bắc Kinh không tuân thủ các cam kết của mình. “Chuyện vừa diễn ra là lời nhắc nhở cho tất cả quốc gia trong lúc họ tiếp tục theo đuổi các thỏa thuận với Trung Quốc”, Reuters dẫn lời Đô đốc Phil Davidson, chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Tư lệnh Davidson cho hay Trung Quốc lẽ ra phải tham gia các cuộc hội đàm từ ngày 14 - 16.12 có liên quan đến Thỏa thuận tư vấn quân sự hàng hải (MMCA), nhưng cuối cùng từ chối tham dự. Được triển khai từ năm 1998 với nội dung tập trung vào các vấn đề an ninh trên biển, MMCA được thiết kế nhằm rà soát và thẩm định bất kỳ trường hợp va chạm hoặc đụng độ trên biển giữa lực lượng Mỹ và Trung Quốc, bao gồm Biển Đông. Vẫn chưa rõ nguyên nhân tại sao Trung Quốc rút lui vào phút chót.


Thời gian qua, Lầu Năm Góc đã tiến hành nhiều cuộc tập trận phối hợp không quân ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (Indo-Pacific) nói chung và Biển Đông nói riêng. Cuối tháng 8, không quân Mỹ thông báo nước này vừa tổ chức tập trận phối hợp đồng loạt trong 24 tiếng ở Thái Bình Dương nằm trong chiến lược “đảm bảo khu vực Indo-Pacific tự do và rộng mở”.


Lực lượng tham gia tập trận gồm 2 oanh tạc cơ B-1 Lancer từ căn cứ Ellsworth (bang Nam Dakota, Mỹ), và 2 chiếc B-1 khác từ căn cứ không quân Anderson ở đảo Guam đều bay đến vùng biển Nhật Bản. Tại vùng biển này, 4 máy bay tiêm kích F-15C của Mỹ xuất phát từ căn cứ không quân Kadena (Nhật) đã phối hợp với 4 chiếc B-1. Chiến đấu cơ thế hệ 5 tàng hình F-35 của thủy quân lục chiến Mỹ đang đóng tại Nhật và máy bay tiêm kích F-15J của lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản cũng tham gia cuộc tập trận. Bên cạnh đó còn có thêm chiến đấu cơ F/A-18 được trang bị cho tàu sân bay USS Ronald Reagan.


Nằm trong khuôn khổ cuộc tập trận này, 2 oanh tạc cơ B-2 Spirit từ căn cứ Diego Garcia ở Ấn Độ Dương cũng tiến hành huấn luyện ở Ấn Độ Dương. Ngoài các cuộc tập trận trên, oanh tạc cơ B-1 cũng nhiều lần xuất phát từ lục địa ở Mỹ hoặc cất cánh từ đảo Guam hoặc căn cứ tại Nhật để thực thi các sứ mệnh ở Biển Đông, hoặc rộng hơn là khu vực tây Thái Bình Dương.


Như thế, khi điểm qua các cuộc tập trận trên thì có thể thấy Mỹ đã liên tục huấn luyện các hoạt động cho không quân đến Biển Đông, hay rộng hơn là Indo-Pacific, từ 3 hướng: hướng đông là từ đảo Guam, hướng tây nam từ căn cứ Diego Garcia có thể đánh chặn ở eo biển Malacca - cửa ngõ từ Thái Bình Dương vào Ấn Độ Dương, và hướng bắc là từ Nhật hoặc từ bên trong lục địa Mỹ bay qua Nhật.


Thế trận 3 mũi giáp công này khiến cho toàn bộ các lực lượng của Trung Quốc, đặc biệt là các đảo và bãi đá ở Biển Đông bị Bắc Kinh quân sự hóa, đều nằm trong tầm tấn công của không quân Mỹ. Điều này giúp Washington tăng cường sự răn đe nhằm vào Bắc Kinh, trong bối cảnh Trung Quốc triển khai các loại máy bay tiêm kích J-10, J-11 và oanh tạc cơ H-6 có thể mang theo tên lửa đạn đạo chứa đầu đạn hạt nhân thường xuyên hoạt động ở khu vực Biển Đông nói riêng và vùng tây Thái Bình Dương nói chung.


Hội tụ chiến đấu cơ tối tân


Không chỉ xây dựng mạng lưới nhiều hướng tấn công, Mỹ còn đang tập trung những chiến đấu cơ hiện đại nhất đến khu vực.


Nổi bật là oanh tạc cơ ném bom chiến lược tàng hình B-2 Spirit biệt danh “bóng ma” với khả năng xuyên thủng các tuyến radar giám sát nhờ vào khả năng tàng hình ưu việt. Hiện nay, B-2 Spirit là oanh tạc cơ chiến lược tàng hình duy nhất được vận hành trên thế giới.


Bên cạnh đó, B-1 Lancer đang có mặt tại Indo-Pacific cũng là loại oanh tạc cơ tối tân, được đánh giá có khả năng tác chiến mạnh mẽ hơn dòng oanh tạc cơ H-6 của Trung Quốc. B-2 và B-1 Lancer đều có thể được trang bị tên lửa AGM-158. Đây là loại hỏa tiễn bao gồm phiên bản tấn công mặt đất (với tầm bắn tối đa hơn 900 km) và loại tên lửa đối hạm tầm xa (có tầm bắn ước tính hơn 500 km). Nên khi triển khai các loại oanh tạc cơ này, Mỹ có thể tấn công cả chiến hạm lẫn các cơ sở trên bộ của Trung Quốc.


Ngoài ra, từ giữa tháng 11, Mỹ cũng đã điều động máy bay chiến đấu thế hệ 5 tàng hình F-22 đến căn cứ Andersen tại đảo Guam. “F-22 là dòng chiến đấu cơ tàng hình có thể xuyên thủng hàng phòng thủ đối phương và tấn công, nên việc triển khai F-22 đến đảo Guam sẽ tạo áp lực mạnh mẽ nhằm vào đối phương, bởi đối phương rất khó ngờ F-22 bay đến lúc nào”, TS Satoru Nagao (Viện Nghiên cứu Hudson, Mỹ) đánh giá khi trả lời Thanh Niên.


Theo cựu đại tá Carl O.Schuster (cựu Giám đốc bộ phận điều hành của Trung tâm tình báo hỗn hợp - Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của hải quân Mỹ và đang giảng dạy ở Đại học Hawaii về quan hệ quốc tế, lịch sử), F-22 cũng là loại máy bay cho khả năng phòng thủ hiệu quả bởi có khả năng không chiến ưu việt. Trong cuộc tập trận phối hợp ngày 10.12 vừa diễn ra, đại diện không quân Mỹ cũng nhấn mạnh hoạt động này nhằm tăng cường khả năng đánh chặn để phòng thủ cho căn cứ Andersen ở đảo Guam. Thực tế, Trung Quốc đã phát triển nhiều loại tên lửa đạn đạo có thể khai hỏa từ máy bay H-6 để nhằm vào đảo Guam. Nên cuộc tập trận huấn luyện trên với sự tham gia của F-22 nhằm gửi đi thông điệp Washington có thể xuất kích đánh chặn các máy bay H-6 của Bắc Kinh.


Từ đó, Ngũ giác đài dường như đang hướng tới xây dựng một mạng lưới hỏa lực không quân trùng điệp bao quanh Biển Đông nói riêng và vùng tây Thái Bình Dương nói chung.
31 Tháng Tám 2015(Xem: 14456)
."Mạnh ai nấy chiếm Hồn ai nấy giữ"
27 Tháng Tám 2015(Xem: 13928)
Mạng lưới 7 hải cứ quân sự của Trung Quốc ở Trường Sa, đảo Chữ Thập là hải cứ tiền tiêu khống chế trực tiếp tuyến đường hàng hải đi từ eo Malacca - Singapore qua eo biển Luzon - Cao Hùng. Hải cứ này đã có sân bay dài tr6en 3km, quân hải cảng và kho hậu cần tiếp tế cho các chuyến hải trình tỏa ra các hướng (các mũi tên tỏa ra từ trung tâm Chữ Thập - chấm đỏ trên hải đồ. Trên đầu mũi tên đỏ là đảo Phú Lâm, quân cảng lớn thứ hai sau căn cứ tầu ngầm Hải Nam.) Chấm xanh bên bờ biển Philippines là cảng Subic, bên bờ biển Việt Nam là cảng Cam Ranh. Không gian nối liền Subic và Cam Ranh sẽ nằm trong vùng phòng không ADIZ nếu TQ thiết lập. Mỹ từng kêu gọi tự do hàng hải và tự do hàng không ở Biển Đông nhưng chiến lược độc chiếm Biển Đông của TQ đã tiến hành từng bước từ năm 1949, 1956, 1974, 1988, 1995, 2013. (Hải đồ VĂN HÓA map)
06 Tháng Tám 2015(Xem: 13509)
XEM THÊM: Trung Quốc tuyên bố ngừng bồi lấp trên biển Đông.
04 Tháng Tám 2015(Xem: 14676)
* Hội nghị ASEAN khai mạc * Về tự do hàng hải Biển Đông
03 Tháng Tám 2015(Xem: 14293)
Ảnh trên: Trung Quốc đã cải tạo, xây dựng bãi đá Chứ Thập thành đảo nổi nhân tạo trở nên một căn cứ hỏa lực lớn nhất thuộc khu vực biển quần đảo Trường Sa, với sân bay quân sự dài trên 3km, hải cảng, kho tiếp liệu, đài ra đa, pháo binh ... nó là bộ não liên hợp với các căn cứ đảo nhân tạo khác. Theo các chuyên gia nghiên cứu biển Đông, căn cứ Chữ Thập sẽ là bộ tổng chỉ huy vùng phòng không (ADIZ) sớm muộn gì Trung Quốc cũng lập ra trong vòng 2 năm tới. Tất cả các hoạt động hải không quân kể cả thương thuyền vận tải băng ngang qua biển Đông đều phải "thông báo trước" cho căn cứ Chữ Thập. Ảnh dưới: Đồ họa không gian khu vực biển quần đảo Trường Sa - Văn Hóa map.
26 Tháng Bảy 2015(Xem: 15890)
Ảnh trên AP: Quân đội Mỹ - Phi trong lễ khai mạc cuộc tập trận chung "Balikatan 2015" tại thành phố Quezon, Philippines, ngày 20/4/2015. (Giữa Google images): Phi kéo xác tầu chiến cũ bám trụ tại bãi Cỏ Mây sẽ biến thành căn cứ hỏa lực. Vòng tròn đỏ trên bản đồ dưới là vị trí bãi đá Cỏ Mây, cứ điểm đảo chiến lược của biển Tây Philippines. VĂN HÓA map.
23 Tháng Bảy 2015(Xem: 14884)
Ảnh trên: biển Hoa Đông (wikipedia.org); Ảnh dưới: Trục tứ giác Biển Đông (Văn Hóa map).
21 Tháng Bảy 2015(Xem: 14797)
Khai mạc vũ đài Trường Sa: Cam Ranh cách đảo Chữ Thập khoảng 250 hải lý, Chữ Thập cách Trường Sa Lớn khoảng 60 hải lý, cách Subic khoảng 600 hải lý. Đô Đốc Swift "Thị sát mặt trận, triển khai thế hệ LCS, Freedom, Independence". Hải đồ: Văn Hóa map
09 Tháng Bảy 2015(Xem: 15584)
"Phiên nghe tranh luận của Philippines bắt đầu hôm 7/7 và có thể kết thúc vào ngày 13/7. Trung Quốc không tham gia phiên xử."
07 Tháng Bảy 2015(Xem: 19830)
"Tổng thống Obama cho biết Hoa Kỳ cũng quan tâm đến những hoạt động bất hợp pháp tại Biển Đông và yêu cầu các bên tranh chấp hãy tìm cách giải quyết bằng phương pháp hòa bình, dựa trên các công ước và luật pháp quốc tế."
28 Tháng Sáu 2015(Xem: 14550)
Ảnh trên: Vị trí giàn khoan HD-981 của Trung Quốc hiện đang neo đậu ngay cửa Vịnh Bắc Bộ còn đang tranh chấp phân định hải giới, cách bờ biển VN khoảng 167km về hướng đông, cách Tam Á khoảng 75 hải lý. Chuyên gia cho biết hiện HD-981 nằm cách đảo Hải Nam 68 hải lý và đất liền Việt Nam 104 hải lý. Ảnh dưới: HD-981 xâm nhập thềm lục địa VN vào tháng 5, 2014 cách đảo Lý Sơn-Quảng Ngãi 221km.