TT Duterte: Manila sẽ mở cửa cho quân Mỹ nếu xung đột Ukraine lan sang Châu Á

11 Tháng Ba 20226:48 SA(Xem: 5925)

VĂN HÓA ONLINE –BIỂN ĐÔNG-HOA ĐÔNG - THỨ SÁU 11 MAR 2022

Ý kiến/Bài vở vui lòng gởi về:  lykientrucvh@gmail.com


TT Duterte: Manila sẽ mở cửa cho quân Mỹ nếu xung đột Ukraine lan sang Châu Á


image007Tng thng Philippines Rodrigo Duterte - Manila 10/3/2022. AP


HÒA ĐẶNG


11/3/2022


(PLO)- Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sẵn sàng cho phép các lực lượng Mỹ sử dụng các căn cứ và căn cứ của Philippines nếu cuộc khủng hoảng ở Ukraine lan sang châu Á.


Đài RT dẫn lời ông Jose Manuel Romualdez - đại sứ Philippines tại Mỹ - ngày 10-3 cho biết Tổng thống Rodrigo Duterte sẵn sàng cho phép các lực lượng Mỹ sử dụng các căn cứ và cơ sở của Philippines nếu cuộc khủng hoảng ở Ukraine lan sang châu Á.


Vị đặc phái viên dẫn các phát ngôn mà ông Duterte đưa ra trong cuộc họp tuần trước cho biết sự hỗ trợ đó sẽ gồm việc sử dụng bất kỳ tài sản nào của Philippines và sẽ "không hạn chế".

image008Ông Jose Manuel Romualdez - đại sứ Philippines tại Mỹ. Ảnh: AP


“Tổng thống nói nếu họ (phía Mỹ) yêu cầu sự hỗ trợ của Philippines, ông ấy rất rõ ràng, nếu căng thẳng bị đẩy lên mức xung đột, Philippines sẽ sẵn sàng tham gia vào nỗ lực, đặc biệt nếu cuộc khủng hoảng Ukraine lan sang khu vực châu Á” – ông Romualdez nói.


“Ông ấy nói rằng Philippines sẽ sẵn sàng mở cửa, đặc biệt là đối với đồng minh Mỹ, trong việc sử dụng các cơ sở của chúng tôi, bất kỳ phương tiện nào mà họ cần” - ông Romualdez nói thêm.


Đại sứ Romualdez cho biết Philippines sẽ tôn trọng Hiệp ước Phòng thủ chung (MDT) hàng thập niên, theo đó Washington và Manila có nghĩa vụ phải bảo vệ nhau nếu một trong hai nước này bị một quốc gia khác tấn công, cũng như Mỹ có thể sử dụng các căn cứ không quân và hải quân cũ của nước này tại Philippines.


Ông Romualdez nói rằng ông Duterte đã thể hiện sự chấp thuận về việc mở các cắn cứ hải quân cũ trong trường hợp "tình huống khẩn cấp" và cho phép lực lượng Mỹ quay trở lại Căn cứ Hải quân Vịnh Subic và Căn cứ Không quân Clark nếu xung đột Ukraine lan sang châu Á.


Hai căn cứ này nằm trong số những cơ sở quân sự lớn nhất ở nước ngoài của Mỹ nhưng đã bị đóng cửa sau khi Quốc hội Philippines bỏ phiếu chấm dứt hợp đồng thuê vào đầu những năm 1990, khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Kể từ khi lực lượng Mỹ rời khỏi, hai địa điểm đã được chuyển đổi thành các cảng và khu đầu tư tự do.


“Tôi khá chắc chắn rằng tổng thống có ý định đây là một tình huống khẩn cấp, nơi - chúng ta hãy cầu nguyện nó không xảy ra - nhưng, nếu nó lan rộng ra khu vực châu Á vì lý do nào đó, Tổng thống rõ ràng nhận thấy nhu cầu đó đối với chúng tôi để đưa ra lựa chọn” – ông Romualdez nói.


“Và lựa chọn của chúng tôi là… vì chúng tôi có MDT với Mỹ, chúng tôi có mối quan hệ đặc biệt này và liên minh quân sự, ông [Duterte] nói rằng ông ấy sẽ cho phép sử dụng các cơ sở” – vị đại sứ nói.


Theo ông Romualdez, các quan chức Mỹ đã lên lịch một cuộc họp an ninh tại White House với đại sứ một số nước tại Đông Nam Á để thảo luận về các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.


Tổng thống Joe Biden cũng đã mời các nguyên thủ quốc gia Đông Nam Á họp vào ngày 28-3.


Đại sứ Romualdez cho biết ông Duterte có thể không tham dự được, một phần vì mùa bầu cử của Philippines đang nóng lên.


Cuộc bầu cử tổng thống Philippines dự kiến diễn ra vào ngày 9-5 và nhiệm kỳ sáu năm của ông Duterte dự kiến kết thúc vào ngày 30-6.


Theo RT, mối quan hệ giữa chính quyền ông Duterte và Washington được cho đã trở nên rạn nứt kể từ khi ông Duterte lên nắm quyền vào năm 2016, khi vị tổng thống Philippines chỉ trích các chính sách của Mỹ và tìm cách củng cố mối quan hệ bền chặt hơn với Nga và Trung Quốc.


Ông Duterte đã đe dọa chấm dứt Thỏa thuận các lực lượng thăm viếng của Manila với Washington, vốn cho phép các lực lượng Mỹ huấn luyện ở quốc gia Đông Nam Á này.

31 Tháng Tám 2015(Xem: 14419)
."Mạnh ai nấy chiếm Hồn ai nấy giữ"
27 Tháng Tám 2015(Xem: 13902)
Mạng lưới 7 hải cứ quân sự của Trung Quốc ở Trường Sa, đảo Chữ Thập là hải cứ tiền tiêu khống chế trực tiếp tuyến đường hàng hải đi từ eo Malacca - Singapore qua eo biển Luzon - Cao Hùng. Hải cứ này đã có sân bay dài tr6en 3km, quân hải cảng và kho hậu cần tiếp tế cho các chuyến hải trình tỏa ra các hướng (các mũi tên tỏa ra từ trung tâm Chữ Thập - chấm đỏ trên hải đồ. Trên đầu mũi tên đỏ là đảo Phú Lâm, quân cảng lớn thứ hai sau căn cứ tầu ngầm Hải Nam.) Chấm xanh bên bờ biển Philippines là cảng Subic, bên bờ biển Việt Nam là cảng Cam Ranh. Không gian nối liền Subic và Cam Ranh sẽ nằm trong vùng phòng không ADIZ nếu TQ thiết lập. Mỹ từng kêu gọi tự do hàng hải và tự do hàng không ở Biển Đông nhưng chiến lược độc chiếm Biển Đông của TQ đã tiến hành từng bước từ năm 1949, 1956, 1974, 1988, 1995, 2013. (Hải đồ VĂN HÓA map)
06 Tháng Tám 2015(Xem: 13469)
XEM THÊM: Trung Quốc tuyên bố ngừng bồi lấp trên biển Đông.
04 Tháng Tám 2015(Xem: 14638)
* Hội nghị ASEAN khai mạc * Về tự do hàng hải Biển Đông
03 Tháng Tám 2015(Xem: 14257)
Ảnh trên: Trung Quốc đã cải tạo, xây dựng bãi đá Chứ Thập thành đảo nổi nhân tạo trở nên một căn cứ hỏa lực lớn nhất thuộc khu vực biển quần đảo Trường Sa, với sân bay quân sự dài trên 3km, hải cảng, kho tiếp liệu, đài ra đa, pháo binh ... nó là bộ não liên hợp với các căn cứ đảo nhân tạo khác. Theo các chuyên gia nghiên cứu biển Đông, căn cứ Chữ Thập sẽ là bộ tổng chỉ huy vùng phòng không (ADIZ) sớm muộn gì Trung Quốc cũng lập ra trong vòng 2 năm tới. Tất cả các hoạt động hải không quân kể cả thương thuyền vận tải băng ngang qua biển Đông đều phải "thông báo trước" cho căn cứ Chữ Thập. Ảnh dưới: Đồ họa không gian khu vực biển quần đảo Trường Sa - Văn Hóa map.
26 Tháng Bảy 2015(Xem: 15836)
Ảnh trên AP: Quân đội Mỹ - Phi trong lễ khai mạc cuộc tập trận chung "Balikatan 2015" tại thành phố Quezon, Philippines, ngày 20/4/2015. (Giữa Google images): Phi kéo xác tầu chiến cũ bám trụ tại bãi Cỏ Mây sẽ biến thành căn cứ hỏa lực. Vòng tròn đỏ trên bản đồ dưới là vị trí bãi đá Cỏ Mây, cứ điểm đảo chiến lược của biển Tây Philippines. VĂN HÓA map.
23 Tháng Bảy 2015(Xem: 14860)
Ảnh trên: biển Hoa Đông (wikipedia.org); Ảnh dưới: Trục tứ giác Biển Đông (Văn Hóa map).
21 Tháng Bảy 2015(Xem: 14765)
Khai mạc vũ đài Trường Sa: Cam Ranh cách đảo Chữ Thập khoảng 250 hải lý, Chữ Thập cách Trường Sa Lớn khoảng 60 hải lý, cách Subic khoảng 600 hải lý. Đô Đốc Swift "Thị sát mặt trận, triển khai thế hệ LCS, Freedom, Independence". Hải đồ: Văn Hóa map
09 Tháng Bảy 2015(Xem: 15557)
"Phiên nghe tranh luận của Philippines bắt đầu hôm 7/7 và có thể kết thúc vào ngày 13/7. Trung Quốc không tham gia phiên xử."
07 Tháng Bảy 2015(Xem: 19798)
"Tổng thống Obama cho biết Hoa Kỳ cũng quan tâm đến những hoạt động bất hợp pháp tại Biển Đông và yêu cầu các bên tranh chấp hãy tìm cách giải quyết bằng phương pháp hòa bình, dựa trên các công ước và luật pháp quốc tế."
28 Tháng Sáu 2015(Xem: 14518)
Ảnh trên: Vị trí giàn khoan HD-981 của Trung Quốc hiện đang neo đậu ngay cửa Vịnh Bắc Bộ còn đang tranh chấp phân định hải giới, cách bờ biển VN khoảng 167km về hướng đông, cách Tam Á khoảng 75 hải lý. Chuyên gia cho biết hiện HD-981 nằm cách đảo Hải Nam 68 hải lý và đất liền Việt Nam 104 hải lý. Ảnh dưới: HD-981 xâm nhập thềm lục địa VN vào tháng 5, 2014 cách đảo Lý Sơn-Quảng Ngãi 221km.