Tầu khựa điều oanh tạc cơ H-6K quần thảo Trường Sa

15 Tháng Năm 201611:45 CH(Xem: 11394)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ  HAI  16  MAY  2016

TQ điều máy bay ném bom H-6K quần thảo bầu trời đá Chữ Thập dọa ai?

 (GDVN) - Hoạt động quân sự này của Trung Quốc trên Biển Đông nhằm đe dọa, uy hiếp các nước "gây hấn với Trung Quốc", đặc biệt là Philippines đang theo đuổi vụ kiện.

Nhân Dân nhật báo ngày 16/5 dẫn lại bài viết trên Thời báo Hoàn Cầu cho hay, tạp chí quốc phòng Anh IHS Jane's rất quan tâm đến việc Trung Quốc đã điều động máy bay ném bom H-6K ra quần thảo trên bầu trời đá Chữ Thập, Trường Sa (Khánh Hòa, Việt Nam).

Truyền thông Trung Quốc cho rằng, động thái này đã "làm khiếp sợ" các nước mà Trung Quốc cho là "gây hấn" trên Biển Đông.

image073

Máy bay ném bom H-6K của không quân Trung Quốc, ảnh: 81.cn.

Trước đó ngày 12/5 IHS Jane's đưa tin, một chương trình thời sự của đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV đã tiết lộ, thượng tuần tháng 5 vừa qua một chiếc máy bay ném bom H-6K của không quân Trung Quốc đã "bay qua" căn cứ quân sự trên đá Chữ Thập.

Tuy nhiên từ những hình ảnh Trung Quốc phát sóng, hiện chưa thể xác định chiếc máy bay này có hạ cánh xuống sân bay trên đá Chữ Thập mà Trung Quốc vừa xây dựng (bất hợp pháp) hay không, cũng như nó đang thực hiện nhiệm vụ gì.

H-6K là loại máy bay ném bom mới nhất của không quân Trung Quốc, lần đầu tiên được công khai hoạt động năm 2007, sử dụng động cơ D-30KP-2 loại 10 tấn của Nga. Loại máy bay này có thể mang theo tên lửa không đối đất DF-10 tầm bắn 1500 km. H-6K còn có thể mang theo cả tên lửa đạn đạo tấn công các mục tiêu mặt đất hoặc tàu ngầm.

Trong cùng khoảng thời gian, hải quân Trung Quốc tập trận bắn đạn thật (bất hợp pháp) trên Biển Đông và huy động cả lực lượng quân sự đồn trú (bất hợp pháp) trên các tiền đồn quân sự, trong đó có nội dung trinh sát tàu ngầm và diễn tập đối kháng chiến hạm mặt nước.

Vương Hải Bằng, một chuyên gia từ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Trung Quốc nói với Thời báo Hoàn Cầu, các hoạt động quân sự này của Trung Quốc trên Biển Đông nhằm đe dọa, uy hiếp các nước "gây hấn với  Trung Quốc", đặc biệt là Philippines đang theo đuổi vụ kiện đường lưỡi bò, cũng như các nước ngoài khu vực "can thiệp vào Biển Đông", ám chỉ Hoa Kỳ và Nhật Bản.

Người viết cho rằng, bình luận của Vương Hải Bằng cũng như cách đưa tin của truyền thông nhà nước Trung Quốc đã tự chứng minh với công luận quốc tế rằng, Bắc Kinh rất thích sử dụng vũ lực để đe dọa, uy hiếp láng giềng.

Đuối lý trong vụ Philippines khởi kiện Trung Quốc áp dụng sai, giải thích sai và vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 lên Tòa Trọng tài Thường trực, Trung Quốc lại giở chước cũ như trong khủng hoảng Scarborough năm 2012, dùng sức mạnh quân sự uy hiếp đối phương.

Nhưng càng làm như vậy Trung Quốc càng tự đánh mất uy tín và địa vị của mình trong con mắt dư luận quốc tế. Dù túi tiền Trung Quốc đang rủng rỉnh và Bắc Kinh đang treo những "củ cà rốt" trước các nước họ cho là có thể lay động được, nhưng với những phản ứng võ biền như thế này chắc chắn các quốc gia được cho là ủng hộ lập trường của Trung Quốc cũng phải tự hỏi, bao giờ sẽ đến lượt họ?

Hồng Thủy 09:07 16/05/16

31 Tháng Tám 2015(Xem: 14417)
."Mạnh ai nấy chiếm Hồn ai nấy giữ"
27 Tháng Tám 2015(Xem: 13898)
Mạng lưới 7 hải cứ quân sự của Trung Quốc ở Trường Sa, đảo Chữ Thập là hải cứ tiền tiêu khống chế trực tiếp tuyến đường hàng hải đi từ eo Malacca - Singapore qua eo biển Luzon - Cao Hùng. Hải cứ này đã có sân bay dài tr6en 3km, quân hải cảng và kho hậu cần tiếp tế cho các chuyến hải trình tỏa ra các hướng (các mũi tên tỏa ra từ trung tâm Chữ Thập - chấm đỏ trên hải đồ. Trên đầu mũi tên đỏ là đảo Phú Lâm, quân cảng lớn thứ hai sau căn cứ tầu ngầm Hải Nam.) Chấm xanh bên bờ biển Philippines là cảng Subic, bên bờ biển Việt Nam là cảng Cam Ranh. Không gian nối liền Subic và Cam Ranh sẽ nằm trong vùng phòng không ADIZ nếu TQ thiết lập. Mỹ từng kêu gọi tự do hàng hải và tự do hàng không ở Biển Đông nhưng chiến lược độc chiếm Biển Đông của TQ đã tiến hành từng bước từ năm 1949, 1956, 1974, 1988, 1995, 2013. (Hải đồ VĂN HÓA map)
06 Tháng Tám 2015(Xem: 13464)
XEM THÊM: Trung Quốc tuyên bố ngừng bồi lấp trên biển Đông.
04 Tháng Tám 2015(Xem: 14632)
* Hội nghị ASEAN khai mạc * Về tự do hàng hải Biển Đông
03 Tháng Tám 2015(Xem: 14256)
Ảnh trên: Trung Quốc đã cải tạo, xây dựng bãi đá Chứ Thập thành đảo nổi nhân tạo trở nên một căn cứ hỏa lực lớn nhất thuộc khu vực biển quần đảo Trường Sa, với sân bay quân sự dài trên 3km, hải cảng, kho tiếp liệu, đài ra đa, pháo binh ... nó là bộ não liên hợp với các căn cứ đảo nhân tạo khác. Theo các chuyên gia nghiên cứu biển Đông, căn cứ Chữ Thập sẽ là bộ tổng chỉ huy vùng phòng không (ADIZ) sớm muộn gì Trung Quốc cũng lập ra trong vòng 2 năm tới. Tất cả các hoạt động hải không quân kể cả thương thuyền vận tải băng ngang qua biển Đông đều phải "thông báo trước" cho căn cứ Chữ Thập. Ảnh dưới: Đồ họa không gian khu vực biển quần đảo Trường Sa - Văn Hóa map.
26 Tháng Bảy 2015(Xem: 15830)
Ảnh trên AP: Quân đội Mỹ - Phi trong lễ khai mạc cuộc tập trận chung "Balikatan 2015" tại thành phố Quezon, Philippines, ngày 20/4/2015. (Giữa Google images): Phi kéo xác tầu chiến cũ bám trụ tại bãi Cỏ Mây sẽ biến thành căn cứ hỏa lực. Vòng tròn đỏ trên bản đồ dưới là vị trí bãi đá Cỏ Mây, cứ điểm đảo chiến lược của biển Tây Philippines. VĂN HÓA map.
23 Tháng Bảy 2015(Xem: 14853)
Ảnh trên: biển Hoa Đông (wikipedia.org); Ảnh dưới: Trục tứ giác Biển Đông (Văn Hóa map).
21 Tháng Bảy 2015(Xem: 14754)
Khai mạc vũ đài Trường Sa: Cam Ranh cách đảo Chữ Thập khoảng 250 hải lý, Chữ Thập cách Trường Sa Lớn khoảng 60 hải lý, cách Subic khoảng 600 hải lý. Đô Đốc Swift "Thị sát mặt trận, triển khai thế hệ LCS, Freedom, Independence". Hải đồ: Văn Hóa map
09 Tháng Bảy 2015(Xem: 15553)
"Phiên nghe tranh luận của Philippines bắt đầu hôm 7/7 và có thể kết thúc vào ngày 13/7. Trung Quốc không tham gia phiên xử."
07 Tháng Bảy 2015(Xem: 19796)
"Tổng thống Obama cho biết Hoa Kỳ cũng quan tâm đến những hoạt động bất hợp pháp tại Biển Đông và yêu cầu các bên tranh chấp hãy tìm cách giải quyết bằng phương pháp hòa bình, dựa trên các công ước và luật pháp quốc tế."
28 Tháng Sáu 2015(Xem: 14514)
Ảnh trên: Vị trí giàn khoan HD-981 của Trung Quốc hiện đang neo đậu ngay cửa Vịnh Bắc Bộ còn đang tranh chấp phân định hải giới, cách bờ biển VN khoảng 167km về hướng đông, cách Tam Á khoảng 75 hải lý. Chuyên gia cho biết hiện HD-981 nằm cách đảo Hải Nam 68 hải lý và đất liền Việt Nam 104 hải lý. Ảnh dưới: HD-981 xâm nhập thềm lục địa VN vào tháng 5, 2014 cách đảo Lý Sơn-Quảng Ngãi 221km.