Thượng đỉnh Biden - Putin: “Nhen nhúm thiên hạ chia ba”

18 Tháng Sáu 20217:59 SA(Xem: 6112)

VĂN HÓA ONLINE – ĐIỂM NÓNG A - THỨ SÁU 18 JUNE 2021

Ý kiến-Bài vở vui lòng gởi về:  lykientrucvh@gmail.com


Thượng đỉnh Biden - Putin: “Nhen nhúm thiên hạ chia ba”


Trung Quốc phủ bóng thượng đỉnh Nga - Mỹ

image001

Dù Biden - Putin thảo luận nhiều về những căng thẳng song phương, yếu tố Trung Quốc vẫn trở thành mối quan tâm chung trong thượng đỉnh Nga - Mỹ.


Trong cuộc họp báo riêng sau hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Mỹ Joe Biden tiết lộ ông đã cảnh báo Tổng thống Nga Vladimir Putin về sự trỗi dậy của Trung Quốc, nước láng giềng chung hàng nghìn km biên giới với Nga.


Biden nhận định Trung Quốc có tham vọng trở thành "nền kinh tế hùng mạnh nhất và lực lượng quân sự lớn nhất thế giới" và ông hy vọng Nga không muốn rơi vào tình trạng "Chiến tranh Lạnh" với Mỹ khi sát vách có một cường quốc tăng tốc trỗi dậy, trong khi nền kinh tế của Moskva đang chật vật.


Trả lời báo giới trước khi lên chuyên cơ về nước, Biden một lần nữa nhấn mạnh vị thế Moskva đang bị đe dọa bởi tham vọng từ Bắc Kinh. "Nga đang trong tình thế hết sức khó xử. Họ bị Trung Quốc bóp nghẹt và mong muốn giữ vị thế cường quốc của mình", ông nói.


image002Tổng thống Joe Biden (phải) gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp thượng đỉnh ngày 16/6 ở Thụy Sĩ. Ảnh: AFP.


Theo giới quan sát, cuộc gặp thượng đỉnh ngày 16/6/2021 tại Geneva cho thấy Biden muốn xây dựng một mối quan hệ ổn định với Nga, trong bối cảnh đối đầu Mỹ - Trung gia tăng căng thẳng. Từ trước sự kiện, Tổng thống Mỹ đã kỳ vọng điều chỉnh quan hệ Washington - Moskva sang trạng thái "ổn định và dễ dự đoán", giảm căng thẳng với đối thủ truyền thống và dồn nguồn lực đối phó đối thủ chiến lược mới nổi là Bắc Kinh.


Trong thông cáo chung sau hội nghị, Putin và Biden thống nhất hai nước "có khả năng đạt tiến triển trong những mục tiêu chung, đảm bảo tính dễ dự báo về chiến lược, giảm rủi ro xung đột vũ trang và chiến tranh hạt nhân".


Hai lãnh đạo tái khẳng định phương châm "chiến tranh hạt nhân không có người thắng và không bao giờ được xảy ra". Mỹ và Nga còn cam kết khởi động "Đối thoại Ổn định Chiến lược" trong tương lai gần một cách chủ động và quyết liệt, tạo tiền đề cho các biện pháp giảm rủi ro và kiểm soát vũ khí sau này.


Việc Biden chủ động đề nghị gặp Putin chứng tỏ ông muốn giảm gánh lo trong tam giác quan hệ Mỹ - Trung - Nga. Thời gian qua, nhiều chuyên gia nhận định chính sách ngoại giao cứng rắn của Washington với cả Moskva lẫn Bắc Kinh khiến hai đối thủ xích lại gần nhau hơn. Tình thế "một chọi hai" sẽ dẫn đến bất lợi chiến lược cho Mỹ.


Trước hội nghị thượng đỉnh, một quan chức cấp cao giấu tên trong chính phủ Mỹ cảnh báo Nga - Trung đang chuyển thành một mối quan hệ chiến lược bền vững. "Những gì chúng ta chứng kiến trong thập kỷ qua cho thấy mối quan hệ đó rất có chiều sâu và đáng quan ngại hơn trước. Ở một mức độ nhất định, hai nước gần như trở thành đồng minh", ông nói.


Theo Daniel R. DePetris, nhà nghiên cứu tại tổ chức tư vấn chính sách Defense Priorities, Trung Quốc là mối quan ngại chung của Mỹ và Nga. Tài liệu chiến lược an ninh quốc gia được Nhà Trắng công bố hồi tháng 3 coi Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh hàng đầu.


Washington xem Bắc Kinh là "đối thủ duy nhất có tiềm năng kết hợp tổng thể sức mạnh kinh tế, ngoại giao, quân sự và công nghệ để duy trì thách thức lâu dài đến trật tự quốc tế ổn định và cởi mở". Trong khi đó, tuy không chỉ trích công khai, Nga vẫn có nhiều quan ngại về sức ảnh hưởng ngày một lớn của Trung Quốc sát biên giới nước này.


"Sự hào nhoáng trong quan hệ Nga - Trung đã che mờ đi những bất đồng sâu sắc hơn và mang tính hệ thống giữa hai nước. Có thể Nga quay sang Trung Quốc không phải vì họ muốn thế, mà bởi họ cần Trung Quốc. Moskva bắt đầu xoay trục sang Bắc Kinh trên phương diện kinh tế sau khi nhận hàng loạt lệnh trừng phạt từ Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) sau khi nước này sáp nhập Crimea", DePetris nhận định.


Với quyền lực, sức ảnh hưởng và tham vọng lớn, Trung Quốc đang lấn dần vào vùng ảnh hưởng truyền thống của Nga. Khu vực Trung Á từng không có đối thủ chiến lược nào đủ sức thách thức Moskva, nhưng hàng loạt nước ở đây hiện trở thành một phần quan trọng trong Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) do Trung Quốc dẫn dắt.


Theo giới phân tích, với một lãnh đạo luôn tìm cách khôi phục vị thế cường quốc cho đất nước như Putin, việc Bắc Kinh lấn át ảnh hưởng của Moskva ở Trung Á và các nước từng thuộc Liên Xô là "không thể chấp nhận".


Nga cũng không giấu diếm một số quan ngại về cách Trung Quốc hành xử trên trường quốc tế. Dù kinh tế gặp nhiều khó khăn do lệnh cấm vận từ phương Tây, Moskva vẫn khá dè dặt với những khoản vay từ Bắc Kinh, khi không muốn gánh nợ quá lớn từ nước láng giềng.


Nga dường như không muốn đi vào vết xe đổ của Sri Lanka hay Montenegro, những quốc gia đang chìm trong núi nợ và phải chấp nhận trao quyền kiểm soát một số bến cảng, vị trí chiến lược cho công ty Trung Quốc. Ngoài ra, một số nhà sản xuất quốc phòng Nga thời gian qua cũng đã phàn nàn việc đối tác Trung Quốc sao chép công nghệ vũ khí, quân sự Nga mà không xin phép.


Dù chia sẻ cùng mối lo ngại với Trung Quốc, Nga và Mỹ vẫn tồn tại quá nhiều bất đồng và khó nhanh chóng tái định hướng chính sách đối ngoại. Kịch bản Moskva quay sang bắt tay với Washington để đối phó với Bắc Kinh được coi là rất khó xảy ra.


Tổng thống Putin ngày 16/6/2021 thừa nhận ông nhìn thấy "hy vọng nhen nhóm" cho việc xây dựng niềm tin giữa hai nước. Tuy nhiên, ông lưu ý Washington và Moskva khó cải thiện quan hệ trong một sớm một chiều khi có quá nhiều vấn đề chưa được giải quyết. Theo giới quan sát, phương án khả thi nhất lúc này cho Biden và Putin là không khiến quan hệ xấu thêm, ngăn Moskva tiến sâu hơn vào quỹ đạo của Bắc Kinh.


image003Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) bắt tay Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Brazil tháng 11/2019. Ảnh: Sputnik.


Hai cuộc họp báo riêng của Putin và Biden sau hội nghị thượng đỉnh phơi bày hàng loạt thách thức cho quan hệ song phương, song lãnh đạo Mỹ vẫn gửi thông điệp sẵn sàng hợp tác với Nga khi điều đó mang lại lợi ích cho đất nước. Biden khẳng định cuộc gặp trực tiếp với Putin giúp Washington xác định những phương diện hai nước cùng chia sẻ lợi ích và có thể hợp tác.


"Chính phủ Biden cần thực tế hơn khi đặt mục tiêu với Nga và tránh sa đà vào những vấn đề lợi bất cập hại, đào sâu bất đồng thay vì cải thiện quan hệ song phương", DePietries nhận định.


Trên thực tế, trước thềm hội nghị thượng đỉnh, Putin đã tái khẳng định Nga và Trung Quốc phát triển quan hệ đối tác chiến lược chưa từng có tiền lệ. Ông nhấn mạnh sự tin tưởng và hợp tác giữa hai nước đã được nâng tầm trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, công nghệ, quân sự và kỹ thuật.


"Chúng tôi không tin Trung Quốc là mối đe dọa. Đây là điểm quan trọng nhất. Họ không tuyên bố chúng tôi là kẻ thù như Mỹ đã làm", Tổng thống Nga trả lời trong cuộc phỏng vấn với đài NBC của Mỹ./


image004“Nhen nhúm thiên hạ chia ba”.


Quốc kỳ Nga: Государственный флаг Российской Федерации, Quốc kỳ Liên bang Nga hiện nay là một lá cờ gồm ba dải màu nằm ngang bằng nhau, màu trắng ở trên cùng, màu xanh lam ở giữa và màu đỏ ở dưới. Lá cờ này xuất hiện từ thời Đế quốc Nga (ngoại trừ năm 1858 có 3 màu đen, vàng, trắng). Trong khoảng thời gian 1917-1991, nước Nga sử dụng các lá cờ màu đỏ mang biểu tượng búa liềm. Năm 1991, Liên Xô sụp đổ, Lá cờ ba màu trắng-lam-đỏ lại trở thành quốc kỳ của Liên bang Nga (có một lần sửa đổi vào năm 1993).


Những ý tưởng đầu tiên của việc tạo ra lá cờ đỏ búa liềm đã được khởi xướng vào ngày 6-11-1944 do Tổng tư lệnh Tối cao, Nguyên soái I. Stalin trong phiên họp trọng thể của Xô Viết Tối cao kỷ niệm lần thứ 27 thành công của Cách mạng Tháng Mười.
13 Tháng Mười Một 2014(Xem: 43159)
Ngày 13/11, theo thông tin mới nhất từ mục Xã hội (NTD.ORG) cho biết, Thiền Sư Thích Nhất Hạnh vừa viên tịch vào sáng ngày 13/11/2014, khi ông vừa bước sang tuổi 88. Tuy nhiên, cho đến hôm nay, thứ Sáu 14/11/14, khi Văn Hóa lên bản tin về Thiền sư Nhất Hạnh vốn gây xúc động cho giới Phật tử cả tuần nay; Làng Mai, "tổng hành doanh" của dòng tu "Tiếp Hiện" ở Pháp, vẫn chưa có thông tin nào xác tín về nhân thân vị Thiền sư nổi tiếng trên thế giới từ Đông sang Tây.
12 Tháng Mười Một 2014(Xem: 19641)
Điếu Cày: "tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ chọn ra cái biểu tượng tốt nhất cho mình, và nếu nó là ý nguyện của 90 triệu người dân thì đó là thể hiện ý nguyện của người dân, và chúng ta không tranh cãi về cái việc lá cờ đó nữa".
06 Tháng Mười Một 2014(Xem: 20497)
Trước tiên, chúng ta phải thấy rằng lá cờ đó là một biểu tượng, nó chỉ là một biểu tượng, và chúng ta đấu tranh là vì mục tiêu tự do, dân chủ, không phải vì biểu tượng một lá cờ, bởi vì biểu tượng thì có thể thay đổi, nhưng mục tiêu đấu tranh thì không bao giờ thay đổi …, và nếu có một lá cờ nào …, nó là ý nguyện của 90 triệu người dân thì đó là thể hiện ý nguyện của người dân, chúng ta không tranh cãi về cái việc lá cờ đó nữa.
01 Tháng Mười Một 2014(Xem: 20835)
“Trước tiên chúng ta phải thấy rằng lá cờ đó là một biểu tượng, nó chỉ là một biểu tượng, và chúng ta đấu tranh là vì mục tiêu tự do, dân chủ, không phải vì biểu tượng một lá cờ, bởi vì biểu tượng thì có thể thay đổi, nhưng mục tiêu đấu tranh thì không bao giờ thay đổi…”
30 Tháng Mười 2014(Xem: 18588)
Một phi thuyền thương mại không người lái chở hàng tiếp liệu lên Trạm Không gian Quốc tế đã phát nổ ngay sau khi rời mặt đất hôm thứ Ba. Thảm họa xảy ra lúc chiều tà tại cơ sở phóng phi thuyền của Cơ quan Không gian Vũ trụ Quốc gia (NASA) ở đảo Wallops thuộc bang Virginia, ngoài khơi Đại Tây Dương.
28 Tháng Mười 2014(Xem: 19546)
Trong video clip chúc mừng Điếu Cày đến Mỹ – Người Việt TV, ở phút 1:22 có một thanh niên cố chen đến gần Điếu Cày, trao ngọn Quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa cho Điếu Cày. Điếu Cày không nhận và nói cám ơn!
26 Tháng Mười 2014(Xem: 26172)
Một thân nhân của Điếu Cày là cô Joyce Hạnh Đỗ ở Boston đã tìm cách liên lạc với bạn là cô Gia Lý, Phòng Thương Mại Việt Mỹ ở Quận Cam nhờ Gia Lý tìm cách liên lạc với ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải hiện đang ở đâu?
23 Tháng Mười 2014(Xem: 19477)
Văn Hóa tổng hợp: “Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ ba nói rằng ông Hải chọn sang Mỹ. Con trai Điếu Cày là kỹ sư Nguyễn Trí Dũng nói rằng không phải như vậy. Phát biểu tại phi trường Los Angeles hôm 21/10, Blogger Điếu Cày nói: “Tôi thấy chính phủ Hoa Kỳ thì mong muốn tôi trở thành một công dân của Hoa Kỳ nhưng tôi không hiểu tại sao chính phủ Việt Nam lại muốn trục xuất tôi. Những việc tôi làm chỉ mang lại lợi ích cho dân tộc Việt Nam, cho tổ quốc Việt Nam. Điều đó đáng để chính phủ Việt Nam phải suy nghĩ.”
21 Tháng Mười 2014(Xem: 18168)
Trao đổi với BBC hôm 19/10/2014, nhân việc tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vừa diễn ra một vụ 'quan tài diễu phố' của dân khiếu nại về việc một nghi can bị cơ quan công an giam giữ đã tử vong với lý do 'thắt cổ tự tử' bất bình thường, kỹ sư Nguyễn Lân Thắng nói:
19 Tháng Mười 2014(Xem: 19065)
Khoảng 400-500 cảnh sát được triển khai ở Mong Kok để buộc đám đông phải lùi xa khoảng 20m khỏi một ngã tư trọng điểm. Các cuộc đụng độ vào sáng sớm 19/10 giữa người biểu tình và lực lượng cảnh sát ở Hong Kong vẫn đang tiếp tục mặc dù Chính quyền Hong Kong và nhà lãnh đạo biểu tình đã xác nhận sẽ tiến hành đàm phán.
16 Tháng Mười 2014(Xem: 18600)
Ông Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố rằng việc Manila đưa Bắc Kinh ra tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc là ‘quyền của Philippines’, và vấn đề tranh chấp lãnh thổ cần phải được giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình. Bình luận của người đứng đầu chính phủ Việt Nam được đưa ra hôm 15/10 tại Viện Koerber, nghiên cứu về phát triển xã hội, ở Berlin sau cuộc họp với Thủ tướng Đức Angela Merkel.
14 Tháng Mười 2014(Xem: 19631)
Cô Nina Phạm, y tá Mỹ gốc Việt, 26 tuổi, người Mỹ đầu tiên bị lây nhiễm virus Ebola trên đất Mỹ, do là đã có tiếp xúc với bệnh nhân Thomas Eric Duncan. Thomas mắc bệnh từ Liberia, đến Mỹ, vào bệnh viện nhưng đã chết vì bệnh viện Cơ đốc Dallas không cứu chữa được ca bệnh này.
12 Tháng Mười 2014(Xem: 20045)
Hôm 10/10/2014. tại trụ sở Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 46 Tràng Thi, Hà Nội hàng trăm bà con dân oan Văn Giang (Hưng Yên), Hải Phòng, Tây Ninh treo dọc biểu ngữ phủ kín bờ tường trụ sở, cờ đỏ sao vàng chào mừng ngày "giải phóng" thủ đô 10.10 năm nay.
09 Tháng Mười 2014(Xem: 18845)
“Cướp biển Indo trèo lên tàu và tấn công tàu. Nó lên nó bịt mặt hết. Nó có dao và súng. Nó dí dao và súng vào người rồi đó đánh trực ban ở trên buồng lái xong nó xuống buồng thuyền trưởng, nó dí súng vào đầu thuyền trưởng và dần dần nó khống chế tất cả các thuyền viên trên tàu và nó giam giữ tại một phòng”.
07 Tháng Mười 2014(Xem: 18936)
Cuộc gặp liên ngoại trưởng Phạm Bình Minh - John Kerry ở Washington vào đầu tháng 10/2014 đã an bài. Kết quả không đến nỗi tệ: sau nhiều năm bị cấm vận, Việt Nam được Hoa Kỳ dỡ bỏ một phần cơ chế mua vũ khí sát thương.
05 Tháng Mười 2014(Xem: 17220)
Ông Kerry nói Mỹ điều chỉnh chính sách trong tình hình mới Việt Nam đã hoan nghênh quyết định của Chính phủ Mỹ nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho họ và nói rằng điều này sẽ có lợi cho cả hai nước.
04 Tháng Mười 2014(Xem: 18417)
Hãng tin Reuters (Anh) cho biết, Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain nói: “Việc nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho VN vì mục đích an ninh hàng hải sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng theo hướng có lợi cho cả hai nước”. AP nhấn mạnh, quan hệ Mỹ-VN đã bình thường hóa vào năm 1995 - 20 năm sau chiến tranh. Washington đã phê chuẩn việc bán một số vũ khí không sát thương cho VN vào năm 2007 và quan hệ song phương đã được củng cố sâu sắc hơn, nhất là khi chính quyền Obama nỗ lực mở rộng sự hiện diện của Mỹ tại châu Á.