Palawan: Harris cấp 7,5 triệu đô cho Manila “thổi bùng ngọn lửa chống Bắc Kinh”

22 Tháng Mười Một 20227:56 SA(Xem: 3494)

VĂN HÓA ONLINE – ĐIỂM NÓNG A – THỨ BA 22 NOV 2022

Ý kiến/Bài vở vui lòng gởi về:  lykientrucvh@gmail.com


Palawan: Harris cấp 7,5 triệu đô cho Manila “thổi bùng ngọn lửa chống Bắc Kinh”


image003image005Trên boong tàu hải cảnh BRP Teresa Magbanua, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris gởi một thông điệp gắn bó không thể lay chuyển với Philippines, bà tuyên bố Hoa Lỳ cấp 7,5 triệu đô cho hải quân Manila, đồng thời cảnh báo “Khi trật tự quốc tế dựa trên luật lệ bị đe dọa ở đâu đó, nó sẽ bị đe dọa ở mọi nơi.” Ảnh Reuters

image007

Lý Kiến Trúc

VĂN HÓA ONLINE

22/11/2022


Chương mới ở đảo Palawan


Sự kiện Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đến đảo Palawan trước đó được loan báo rầm rộ, hấp dẫn và kích thích phóng viên quốc tế đến độ tờ báo địa phương Palawan New dưa tin ngày 22/11/2022: Các phương tiện truyền thông địa phương và quốc tế đã nhảy dù xuống Palawan để săn tin về chuyến thăm của Phó tổng thống Harris đang chờ đợi và bà sẽ giải quyết vụ việc như thế nào nếu nó diễn ra trong chuyến thăm của bà (tạm dịch) The local and international media that have parachuted to Palawan to cover Harris’ visit awaits how the vice president will address the incident if and when it props up during her visit.


Thêm một cảnh trí nữa diễn ra như trong phim trinh thám.


Một cuộc đối đầu mới đã nổ ra trước chuyến thăm của bà Harris tới Palawan khi hải quân Philippines cáo buộc một tàu hải cảnh Trung Quốc đã dùng vũ lực thu giữ các mảnh vỡ tên lửa của Trung Quốc trong lúc các thủy thủ Philippines đã tìm thấy nó và đang kéo nó về phía hòn đảo Pag-Asa (Thị Tứ) khoảng 800 thước Anh (730m) về phía Tây.  


Vụ việc tại đảo Pag-Asa (Thitu Island) vào tối Chủ nhật cho thấy sự “ngỡ ngàng lẫn khép nép” của lính hải quân Philippines trước hoạt cảnh “cướp thân thiện” của hải quân Trung Quốc.


Sáng thứ Hai 21/11/2022, Phó Tổng thống Kamala Harris đã được người bạn vàng mới của Hoa Kỳ ra tận cửa cung điện Malacanang đón, ông Ferdinand Marcos Jr, tân Tổng thống Philippines người đã thề sẽ bảo vệ các quyền hàng hải và một inch đất của Philippines đã đảo ngược lập trường thân Bắc Kinh của người tiền nhiệm Rodrigo Duterte – trong mấy năm qua, Duterte đã trở thành bài học đắt giá cho Hoa Kỳ trong mối quan hệ với ASEAN, đặc biệt đối với các nước nhỏ ven biển South China Sea.


image009Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr., phải, chào đón Phó Tổng thống Harris đến Cung điện Malacanang-Manila hôm thứ Hai 21/11/2022. Ted Aljibe/AFP via Getty Images


Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Marcos Jr. hôm thứ Hai, bà Harris đã tái khẳng định cam kết của Washington trong việc bảo vệ Philippines theo Hiệp ước phòng thủ chung năm 1951, hiệp ước này buộc các đồng minh phải giúp bảo vệ bất kỳ bên nào bị tấn công.


Bà Harris cam kết "không lay chuyển" của Hoa Kỳ trong việc bảo vệ Philippines nếu tàu hoặc máy bay của họ bị tấn công ở Biển Đông.


Washington có một liên minh an ninh kéo dài hàng thập kỷ với Philippines, bao gồm một hiệp ước phòng thủ chung và một hiệp ước năm 2014, được biết đến với tên viết tắt EDCA, cho phép quân đội Hoa Kỳ cất giữ các thiết bị và vật tư quốc phòng tại 5 căn cứ của Philippines.


Nó cũng cho phép quân đội Hoa Kỳ luân chuyển qua các căn cứ quân sự đó. EDCA bị đình trệ dưới thời cựu tổng thống Rodrigo Duterte. Quan hệ giữa hai nước rạn nứt dưới thời Duterte, ông Duterte ủng hộ Trung Quốc hơn chủ nhân thực dân cũ của đất nước mình.


Theo hiệp ước hợp tác quốc phòng năm 2014, Tham mưu trưởng quân đội Philippines, Lt. Gen. Bartolome Bacarro nói với các phóng viên vào tuần trước rằng Hoa Kỳ muốn xây dựng các cơ sở quân sự tại 5 khu vực nữa ở miền bắc Philippines.


Tướng Bacarro cho biết hai trong số các khu vực mới do người Mỹ đề xuất là ở phía bắc tỉnh Cagayan. Cagayan nằm đối diện với Đài Loan và có thể đóng vai trò là tiền đồn quan trọng trong trường hợp căng thẳng giữa Trung Quốc và hòn đảo tự trị mà Bắc Kinh đòi thu hồi về lục địa nếu cần bằng vũ lực.


Các địa điểm được đề xuất khác bao gồm các tỉnh Palawan và Zambales, ông nói. Cả hai đều hướng ra Biển Đông và sẽ cho phép sự hiện diện quân sự của Mỹ gần vùng biển tranh chấp để hỗ trợ lực lượng Philippines.


 Khi căng thẳng khu vực gia tăng, được thúc đẩy bởi các cuộc tập trận gần đây của Trung Quốc xung quanh Đài Loan, Washington tìm cách hàn gắn mối quan hệ với Manila vào nhiệm lỳ của tân tổng thống Marcos Jr. Ông Marcos đã tìm cách tạo ra sự cân bằng hơn giữa các nước láng giềng siêu cường của mình, khẳng định rằng ông sẽ không để Trung Quốc chà đạp lên các quyền hàng hải của Manila.


Sáng 23/11/2022 (giờ Palawan): Air Force Two đã chở Phó Tổng thống Kamala Harris đáp xuống sân bay quốc tế Puerto Princesa.


image011Sáng 23/11/2022 giờ địa phương, Air Force Two chở Phó Tổng thống Kamala Harris đáp xuống sân bay Quốc tế Puerto Princesa, Philippines. Haiyun Jiang/AP


Trên boong tàu BRP Teresa Magbanua ở cảng Puerto Princesa, Palawan – con tàu được đặt theo tên của một giáo viên người Philippines đã trở thành nhà lãnh đạo quân sự, người đã lãnh đạo các phong trào kháng chiến chống lại ba thực dân lớn của Philippines là Tây Ban Nha, Hoa Kỳ và Nhật Bản – bà Harris tái khẳng định sự ủng hộ của Washington đối với chiến thắng của Philippines về Phán quyết của trọng tài PCA (Permanent Court of Arbitration) La Hay năm 2016 trước Trung Quốc đòi hỏi yêu sách bành trướng phi lý của nước này ở biển South China Sea.


Bà Harris thông báo Washington đang phân bổ 7,5 triệu đô la Mỹ để tăng cường khả năng của các cơ quan thực thi luật pháp hàng hải cho Manila.


Bà Harris cho biết khoản tài trợ này sẽ giúp Philippines chống đánh bắt trái phép, tăng cường các hệ thống giám sát và nâng cấp thiết bị được sử dụng trong việc tuần tra các vùng biển của nước này, bao gồm cả các khu vực ở biển South China Sea.


Viện dẫn những lợi ích sâu sắc đối với Mỹ và cộng đồng quốc tế trong khu vực, đặc biệt là ở biển South China Sea, bà Harris kêu gọi nỗ lực rộng rãi để đấu tranh cho thương mại không bị cản trở và quyền tự do hàng hải hàng không trong vùng biển tranh chấp.


“Chúng ta phải ủng hộ các nguyên tắc như tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, thương mại hợp pháp không bị cản trở, giải quyết tranh chấp một cách hòa bình,” bà nói. “Chúng tôi sẽ tiếp tục tập hợp các đồng minh và đối tác chống lại hành vi bất hợp pháp và vô trách nhiệm,” bà nói.


“Khi trật tự quốc tế dựa trên luật lệ bị đe dọa ở đâu đó, nó sẽ bị đe dọa ở mọi nơi.”


https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2022/11/22/us-vp-kamala-harris-visits-palawan-island-near-china-claimed-waters)


https://apnews.com/article/china-asia-kamala-harris-navy-philippines-


image013Kamala Harris trên boong tàu BRP Teresa Magbanua ở cảng Puerto Princesa, Palawan 23/11/2022 (giờ địa phương). AP


Một điểm quan trọng cần lưu ý sau năm 2016, Philippines đã tuyên bố vùng biển phía Tây của Phi chính thức mang tên Biển Tây Philippines.


Hòn đảo cực bắc Cagayan của Philippines nằm cách Đài Loan chỉ 193km, giáp phía Nam biển Đài Loan và phía Bắc biển South China Sea.


Chuyến thăm lịch sử của bà Harris đến Philippines và đặc biệt lần đầu tiên Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đến thăm Bộ tư lệnh hỗn hợp miền Tây Mỹ-Phi tại thủ phủ Puerto Princesa -Palawan là kết quả tình đồng minh chiến lược Mỹ-Phi.


Hoa Kỳ đã gia tăng nỗ lực tăng cường quan hệ với các nước ven biển trong khu vực trong bối cảnh ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Đông Nam Á và một cuộc xung đột có thể xảy ra đối với Đài Loan, Philippines và Biển Đông.


image015Hải đồ minh họa vị trí đảo Palawan tây nam Philippine và đảo Cagayan cực bắc Philippines.

LKT /Văn Hóa Online map.


Năm 2016, Tòa La Hay đã bác bỏ yêu sách đường 9 đoạn của Bắc Kinh đối với vùng biển tranh chấp và phán quyết rằng Biển Tây Philippines thuộc về Manila, không phải của Trung Quốc, Tòa cũng kết luận tất cả các thực thể địa lý ở biển South China Sea không phải là đảo.


Tên gọi chính thức của Philippines, Biển Tây Philippines dùng để chỉ các phần phía đông của biển South China Sea nằm trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước này.


Nhưng Bắc Kinh đã bác bỏ phán quyết PCA 2016 và tiếp tục các hoạt động nạo vét và hoàn thiện việc xây dựng 7 đảo nhân tạo ở Trung tâm quần đảo Trường Sa nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.


Washington và Bắc Kinh từ lâu đã va chạm trong vùng biển South China Sea. Mặc dù Hoa Kỳ không đưa ra yêu sách nào đối với tuyến đường thủy chiến lược, nơi ước tính có khoảng 5 nghìn tỷ đô la thương mại toàn cầu được vận chuyển mỗi năm, nhưng Hoa Kỳ đã nói rằng tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông là lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ.


Trung Quốc phản đối các cuộc tuần tra của Hải quân và Không quân Hoa Kỳ (FONOPs) trong tuyến đường thủy đông đúc mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ.


Họ đã cảnh báo Washington không nên can thiệp vào điều mà họ gọi là xung đột lãnh thổ thuần túy ở châu Á – vốn đã trở thành tiền tuyến tế nhị trong cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc trong khu vực và từ lâu đã được lo ngại là một điểm nóng tiềm ẩn. (theoAP)


https://www.huffpost.com/entry/kamala-harris-philippines-visit_n_637a8fbfe4b0a97fec7dfcf7


Trong cuộc hội đàm của Harris và Marcos Jr. ở điện Malacanang, có thể ghi nhận các lãnh vực: đầu tư nền kinh tế Philippines, lập các ủy ban hỗn hợp quân sự bảo vệ biển Tây Philippines; đồng thời, với vị trí tiếp cận gần kề của Philippines và Taiwan, tầm nhìn chiến lược của Hoa Kỳ không thể bỏ qua.  


Theo một bản tóm tắt truyền thông do Bạch Ốc công bố hôm 22/11/2022, bà Harris trước đây đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo Đông Nam Á tại Washington, DC, nơi bà đã công bố gói 60 triệu đô la cho các sáng kiến ​​hàng hải mới trong khu vực.


Trong chuyến đi của bà, bà Harris dự kiến ​​sẽ cung cấp thông tin chi tiết về sự hỗ trợ mới của Washington đối với việc xây dựng năng lực của Philippines trong thực thi pháp luật hàng hải, cùng với các chương trình tương tự khác.


Bạch Ốc tuyên bố trong một thông báo ngắn gọn rằng chuyến thăm Palawan của Harris thể hiện “cam kết sát cánh với các đồng minh Philippines của chúng tôi trong việc duy trì trật tự hàng hải quốc tế dựa trên luật lệ ở Biển Đông, thúc đẩy bảo tồn biển, hỗ trợ sinh kế hàng hải và chống lại đánh bắt cá bất hợp pháp, không theo quy định và không báo cáo.”


Hoa Kỳ đã tài trợ cho các chương trình năng lực hàng hải ở Philippines, bao gồm chương trình Hệ thống giám sát bờ biển quốc gia do Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines thực hiện, trong đó bao gồm một số nhiệm vụ giám sát sườn Biển Tây Philippines.


Một loạt các hỗ trợ và dự án của Hoa Kỳ cũng sẽ được Harris đưa ra để giúp Philippines đối phó với biến đổi khí hậu và tình trạng thiếu năng lượng và lương thực đang rình rập.


Manila khẳng định thực tế các yêu sách lãnh thổ của mình xung quanh Quần đảo Kalayaan, trong đó có đải Pag-Asa (Thị tứ) là đô thị thứ 23 của Palawan.


Khai thác dầu khí


Một vấn đề thời sự nhậy cảm khác nhưng không thấy các phóng viên tường thuật hay không được đề cập đến trong cuộc hội đàm giữa bà Harris và ông Mrcos Jr.


Đó là trong quá khứ, Bắc Kinh đã hào phóng đề nghị cùng Manila đồng khai thác dầu khí tại vùng biển có tranh chấp, các thỏa thuận hợp tác khai thác dầu khí tại biển South China Sea và biển Tâay Philippines dưới thời cựu Tổng thống Benigno Aquino III và Rodrigo Duterte.


Một ví dụ về bãi Cỏ Rong (Recto bank hay Reed bank);

image017

Theo bản tin của AP ngày 23/10/2013, dưới thời Tổng thống Philippines, Benigno Aquino III Công ty Forum Energy PLC (liên doanh Philippines - Anh) đã bắt đầu thảo luận với Tập đoàn Dầu khí Hải dương Trung Quốc CNOOC về một dự án cùng khai thác dầu khí tại Bãi Cỏ Rong tranh chấp trên biển Tây Philippines.


AP dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng Philippines Jericho Petilla ngày 23/10/2013 cho biết, Công ty Forum Energy PLC (liên doanh Philippines - Anh) và Tập đoàn Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) đã bắt đầu thương thuyết sơ bộ về việc hợp tác thăm dò dầu khí và khí đốt tại khu vực Bãi Cỏ Rong đang tranh chấp trên biển South China Sea.


Mạng "Nhật báo Phố Wall" Mỹ ngày 30/10/2014 đưa tin, công ty dầu mỏ Philex Petroleum Philippines có kế hoạch cử 1 tàu khảo sát đến bãi Cỏ Rong vào năm 2015, do Trung Quốc liên tục hiện diện quân sự (bất hợp pháp) ở "vùng biển tranh chấp" này, hành động này có thể sẽ trở thành "ngòi nổ" mới trong mâu thuẫn Trung Quốc-Philippines.


Theo báo Mỹ, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Philex cho biết, nhiệm vụ trên sẽ tiến hành từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2015, sẽ đặt cơ sở ban đầu cho kế hoạch giếng khoan khí đốt vào đầu năm 2016.


Nhà cung cấp dịch vụ mỏ dầu Weatherford International Ltd. tháng 4 năm 2012 từng dự đoán, bãi Cỏ Rong có trữ lượng khí đốt khoảng 250 tỷ m3 và trữ lượng dầu thô khoảng 220 triệu thùng.


Báo chí Philippines ngày10/9/2019 đã trích nguyên văn lời Tổng thống Philippines Duterte khoe rằng chủ tịch Trung Quốc Tập cận Bình đã hứa: “Chúng tôi sẽ rộng lượng chia cho quý vị 60%”.


Trước các nhà báo, ông Rodrigo Duterte cho biết là ông đồng ý với đề nghị của Trung Quốc, và sẽ không nói đến phán quyết Biển Đông PCA 2016 để có thể thúc đẩy hợp tác khai thác dầu khí với Bắc Kinh.


image019Hội đàm giữa hai phái đoàn Philippines và Trung Quốc, tại Điếu Ngư Đài, Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 29/08/2019. (ảnh: Chính phủ Philippines)


Đầu tháng 11 năm 2020, Philippines tuyên bố nước này có thể thăm dò, khai thác dầu khí ở đông bắc quần đảo Trường Sa thuộc Biển Đông; mà không cần liên kết với Trung Quốc. Philippines muốn thăm dò dầu khí ở Bãi Cỏ Rong, đông bắc quần đảo Trường Sa, biển Tây Philippines.


Bloomberg đưa tin, Bộ trưởng Năng lượng Philippines Alfonso Cusi hôm 4/11/2020 tuyên bố; tập đoàn Năng lượng PXP của nước này có thể khảo sát khu vực Bãi Cỏ Rong ở biển Tây Philippines, mà không cần phải hợp tác với Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC).


Tuyên bố này xuất hiện khi PXP đang đàm phán với CNOOC về việc khai thác chung ở biển South China Sea.


image021Bãi Cỏ Rong – biển Tây Philippines. Ảng Amaging New


image003Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris nói chuyện với người dân địa phương ở làng Tagburos trên đảo Palawan ngày 22/11/2022.Reuters


Lò nguyên tử ở Philippines?


image005CUỘC HỌP CÁC ĐỒNG MINH MỸ | Phó Tổng thống Kamala Harris gặp Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. tại Cung điện Malacañang vào Thứ Hai, ngày 21 tháng 11 năm 2022, để thảo luận về việc tăng cường liên minh an ninh và tình hữu nghị kinh tế giữa Hoa Kỳ và Philippines.

MEETING OF ALLIES US | Vice President Kamala Harris meets with President Ferdinand Marcos Jr. in Malacañang Palace on Monday, Nov. 21, 2022, to discuss the strengthening of the security alliance and economic friendship between the United States and the Philippines. (Photo by MARIANNE BERMUDEZ / Philippine Daily Inquirer)


 https://newsinfo.inquirer.net/1696112/harris-reiterates-us-commitment-to-defend-ph


MANILA: CUỘC HỌP LỊCH SỬ MỸ - PHI 21/11/2022 


Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris chuẩn bị khởi động một loạt sáng kiến ​​nhằm tăng cường quan hệ song phương giữa Washington và Manila, bao gồm đàm phán "thỏa thuận 123" về hợp tác năng lượng hạt nhân dân sự ở Philippines.


Một viên chức chính quyền cấp cao của Bạch Ốc, trong một cuộc họp ngắn, cho biết Harris sẽ có các cuộc gặp song phương riêng với Tổng thống Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. và Phó Tổng thống Sara Duterte-Carpio hôm thứ Hai 21/11/2022.


Viên chức này lưu ý rằng Philippines "quan tâm đến việc hợp tác với chúng tôi về các lò phản ứng mô-đun nhỏ và công nghệ tiên tiến khác." "Vì vậy, Phó Tổng thống sẽ thông báo rằng các quốc gia của chúng ta đang bắt đầu đàm phán về 'Thỏa thuận 123', một thỏa thuận cho phép hợp tác hạt nhân dân sự," ông nói. Một khi thỏa thuận có hiệu lực, "sẽ cho phép các công ty Mỹ xuất khẩu thiết bị hạt nhân, tạo ra những cơ hội thương mại mới đáng kể cho khu vực tư nhân của chúng tôi", quan chức này nói. "Điều này cũng sẽ giúp Philippines phát triển an ninh năng lượng và chuyển đổi sang năng lượng sạch."


Viên chức này cho biết, Harris sẽ “tái khẳng định sức mạnh của liên minh và cam kết của chúng tôi trong việc duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ ở Biển Đông và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rộng lớn hơn”. “Bà ấy sẽ tái khẳng định các cam kết quốc phòng của chúng tôi theo hiệp ước phòng thủ chung với Philippines và sự ủng hộ của chúng tôi đối với phán quyết của tòa trọng tài Liên Hợp Quốc năm 2016 bác bỏ các yêu sách biển rộng lớn của Trung Quốc,” ông nói.


"Bà Harris  sẽ có nhiều điều để nói về điều này khi đến thăm Palawan, nhưng Phó Tổng thống sẽ nhấn mạnh cam kết của chúng tôi trong việc ủng hộ các quy tắc và chuẩn mực quốc tế vì chúng tôi nhận ra tác động đối với cuộc sống và sinh kế của người Philippines. Ngoài ra, như Theo kết quả của chuyến thăm Manila của Phó Tổng thống, chúng tôi đang tăng cường hợp tác an ninh liên quan đến Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng Nâng cao, hay còn gọi là Edca," ông nói thêm.


https://www.manilatimes.net/2022/11/21/news/us-vp-harris-to-launch-civil-nuclear-deal-with-manila/1867183 / By Bernadette E. Tamayo November 21, 2022


Lý Kiến Trúc


Nam cali 22/11/2022
23 Tháng Tư 2015(Xem: 18046)
Chiến dịch Balikatan 4/2015 (Vai kề Vai) thao dợt trận mạc ở đảo Luzon cách bãi đá cạn Scarborough 220 km về phía biển Tây Philippines. Cùng một lúc, ngoại ô Manila tập trận "tái chiếm đảo". • Tổng thống Philippines Aquino báo động: "Chiến tranh đã gần kề Biển Đông". • Chuyên gia Nga: "Đông Nam Á đang tiến dần đến chiến tranh".
21 Tháng Tư 2015(Xem: 16356)
(xem chi tiết ở mục BIỂN ĐÔNG FORUM) * Mỹ-Nhật: bàn chiến lược đối phó. * Phi: VN đề nghị họp đối tác. * TQ: "Không cản nổi đâu!". * Báo Đức: "Đá hóa đảo" chẳng thiệt hại ai. * Báo TQ: Philippines là “đứa trẻ ngoan phục tùng Mỹ”.
19 Tháng Tư 2015(Xem: 16769)
I. Quần đảo Hoàng Sa nguyên trạng biến dạng. (Bài 1) XEM CHI TIẾT: - mục BIỂN DÔNG FORUM.
16 Tháng Tư 2015(Xem: 18596)
* Thái độ của các Tư lệnh Mỹ đối với Đông Nam Á. * TQ bồi đắp diện tích đảo, xây phi cảng-hải cảng, lập vành đai hỏa lực từ bãi Chữ Thập - Châu Viên - Gạc Ma - Vành Khăn tới Scarborough. * Thái độ của các quốc gia Đông Nam Á (xem mục Châu Á). * Phán quyết sắp tới của La Haye về vụ kiện của Philippines (xem mục Diễn Đàn).
14 Tháng Tư 2015(Xem: 24245)
* Hoa kỳ cử Bộ trưởng Quốc phòng đến Châu Á; cử Tư lệnh Hải quân đến Đà Nẵng. * Báo TQ công kích VN ngay sau chuyến thăm của ông Trọng. * Báo Mỹ: Đánh Việt Nam, Trung Quốc sẽ va phải địa đạo dưới biển. * Hội nghị Quốc tế về tranh chấp Biển ở Manila: Văn Hóa phỏng vấn Thạc sĩ Hoàng Việt và Ls Trịnh Hội. XEM THÊM: Bài viết của Tâm Việt. Mời quý bạn đọc theo dõi loạt bài trong mục Tin Nóng trang trong. (*) tựa của Văn Hóa.
12 Tháng Tư 2015(Xem: 22517)
* Bộ trưởng Hải quân Ray Mabus đến tận Đà Nẵng thị sát, ủy lạo sĩ quan thủy thủ.* Khu trục hạm tên lửa của Hạm đội 7 sẵn sàng "cho những cuộc chạm trán ngoài ý muốn trên biển" (CUES).* Hải quân Đại tá Hạm trưởng Lê Bá Hùng: "Việt Nam trong trái tim tôi." “Tàu tác chiến gần bờ USS Fort Worth (LCS 3) hiện nay đã được biên chế cố định tại Hạm đội 7" ... "Ngoài hai tàu Fitzgerald và Fort Worth, các đơn vị Hoa Kỳ khác tham gia đợt giao lưu lần này bao gồm lực lượng Đặc nhiệm 73, Biên đội tàu khu trục số 7, Trung tâm Hoạt động Cứu hộ Dưới nước tại San Diego, Đơn vị cơ động rà phá vật liệu nổ số 5 và Ban nhạc Hạm đội 7 "Orient Express".
09 Tháng Tư 2015(Xem: 16795)
"Tiếp tục phát huy tốt vai trò của Ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt - Trung." “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc”; Cùng kiểm soát tốt bất đồng trên biển, thực hiện đầy đủ có hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) trên cơ sở hiệp thương thống nhất, không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp; xử lý kịp thời, thỏa đáng vấn đề nảy sinh, duy trì đại cục quan hệ Việt - Trung và hòa bình, ổn định ở Biển Đông." "Việt Nam không phát triển bất cứ quan hệ chính thức nào với Đài Loan." “Hiệp định về hợp tác dẫn độ giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”;“Thỏa thuận về các vấn đề về thuế đối với Dự án thăm dò chung tài nguyên dầu khí tại vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc.” Do tính thời sự cấp bách về chuyến đi Trung Quốc của TBT Nguyễn Phú Trọng, Văn Hóa xin gác lại 1 kỳ về Hội nghị Quốc tế Manila. Trân trọn
07 Tháng Tư 2015(Xem: 23970)
Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Philippines Roilo Golez: "Thực ra tôi không chống đối vấn đề này, (đổi tên biển) nhưng mà làm sao trong cái quá trình nào đó, một cái tiến trình nào đó, nó có thể tiến tới việc đó được, đó là cả một vấn đề". Gs Nguyễn Ngọc Bích: "Khi chúng tôi đề nghị đổi tên của "Biển Đông" thành "Biển Đông Nam Á" là để cho Quốc tế dễ chấp nhận hơn và các nước Đông Nam Á cũng dễ chấp nhận , ngay cả ông Carl Thayer cũng đứng lên nói ngay là ông ủng hộ đề nghị đó". XEM THÊM: Lê Hồng Anh đi "sứ" Bắc Kinh.
05 Tháng Tư 2015(Xem: 19737)
1/ Tiến sĩ Carlyle A. Thayer: Acquiescing to China’s Assertiveness in the South China Sea: U.S. and Australian Policies of Not Taking Sides. 2/ Tiến sĩ Phó Đề đốc Ota Fumio: Chinese Maritime Expansion: Strategy and Counter-measures (Summary) 3/ Tiến sĩ Sophie Boisseau du Rocher: The EU and the South China Sea Issue : wishful thinking or real added value? 4/ Học giả Bill Hayton: Mistranslation and misunderstanding – the unlikely origins of China’s ‘U-shaped line’ claim in the South China Sea. 5/ Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích: Toward a Peaceful Solution to The Conflict in The Southeast Asia Sea. 6/Tiến sĩ Trần Huy Bích: Giải thích việc phát hiện 5 tấm bản đồ cổ ở Đại học UCLA. 7/ Thạc sĩ Hoàng Việt: Institutions and methods for resolving maritime territorial disputes under international law. 8/ Tiến sĩ Phạm Cao Dương: Tác giả danh xưng biển "Đông Nam Á" góp ý về Biển Đông 2015. 9/ Thông cáo chung Hội nghị Quốc tế về Biển ở Manila: VIETNAM PHILIPPINES CIVIL SOCIETY - JOINT STATEME
02 Tháng Tư 2015(Xem: 19505)
MANILA (VH) - Gần 40 tham dự viên, quan sát viên, các tổ chức Xã hội Dân sự - Dân chủ, và các nhân vật nổi tiếng quốc tế đến tham dự, tham luận, hội thảo ngày "Hội nghị Quốc tế về Tranh chấp biển Đông Nam Á - International Conference on the Southeast Asia Sea Disputes" tại hội trường Ateneo Law School, Makati, thủ đô Manila, Philippines vào ngày 27 tháng 3, 2015.
29 Tháng Ba 2015(Xem: 17806)
Biến chuyển cuối cùng trong ngày "Hội nghị Quốc tế về biển Nam Hải" diễn ra tại thủ đô Manila, Philippine ngày 27 tháng 3, 2015 đã mang lại chữ ký bản "Thông Cáo Chung" giữa các nhân vật và tổ chức Xã hội Dân sự - Dân chủ Việt (hải ngoại) và Phi đối với tình hình Biển Đông. Mời quý bạn đọc theo dõi số báo tới toàn bộ diễn tiến hội nghị./
25 Tháng Ba 2015(Xem: 18415)
Đáp chuyến máy bay thẳng từ Los Angeles, nhà báo Lý Kiến Trúc có mặt tại Manila để kịp tham dự Hội nghị Quốc tế về Biển Đông tại trường Đại học Ateneo Law School, Manila
24 Tháng Ba 2015(Xem: 16145)
Tổng Thống Indonesia Joko Widodo nói rằng một trong những lập luận chủ yếu mà Trung Quốc viện ra để đòi chủ quyền trên hầu hết Biển Đông không có cơ sở pháp lý dựa trên luật pháp quốc tế, tuy nhiên ông nói thêm rằng Jakarta vẫn muốn đóng vai trò của một nước trung gian thành thực trong một trong những cuộc tranh chấp gay gắt nhất tại Châu Á.
22 Tháng Ba 2015(Xem: 22681)
Kể từ Thứ Hai 23/3/2015, chủ đề: "Mê Hồn Trận Biển Đông" sẽ lần lượt được tường trình cùng quý bạn đọc về tình hình và diễn biến ở biển Đông. Ban biên tập Văn Hóa cố gắng trong khả năng, sẽ đưa tin tức, bài vở, tổng hợp các nguồn tin, diễn biến đã và đang xẩy ra, đặc biệt ở khu vực biển - quần đảo Trường Sa, hiển thị ở các mục: Tin Nóng; Thế Giới Hôm Nay; Biển Đông; Hoàng Sa; Theo Dòng Thời Sự A & B; Bộ Ảnh A & B... Văn Hóa trân trọng cám ơn quý cơ quan truyền thông thân hữu; quý tác giả, quý diễn giả. Kính mời quý độc giả theo dõi. (VH)
19 Tháng Ba 2015(Xem: 16111)
"Việt đánh đẹp trận HD-981, lại cho Cam Ranh tiếp dầu Nga "xỏ" Mỹ? Trả thù Ucraina Nga giúp Tàu? Mỹ giúp Phi lại gần Việt? Không có gì là không thể... chơi nhau tới bến!" BBC: "Nga có thể biến Trung Quốc thành ông vua ở biển Đông," đó là tiêu đề bài phân tích chi tiết được đăng trên trang mạng chuyên về quan hệ chính trị quốc tế nationalinterest.org hồi cuối tháng Hai 2015.
17 Tháng Ba 2015(Xem: 19466)
Ngày 16/03/2015, Philippines đã đệ trình lên Tòa án Trọng Tài Thường trực La Haye một tài liệu bổ sung bao gồm nhiều luận cứ, chứng cứ và bản đồ để chứng minh bản đồ « đường lưỡi bò » của Trung Quốc trên Biển Đông là vô giá trị. Vụ kiện của Philippines là vụ kiện đầu tiên đối với Trung Quốc về các lãnh thổ đang tranh chấp trên Biển Đông. Vụ kiện này đã được chính phủ nhiều nước hoan nghênh, trong đó có chính phủ Hoa Kỳ, xem đây là một giải pháp pháp lý bền vững cho các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.
15 Tháng Ba 2015(Xem: 19032)
Nguồn tin riêng của báo Văn Hóa cho biết, Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ sau một tuần giải phẫu nhiếp hộ tuyến tại một bệnh viện lớn ở Sàigon đã xuất viện hơn nửa tháng nay. Hiện nay sức khỏe của Ngài đã bình phục. Khi xuất viện, Ngài vẫn phải trở lại nơi "quản chế" nghiêm ngặt là Thanh minh Thiền viện. Mọi liên lạc bên ngoài với HT Quảng Độ thường xuyên vẫn bị phong tỏa.
12 Tháng Ba 2015(Xem: 17586)
Mỹ: "Yêu cầu Việt Nam không nên cho Nga sử dụng Cam Ranh làm phi trường cho IL 78 lên xuống tiếp săng cho oanh tạc cơ TU 95". Nga: "Đề nghị của Mỹ về Cam Ranh là thô lỗ". Việt:1. Không liên minh quân sự; 2. Không căn cứ quân sự; 3. Không sử dụng quan hệ song phương nhắm vào nước thứ ba. Cả Trung Quốc và Hoa Kỳ từng đề xuất thuê lại căn cứ Cam Ranh với giá 500 triệu đôla/năm nhưng Việt Nam đã quyết định sẽ không cho nước ngoài vào đây. Tuy nhiên thời thế đã thay đổi. Để thể hiện thiện chí, Hà Nội nay thuận cho Nga lập cơ sở hậu cần và kỹ thuật ở Cam Ranh, tuy chưa rõ giá thuê là bao nhiêu.
10 Tháng Ba 2015(Xem: 24276)
NV: Theo lời kể của thầy Thích Nhuận Thư, trụ trì của chùa, và là người đứng ra tổ chức chuyến hành hương cho các Phật tử: “Tối thứ Bảy, lúc 9 giờ tối, tôi ra ngoài mừng sinh nhật của một đệ tử. Toàn bộ vé máy bay và hộ chiếu của những Phật tử tham gia chuyến hành hương đều được tôi đặt trên bàn bên trong phòng. Trước khi đi, tôi khóa cửa phòng, và có để máy sưởi ở mức rất nhỏ. Tôi không khóa cửa chính của chùa.”
08 Tháng Ba 2015(Xem: 20288)
Đại sứ Osius chia sẻ với cử tọa rằng, một trong những người truyền đạt kinh nghiệm cho ông, đại sứ Mỹ đầu tiên ở Việt Nam sau khi bình thường hóa Pete Peterson, đã nói rằng “Nothing is impossible” (Không có gì là không thể.) “Nothing is impossible” được nhắc đi nhắc lại như một điệp khúc, không chỉ bởi Đại sứ Mỹ mà còn bởi những khán giả ngồi bên dưới. "Còn nhiều điều mà hai nước chúng ta có thể cùng nhau làm để duy trì hoà bình, thịnh vượng và độc lập cho Việt Nam và cho khu vực."Để làm được như vậy, cả hai bên sẽ cần phải có những quyết định táo bạo và hướng tới một tương lai mới, mặc dù chúng ta vẫn nhớ và thành tâm giải quyết lịch sử của mình"... "Ông Nguyễn Phú Trọng và ông Trần Đại Quang sẽ đi Mỹ".