Tập đến Moscow: Đẩy lùi sức mạnh Mỹ – Giúp Nga tránh khỏi thất bại – Nâng TQ lên thế chân vạc lãnh đạo thế giới

21 Tháng Ba 20238:37 SA(Xem: 2649)

VĂN HÓA ONLINE – ĐIỂM NÓNG – THỨ BA MAR 21, 2023

Ý kiến/Bài vở vui lòng gởi về Email: lykientrucvh@gmail.com


Tập đến Moscow: Đẩy lùi sức mạnh Mỹ Giúp Nga tránh khỏi thất bại Nâng TQ lên thế chân vạc lãnh đạo thế giới


Xi-Putin hội với nhau 4 tiếng rưỡi ở Điện Cẩm Linh.


Blinken: “Thế giới không nên bị đánh lừa …”;Chuyến đi Moscow của Xi cung cấp 'vỏ bọc ngoại giao' cho Putin để tiếp tục các tội ác chiến tranh.”

image003image005

Lý Kiến Trúc

VĂN HÓA ONLINE

21/3/2023 – Kỳ 2


Khó có thể biết được Xi và Putin ‘bàn’ với nhau những gì về diện mạo thế giới trong cuộc họp kéo dài 4 tiếng rưỡi ở Điện Cẩm Linh.


Họ gọi nhau là những người bạn thân thiết, họ quyết tâm đẩy lùi – chia quyền lực của Mỹ trên thế giới và – Tập muốn định vị vị trí của ông ta là một nhà lãnh đạo định hình thế giới, đồng thời – nâng Trung Quốc lên như một đối trọng với sự thống trị toàn cầu lâu đời của Mỹ.


image007Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay Putin ở Điện Cẩm Linh Moscow hôm thứ Hai 20/3/2023 trong chuyến thăm ba ngày.


Brian Hart, một thành viên của Dự án Quyền lực Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, cho biết: “Tập Cận Bình muốn cho thế giới thấy rằng ông ta là một chính khách,” và rằng Bắc Kinh muốn “đóng một vai trò mang tính xây dựng”.


Phải chăng “Tính xây dựng của Trung Quốc” có nghĩa là “định hình lại bộ mặt của thế giới” trong thế kỷ 21?


Bà Bonnie Glaser, giám đốc điều hành chương trình Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tại Quỹ Marshall của Đức, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington, cho biết: “Họ chia sẻ mối quan tâm sâu sắc và bền vững trong việc làm suy yếu ảnh hưởng của Mỹ trên toàn thế giới. Tập và Putin, hai người đã gặp nhau khoảng 40 lần kể từ năm 2010, cả hai đều bác bỏ những gì họ cho là nỗ lực của Mỹ và các đồng minh nhằm áp đặt mô hình dân chủ tự do của họ lên phần còn lại của thế giới, và đã tìm cách thuyết phục các quốc gia bên ngoài Mỹ.”


Scott Kennedy, cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, nói rằng mục tiêu chung đã khuyến khích Trung Quốc mở rộng quyền lực của mình trên trường quốc tế, tìm cách vượt qua Hoa Kỳ.”


Victor Cha, hiện là giáo sư tại Đại học Georgetown, người giám sát chính sách Châu Á trong Hội đồng An ninh Quốc gia của Tòa Bạch Ốc từ năm 2004 đến 2007 và hiện đang phục vụ trong Ban Chính sách Quốc phòng, cơ quan cố vấn cho bộ trưởng quốc phòng bình luận: “Nền kinh tế Trung Quốc phải đối mặt với sự suy giảm nghiêm trọng sau khi các chính sách nghiêm ngặt “không có Covid” của chính phủ kết thúc, và ông Tập – người vừa đảm bảo nhiệm kỳ chủ tịch thứ ba chưa từng có – rất muốn thể hiện vị thế của mình với tư cách là một nhà lãnh đạo toàn cầu;


Ông ấy có rất nhiều vấn đề ở trong nước và ông ấy đang tìm cách biện minh cho nhiệm kỳ thứ ba của mình bằng cách nói rằng Trung Quốc hiện đang đóng vai trò toàn cầu to lớn này, và đưa ra một phản bác lại những gì ông ấy coi là câu chuyện của phương Tây về trật tự dân chủ tự do,”


Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc John Kirby hôm thứ Hai 20/3/2023 nói về ông Tập và ông Putin: “Chúng ta sẽ xem họ nói về điều gì sau cuộc họp này. Ông nói thêm: "Trung Quốc không lên án chiến tranh nhưng họ không cung cấp vũ khí sát thương.


image009Phát ngôn nhân của Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby phát biểu trong cuộc họp giao ban hàng ngày tại Tòa Bạch Ốc-Washington, ngày 20 tháng 3 năm 2023. Susan Walsh/AP


Có thể Trung Quốc sẽ không dại gì cung cấp vũ khí sát thương cho Nga trong lúc cả thế giới đang lên án cuộc xâm lược của Nga; nhưng trên hết, Tập Cận Bình sẽ phải làm cách nào “miễn cho Nga không thể thất bại” ở chiến trường Ukraine và “giữ nguyên được các vùng lãnh thổ đã chiếm được.”


Với tư cách như một nhà lãnh đạo toàn cầu, họ Tập đã đề xuất 12 điểm về giải pháp ngừng bắn ở Ukraine. Tập đến Moscow trong tư thế Bắc Kinh vừa đạt được một cử chỉ ngoại giao hoa hòe qua việc làm trung gian thành công cho một thỏa thuận – khôi phục lại quan hệ ngoại giao lần đầu tiên sau 7 năm gián đoạn giữa Ả Rập Saudi và Iran.


image011Tập Cận Bình trong cuộc họp với thủ tướng Nga tại Moscow hôm thứ Ba 21/3/2023. (Dmitry Astakhov/AFP - Getty Images)


Đi đôi với giải pháp 12 điểm, chú ý khi Victor Cha nói: “Bắc Kinh đã cung cấp cho Moscow một cứu cánh kinh tế bằng cách mua dầu và khí đốt, đồng thời bán chất bán dẫn và các mặt hàng “công dụng kép” khác cần thiết để giữ Cỗ máy chiến tranh của Kremli đang vận hành;


“Trung Quốc đã chi 81,3 tỷ USD để nhập khẩu dầu, than và khí đốt tự nhiên của Nga vào năm ngoái, tăng từ 52,1 tỷ USD vào năm 2021, theo dữ liệu hải quan được phân tích bởi Trung tâm Chính sách Năng lượng Toàn cầu tại Đại học Columbia;


“Không còn khả năng bán dầu và khí đốt cho châu Âu, Nga đã xuất khẩu năng lượng dư thừa của mình với giá chiết khấu cao sang Trung Quốc cũng như các nước khác, tiết kiệm cho họ hàng tỷ đô la;


Trong một bài bình luận đăng trên tờ Rossiyskaya Gazeta của Nga trước thềm chuyến đi, ông Tập đã ca ngợi về sự gia tăng thương mại giữa Trung Quốc và Nga và cho biết chuyến đi của ông tới Moscow sẽ là “một hành trình của tình hữu nghị, hợp tác và hòa bình”.


Trong một lời công kích nhắm vào Hoa Kỳ, ông Tập nói thêm: “Không có mô hình quản trị nào là phổ quát, và không một quốc gia đơn lẻ nào có thể ra lệnh cho trật tự quốc tế.”


“Trung Quốc có thể dựa vào dòng dầu khí rẻ tiền từ Nga trong khi Mỹ và các đồng minh buộc phải dành sự quan tâm và chi hàng tỷ đô la để duy trì trang bị cho quân đội Ukraine;


“Các chuyên gia cho biết, tại một thời điểm nào đó, sự thống nhất xuyên Đại Tây Dương có thể bắt đầu rạn nứt khi chiến tranh kéo dài và Trung Quốc có thể cố gắng đóng vai trò trong các cuộc đàm phán ngoại giao bằng cách khai thác sự chia rẽ trong NATO;


“Điều nguy hiểm là Trung Quốc, bằng cách đứng về phía Nga và giúp duy trì nền kinh tế của nước này, có thể giúp kéo dài chiến tranh;


Victor Cha nói thêm: “Điều đó không tốt cho Mỹ và phương Tây vì điều đó có nghĩa là chiến tranh sẽ tiếp tục và đó không phải là kết quả tích cực cho bất kỳ ai.”


image013Ngoại trưởng Antony Blinken


Từ hôm thứ Hai 20/3/2023, Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết bất kỳ kế hoạch hòa bình nào không liên quan đến việc rút quân đội Nga khỏi lãnh thổ Ukraine là "một chiến thuật đình trệ”, nôm na là giúp cho Nga câu giờ bố trí lại chiến lược chiến thuật ở mặt trận Ukraine.


Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh: “Thế giới không nên bị đánh lừa bởi bất kỳ động thái chiến thuật nào của Nga, được hỗ trợ bởi Trung Quốc hoặc bất kỳ quốc gia nào khác, nhằm đóng băng cuộc chiến theo cách riêng của họ.


Nói với các phóng viên, ông Blinken cho rằng chuyến thăm của ông Tập cho thấy “Trung Quốc không cảm thấy có trách nhiệm buộc Điện Kremlin phải chịu trách nhiệm về những tội ác đã gây ra ở Ukraine, và thay vì lên án họ, họ cung cấp vỏ bọc ngoại giao để Nga tiếp tục thực hiện những tội ác”.


Lý Kiến Trúc

California 21/3/2023


THAM KHẢO:


https://abcnews.go.com/Politics/xi-putin-meeting-highlights-us-tensions-china/story?id=97997247


https://news.yahoo.com/blinken-xis-moscow-visit-provides-121137342.html


https://search.yahoo.com/yhs/search?hspart=trp&hsimp=yhs-001&grd=1&type=Y23_F163_212979_102422&p=AP+Xi+Jinping+tp+Moscow
13 Tháng Mười Một 2014(Xem: 43156)
Ngày 13/11, theo thông tin mới nhất từ mục Xã hội (NTD.ORG) cho biết, Thiền Sư Thích Nhất Hạnh vừa viên tịch vào sáng ngày 13/11/2014, khi ông vừa bước sang tuổi 88. Tuy nhiên, cho đến hôm nay, thứ Sáu 14/11/14, khi Văn Hóa lên bản tin về Thiền sư Nhất Hạnh vốn gây xúc động cho giới Phật tử cả tuần nay; Làng Mai, "tổng hành doanh" của dòng tu "Tiếp Hiện" ở Pháp, vẫn chưa có thông tin nào xác tín về nhân thân vị Thiền sư nổi tiếng trên thế giới từ Đông sang Tây.
12 Tháng Mười Một 2014(Xem: 19639)
Điếu Cày: "tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ chọn ra cái biểu tượng tốt nhất cho mình, và nếu nó là ý nguyện của 90 triệu người dân thì đó là thể hiện ý nguyện của người dân, và chúng ta không tranh cãi về cái việc lá cờ đó nữa".
06 Tháng Mười Một 2014(Xem: 20494)
Trước tiên, chúng ta phải thấy rằng lá cờ đó là một biểu tượng, nó chỉ là một biểu tượng, và chúng ta đấu tranh là vì mục tiêu tự do, dân chủ, không phải vì biểu tượng một lá cờ, bởi vì biểu tượng thì có thể thay đổi, nhưng mục tiêu đấu tranh thì không bao giờ thay đổi …, và nếu có một lá cờ nào …, nó là ý nguyện của 90 triệu người dân thì đó là thể hiện ý nguyện của người dân, chúng ta không tranh cãi về cái việc lá cờ đó nữa.
01 Tháng Mười Một 2014(Xem: 20834)
“Trước tiên chúng ta phải thấy rằng lá cờ đó là một biểu tượng, nó chỉ là một biểu tượng, và chúng ta đấu tranh là vì mục tiêu tự do, dân chủ, không phải vì biểu tượng một lá cờ, bởi vì biểu tượng thì có thể thay đổi, nhưng mục tiêu đấu tranh thì không bao giờ thay đổi…”
30 Tháng Mười 2014(Xem: 18586)
Một phi thuyền thương mại không người lái chở hàng tiếp liệu lên Trạm Không gian Quốc tế đã phát nổ ngay sau khi rời mặt đất hôm thứ Ba. Thảm họa xảy ra lúc chiều tà tại cơ sở phóng phi thuyền của Cơ quan Không gian Vũ trụ Quốc gia (NASA) ở đảo Wallops thuộc bang Virginia, ngoài khơi Đại Tây Dương.
28 Tháng Mười 2014(Xem: 19544)
Trong video clip chúc mừng Điếu Cày đến Mỹ – Người Việt TV, ở phút 1:22 có một thanh niên cố chen đến gần Điếu Cày, trao ngọn Quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa cho Điếu Cày. Điếu Cày không nhận và nói cám ơn!
26 Tháng Mười 2014(Xem: 26171)
Một thân nhân của Điếu Cày là cô Joyce Hạnh Đỗ ở Boston đã tìm cách liên lạc với bạn là cô Gia Lý, Phòng Thương Mại Việt Mỹ ở Quận Cam nhờ Gia Lý tìm cách liên lạc với ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải hiện đang ở đâu?
23 Tháng Mười 2014(Xem: 19472)
Văn Hóa tổng hợp: “Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ ba nói rằng ông Hải chọn sang Mỹ. Con trai Điếu Cày là kỹ sư Nguyễn Trí Dũng nói rằng không phải như vậy. Phát biểu tại phi trường Los Angeles hôm 21/10, Blogger Điếu Cày nói: “Tôi thấy chính phủ Hoa Kỳ thì mong muốn tôi trở thành một công dân của Hoa Kỳ nhưng tôi không hiểu tại sao chính phủ Việt Nam lại muốn trục xuất tôi. Những việc tôi làm chỉ mang lại lợi ích cho dân tộc Việt Nam, cho tổ quốc Việt Nam. Điều đó đáng để chính phủ Việt Nam phải suy nghĩ.”
21 Tháng Mười 2014(Xem: 18163)
Trao đổi với BBC hôm 19/10/2014, nhân việc tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vừa diễn ra một vụ 'quan tài diễu phố' của dân khiếu nại về việc một nghi can bị cơ quan công an giam giữ đã tử vong với lý do 'thắt cổ tự tử' bất bình thường, kỹ sư Nguyễn Lân Thắng nói:
19 Tháng Mười 2014(Xem: 19060)
Khoảng 400-500 cảnh sát được triển khai ở Mong Kok để buộc đám đông phải lùi xa khoảng 20m khỏi một ngã tư trọng điểm. Các cuộc đụng độ vào sáng sớm 19/10 giữa người biểu tình và lực lượng cảnh sát ở Hong Kong vẫn đang tiếp tục mặc dù Chính quyền Hong Kong và nhà lãnh đạo biểu tình đã xác nhận sẽ tiến hành đàm phán.
16 Tháng Mười 2014(Xem: 18599)
Ông Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố rằng việc Manila đưa Bắc Kinh ra tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc là ‘quyền của Philippines’, và vấn đề tranh chấp lãnh thổ cần phải được giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình. Bình luận của người đứng đầu chính phủ Việt Nam được đưa ra hôm 15/10 tại Viện Koerber, nghiên cứu về phát triển xã hội, ở Berlin sau cuộc họp với Thủ tướng Đức Angela Merkel.
14 Tháng Mười 2014(Xem: 19629)
Cô Nina Phạm, y tá Mỹ gốc Việt, 26 tuổi, người Mỹ đầu tiên bị lây nhiễm virus Ebola trên đất Mỹ, do là đã có tiếp xúc với bệnh nhân Thomas Eric Duncan. Thomas mắc bệnh từ Liberia, đến Mỹ, vào bệnh viện nhưng đã chết vì bệnh viện Cơ đốc Dallas không cứu chữa được ca bệnh này.
12 Tháng Mười 2014(Xem: 20044)
Hôm 10/10/2014. tại trụ sở Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 46 Tràng Thi, Hà Nội hàng trăm bà con dân oan Văn Giang (Hưng Yên), Hải Phòng, Tây Ninh treo dọc biểu ngữ phủ kín bờ tường trụ sở, cờ đỏ sao vàng chào mừng ngày "giải phóng" thủ đô 10.10 năm nay.
09 Tháng Mười 2014(Xem: 18845)
“Cướp biển Indo trèo lên tàu và tấn công tàu. Nó lên nó bịt mặt hết. Nó có dao và súng. Nó dí dao và súng vào người rồi đó đánh trực ban ở trên buồng lái xong nó xuống buồng thuyền trưởng, nó dí súng vào đầu thuyền trưởng và dần dần nó khống chế tất cả các thuyền viên trên tàu và nó giam giữ tại một phòng”.
07 Tháng Mười 2014(Xem: 18933)
Cuộc gặp liên ngoại trưởng Phạm Bình Minh - John Kerry ở Washington vào đầu tháng 10/2014 đã an bài. Kết quả không đến nỗi tệ: sau nhiều năm bị cấm vận, Việt Nam được Hoa Kỳ dỡ bỏ một phần cơ chế mua vũ khí sát thương.
05 Tháng Mười 2014(Xem: 17219)
Ông Kerry nói Mỹ điều chỉnh chính sách trong tình hình mới Việt Nam đã hoan nghênh quyết định của Chính phủ Mỹ nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho họ và nói rằng điều này sẽ có lợi cho cả hai nước.
04 Tháng Mười 2014(Xem: 18414)
Hãng tin Reuters (Anh) cho biết, Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain nói: “Việc nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho VN vì mục đích an ninh hàng hải sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng theo hướng có lợi cho cả hai nước”. AP nhấn mạnh, quan hệ Mỹ-VN đã bình thường hóa vào năm 1995 - 20 năm sau chiến tranh. Washington đã phê chuẩn việc bán một số vũ khí không sát thương cho VN vào năm 2007 và quan hệ song phương đã được củng cố sâu sắc hơn, nhất là khi chính quyền Obama nỗ lực mở rộng sự hiện diện của Mỹ tại châu Á.