Marcos trả mối hận Tử Cấm Thành ở Bạch Cung

03 Tháng Năm 20234:03 CH(Xem: 2710)

VĂN HÓA ONLINE – ĐIỂM NÓNG – THỨ TƯ 03 MAY 2023

Ý kiến/Bài vở vui lòng gởi về Email: lykientrucvh@gmail.com


Marcos trả mối hận Tử Cấm Thành ở Bạch Cung


image003Ảnh trên: Ngày 01/5/2023, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đến Bạch Cung Washington D.C., bắt tay Tổng thống Joe Biden. (Ảnh AP/Carolyn Kaster) © Associated Press. Ảnh giữa từ trên xuống: Chủ nhật 20/11/2022, người dân Philippines ở đảo Thị Tứ báo cáo đã nghe thấy những tiếng nổ lớn như sấm sét, thời điểm rơi vào dịp Phó Tổng thống Hoa Ký Kamala Harris đến Manila; Ngày 13/2/ 2023, hải cảnh trung Quốc đã chiếu "tia laser cấp độ quân sự" vào một tàu tuần tra Philippines làm mù thủy thủ (tạm thời ngắn); Ngày 23/04/2023, một tầu hải cảnh lớn của Trung Quốc đã chặn đầu một tầu tuần duyên của Philippines tại khu vực Bãi Cỏ Mây (Second Thomas Shoal), thuộc quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Hành động thị uy xẩy ra sáng được phóng viên của AP có mặt trên tàu tuần tra của Philippines tường thuật ngày 27/04/2023.

image005

Lý Kiến Trúc

VĂN HÓA ONLINE

03/5/2023


Chỉ trong vòng 5 tháng, Bắc Kinh đã ‘uy hiếp’ đủ trò vị tân tổng thống Philippines Marcos Jr., 64 tuổi, mới nhậm chức tổng thống thứ 17 Philippines được một năm (25/5/2022).


Với uy tín cá nhân và danh dự của một vị nguyên thủ một quốc gia độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, và – dưới cái dù của Hiệp ước phòng thủ chung Mỹ-Phi năm 1951, không một vị tổng thống nào có thể nhẫn nại hơn ông Marcos trước sự hống hách lộng hành của Tử Cấm Thành.


Nhưng ông Marcos tỏ ra đã nhẫn nại hơn tất cả sự nhẫn nại. Ông Marcos cùng vợ đến gặp Tập Cận Bình ở Bắc Kinh hôm 04/1/2023 theo lời mời của “một kẻ cả ỷ vào nước lớn.”


image007(trái), Ông Marcos Jr phát biểu hôm thứ Tư 18/1/2023 tại cuộc đối thoại của Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở thị trấn Davos của Thụy Sĩ. AP; (góc phải) Tổng thống Marcos Jr và Chủ tịch tập Cận Bình nghiêm chỉnh chào Quốc ca hai nước tại Bắc Kinh hôm 04/1/2023. BEIJING/MANILA. Reuters.


Sau khi đi Bắc Kinh về, ông Marcos “thức trắng đêm”. Ông đang đứng trên bờ vực “khủng hoảng” dưới áp lực của Bắc Kinh, phát biểu tại Davos, ông cho biết: “Chúng tôi không có yêu sách mâu thuẫn với Trung Quốc. Những gì chúng tôi có là Trung Quốc đưa ra yêu sách trên lãnh thổ của chúng tôi.”


Đó là những yêu sách gì trên lãnh thổ của Philippines? Một số đảo của Philippines chiếm đóng hiện còn đng trong cuộc tranh chấp với Việt Nam, ví dụ như đảo Thị Tứ và đảo Song Tử Đông.


Ông Marcos đang ở thế yếu, rất yếu, về kinh tế, về quân sự cũng như về thế đứng trên trường ngoại giao thế giới. Hạm đội Nimitz phải kéo vào Biển Tây “chống lưng” cho Marcos. Tuyến đầu cực bắc Philippines rất gần với Đài Loan (chỉ hơn 200km), trong lúc cuộc tranh chấp dữ dội giữa tự do và chủ nghĩa bành trướng của Bắc Kinh.


Cựu Tổng thống Duterte một thời đã rơi vào thế chênh vênh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Những cuộc bàn thảo “gác tranh chấp cùng khai thác” tài nguyên ở Biển Đông không mang lại kết quả cho ông Duterte.


Ngày 12/1/2023, Hạm đội tác chiến của Mẫu hạm lớp Nimitz gồm Tuần dương hạm USS Bunker Hill, các Khu trục hạm USS Decatur, USS Chung Hoon, USS Wayne E Meyer, phi đoàn CVW 17 đã và đang thực hiện cuộc “hành quân dàn trận” ở biển Tây Philippines;


Ngày 16/1/2023, tờ South China Morning Post đưa tin PLA Trung Quốc thông báo trên WeChat rằng nhóm tác chiến Mẫu hạm Sơn Đông “hành quân dàn trận” bắn đạn thật ở Biển Đông – nhưng không nói rõ địa điểm khu vực biển.


Khói súng ầm ĩ ở Biển Tây Philippines. Marcos-Manila đã phải chịu đựng gần đây ba cuộc ‘uy hiếp’:


– Một, vụ nổ bí mật ở gần đảo Thị Tứ ngày 21/11/2022 trước một ngày Phó tổng thống Hoa Kỷ Kamala Harris đến thăm căn cứ hải quân Puerto Princesa, ngư dân trên đảo và công bố khoản viện trợ cho Manila. Vụ nổ lớn như tiếng sấm ở khu vực đảo Thị Tứ cách Palawan 483km gần như quả bom ‘răn đe’ Manila, nó còn có ý ‘đo lường’ lỏng quả cảm của bà Harris và chính sách ‘không thể tách rời’ của Washington với Manila.


Giới quan sát nghi rằng vụ nổ gây ra những mảnh vỡ nổi trôi lềnh bềnh trên mặt biển gần đảo Thị Tứ. Hải cảnh Trung Quốc sau đó đã xông đến đã ‘cướp’ trắng trợn trên tay thủy thủ Philippines khi họ vớt được các mảnh vỡ.


(JIM GOMEZ November 23, 2022 https://apnews.com/article/china-navy-philippines-manila-south-sea-473e3d00ed37f0ad497b809712acf8c5)


Philippines đã yêu cầu Trung Quốc giải thích sau khi một chỉ huy quân đội Philippines báo cáo rằng “lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc đã dùng vũ lực thu giữ các mảnh vỡ tên lửa của Trung Quốc đang thuộc quyền sở hữu của lính hải quân Philippines ở gần đảo Thị Tứ.” (các quan chức Manila cho biết hôm thứ Năm 24/11/2022 Bộ Quốc phòng PAS qua AP )


image008Đảo Thị Tứ có phi trường dã chiến dùng cho các vận tải cơ quân sự lên xuống.


image010Chỉ hai ngày sau vụ nổ bí mật ở đảo Thị Tứ; ngày 23/11/2022, Air Force Two đã chở Phó Tổng thống Kamala Harris đáp xuống sân bay quốc tế Puerto Princesa, Palawan nơi đóng quân ca B Tư lnh hn hp M-Phi min Tây. Ảnh trên: Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris phát biểu trên con tàu tuần tra BRP Teresa Magbanua ở cảng Puerto Princesa Palawan sáng 23 Nov 2022 (giờ Palawan). Ảnh Reuters.


– Hai, vụ thứ hai xẩy ra vào hôm thứ Hai 13/2/2023, Manila cáo buộc một tàu Hải cảnh Trung Quốc nhắm bắn tia Laser vào một tàu hải cảnh Philippines ở gần bãi Cỏ Mây (Ayungin Shoal), tia Laser có cấp độ quân sự làm mù một số thủy thủ đoàn của họ ở Biển Tây Philippines đang hoạt động cách Bãi Cỏ Mây (Ayungin Shoal) khoảng 20 km.


image012Tia Laser cấp độ quân sự trên tầu Hải cảnh Trung Quốc bắn vào tầu tuần tra Philippines. Ảnh Bộ quốc phòng Philippines công bố.


Ngày 04/3/2023, một bản báo cáo của Karen Lema, (chỉnh sửa bởi William Mallard) – Reuters và một bản tin từ msn.com cho biết:


“Philippines hôm thứ Bảy 04/3/2023 nói họ đã phát hiện một tàu hải quân Trung Quốc và hàng chục tàu dân quân xung quanh một hòn đảo do Philippines chiếm đóng ở South China Sea (Biển Đông), khi căng thẳng lãnh thổ gia tăng trong khu vực;


“Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cho biết 42 tàu được cho là của lực lượng dân quân hàng hải Trung Quốc đã được nhìn thấy ở khu vực lân cận đảo Thị Tứ, trong khi một tàu hải quân và tàu cảnh sát biển Trung Quốc được quan sát thấy 'lảng vảng từ từ' ở vùng biển xung quanh.


Giớ quan sát nghi rằng một trong các nguyên do 42 tàu cá Trung Quốc lởn vởn gần đảo Thị Tứ để truy tìm các mảnh vỡ còn sót lại từ vụ nổ.


–  Ba, vụ thứ ba mới đây, hôm Chủ Nhật 23/04/2023, một tầu hải cảnh lớn của Trung Quốc đã chặn đầu một tầu tuần tra Philippines nhỏ hơn rất nhiều so với tầu Trung Quốc tại khu vực Bãi Cỏ Mây (Second Thomas Shoal), nằm trong khu vực quần đảo Trường Sa. Sự việc xảy ra buổi sáng được phóng viên của AP đi theo tầu tuần tra Philippines tường thuật hôm 27/04/2023.


image014Hải cảnh to lớn của Trung Quốc chèn ép tầu tuần tra nhỏ của Philippines ngày 23/4/2023 tại khu vực biển bãi Cỏ Mây.


image016Vị trí bãi Cỏ Mây cách đảo nhân tạo/căn cứ Vành Khăn 44km, cách Palawan 200km.


Ngày 01/5/2023, để trả mối hận Tử Cấm Thành bắt nạt Philippines, Tổng thống Marcos đã bay đến Washington D.C., hội kiến với Tổng thống Joe Biden tại Phòng Bầu Dục.


Hoa Kỳ có một niềm tin với Mania, người bạn đồng minh trong chiến lược indo-Pacific và một ý chí kiên định ‘sắt thép’ bảo vệ Philippines.


Lịch sử lâu dài của hai nước kể từ năm ký Hiệp ước phòng thủ chung năm 1951 đến nay đã hơn 70 năm.


image018Tổng thống Joe Biden bắt tay Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. khi họ gặp nhau tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ở Washington, Thứ Hai, ngày 1 tháng 5 năm 2023. (Ảnh AP/Carolyn Kaster) © Được cung cấp bởi Associated Press


Washington coi Philippines là chìa khóa cho bất kỳ nỗ lực nào nhằm chống lại cuộc xâm lược của Trung Quốc vào Đài Loan. Các chuyên gia cho rằng Washington coi Philippines là một địa điểm tiềm năng để triển khai rốc-két, phi đạn và hệ thống pháo nhằm chống lại một cuộc tấn công đổ bộ của Trung Quốc vào Đài Loan.


Căn cứ Cagayan cách căn cứ Cao Hùng chỉ hơn 200km.

image020

Chuyến thăm của ông Marcos là một phần trong chính sách ngoại giao Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đang được Hoa Kỳ đẩy mạnh.


Theo AP, - “Tổng thống Joe Biden nhắc lại cam kết của Hoa Kỳ đối với an ninh của Philippines và ghi nhận “tình hữu nghị sâu sắc” của hai quốc gia khi ông chào đón Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. trong cuộc hội đàm tại Nhà Trắng hôm thứ Hai khi mối lo ngại gia tăng về hành vi quấy rối của hải quân Trung Quốc đối với Philippines;


“Chuyến thăm của ông Marcos tới Washington diễn ra sau khi Mỹ và Philippines tuần trước hoàn thành cuộc tập trận chiến tranh lớn nhất từ trước đến nay và khi lực lượng không quân của hai nước vào thứ Hai sẽ tổ chức cuộc huấn luyện máy bay chiến đấu chung đầu tiên tại Philippines kể từ năm 1990;


“Philippines năm nay đã đồng ý cho phép Hoa Kỳ tiếp cận thêm bốn căn cứ trên các đảo (theo thỏa thuận EDCA), khi Hoa Kỳ tìm cách ngăn chặn các hành động ngày càng hung hăng của Trung Quốc đối với Đài Loan và ở Biển Đông;


“Trong khi đó, Trung Quốc đã khiến Philippines tức giận khi liên tục quấy rối lực lượng tuần tra của hải quân và lực lượng bảo vệ bờ biển nước này, đồng thời xua đuổi ngư dân ở vùng biển gần bờ biển Philippines mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền;


“Nhưng khi Biden ngồi xuống với Marcos, tổng thống Hoa Kỳ đã cố gắng ghi nhận sự tiến bộ trong mối quan hệ Hoa Kỳ-Philippines - một mối quan hệ đã có những thăng trầm trong nhiều năm và đang ở một vị trí khó khăn khi Marcos nhậm chức chưa đầy một năm. Năm trước, “Chúng ta đang đối mặt với những thách thức mới và tôi không thể nghĩ ra một đối tác nào tốt hơn bạn.” Biden nói với Marcos khi bắt đầu cuộc họp tại Phòng Bầu dục của họ;


“Mỹ kiên quyết cam kết bảo vệ “sắt thép” Philippines, bao gồm cả ở Biển Đông, và chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ quá trình hiện đại hóa quân đội của Philippines.”


Lý Kiến Trúc

California 03/5/2023


XEM THÊM:


Tiếng nổ và cuộc săn lùng mảnh vỡ trên biển Thị Tứ


Hải cảnh lớn Trung Quốc rượt đổi Tuần tra nhỏ Philipines ở bãi Cỏ Mây


Hải cảnh Trung cộng bắn Laser làm mù hải cảnh và thủy thủ Philippines; Marcos nói về EDCA


Hải cảnh Trung cộng bắn Laser làm mù hải cảnh và thủy thủ Philippines; Marcos nói về EDCA
09 Tháng Sáu 2015(Xem: 18094)
- Nhà sử học Carlos Quirino đánh giá: "Bản đồ Murillo Velarde của Philipines là một tài liệu tham khảo quan trọng miêu tả rõ ràng các đảo và là bản đồ mang tính khoa học đầu tiên của Philippines. Bản đồ có 12 hình ở hai bên lề phải và trái, bao gồm 8 hình vẽ người có y phục bản địa, một hình bản đồ Guam và ba bản đồ nhỏ thành phố hoặc cảng trong đó có Manila". - Trên bản đồ cổ, khu vực có bãi đá ngầm Scarborough lúc đó mang tên « Panacot » hoặc nguời Philippines gọi là « Panatag », ở ngoài khơi Luzon.
07 Tháng Sáu 2015(Xem: 18106)
Tướng Vịnh: "Sắp tới đây, giữa hai nước có những cuộc gặp cấp cao hơn và nội dung quan trọng hơn... "chúng ta cũng muốn biết thực chất Mỹ đang muốn gì ở đây.. "sự hiện diện của Mỹ ở biển Đông hay rộng hơn là châu Á - Thái Bình Dương thì nó không phụ thuộc vào ý chí của Việt Nam nữa.. "nếu như tàu bè, máy bay của Mỹ tuân thủ luật pháp quốc tế, không gây phương hại đến hòa bình, ổn định của khu vực, không đe dọa đến an ninh khu vực thì Việt Nam hoàn toàn không có ý kiến gì..."Tôi lo ngại nhất là chúng ta bị dính líu đến các đối đầu giữa các nước lớn và chúng ta cần kiên định không đứng về bên nào..."Trong cuộc gặp ông Tôn Kiến Quốc, tôi xin nói thẳng là các đồng chí sai rồi..." (tựa của VH)
04 Tháng Sáu 2015(Xem: 20128)
Bộ trưởng Quốc phòng Việt-Mỹ Ashton Carter và Phùng Quang Thanh ký kết văn kiện "Tầm nhìn" hôm thứ Hai 01/6/15 tại Hà Nội. (Ảnh AP). Bộ trưởng Ashton Carter chào mừng "Tầm nhìn" bằng món quà viện trợ cho VN 18 triệu đôla để mua sắm tiểu đỉnh cao tốc Shark-28, cung ứng cho Cảnh sát biển VN. Shark-28 có chiều dài 8,7 mét, chiều rộng 2,6 mét trang bị 2 động cơ 225 mã lực, tốc độ 45 hải lý/giờ với 4 thủy thủ.
02 Tháng Sáu 2015(Xem: 19208)
Hôm 02/06/2015, trong buổi đón tiếp và trao đổi với đại diện giới trẻ hoạt động xã hội của Đông Nam Á tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi chính quyền Trung Quốc hãy tôn trọng luật pháp và « ngưng ngay những hành động thúc cùi chỏ » hiếp đáp láng giềng để bành trướng thế lực tại biển Đông.
31 Tháng Năm 2015(Xem: 17240)
"Tứ giác chéo hỏa lực" số 1 đảo nhân tạo Xu Bi, số 2 Chữ Thập, số 3 Gạc Ma, số 4 Vành Khăn có cự ly cách nhau trên dưới 200km, với tên lửa tầm trung hoạt động hữu hiệu, chính xác, phối hợp với với sân bay chiến đấu cơ, hầu hết các căn cứ hỏa lực của Việt Nam và Philippines nằm trong tầm ngắm của "mạng lưới hỏa lực tứ giác chéo". Căn cứ Xu Bi cách đảo Thị Tứ do Philippines đóng quân có 25km. Vấn đề là mục tiêu chính của mạng lưới hỏa lực tứ giác chéo nhắm vào ai, nhắm vào đâu! Sa bàn của Văn Hóa Map.
28 Tháng Năm 2015(Xem: 17108)
"Về mặt luật pháp quốc tế học giả Jeffrey Bader lưu ý, 7 rặng san hô, bãi đá ngầm mà Trung Quốc (xâm lược, chiếm đóng bất hợp pháp của Việt Nam từ 1988, 1995 đến nay) đang xây dựng bồi lấp không được hưởng bất kỳ quy chế nào về vùng lãnh hải 12 hải lý chứ chưa nói tới vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982..." "Tổng thống thường xuyên đề cập đến đến tầm quan trọng của an ninh trên Biển Đông. Điều này đặc biệt quan trọng đối với an ninh quốc gia Hoa Kỳ"./
26 Tháng Năm 2015(Xem: 19155)
"Một tờ báo của nhà nước Trung Quốc hôm nay nói chiến tranh là "không thể tránh khỏi” giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc về vấn đề Biển Đông ..." The National Interests: "Làm thế nào để khẳng định quyền tự do đi lại trên biển, và quyền sử dụng không phận trên các vùng biển tranh chấp ở Biển Đông, dựa trên Công ước Quốc tế về Luật Biển mà Hoa Kỳ tuân thủ, nhưng không ký kết, trong khi ngược lại, Trung Quốc ký kết nhưng lại không tuân thủ." "Phản ánh những lo ngại sâu sắc của Hà Nội, Việt Nam có thể bị kẹt giữa hai lằn đạn, nếu chiến tranh bùng nổ." "154 phi đạn Tomahawk có khả năng phá hủy "căn cứ không quân" trên đảo Chữ Thập chỉ trong vài phút."
24 Tháng Năm 2015(Xem: 16562)
Hôm qua, 21/05/2015, Hải quân Mỹ đã cho công bố hai cuộn băng video và băng thu âm cuộc khẩu chiến giữa Hải quân Trung Quốc và máy bay tuần tra Mỹ P8-A Poseidon xẩy ra hôm trước, ngày 20/04/2015/, trên không phận các hòn đảo nhân tạo mà Bắc Kinh xây dựng ở Biển Đông. Hải quân Trung Quốc đã tám lần yêu cầu máy bay Mỹ rời khỏi khu vực. Phi công Mỹ trên máy bay do thám đáp lại đó là không phận quốc tế, nhưng Hải quân Trung Quốc vẫn tiếp tục xua đuổi máy bay Mỹ.
24 Tháng Năm 2015(Xem: 18180)
"Trung tướng David Berger, người chỉ huy TQLC Viễn chinh số 1 tại Camp Pendleton, cho biết hầu hết các quốc gia tham dự cuộc tập trận đổ bộ đang tìm cách tăng tốc độ mua lại kỹ năng đổ bộ. Các quốc gia - hầu hết trong số họ -. Đang ở trong giai đoạn đầu của việc phát triển năng lực, họ không muốn mất 50 năm để phát triển; Vì vậy, cách tốt nhất để làm điều đó là để đi học hỏi từ người khác." HONOLULU MAY 19/15 (AP)
19 Tháng Năm 2015(Xem: 17208)
Trong 22 chiến hạm có 2 Hàng Không Mẫu Hạm USS George Washington và USS Carl Vinson và một Hàng Không Mẫu Hạm lớp đổ bộ USS Bonhomme Richard.
17 Tháng Năm 2015(Xem: 21125)
VNTB: Ngày 13/5/2015, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam - Ted Osius - lại xuất hiện. Lần này, phát ngôn của ông phát ra trên làn sóng Đài tiếng nói VN (VOV). Nội dung cuộc trả lời phỏng vấn xoay quanh kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ và tương lai Mỹ - Việt. Song chi tiết có lẽ được dư luận đặc biệt chú ý trong bài trả lời phỏng vấn của Ted Osius không ngoài vấn đề: 'Chúng tôi sẽ đón tiếp TBT Nguyễn Phú Trọng với những nghi thức cấp cao nhất'.
14 Tháng Năm 2015(Xem: 17684)
Trong cuộc họp báo ngày 14 tháng 5, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nói: "Các cơ quan chức năng của Việt Nam đang theo dõi chặt chẽ hoạt động của giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc và có những hoạt động chuẩn bị để sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra trên biển." Ông Bình cũng cho biết giàn khoan hiện nằm ngoài vùng biển của Việt Nam.
12 Tháng Năm 2015(Xem: 16918)
"Một trận động đất mạnh xảy ra ở phía đông Nepal, gần Đỉnh Everest, hai tuần sau khi hơn 8.000 người thiệt mạng vì một trận động đất khác. "Trên cả khu vực, có ít nhất 42 người chết ở Nepal, Ấn Độ và Tây Tạng sau cơn động đất mới nhất xảy ra gần thị trấn Namche Bazar, gần núi Everest, các báo Anh loan tin. "Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) nói trận động đất mạnh 7.3 độ."
10 Tháng Năm 2015(Xem: 24669)
LTS: Trong bài Văn Hóa phỏng vấn Gs Lê Xuân Khoa "post" lên mục TIN NÓNG trang nhất báo Văn Hóa mấy ngày vừa qua, tòa soạn nhận được nhiều phản hồi của quý bạn đọc. Chúng tôi có trao đổi với Gs Lê Xuân Khoa và cả hai đều nhận thấy các phản hồi đó rất đúng vì đã có nhiều sai sót lỗi đánh máy, lỗi chính tả và văn phong câu đoạn; do đó, sau khi ra soát, tòa soạn và Gs Khoa cần phải bổ túc bài phỏng vấn cho mạch lạc,hoàn chỉnh. Chúng tôi hy vọng sẽ đáp ứng yêu cầu của quý bạn đọc và trân trọng cáo lỗi vì những sai sót trong bài trước. (VH)
26 Tháng Tư 2015(Xem: 19951)
Vì sao "Chính Hà Nội đã khởi xướng ý kiến thành lập một hiệp định đối tác chiến lược Việt-Phi, và còn đề nghị mở một cuộc họp song phương trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh ASEAN? ... "Vì lịch trình của Tổng thống Aquino không thể thực hiện chuyến thăm tới Việt Nam trong tháng này, Bộ Ngoại giao Philippines đang thu xếp để ký vào tháng 5 hoặc tháng 6!"
23 Tháng Tư 2015(Xem: 18132)
Chiến dịch Balikatan 4/2015 (Vai kề Vai) thao dợt trận mạc ở đảo Luzon cách bãi đá cạn Scarborough 220 km về phía biển Tây Philippines. Cùng một lúc, ngoại ô Manila tập trận "tái chiếm đảo". • Tổng thống Philippines Aquino báo động: "Chiến tranh đã gần kề Biển Đông". • Chuyên gia Nga: "Đông Nam Á đang tiến dần đến chiến tranh".
21 Tháng Tư 2015(Xem: 16429)
(xem chi tiết ở mục BIỂN ĐÔNG FORUM) * Mỹ-Nhật: bàn chiến lược đối phó. * Phi: VN đề nghị họp đối tác. * TQ: "Không cản nổi đâu!". * Báo Đức: "Đá hóa đảo" chẳng thiệt hại ai. * Báo TQ: Philippines là “đứa trẻ ngoan phục tùng Mỹ”.
19 Tháng Tư 2015(Xem: 16858)
I. Quần đảo Hoàng Sa nguyên trạng biến dạng. (Bài 1) XEM CHI TIẾT: - mục BIỂN DÔNG FORUM.
16 Tháng Tư 2015(Xem: 18697)
* Thái độ của các Tư lệnh Mỹ đối với Đông Nam Á. * TQ bồi đắp diện tích đảo, xây phi cảng-hải cảng, lập vành đai hỏa lực từ bãi Chữ Thập - Châu Viên - Gạc Ma - Vành Khăn tới Scarborough. * Thái độ của các quốc gia Đông Nam Á (xem mục Châu Á). * Phán quyết sắp tới của La Haye về vụ kiện của Philippines (xem mục Diễn Đàn).
14 Tháng Tư 2015(Xem: 24410)
* Hoa kỳ cử Bộ trưởng Quốc phòng đến Châu Á; cử Tư lệnh Hải quân đến Đà Nẵng. * Báo TQ công kích VN ngay sau chuyến thăm của ông Trọng. * Báo Mỹ: Đánh Việt Nam, Trung Quốc sẽ va phải địa đạo dưới biển. * Hội nghị Quốc tế về tranh chấp Biển ở Manila: Văn Hóa phỏng vấn Thạc sĩ Hoàng Việt và Ls Trịnh Hội. XEM THÊM: Bài viết của Tâm Việt. Mời quý bạn đọc theo dõi loạt bài trong mục Tin Nóng trang trong. (*) tựa của Văn Hóa.