Chiến hạm huấn luyện Qi Jiguang ‘chu du hành quân’ khắp Biển Đông

11 Tháng Sáu 20233:24 CH(Xem: 2342)

VĂN HÓA ONLINE – ĐIỂM NÓNG – CHỦ NHẬT 11 JUNE 2023

Ý kiến/Bài vở vui lòng gởi về Email: lykientrucvh@gmail.com


Chiến hạm huấn luyện Qi Jiguang ‘chu du hành quân’ khắp Biển Đông

image003image005

Lý Kiến Trúc

VĂN HÓA ONLINE

11/6/2023

(tổng hợp)


image007Tàu huấn luyện hải quân Trung Quốc Qi Jiguang rời Brunei Darussalam để đến cảng Manila, dự trù sẽ đến vào ngày 14 tháng 6. - ẢNH TỪ TRANG FB CỦA ĐẠI SỨ QUÁN CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG QUỐC TẠI BRUNEI DARUSSALAM.


Ngày 23 đến 25/5, 2023, Chiến hạm “huấn luyện” khổng lồ Qi Jiguang (Thích Kế Quang) của Trung Quốc cập cảng Tiên Sa Đà Nẵng, cùng một thời điểm với chuyến đi của tàu nghiên cứu Hướng Dương Hồng 10 (Xiang Yang Hong 10) được hộ tống bởi các tàu hải cảnh, hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam từ ngày 07 tháng 5 đến ngày 6 tháng 6, 2023.


Không ai biết được Hướng Dương Hồng 10 thực hiện những việc gì trong vùng EEZ/VN.


Tuy nhiên, trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam, phát ngôn nhân Phạm Thu Hằng đã lên tiếng phản đối một cách hiếm hoi, và yêu cầu tàu nghiên cứu này rời khỏi EEZ/VN, sau khi tàu này đã thực hiện gần như hoàn tất công tác của nó.


Cùng một thời điểm Hướng Dương Hồng 10 đến Biển Đông, chiến hạm “huấn luyện” Qi Jiguang (Thích Kế Quang) khổng lồ của Trung Quốc, lớn hơn cả một khu trục hạm đã thực hiện chuyến công du ‘hữu nghị’ kéo dài 40 ngày xuyên qua vùng toàn biển South China Sea.


Trong cuộc “hành quân” dài ngày, Qijiguang sẽ đi qua Biển Hoàng Hải (Yellow Sea), Biển Hoa Đông (East China Sea), Biển nam Trung Hoa (South China Sea), Vịnh Thái Lan (Gulf of Thailand) và Tây Thái Bình Dương (West Pacific).


Qi Jiguang gồm 476 thủy thủ, sĩ quan và sinh viên sĩ quan hải quân.


Nó có lượng giãn nước toàn tải hơn 9.000 tấn, tốc độ tối đa 22 hải lý/giờ, có thể đáp ứng yêu cầu về sức cản gió cấp 12, mức cao nhất trong thang sức gió Beaufort, tương đương với sức mạnh của một cơn bão.


Theo truyền thông Trung Quốc, cuộc huấn luyện được thực hiện bởi con tàu, được đặt theo tên của một vị tướng thời nhà Minh đã chiến đấu chống lại cướp biển Nhật Bản, sẽ tập trung vào các bài tập hàng hải, chống cướp biển và bắn súng bằng vũ khí hạng nhẹ.


Lịch trình “chu du hành quân” của Qi Jiguang được ghi nhận như sau:


Ngày 23/5/2023, Qi Jiguang đến cảng Tiên Sa Đà Nẵng trao đổi ‘chương trình luyện tập chung’ với Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân Việt Nam.  


Ngày 25/5/2023, Qi Jiguang rời cảng Tiên Sa.


image009Ngày 23/5/2023 Tàu Hải quân Trung Quốc Thích Kế Quang (Qi Jiguang) cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng thuộc Vùng 3 chiến thuật hải quân VN.


image011“Chiến hạm huấn luyện” Qijiguang Thích Kế Quang cập cảng Tiên Sa sáng 23/5/2023. Ảnh: Nguyễn Đông


image013Thủy thủ và sĩ quan Trung Quốc xuống tàu thăm cảng Tiên Sa Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông.


image015Đoàn Sĩ quan Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân Việt Nam chào đón các sĩ quan chỉ huy Qijiguang Thích Kế Quang ở cảng Tiên Sa Đà Nẵng.  Ảnh: Nguyễn Đông.


https://vnexpress.net/tau-hai-quan-trung-quoc-tham-da-nang-4608557.html


https://www.reuters.com/world/asia-pacific/chinese-naval-ship-heads-philippines-friendly-tour-2023-06-09/


Ngày 03/6/2023, Chiến hạm USS Chung Hoon và Khinh hạm lớp Halifax HMCS Montreal Canada thực hiện cuộc ‘hành quân’ từ Biển Đông xuyên qua eo bể Đài Loan tiến lên phương Bắc.


Ngày 07/6/ 2023, chuyến “hành quân” của Qi Jiguang diễn ra ngay sau cuộc tập trận bảo vệ bờ biển ba bên lần đầu tiên có sự tham gia của Philippines, Nhật Bản và Hoa Kỳ kết thúc vào thứ Tư 07/6/2023.


Ngày 08/6/2023, Qijiguang đến một cảng ở Brunei và rời Brunei cùng ngày di chuyển đến Philippines.


Ngày 09/6/2023, Qi Jiguang sẽ đến một cảng Philippines. Tin quốc tế không nói rõ ở cảng nào.


Theo Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila nói, Qi Jiguang sẽ đến Cầu tàu 15, Cảng Nam của Cảng Manila vào ngày 14 tháng Sáu, 2023.


https://globalnation.inquirer.net/215677/chinese-naval-ship-heads-for-ph-in-friendly-tour#ixzz84KwLQdrD


Việc Qi Jiguang sắp đến Philippines diễn ra trong bối cảnh Manila và Washington DC., đã ký kết thỏa ước quốc phòng EDCA. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd James Austin III T đã đi thăm và quan sát các căn cứ mới của Hoa Kỳ đang thiết lập trên đất nước Philippines từ Bắc xuống Nam, sau đó ông đến Cung điện Malacanang ở thủ đô Manila hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. vào hôm Thứ Năm 02/2/2023.


Trước đó, sáng 23/11/2022 (giờ Palawan): Air Force Two đã chở Phó Tổng thống Kamala Harris đáp xuống sân bay quốc tế Puerto Princesa thủ phủ đảo Palawan để thăm một căn cứ liên quân Mỹ-Phi.


image017Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd James Austin III, (phải), bắt tay Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tại Cung điện Malacanang Manila, Philippines vào hôm Thứ Năm 02/2/2023. Ảnh: Jam Sta Rosa/Pool Photo via AP. Ảnh dưới: Vị trí Khu chiến thuật miền nam Philippines – Mindanao; miền nam Philippines có tất cả 12 Vùng chiến thuật. Thành phố Zamboanga thuộc Vùng 9 chiến thuật nằm trong Sulu Sea và Mindanao Sea là nơi Bộ trưởng Austin đến thăm lần thứ ba; Theo thỏa thuận EDCA, những địa điểm mới Mỹ thiết lập căn cứ được xác định là: 1/ Khu bảo tồn quân sự Fort Magsaysay ở Nueva Ecija, 2/ Căn cứ không quân Lumbia ở Cagayan de Oro, 3/ Căn cứ không quân Antonio Bautista ở Puerto Princesa ở Palawan và 4/ Căn cứ không quân Mactan Benito Ebuen ở tỉnh Cebu. (VHO)

04 Tháng Bảy 2023(Xem: 2576)
10 Tháng Năm 2023(Xem: 2348)
Cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng ở Nam Thái Bình Dương