Mộ chôn tập thể. 34.305 người Palestine gồm hơn 14.500 trẻ em và 9.500 phụ nữ bị giết ở Gaza

26 Tháng Tư 20247:43 CH(Xem: 8007)

VĂN HÓA ONLINE - ĐIỂM NÓNG - THỨ BẨY 27 APRIL 2024

image001

Mộ chôn tập thể. 34.305 người Palestine gồm hơn 14.500 trẻ em và 9.500 phụ nữ bị giết ở Gaza


Tóm tắt những sự kiện gần đây


Bây giờ là thứ Năm, ngày 25 tháng 4, 2024 trên lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng và Israel.


Dưới đây là một số diễn biến chính trong ngày qua:


34.305 người Palestine thiệt mạng ở Gaza kể từ khi cuộc chiến Israel-Hamas bắt đầu.


Trong số người thiệt mạng có hơn 14.500 trẻ em và 9.500 phụ nữ ở Gaza.


Liên Hợp Quốc kêu gọi điều tra ngôi mộ tập thể được phát hiện tại hai bệnh viện ở Gaza bị Israel đột kích


• Một quan chức cấp cao của Liên Hợp Quốc đã kêu gọi một “cuộc điều tra độc lập, hiệu quả và minh bạch” về những ngôi mộ tập thể được phát hiện gần hai bệnh viện lớn nhất của Gaza sau khi lực lượng Israel rút khỏi địa điểm này.


• Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Hoa Kỳ áp dụng tiêu chuẩn kép khi nói đến nhân quyền, đồng thời cho biết báo cáo nhân quyền toàn cầu hàng năm của Washington không phản ánh “các cuộc tấn công vô nhân đạo đang diễn ra ở Gaza” của Israel.


• Bộ Ngoại giao Israel đã gọi quyết định của Đức tiếp tục tài trợ cho cơ quan Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine là “đáng tiếc và đáng thất vọng” sau một cuộc đánh giá độc lập giúp UNRWA xóa bỏ những tuyên bố vô căn cứ chống lại tổ chức này của các quan chức Israel.


• Quân đội cho biết các máy bay chiến đấu và đơn vị pháo binh của Israel đã thực hiện một loạt cuộc tấn công ở Aita al-Shaab, miền nam Lebanon.


image004Người Palestine mang hàng viện trợ nhân đạo được thả từ máy bay xuống thành phố Gaza, Gaza, vào ngày 24 tháng 4 năm 2024 [Dawoud Abo Alkas/Anadolu Agency]


Tổng thống Biden: ‘An ninh của Israel rất quan trọng’


Tổng thống Joe Biden cho biết ông đã ủy quyền “hỗ trợ quan trọng cho Israel” sau khi ký dự luật viện trợ trị giá 95,3 tỷ USD cho các đồng minh của Mỹ.


Đạo luật này cung cấp cho quân đội Israel khoảng 15 tỷ USD khi nước này tiếp tục tấn công Gaza, nơi có hơn 34.000 người đã thiệt mạng trong sáu tháng qua – chủ yếu là trẻ em và phụ nữ.


“An ninh của Israel rất quan trọng. Tôi sẽ luôn đảm bảo rằng Israel có những gì họ cần để tự vệ trước Iran và những kẻ khủng bố mà nước này hỗ trợ”, ông Biden nói.


Sự hỗ trợ quân sự được đưa ra trong bối cảnh Israel đe dọa tấn công trên bộ vào thành phố Rafah ở miền nam, nơi có hơn một triệu người Palestine đang trú ẩn.


image006Biden in Tel Aviv in October 2023 [Miriam Alster via Reuters]


AP Live: Những ngôi mộ tập thể cho thấy bằng chứng tra tấn, hành quyết


34.305 người Palestine thiệt mạng ở Gaza kể từ khi cuộc chiến Israel-Hamas bắt đầu.


Trong số người thiệt mạng có hơn 14.500 trẻ em và 9.500 phụ nữ ở Gaza.


Liên Hợp Quốc kêu gọi điều tra ngôi mộ tập thể được phát hiện tại hai bệnh viện ở Gaza bị Israel đột kích


image008Video này có thể chứa các mẫu hoặc hình ảnh ánh sáng có thể gây co giật hoặc gây khó chịu cho những người nhạy cảm về thị giác.


By Virginia PietromarchiNils Adler and Farah Najjar


Published On 25 Apr 202425 Apr 2024


https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2024/4/25/israels-war-on-gaza-live-calls-grow-for-gaza-mass-graves-investigation?update=2858642


Cơ quan Phòng vệ Dân sự Palestine cho biết họ sẽ hợp tác với một cuộc điều tra độc lập về ba ngôi mộ tập thể riêng biệt chứa 392 thi thể.


Đòi hỏi “câu trả lời” từ các nhà lãnh đạo Israel vang dội khi nỗ lực khủng khiếp nhằm đào bới các xác chết được chôn ở Tp. Khan Younis vẫn tiếp tục.


34.305 người Palestine thiệt mạng ở Gaza kể từ khi cuộc chiến Israel-Hamas bắt đầu


Bộ Y tế cho biết ít nhất 34.305 người Palestine đã thiệt mạng và 77.293 người bị thương trong cuộc tấn công của Israel vào Gaza kể từ ngày 7/10/2023.


Một tuyên bố của Bộ cho biết con số này bao gồm ít nhất 43 người chết trong 24 giờ qua. Trong số người thiệt mạng có hơn 14.500 trẻ em và 9.500 phụ nữ ở Gaza. Số người chết được ước tính còn cao hơn nhiều với hàng ngàn người được cho là bị chôn vùi trong đống đổ nát của các tòa nhà bị sập trong các cuộc tấn công của Israel.

image010

Liên Hợp Quốc kêu gọi điều tra ngôi mộ tập thể được phát hiện tại hai bệnh viện ở Gaza bị Israel đột kích


Lực lượng Phòng vệ Dân sự Palestine ở Dải Gaza hôm thứ Hai cho biết họ đã phát hiện 283 thi thể từ một khu chôn cất tạm thời bên trong bệnh viện chính ở thành phố Khan Younis phía nam. Khu chôn cất ở bệnh viện Nasser được xây dựng khi lực lượng Israel đang bao vây cơ sở này vào tháng trước. Nhóm này cho biết vào thời điểm đó, người dân không thể chôn cất người chết ở nghĩa trang và đào mộ trong sân bệnh viện.


By EDITH M. LEDERER

Updated 5:31 PM PDT, April 23, 2024

https://apnews.com/article/un-israel-palestinians-hospital-graves-investigation-dbaf873d023a7ba66dda05fb49074434


LIÊN HIỆP QUỐC (AP) - Liên Hợp Quốc hôm thứ Ba kêu gọi tiến hành “một cuộc điều tra rõ ràng, minh bạch và đáng tin cậy” về những ngôi mộ tập thể được phát hiện tại hai bệnh viện lớn ở Gaza bị chiến tranh tàn phá đã bị quân đội Israel đột kích.


Người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric nói với các phóng viên rằng các nhà điều tra đáng tin cậy phải có quyền truy cập vào các địa điểm này và nói thêm rằng cần có nhiều nhà báo hơn để có thể làm việc an toàn ở Gaza để đưa tin về sự thật.


Đầu ngày thứ Ba, người đứng đầu nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Türk cho biết ông “kinh hoàng” trước sự tàn phá của trung tâm y tế Shifa ở Thành phố Gaza và Bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis phía nam cũng như báo cáo về việc phát hiện các ngôi mộ tập thể trong và xung quanh các cơ sở này sau khi người Israel rời đi.


Ông kêu gọi các cuộc điều tra độc lập và minh bạch về những cái chết, đồng thời nói rằng “trong bối cảnh không bị trừng phạt hiện hành, việc điều tra này cần có sự tham gia của các nhà điều tra quốc tế”.


Türk nói: Các bệnh viện được hưởng sự bảo vệ rất đặc biệt theo luật nhân đạo quốc tế. “Và việc cố ý giết hại thường dân, những người bị giam giữ và những người khác ‘không có khả năng chiến đấu’ (không có khả năng tham gia chiến đấu) là một tội ác chiến tranh.”


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Vedant Patel hôm thứ Ba gọi các báo cáo về các ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện là “cực kỳ đáng lo ngại” và cho biết các quan chức Hoa Kỳ đã yêu cầu chính phủ Israel cung cấp thông tin.


Quân đội Israel cho biết lực lượng của họ đã khai quật các thi thể mà người Palestine đã chôn cất trước đó nhằm tìm kiếm hài cốt của các con tin bị Hamas bắt giữ trong cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 gây ra chiến tranh.


Quân đội cho biết các thi thể đã được khám nghiệm một cách tôn trọng và những thi thể không thuộc về con tin Israel đã được đưa về vị trí của họ. Quân đội Israel cho biết họ đã tiêu diệt hoặc bắt giữ hàng trăm phiến quân đang trú ẩn bên trong hai khu phức hợp bệnh viện, những tuyên bố này không thể được xác minh độc lập. Lực lượng phòng vệ dân sự Palestine ở Dải Gaza hôm thứ Hai cho biết họ đã phát hiện 283 thi thể từ một khu chôn cất tạm thời bên trong bệnh viện chính ở Khan Younis, được xây dựng khi lực lượng Israel bao vây cơ sở này vào tháng trước. Nhóm này cho biết vào thời điểm đó, người dân không thể chôn cất người chết ở nghĩa trang và đào mộ trong sân bệnh viện.


Cơ quan phòng vệ dân sự cho biết một số thi thể là của những người thiệt mạng trong cuộc bao vây bệnh viện. Những người khác thiệt mạng khi lực lượng Israel đột kích vào bệnh viện. Các quan chức y tế Palestine cho biết các cuộc đột kích vào bệnh viện đã phá hủy ngành y tế của Gaza khi nước này cố gắng đối phó với số thương vong ngày càng tăng sau hơn sáu tháng chiến tranh.


Vấn đề ai có thể hoặc nên tiến hành một cuộc điều tra vẫn còn là một câu hỏi.


Dujarric cho biết, để Liên hợp quốc tiến hành một cuộc điều tra, một trong những cơ quan chính của tổ chức này sẽ phải cho phép điều đó. Ông nói: “Tôi nghĩ không ai có quyền phán xét kết quả hoặc ai sẽ làm điều đó. “Tôi nghĩ đó cần phải là một cuộc điều tra có khả năng tiếp cận và có độ tin cậy.”


Công tố viên trưởng của Tòa án Hình sự Quốc tế, Karim Khan, cho biết sau khi đến thăm Israel và Bờ Tây vào tháng 12 rằng cuộc điều tra của tòa án về các tội ác có thể xảy ra của phiến quân Hamas và lực lượng Israel “là ưu tiên hàng đầu của văn phòng tôi”.


Việc phát hiện ra các ngôi mộ “là một lý do khác tại sao chúng ta cần ngừng bắn, tại sao chúng ta cần chấm dứt cuộc xung đột này, tại sao chúng ta cần thấy sự tiếp cận nhiều hơn đối với hàng hóa nhân đạo, hàng hóa nhân đạo, sự bảo vệ tốt hơn cho các bệnh viện” và cho Dujarric cho biết hôm thứ Hai rằng việc thả con tin Israel đã được thả.


Trong cuộc tấn công của Hamas phát động chiến tranh, phiến quân đã giết chết khoảng 1.200 người, chủ yếu là dân thường và bắt cóc khoảng 250 con tin. Israel cho biết phiến quân vẫn đang giữ khoảng 100 con tin và hài cốt của hơn 30 người khác.


Đáp lại, cuộc tấn công trên không và trên bộ của Israel ở Gaza nhằm mục đích loại bỏ Hamas, đã giết chết hơn 34.000 người Palestine, theo các quan chức y tế địa phương, khoảng 2/3 trong số đó là trẻ em và phụ nữ.


Nó đã tàn phá hai thành phố lớn nhất của Gaza, tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo và khiến khoảng 80% dân số lãnh thổ phải chạy trốn đến các khu vực khác của vùng đất ven biển bị bao vây.


AP Live: Những ngôi mộ tập thể


Cuộc tìm kiếm mộ tập thể nghiệt ngã tiếp tục ở Nasser

image012

Hani Mahmoud


Reporting from Rafah, southern Gaza


Đây là ngày thứ sáu liên tiếp các nhân viên y tế và dân phòng vẫn đang tìm kiếm thi thể từ ngôi mộ tập thể này - thi thể trẻ em, phụ nữ, người già.


Thi thể bệnh nhân được quấn băng và đặt ống thông. Những người sống sót đã mô tả sự khủng khiếp của cuộc đột kích của Israel vào bệnh viện với những người bị kéo ra ngoài và hành quyết.


Khi đến thăm những ngôi mộ tập thể, chúng tôi thấy những người thân trong gia đình đang tìm kiếm những người thân yêu bị mất tích. Một số nhận dạng được người thân qua quần áo họ mặc vì thi thể đã phân hủy quá nặng.


Đây không phải là lần đầu tiên một ngôi mộ tập thể được phát hiện, mà một ngôi mộ khác ở Bệnh viện al-Shifa với khoảng 400 người được cho là đã thiệt mạng và được chôn cất ở đó.


Sẽ sớm có một cuộc họp báo với các nhân viên y tế phòng vệ dân sự, những người sẽ trình bày bằng chứng mà họ đã thu thập được.


image014Công nhân khai quật thi thể được chôn cất tại khu phức hợp Bệnh viện Nasser ở Khan Younis [AFP]


image016Trẻ em Palestine bị thương tại Bệnh viện Abu Youssef al-Najjar ở Rafah hôm thứ Năm [Jehad Alshrafi/Anadolu]


Những ngôi mộ tập thể tại Bệnh viện Nasser của Gaza


Những điều bạn cần biết Việc phát hiện một ngôi mộ tập thể bên trong Khu liên hợp y tế Nasser ở Khan Younis, phía nam Dải Gaza trong tuần này đã gây ra sự đau buồn và kinh hoàng. Cho đến nay, hơn 300 thi thể đã được phát hiện cách xa bệnh viện sau khi lực lượng Israel rút quân vào ngày 7 tháng 4.


Một loạt lời kêu gọi quốc tế về một cuộc điều tra độc lập tiếp tục gia tăng. Quân đội Israel cho biết cáo buộc chôn cất thi thể người Palestine là "vô căn cứ và vô căn cứ".


image018Nhân viên y tế khai quật thi thể được tìm thấy tại Bệnh viện Nasser ở Khan Younis [AFP]


image020Công nhân khai quật thi thể được tìm thấy từ một ngôi mộ tập thể tại Bệnh viện Nasser ở Khan Younis hôm thứ Ba [AFP]


image022Các đội dân phòng phát hiện thi thể của những người Palestine thiệt mạng trong cuộc tấn công quân sự của Israel và được chôn cất tại Bệnh viện Nasser ở Khan Younis [Ramadan Abed / Reuters]


Cho đến nay, hơn 300 thi thể đã được phát hiện từ bệnh viện sau khi lực lượng Israel rút lui vào ngày 7 tháng 4.


Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc hôm thứ Ba cho biết nhiều thi thể hơn đã được tìm thấy tại Bệnh viện al-Shifa ở Thành phố Gaza, cơ sở y tế lớn nhất khu vực này. cho biết là "một cái vỏ rỗng" sau khi cuộc bao vây kéo dài hai tuần của Israel kết thúc ở đó vào ngày 1 tháng Tư.


Những ngôi mộ tập thể tại hai cơ sở y tế lớn nhất của Gaza nằm trong số nhiều ngôi mộ được phát hiện kể từ khi Israel phát động cuộc chiến ở vùng đất ven biển bị bao vây vào ngày 7 tháng 10, giết chết hơn 34.000 người Palestine. Cuộc tấn công của Israel diễn ra sau khi các chiến binh Hamas thực hiện các cuộc tấn công bên trong Israel, khiến 1.139 người thiệt mạng.


image024Mọi người nỗ lực tìm kiếm thi thể của những người Palestine được chôn cất tại Khu liên hợp y tế Nasser ở Khan Younis để chuyển họ đến nghĩa trang [Ramadan Abed / Reuters]


image026Một tàu chiến của Israel có thể được nhìn thấy ở hậu cảnh khi mọi người ngồi trên một bãi biển ở Eilat, Israel, vào ngày 16 tháng 4 [Ảnh Ohad Zwigenberg/AP]


image028Khói bốc lên sau cuộc tấn công của Israel vào Rafah, phía nam Dải Gaza, vào ngày 22 tháng 4 năm 2024. [Mahdy Zourob / Reuters]


Sinh viên các trường Đại học Mỹ biểu tình


Bên trong trại đoàn kết Gaza tại Đại học Columbia


Các cuộc biểu tình do sinh viên lãnh đạo phản đối cuộc chiến của Israel ở Gaza đang lan rộng khắp các trường đại học và cao đẳng ở Hoa Kỳ và hơn thế nữa.


Các sinh viên tại Đại học Columbia ở thành phố New York đã thành lập trại đoàn kết ở Gaza và kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức trong cuộc chiến. Họ cũng muốn trường đại học thoái vốn khỏi các công ty có quan hệ với Israel và chấm dứt quan hệ đối tác học thuật với các tổ chức của Israel, cũng như chấm dứt đàn áp những tiếng nói ủng hộ Palestine trong khuôn viên trường.


image030Một tấm biển được trưng bày trước khu trại ủng hộ người Palestine tại Đại học Columbia ở New York vào ngày 22 tháng 4 năm 2024 [Stefan Jeremiah/AP


Photo]https://www.aljazeera.com/podcasts/2024/4/25/the-take-inside-the-gaza-solidarity-encampment-at-columbia-university
02 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 23961)
Người con gái Việt Nam từ nay gắn liền với đỉnh Fansipan tên là Chu Thị Thảo, bộ hành lên tới 10,312 ft, kiên gan chịu đựng sự đau nhức của đôi chân bé bỏng, để không chỉ Yêu quê hương như đã yêu mình mà để gởi về nhân gian phía dưới, gởi về người tình hai tiếng "mình ơi"! Trăm năm đã có mấy ai là "hậu duệ" của Mẹ Âu Cơ lên núi Việt Nhìn mây trôi đang tìm về núi cao gởi xuống biển Lạc Long thông điệp của Tình Yêu? (VH)
26 Tháng Mười Một 2014(Xem: 36691)
Nhìn từ đỉnh đồi, tranh của họa sĩ Lê Phổ, đã được nhà Christie’s International bán đấu giá tại Hồng Kông hôm 22/11. Người bán bức tranh của ông là Patrick Lorenzi, một người Pháp sống ở Oslo. Ông của người này đã mua bức tranh khi là Thống sứ Bắc kỳ.
23 Tháng Mười Một 2014(Xem: 27339)
Điếu Cày: "Hai tử huyệt của nó là những vấn đề Thác Bản Giốc, Ải Nam Quan hoặc là Hoàng Sa, Trường Sa. Đây là những tử huyệt của cộng sản và họ sợ nhất khi mà truyền thông phơi bày những sự thật đó ra công luận... tôi cũng muốn hỏi quí vị đại biểu quốc hội của Hoa Kỳ rằng quí vị sẽ làm gì sau khi quí vị nhận được tường trình của chúng tôi".
18 Tháng Mười Một 2014(Xem: 22569)
Đa phần người xuất huyết não khó thoát chết sau vài giờ hay trễ lắm là ba ngày. Khi được hỏi về tình trạng của Sư Ông xảy ra hôm 11/11/2014 nhóm bác sĩ chuyên khoa tại bệnh viện Bordeaux đã không trả lời trực tiếp câu hỏi mà chỉ nói khéo một câu rằng : "Chúng ta không thể nào dự đoán được sức mạnh tâm linh của một con người". Theo kinh nghiệm lâm sàng, đa phần khó ai chịu nỗi một cơn xuất huyết não, nhưng cũng có những trường hợp không bị hôn mê và bình phục dần dần đi đến bình phục hoàn toàn.
13 Tháng Mười Một 2014(Xem: 48439)
Ngày 13/11, theo thông tin mới nhất từ mục Xã hội (NTD.ORG) cho biết, Thiền Sư Thích Nhất Hạnh vừa viên tịch vào sáng ngày 13/11/2014, khi ông vừa bước sang tuổi 88. Tuy nhiên, cho đến hôm nay, thứ Sáu 14/11/14, khi Văn Hóa lên bản tin về Thiền sư Nhất Hạnh vốn gây xúc động cho giới Phật tử cả tuần nay; Làng Mai, "tổng hành doanh" của dòng tu "Tiếp Hiện" ở Pháp, vẫn chưa có thông tin nào xác tín về nhân thân vị Thiền sư nổi tiếng trên thế giới từ Đông sang Tây.
12 Tháng Mười Một 2014(Xem: 25175)
Điếu Cày: "tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ chọn ra cái biểu tượng tốt nhất cho mình, và nếu nó là ý nguyện của 90 triệu người dân thì đó là thể hiện ý nguyện của người dân, và chúng ta không tranh cãi về cái việc lá cờ đó nữa".
06 Tháng Mười Một 2014(Xem: 26609)
Trước tiên, chúng ta phải thấy rằng lá cờ đó là một biểu tượng, nó chỉ là một biểu tượng, và chúng ta đấu tranh là vì mục tiêu tự do, dân chủ, không phải vì biểu tượng một lá cờ, bởi vì biểu tượng thì có thể thay đổi, nhưng mục tiêu đấu tranh thì không bao giờ thay đổi …, và nếu có một lá cờ nào …, nó là ý nguyện của 90 triệu người dân thì đó là thể hiện ý nguyện của người dân, chúng ta không tranh cãi về cái việc lá cờ đó nữa.
01 Tháng Mười Một 2014(Xem: 26619)
“Trước tiên chúng ta phải thấy rằng lá cờ đó là một biểu tượng, nó chỉ là một biểu tượng, và chúng ta đấu tranh là vì mục tiêu tự do, dân chủ, không phải vì biểu tượng một lá cờ, bởi vì biểu tượng thì có thể thay đổi, nhưng mục tiêu đấu tranh thì không bao giờ thay đổi…”
30 Tháng Mười 2014(Xem: 24211)
Một phi thuyền thương mại không người lái chở hàng tiếp liệu lên Trạm Không gian Quốc tế đã phát nổ ngay sau khi rời mặt đất hôm thứ Ba. Thảm họa xảy ra lúc chiều tà tại cơ sở phóng phi thuyền của Cơ quan Không gian Vũ trụ Quốc gia (NASA) ở đảo Wallops thuộc bang Virginia, ngoài khơi Đại Tây Dương.
28 Tháng Mười 2014(Xem: 25322)
Trong video clip chúc mừng Điếu Cày đến Mỹ – Người Việt TV, ở phút 1:22 có một thanh niên cố chen đến gần Điếu Cày, trao ngọn Quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa cho Điếu Cày. Điếu Cày không nhận và nói cám ơn!
26 Tháng Mười 2014(Xem: 32452)
Một thân nhân của Điếu Cày là cô Joyce Hạnh Đỗ ở Boston đã tìm cách liên lạc với bạn là cô Gia Lý, Phòng Thương Mại Việt Mỹ ở Quận Cam nhờ Gia Lý tìm cách liên lạc với ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải hiện đang ở đâu?
23 Tháng Mười 2014(Xem: 25599)
Văn Hóa tổng hợp: “Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ ba nói rằng ông Hải chọn sang Mỹ. Con trai Điếu Cày là kỹ sư Nguyễn Trí Dũng nói rằng không phải như vậy. Phát biểu tại phi trường Los Angeles hôm 21/10, Blogger Điếu Cày nói: “Tôi thấy chính phủ Hoa Kỳ thì mong muốn tôi trở thành một công dân của Hoa Kỳ nhưng tôi không hiểu tại sao chính phủ Việt Nam lại muốn trục xuất tôi. Những việc tôi làm chỉ mang lại lợi ích cho dân tộc Việt Nam, cho tổ quốc Việt Nam. Điều đó đáng để chính phủ Việt Nam phải suy nghĩ.”
21 Tháng Mười 2014(Xem: 24460)
Trao đổi với BBC hôm 19/10/2014, nhân việc tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vừa diễn ra một vụ 'quan tài diễu phố' của dân khiếu nại về việc một nghi can bị cơ quan công an giam giữ đã tử vong với lý do 'thắt cổ tự tử' bất bình thường, kỹ sư Nguyễn Lân Thắng nói:
19 Tháng Mười 2014(Xem: 24998)
Khoảng 400-500 cảnh sát được triển khai ở Mong Kok để buộc đám đông phải lùi xa khoảng 20m khỏi một ngã tư trọng điểm. Các cuộc đụng độ vào sáng sớm 19/10 giữa người biểu tình và lực lượng cảnh sát ở Hong Kong vẫn đang tiếp tục mặc dù Chính quyền Hong Kong và nhà lãnh đạo biểu tình đã xác nhận sẽ tiến hành đàm phán.
16 Tháng Mười 2014(Xem: 24891)
Ông Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố rằng việc Manila đưa Bắc Kinh ra tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc là ‘quyền của Philippines’, và vấn đề tranh chấp lãnh thổ cần phải được giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình. Bình luận của người đứng đầu chính phủ Việt Nam được đưa ra hôm 15/10 tại Viện Koerber, nghiên cứu về phát triển xã hội, ở Berlin sau cuộc họp với Thủ tướng Đức Angela Merkel.
14 Tháng Mười 2014(Xem: 25886)
Cô Nina Phạm, y tá Mỹ gốc Việt, 26 tuổi, người Mỹ đầu tiên bị lây nhiễm virus Ebola trên đất Mỹ, do là đã có tiếp xúc với bệnh nhân Thomas Eric Duncan. Thomas mắc bệnh từ Liberia, đến Mỹ, vào bệnh viện nhưng đã chết vì bệnh viện Cơ đốc Dallas không cứu chữa được ca bệnh này.
12 Tháng Mười 2014(Xem: 26502)
Hôm 10/10/2014. tại trụ sở Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 46 Tràng Thi, Hà Nội hàng trăm bà con dân oan Văn Giang (Hưng Yên), Hải Phòng, Tây Ninh treo dọc biểu ngữ phủ kín bờ tường trụ sở, cờ đỏ sao vàng chào mừng ngày "giải phóng" thủ đô 10.10 năm nay.
09 Tháng Mười 2014(Xem: 25701)
“Cướp biển Indo trèo lên tàu và tấn công tàu. Nó lên nó bịt mặt hết. Nó có dao và súng. Nó dí dao và súng vào người rồi đó đánh trực ban ở trên buồng lái xong nó xuống buồng thuyền trưởng, nó dí súng vào đầu thuyền trưởng và dần dần nó khống chế tất cả các thuyền viên trên tàu và nó giam giữ tại một phòng”.
07 Tháng Mười 2014(Xem: 24517)
Cuộc gặp liên ngoại trưởng Phạm Bình Minh - John Kerry ở Washington vào đầu tháng 10/2014 đã an bài. Kết quả không đến nỗi tệ: sau nhiều năm bị cấm vận, Việt Nam được Hoa Kỳ dỡ bỏ một phần cơ chế mua vũ khí sát thương.