Ukraine-Russia War: Kyiv’drone tấn kích Moscow, Mạc Tư Khoa lên cơn sốt nhưng đã bắn hạ tất cả drone đợt đầu

21 Tháng Tám 20248:47 SA(Xem: 4575)

VĂN HÓA ONLINE - HOT NEWS - THỨ TƯ 21 AUG 2024


Ukraine-Russia War: Kyiv’drone tấn kích Moscow, Mạc Tư Khoa lên cơn sốt nhưng đã bắn hạ tất cả drone đợt đầu  


image001Ảnh trên: Bản đồ địa hình trận liệt các vùng đất biên giới Ukraine-Russia; Ảnh giữa: Minh họa một drone minh họa của quân đội Ukraine; Bản đồ thủ đô Mạc Tư Khoa.


https://video.search.yahoo.com/yhs/search?fr=yhs-trp-008&ei=UTF-8&hsimp=yhs-008&hspart=trp&p=AP+UAV+Ukraine+attack+Moscow&type=Y241_F163_226003_062724#id=6&vid=61c8aa5ec927e4356588791baf281644&action=view

image005

Lý Kiến Trúc

VĂN HÓA ONLINE

21/8/2024


TÓM TẮT:


Thủ đô Mạc Tư Khoa chứng kiến ​​một trong những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất của Ukraine.


Các nhà chức trách Nga đưa tin hôm thứ Tư, cho biết họ đã phá hủy tất cả những máy bay hướng về thủ đô.


Nga đã bắn hạ 45 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm, trong đó có 11 máy bay trên khu vực bầu trời Moscow.


Giao tranh diễn ra dữ dội vẫn diễn ra ở khu vực tỉnh Kursk và thành phố Pokrovsk (Donetsk) phía Đông Nam.


Các cuộc tấn công của Ukraine vào ba cây cầu bắc qua sông Seym dẫn vào làng Glushkovo (hập hương của quân Ukraine) ở biên giới Ukraine, có khả năng khiến lực lượng Nga bị kẹt giữa con sông.


Ukraine dường như đang tấn công các cầu phao và thiết bị kỹ thuật phao của Nga trên sông Seym, đang tìm cách ngăn cản quân Nga vượt sông.


Liệu các cuộc tấn kích của Drone vào Moscow có làm thay đổi cục diện chiến tranh Ukraine-Russia?


*


AP-Moscow chứng kiến ​​một trong những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất của Ukraine khi giao tranh vẫn diễn ra dữ dội ở Kursk và miền đông Ukraine


By Associated Press

Published: Aug. 21, 2024, 7:14 a.m.

https://www.cleveland.com/news/2024/08/moscow-sees-one-of-ukraines-largest-drone-attacks-as-fighting-rages-in-kursk-and-eastern-ukraine.html


image006Trong bức ảnh này do dịch vụ báo chí Lữ đoàn cơ giới số 24 của Ukraine cung cấp, quân nhân của Lữ đoàn cơ giới số 24 bắn một khẩu pháo tự hành "Giatsint-S" 152mm về phía các vị trí của Nga gần thị trấn Chasiv Yar, ở vùng Donetsk, Ukraine, thứ Ba, ngày 20 tháng 8 năm 2024. (Oleg Petrasiuk/Lữ đoàn cơ giới số 24 của Ukraine qua AP)AP Associated Press MOSCOW (AP)


Moscow đã hứng chịu một trong những cuộc tấn công lớn nhất từ ​​trước đến nay của máy bay không người lái Ukraine kể từ khi bắt đầu giao tranh vào năm 2022.  


Nga đưa tin hôm thứ Tư cho biết họ đã tiêu diệt tất cả những máy bay hướng về thủ đô.


Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái diễn ra khi lực lượng Ukraine tiếp tục tiến vào khu vực phía tây Kursk phía tây Nga. "Đây là một trong những nỗ lực lớn nhất mọi thời đại nhằm tấn công Moscow bằng máy bay không người lái", Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết trên kênh Telegram của mình.


Ông cho biết hệ thống phòng thủ vững chắc xung quanh thủ đô giúp bắn hạ được tất cả máy bay không người lái trước khi chúng tấn công các mục tiêu dự định.


Nga đã bắn hạ 45 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm, trong đó có 11 máy bay trên vùng Moscow. Một số kênh truyền thông xã hội của Nga đã chia sẻ video về máy bay không người lái dường như đã bị hệ thống phòng không tiêu diệt, sau kèn báo động của ô tô.


Alexander Bogomaz, thống đốc vùng Bryansk, giáp biên giới với Ukraine, đã báo cáo về một cuộc tấn công "hàng loạt" vào khu vực của mình nhưng cho biết cả 23 máy bay không người lái đều đã bị phá hủy.


Trong khi Ukraine đang sa lầy trong cuộc xung đột trên bộ ở miền đông Ukraine, trong đó quân Nga đang tiến lên chậm chạp với cái giá phải trả đắt cho cả hai bên, thì Kyiv cũng đã tấn công Nga bằng máy bay không người lái.


Ukraine đã nhắm mục tiêu vào các nhà máy lọc dầu và sân bay để cố gắng làm suy yếu tiềm lực chiến đấu của Nga và cũng đã nhắm mục tiêu vào thủ đô nhiều lần.


Cuộc xâm lược táo bạo vào Nga đã nâng cao tinh thần ở Ukraine với thành công bất ngờ và làm thay đổi cục diện cuộc chiến Ukraine – Russia War. Nhưng không chắc Ukraine sẽ có thể giữ được các lãnh thổ mà họ đã chiếm được ở vùng đất thuộc tỉnh Kursk trong bao lâu. Nó cũng mở ra một mặt trận khác trong cuộc chiến mà lực lượng Ukraine đã bị kéo căng quá mức.


Những thắng lợi của quân đội Ukraine đạt được ở vùng đất Kursk trong lúc Ukraine tiếp tục mất đi vị thế ở khu vực công nghiệp phía đông Donbas.


Viện Nghiên cứu Chiến tranh, một nhóm chuyên gia có trụ sở tại Washington, cho biết trong báo cáo hàng ngày vào cuối ngày thứ Ba rằng quân đội Ukraine đã có thêm những bước tiến trong cuộc tấn công vào Kursk, hiện đã bước sang tuần thứ ba.


Hãng thông tấn nhà nước Nga Tass đưa tin rằng 31 người đã thiệt mạng kể từ khi cuộc tấn công của Ukraine vào Nga bắt đầu vào ngày 6 tháng 8, trích dẫn một nguồn tin giấu tên trong ngành y tế — những con số không thể xác minh được. Hãng thông tấn này cho biết 143 người đã bị thương, trong đó có 79 người phải nhập viện, bao gồm bốn trẻ em.


Các cuộc tấn công của Ukraine vào ba cây cầu bắc qua sông Seym ở Kursk dẫn vào làng Glushkovo biên giới Ukraine-Russia, ở những khu vực mà nước Nga này không kiểm soát, có khả năng khiến lực lượng Nga bị kẹt giữa con sông vì cuộc tiến công của Ukraine.


image008Một trong ba cây cầu bắc qua sông Seym dẫn vào làng Gluschkowo biên giới Ukraine-Russia bị quân đội Ukraine oanh kích gẫy đôi.


image010Vị trí làng Gluschkowo biên giới Ukraine-Russia, hậu quân của đoàn quân xuyên biên giới, nơi quân đội Russia đang cố gắng vượt sông Seym tấn công.


Quân đội Ukraine dường như đã làm chậm lại phản ứng của Nga đối với cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk.


Lực lượng Ukraine dường như đang tấn công các cầu phao và thiết bị kỹ thuật phao của Nga trên sông Seym ở khu vực phía tây, nhóm nghiên cứu tại Washington cho biết. Mặc dù có ít thông tin chi tiết, nhưng Ukraine dường như đang tích cực tìm cách ngăn cản người Nga vượt sông.


Các bức ảnh vệ tinh từ Planet Labs PBC được The Associated Press phân tích hôm thứ Tư cho thấy một đám cháy lớn trên sông Seym gần làng Krasnooktyabrskoe. Ngọn lửa xuất hiện ở bờ bắc của con sông Seym vào thứ Ba, với một đám cháy khác dường như xảy ra ở chính ngôi làng.


Những đám cháy như vậy thường xảy ra sau các cuộc không kích và báo cho biết nơi đang diễn ra giao tranh ở tiền tuyến.


image012Hình ảnh vệ tinh do Planet Labs PBC công bố cho thấy các đám cháy gần làng Krasnooktyabrskoe ở vùng Kursk của Nga vào thứ Ba, ngày 20 tháng 8 năm 2024. (Planet Labs PBC qua AP)


-  Nhà báo Jon Gambrell của Associated Press đã đóng góp cho báo cáo này.


XEM THÊM:


https://www.nhatbaovanhoa.com/a12478/co-ukraine-phat-phoi-tren-dat-nga-khi-nao-quan-ukraine-tien-vao-tinh-kursk-chi-cach-cua-ngo-moscow-280-dam-


https://www.nhatbaovanhoa.com/a12480/ukraine-russia-war-chien-dia-glushkovo-bien-gioi-phia-bac-va-pokrovsk-donetsk-phia-nam
12 Tháng Mười Một 2014(Xem: 25003)
Điếu Cày: "tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ chọn ra cái biểu tượng tốt nhất cho mình, và nếu nó là ý nguyện của 90 triệu người dân thì đó là thể hiện ý nguyện của người dân, và chúng ta không tranh cãi về cái việc lá cờ đó nữa".
06 Tháng Mười Một 2014(Xem: 26436)
Trước tiên, chúng ta phải thấy rằng lá cờ đó là một biểu tượng, nó chỉ là một biểu tượng, và chúng ta đấu tranh là vì mục tiêu tự do, dân chủ, không phải vì biểu tượng một lá cờ, bởi vì biểu tượng thì có thể thay đổi, nhưng mục tiêu đấu tranh thì không bao giờ thay đổi …, và nếu có một lá cờ nào …, nó là ý nguyện của 90 triệu người dân thì đó là thể hiện ý nguyện của người dân, chúng ta không tranh cãi về cái việc lá cờ đó nữa.
01 Tháng Mười Một 2014(Xem: 26426)
“Trước tiên chúng ta phải thấy rằng lá cờ đó là một biểu tượng, nó chỉ là một biểu tượng, và chúng ta đấu tranh là vì mục tiêu tự do, dân chủ, không phải vì biểu tượng một lá cờ, bởi vì biểu tượng thì có thể thay đổi, nhưng mục tiêu đấu tranh thì không bao giờ thay đổi…”
30 Tháng Mười 2014(Xem: 24031)
Một phi thuyền thương mại không người lái chở hàng tiếp liệu lên Trạm Không gian Quốc tế đã phát nổ ngay sau khi rời mặt đất hôm thứ Ba. Thảm họa xảy ra lúc chiều tà tại cơ sở phóng phi thuyền của Cơ quan Không gian Vũ trụ Quốc gia (NASA) ở đảo Wallops thuộc bang Virginia, ngoài khơi Đại Tây Dương.
28 Tháng Mười 2014(Xem: 25112)
Trong video clip chúc mừng Điếu Cày đến Mỹ – Người Việt TV, ở phút 1:22 có một thanh niên cố chen đến gần Điếu Cày, trao ngọn Quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa cho Điếu Cày. Điếu Cày không nhận và nói cám ơn!
26 Tháng Mười 2014(Xem: 32183)
Một thân nhân của Điếu Cày là cô Joyce Hạnh Đỗ ở Boston đã tìm cách liên lạc với bạn là cô Gia Lý, Phòng Thương Mại Việt Mỹ ở Quận Cam nhờ Gia Lý tìm cách liên lạc với ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải hiện đang ở đâu?
23 Tháng Mười 2014(Xem: 25420)
Văn Hóa tổng hợp: “Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ ba nói rằng ông Hải chọn sang Mỹ. Con trai Điếu Cày là kỹ sư Nguyễn Trí Dũng nói rằng không phải như vậy. Phát biểu tại phi trường Los Angeles hôm 21/10, Blogger Điếu Cày nói: “Tôi thấy chính phủ Hoa Kỳ thì mong muốn tôi trở thành một công dân của Hoa Kỳ nhưng tôi không hiểu tại sao chính phủ Việt Nam lại muốn trục xuất tôi. Những việc tôi làm chỉ mang lại lợi ích cho dân tộc Việt Nam, cho tổ quốc Việt Nam. Điều đó đáng để chính phủ Việt Nam phải suy nghĩ.”
21 Tháng Mười 2014(Xem: 24270)
Trao đổi với BBC hôm 19/10/2014, nhân việc tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vừa diễn ra một vụ 'quan tài diễu phố' của dân khiếu nại về việc một nghi can bị cơ quan công an giam giữ đã tử vong với lý do 'thắt cổ tự tử' bất bình thường, kỹ sư Nguyễn Lân Thắng nói:
19 Tháng Mười 2014(Xem: 24812)
Khoảng 400-500 cảnh sát được triển khai ở Mong Kok để buộc đám đông phải lùi xa khoảng 20m khỏi một ngã tư trọng điểm. Các cuộc đụng độ vào sáng sớm 19/10 giữa người biểu tình và lực lượng cảnh sát ở Hong Kong vẫn đang tiếp tục mặc dù Chính quyền Hong Kong và nhà lãnh đạo biểu tình đã xác nhận sẽ tiến hành đàm phán.
16 Tháng Mười 2014(Xem: 24714)
Ông Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố rằng việc Manila đưa Bắc Kinh ra tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc là ‘quyền của Philippines’, và vấn đề tranh chấp lãnh thổ cần phải được giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình. Bình luận của người đứng đầu chính phủ Việt Nam được đưa ra hôm 15/10 tại Viện Koerber, nghiên cứu về phát triển xã hội, ở Berlin sau cuộc họp với Thủ tướng Đức Angela Merkel.
14 Tháng Mười 2014(Xem: 25786)
Cô Nina Phạm, y tá Mỹ gốc Việt, 26 tuổi, người Mỹ đầu tiên bị lây nhiễm virus Ebola trên đất Mỹ, do là đã có tiếp xúc với bệnh nhân Thomas Eric Duncan. Thomas mắc bệnh từ Liberia, đến Mỹ, vào bệnh viện nhưng đã chết vì bệnh viện Cơ đốc Dallas không cứu chữa được ca bệnh này.
12 Tháng Mười 2014(Xem: 26314)
Hôm 10/10/2014. tại trụ sở Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 46 Tràng Thi, Hà Nội hàng trăm bà con dân oan Văn Giang (Hưng Yên), Hải Phòng, Tây Ninh treo dọc biểu ngữ phủ kín bờ tường trụ sở, cờ đỏ sao vàng chào mừng ngày "giải phóng" thủ đô 10.10 năm nay.
09 Tháng Mười 2014(Xem: 25492)
“Cướp biển Indo trèo lên tàu và tấn công tàu. Nó lên nó bịt mặt hết. Nó có dao và súng. Nó dí dao và súng vào người rồi đó đánh trực ban ở trên buồng lái xong nó xuống buồng thuyền trưởng, nó dí súng vào đầu thuyền trưởng và dần dần nó khống chế tất cả các thuyền viên trên tàu và nó giam giữ tại một phòng”.
07 Tháng Mười 2014(Xem: 24348)
Cuộc gặp liên ngoại trưởng Phạm Bình Minh - John Kerry ở Washington vào đầu tháng 10/2014 đã an bài. Kết quả không đến nỗi tệ: sau nhiều năm bị cấm vận, Việt Nam được Hoa Kỳ dỡ bỏ một phần cơ chế mua vũ khí sát thương.
05 Tháng Mười 2014(Xem: 22612)
Ông Kerry nói Mỹ điều chỉnh chính sách trong tình hình mới Việt Nam đã hoan nghênh quyết định của Chính phủ Mỹ nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho họ và nói rằng điều này sẽ có lợi cho cả hai nước.
04 Tháng Mười 2014(Xem: 23942)
Hãng tin Reuters (Anh) cho biết, Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain nói: “Việc nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho VN vì mục đích an ninh hàng hải sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng theo hướng có lợi cho cả hai nước”. AP nhấn mạnh, quan hệ Mỹ-VN đã bình thường hóa vào năm 1995 - 20 năm sau chiến tranh. Washington đã phê chuẩn việc bán một số vũ khí không sát thương cho VN vào năm 2007 và quan hệ song phương đã được củng cố sâu sắc hơn, nhất là khi chính quyền Obama nỗ lực mở rộng sự hiện diện của Mỹ tại châu Á.