Quyết định cuối cùng của ứng viên độc lập Robert F. Kennedy Jr.

24 Tháng Tám 20248:07 SA(Xem: 3580)

VĂN HÓA ONLINE - NEWS 3 - THỨ BẨY 24 AUG 2024


Quyết định cuối cùng của ứng viên độc lập Robert F. Kennedy Jr.


image017Robert F. Kennedy Jr. tạm dừng chiến dịch tranh cử tổng thống và tuyên bố ủng hộ Donald Trump tại cuộc mít tinh của ông.


Vài giờ sau khi Robert F. Kennedy Jr quyết định dừng chiến dịch tranh cử độc lập trong kỳ bầu cử dành quyền chủ nhân tòa Bạch Ốc; và để ủng hộ Donald Trump, Robert F. Kennedy Jr. đã tham gia cùng ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa trên sân khấu tại một cuộc mít tinh ở Arizona. Kennedy đã được chào đón vào thứ sáu bằng tràng pháo tay vang dội khi ông bước lên sân khấu đến Foo Fighters và màn trình diễn pháo hoa sau khi được ông Trump giới thiệu.


https://apnews.com/video/donald-trump-robert-f-kennedy-jr-arizona-government-appointments-and-nominations-pennsylvania-4bb94464d1d344f59d34d29128883d5d | Published 7:31 PM PDT, August 23, 2024


Robert F. Kennedy Jr chấm dứt tranh cử tổng thống Mỹ, dành sự ủng hộ cho Trump


24/08/2024 / Reuters


image020Ông Robert F. Kennedy (con) phát biểu ở Phoenix, bang Arizona, 23/8/2024.


Ứng cử viên tổng thống độc lập Robert F. Kennedy (con) từ bỏ nỗ lực tranh cử hôm thứ Sáu 23/8/2024 và tuyên bố ông hậu thuẫn ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump, động thái này chấm dứt hoạt động tranh cử tổng thống mà ông đã bắt đầu với tư cách là một đảng viên Dân chủ và sử dụng tên tuổi của một trong những dòng họ nổi tiếng nhất trong nền chính trị Hoa Kỳ.


Ông Kennedy nói trong một cuộc họp báo rằng ông đã gặp ông Trump và các trợ lý của ông ấy nhiều lần và nhận thấy họ đồng ý về các vấn đề như an ninh biên giới, quyền tự do ngôn luận và chấm dứt chiến tranh.


Ông Kennedy cho hay ông sẽ xóa tên mình khỏi lá phiếu ở 10 tiểu bang chiến trường có khả năng quyết định kết quả của cuộc bầu cử và vẫn là ứng cử viên ở các tiểu bang khác.


Em gái của ông, bà Kerry Kennedy, viết trên mạng xã hội hôm 23/8 rằng quyết định của ông ủng hộ ông Trump đã phản bội các giá trị của gia đình. "Đó là cái kết buồn cho một câu chuyện buồn", bà bày tỏ.


Ông là con của Thượng nghị sĩ Mỹ Robert F. Kennedy và cháu của Tổng thống John F. Kennedy, hai tên tuổi lớn trong đảng Dân chủ đã bị ám sát trong những năm 1960 đầy biến động. Nghề nghiệp chính thức của ông là luật sư về môi trường. Ông cũng được biết tiếng là nhà hoạt động chống vắc-xin.


Ông Kennedy đã tham gia cuộc đua đến chức tổng thống Mỹ vào tháng 4/2023 với tư cách là đối thủ của Tổng thống Joe Biden nhằm được đảng Dân chủ đề cử làm ứng cử viên chính thức.


Ở thời điểm đó, nhiều cử tri không mặn mà với ông Biden già cả và ông Trump đang gặp các rắc rối pháp lý, nên mức độ quan tâm đến ông Kennedy tăng vọt. Ông đã thay đổi kế hoạch và quyết định ra tranh cử với tư cách là ứng cử viên độc lập, và cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos vào tháng 11/2023 cho thấy ông Kennedy được 20% người Mỹ ủng hộ trong cuộc đua ba bên gồm ông, ông Biden và ông Trump.


Cuộc đua tranh cử đã thay đổi nhanh chóng trong hai tháng qua -- với việc ông Trump sống sót sau một cuộc mưu sát và ông Biden 81 tuổi nhượng bộ trước áp lực từ chính đảng của mình và trao lại ngọn đuốc tranh cử cho bà Harris -- nên sự quan tâm của cử tri đối với ông Kennedy, 70 tuổi, đã giảm dần.


Một cuộc thăm dò của Ipsos vào đầu tháng này cho thấy sự ủng hộ trên toàn quốc đối với ông đã giảm xuống còn 4%, nhưng con số đó vẫn có thể có ý nghĩa trong cuộc đua sít sao giữa hai ông bà Trump-Harris hiện nay.


Ông Trump bày tỏ vui mừng về sự hậu thuẫn của ông Kennedy tại một điểm vận động tranh cử ở Las Vegas. "Tôi muốn cảm ơn Bobby. Thật tuyệt", ông Trump nói. "Ông ấy là một người tuyệt vời, được mọi người tôn trọng".


Những người của đảng Dân chủ không mảy may lo lắng về diễn biến này.


"Ông Donald Trump nhận được một sự hậu thuẫn mà không giúp gì để ông ấy có thêm sự ủng hộ, ông ấy đang thừa hưởng gánh nặng của một ứng cử viên thất bại, ra rìa. Thật nhẹ nợ", cố vấn cấp cao của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ Mary Beth Cahill nói trong một tuyên bố.


Ông William Rosenberg, giáo sư khoa học chính trị của Đại học Drexel, nói rằng động thái này khó có thể tác động đến cuộc đua, khi xét đến các chỉ số thăm dò dư luận rất thấp của ông Kennedy. "Nếu ông ấy làm điều này ba tháng trước, có lẽ nó đã có tác động khác rồi", ông nói.


https://www.voatiengviet.com/a/robert-f-kennedy-cham-dut-tranh-cu-tong-thong-my-ung-ho-trump/7755170.html
23 Tháng Mười 2014(Xem: 25204)
Văn Hóa tổng hợp: “Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ ba nói rằng ông Hải chọn sang Mỹ. Con trai Điếu Cày là kỹ sư Nguyễn Trí Dũng nói rằng không phải như vậy. Phát biểu tại phi trường Los Angeles hôm 21/10, Blogger Điếu Cày nói: “Tôi thấy chính phủ Hoa Kỳ thì mong muốn tôi trở thành một công dân của Hoa Kỳ nhưng tôi không hiểu tại sao chính phủ Việt Nam lại muốn trục xuất tôi. Những việc tôi làm chỉ mang lại lợi ích cho dân tộc Việt Nam, cho tổ quốc Việt Nam. Điều đó đáng để chính phủ Việt Nam phải suy nghĩ.”
21 Tháng Mười 2014(Xem: 24022)
Trao đổi với BBC hôm 19/10/2014, nhân việc tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vừa diễn ra một vụ 'quan tài diễu phố' của dân khiếu nại về việc một nghi can bị cơ quan công an giam giữ đã tử vong với lý do 'thắt cổ tự tử' bất bình thường, kỹ sư Nguyễn Lân Thắng nói:
19 Tháng Mười 2014(Xem: 24622)
Khoảng 400-500 cảnh sát được triển khai ở Mong Kok để buộc đám đông phải lùi xa khoảng 20m khỏi một ngã tư trọng điểm. Các cuộc đụng độ vào sáng sớm 19/10 giữa người biểu tình và lực lượng cảnh sát ở Hong Kong vẫn đang tiếp tục mặc dù Chính quyền Hong Kong và nhà lãnh đạo biểu tình đã xác nhận sẽ tiến hành đàm phán.
16 Tháng Mười 2014(Xem: 24553)
Ông Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố rằng việc Manila đưa Bắc Kinh ra tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc là ‘quyền của Philippines’, và vấn đề tranh chấp lãnh thổ cần phải được giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình. Bình luận của người đứng đầu chính phủ Việt Nam được đưa ra hôm 15/10 tại Viện Koerber, nghiên cứu về phát triển xã hội, ở Berlin sau cuộc họp với Thủ tướng Đức Angela Merkel.
14 Tháng Mười 2014(Xem: 25667)
Cô Nina Phạm, y tá Mỹ gốc Việt, 26 tuổi, người Mỹ đầu tiên bị lây nhiễm virus Ebola trên đất Mỹ, do là đã có tiếp xúc với bệnh nhân Thomas Eric Duncan. Thomas mắc bệnh từ Liberia, đến Mỹ, vào bệnh viện nhưng đã chết vì bệnh viện Cơ đốc Dallas không cứu chữa được ca bệnh này.
12 Tháng Mười 2014(Xem: 26053)
Hôm 10/10/2014. tại trụ sở Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 46 Tràng Thi, Hà Nội hàng trăm bà con dân oan Văn Giang (Hưng Yên), Hải Phòng, Tây Ninh treo dọc biểu ngữ phủ kín bờ tường trụ sở, cờ đỏ sao vàng chào mừng ngày "giải phóng" thủ đô 10.10 năm nay.
09 Tháng Mười 2014(Xem: 25221)
“Cướp biển Indo trèo lên tàu và tấn công tàu. Nó lên nó bịt mặt hết. Nó có dao và súng. Nó dí dao và súng vào người rồi đó đánh trực ban ở trên buồng lái xong nó xuống buồng thuyền trưởng, nó dí súng vào đầu thuyền trưởng và dần dần nó khống chế tất cả các thuyền viên trên tàu và nó giam giữ tại một phòng”.
07 Tháng Mười 2014(Xem: 24055)
Cuộc gặp liên ngoại trưởng Phạm Bình Minh - John Kerry ở Washington vào đầu tháng 10/2014 đã an bài. Kết quả không đến nỗi tệ: sau nhiều năm bị cấm vận, Việt Nam được Hoa Kỳ dỡ bỏ một phần cơ chế mua vũ khí sát thương.
05 Tháng Mười 2014(Xem: 22390)
Ông Kerry nói Mỹ điều chỉnh chính sách trong tình hình mới Việt Nam đã hoan nghênh quyết định của Chính phủ Mỹ nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho họ và nói rằng điều này sẽ có lợi cho cả hai nước.
04 Tháng Mười 2014(Xem: 23709)
Hãng tin Reuters (Anh) cho biết, Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain nói: “Việc nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho VN vì mục đích an ninh hàng hải sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng theo hướng có lợi cho cả hai nước”. AP nhấn mạnh, quan hệ Mỹ-VN đã bình thường hóa vào năm 1995 - 20 năm sau chiến tranh. Washington đã phê chuẩn việc bán một số vũ khí không sát thương cho VN vào năm 2007 và quan hệ song phương đã được củng cố sâu sắc hơn, nhất là khi chính quyền Obama nỗ lực mở rộng sự hiện diện của Mỹ tại châu Á.