Trung cộng phóng thử tên lửa mang đầu đạn nguyên tử từ đảo Hải Nam

11 Tháng Mười 20247:41 SA(Xem: 4150)

VĂN HÓA ONLINE - HOT NEWS - THỨ SÁU 11 OCT 2024


Trung cộng phóng thử tên lửa mang đầu đạn nguyên tử từ đảo Hải Nam


image003Ảnh trên: Bản đồ minh họa địa lý Trung cộng, đảo Hải Nam, Việt Nam, Vịnh Bắc Việt và Lào; Ảnh giữa: Lính Trung cộng mới nhập ngũ; Ảnh dưới: Đoàn xe mang tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có thể mang đầu đạn nguyên tử trong một cuộc duyệt binh năm 2019 của Trung Quốc tại Bắc Kinh. Theo ước tính của Mỹ, trong kho vũ khí của Trung Quốc có hơn 500 đầu đạn nguyên tử sẵn sàng sửa dụng.


VĂN HÓA ONLINE

11/10/2024


Phóng thử tên lửa liên lục địa: Trung Quốc muốn gì?


BBC 10/10/2024


image005Getty Images. Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có thể mang đầu đạn hạt nhân DF-41 được trưng bày tại Bắc Kinh vào năm 2022


Tên lửa được vận chuyển bí mật hơn 1.000 km đến bãi phóng, sử dụng các căn cứ từ xa và vệ tinh để theo dõi hành trình bay từ đảo Hải Nam đến nam Thái Bình Dương, vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) hôm 25/9/2024 là một bài thử về khả năng sẵn sàng chiến đấu.


Trong một phân tích của hãng tin Reuters, sáu chuyên gia về an ninh và bốn nhà ngoại giao đánh giá rằng vụ phóng thử hiếm hoi này mang thông điệp chính trị trong bối cảnh Trung Quốc đang tăng cường năng lực hạt nhân.


Bên cạnh đó, vụ thử cũng đáp ứng một đòi hỏi đã có từ lâu của Quân chủng Tên lửa thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), đó là đảm bảo năng lực răn đe hạt nhân thực sự hiệu quả như tuyên truyền.


Ngoại giao chiến lược cũng là một phần của vụ phóng thử, khi Bắc Kinh thông báo cho Mỹ, Pháp và New Zealand trước vụ phóng.


Tuy nhiên, một số nhà phân tích cảnh báo rằng Trung Quốc vẫn còn nhiều việc phải làm nếu muốn tiến hành thêm các vụ phóng thử mạnh mẽ hơn nhằm thử nghiệm khả năng bắt kịp các đối thủ.


Úc, nước được thông báo hàng giờ trước vụ phóng nhưng không được cung cấp chi tiết, là một trong những quốc gia ở Thái Bình Dương đã nêu quan ngại với phía Trung Quốc và kêu gọi chấm dứt phóng thử tên lửa đạn đạo trong khu vực này.


"Điều này cho thấy Trung Quốc có khả năng tiến hành một vụ thử mô phỏng hoàn toàn kịch bản tấn công thực tế," Hans Kristensen, Giám đốc Dự án Thông tin Hạt nhân thuộc Hiệp hội Các nhà khoa học Mỹ, trả lời Reuters.


"Xét về mặt vận hành, đây chắc chắn là một bước đi quan trọng... Vụ thử cho thấy khả năng vận hành thực tế của toàn bộ hệ thống."


Trong những năm gần đây, Quân chủng Tên lửa của Trung Quốc đã tiến hành nhiều vụ thử, phóng khoảng 135 tên lửa đạn đạo trong năm 2021, hầu hết đều hướng đến các sa mạc hoang vu của Trung Quốc, theo Lầu Năm Góc.


Từ năm 1980 cho tới trước vụ thử vừa rồi, Trung Quốc đã không phóng các tên lửa tầm xa nhất của họ theo các lộ trình bay mang tính tấn công thực tế, tương tự các vụ phóng thử mà Mỹ, Nga và Ấn Độ thường tiến hành.


Mặc dù quân đội của các nước phương Tây cho rằng Trung Quốc đã tăng cường chất lượng và số lượng đầu đạn, tên lửa và các hầm silo (hầm bảo quản và phóng) trong những năm gần đây, nhưng chỉ với những vụ thử hết tầm bắn mới có thể đo lường được tính chính xác và độ tin cậy của tên lửa đạn đạo và đầu đạn của chúng, dưới tác động của các tác nhân như áp suất và cự ly.


image007Nguồn hình ảnh, GREG BAKER/AFP/Getty Images. Bắc Kinh nói rằng vụ phóng hôm 25/9/2024 là "hoạt động thường lệ" và không nhằm vào bất kỳ quốc gia hay mục tiêu cụ thể nào. Ảnh tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có thể mang đầu đạn hạt nhân DF-41 (ICBM) trong một cuộc duyệt binh năm 2019 của Trung Quốc.


Các vụ thử tên lửa bay trên đại dương như vậy chắc hẳn có sự tham gia của mạng lưới vệ tinh và các căn cứ và tàu thủy theo dõi không gian, bao gồm từ các hòn đảo tranh chấp trên Biển Đông cũng như tại Namibia và Argentina, các nhà ngoại giao và phân tích đánh giá với Reuters.


Hai con tàu "hỗ trợ không gian" hiện đại nhất của Trung Quốc là Viễn Vọng 3 và Viễn Vọng 5 đang hiện diện ở Thái Bình Dương vào thời điểm đó, theo dữ liệu theo dõi tàu thuyền mà Reuters có thể xem được.


Tàu Viễn Vọng 3 lúc bấy giờ đang hoạt động ở phía tây bắc của đảo quốc Nauru trong khi tàu Viễn Vọng 5 ở phía đông của rạn san hô vòng Tokelau.


Bộ Quốc phòng Trung Quốc không nêu chi tiết tên lửa rơi tại đâu và cho biết các đầu đạn giả "đã rơi ở các khu vực trên biển theo đúng kế hoạch".


Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã không phản hồi trước các yêu cầu bình luận của Reuters.


Mặc dù một số nhà phân tích nói Mỹ đã huy động máy bay do thám để theo dõi tên lửa, các địa điểm phóng đã không được công bố.


Truyền thông tại Polynesia thuộc Pháp tường thuật một tên lửa đã rơi gần vùng đặc quyền kinh tế của quần đảo này, cách đảo Hải Nam hơn 11.000 km.


Timothy Wright, một nhà nghiên cứu tên lửa từ Viện Quốc tế Nghiên cứu chiến lược (IISS) có trụ sở ở London, cho rằng vụ thử tên lửa đã cho Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc có "một cơ hội tuyệt vời" để đánh giá khả năng họ có thể theo dõi hành trình bay dài của tên lửa như thế nào.


"Hệ thống vệ tinh, trạm mặt đất và tàu thuyền theo dõi vẫn đang được cải tiến và hiện vẫn có các dấu hỏi về năng lực tình báo, giám sát và do thám từ không gian của Trung Quốc hiệu quả tới đâu," ông Wright nói.


Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?


image009Nguồn hình ảnh, Costfoto/NurPhoto/Getty Images. Các quân nhân mới nhập ngũ tại thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy của Trung Quốc vào ngày 19/9/2024


Với vụ thử này, PLA đã dựa vào một tên lửa đạn đạo thế hệ cũ hơn, đó là DF-31, một số nhà phân tích cho Reuters biết.


Việc phóng từ đảo Hải Nam cho phép tên lửa bay trên một lộ trình có thể tránh được hầu hết các quốc gia khác, các nhà phân tích này nói.


Nơi đặt các tên lửa DF-31 là tại thành phố Nghi Tân của tỉnh Tứ Xuyên cách đảo Hải Nam 1.100 km, được một đơn vị thuộc Quân chủng Tên lửa quản lý, một số nhà phân tích nói với Reuters.


Các vụ phóng thử từ những hầm silo nằm sâu trong nội địa và bay qua Bắc Á hoặc qua Bắc Băng Dương đến Bắc Đại Tây Dương sẽ phức tạp về mặt địa lý và ngoại giao.


Hai nhà ngoại giao cho Reuters biết rằng Nhật Bản và Philippines đã được Trung Quốc thông báo về có khả năng có mảnh vỡ không gian rơi xuống biển, nhưng một số đảo quốc ở Thái Bình Dương gần khu vực tên lửa rơi đã không được Bắc Kinh thông báo. Vào ngày 8/10, tổng thống của Kiribati đã chỉ trích vụ phóng thử và nói đảo quốc này đã không được thông báo trước.


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao New Zealand nói với Reuters rằng sau khi được thông báo, Wellington đã liên lạc với các đảo quốc ở Thái Bình Dương.


Từ Singapore, nhà nghiên cứu về an ninh Trung Quốc James Char nhận định với Reuters rằng Bắc Kinh sẽ rất thận trọng trước các phản ứng tiêu cực liên quan những vụ phóng thử thường xuyên và lo lắng về khả năng lộ sơ hở để các đối thủ do thám.


"Chúng tôi chắc chắn rằng Bắc Kinh rất thận trọng trong việc bảo vệ năng lực và quy mô quân sự thật sự của mình," ông James Char từ Trường Chính Sách Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam thuộc Đại học Công nghệ Nanyang cho biết.


(BBC | https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c62g47nkn76o)


Trung Quốc thử tên lửa tầm xa, quốc gia lân cận lo lắng


image011Theo ước tính của Mỹ, trong kho vũ khí của Trung Quốc có hơn 500 đầu đạn hạt nhân sẵn sàng sửa dụng, bao gồm đầu đạn cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, ảnh chụp trong cuộc duyệt binh quân sự của Trung Quốc vào năm 2019. Getty Images


26/9/2024


Trung Quốc cho biết đã có vụ phóng thử hiếm hoi tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) vào vùng biển quốc tế, khiến nhiều quốc gia phản đối.


Bắc Kinh nói rằng vụ phóng hôm 25/9 – vụ phóng trên biển đầu tiên sau hơn 40 năm của nước này – là "hoạt động thường lệ" và không nhằm vào bất kỳ quốc gia hay mục tiêu cụ thể nào.


Truyền thông Trung Quốc cũng đưa tin rằng chính phủ nước này đã thông báo trước “cho các quốc gia liên quan”.


Tuy nhiên, Nhật Bản, Úc và New Zealand đều nói rằng họ không được thông báo trước, đồng thời bày tỏ lo ngại về vụ phóng thử.


Vụ phóng khiến gia tăng căng thẳng tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.


Các nhà phân tích cho rằng vụ phóng này thể hiện rõ khả năng hạt nhân tầm xa ngày càng phát triển của Trung Quốc.


Năm 2023, Mỹ từng cảnh báo rằng Trung Quốc đã gia tăng kho vũ khí hạt nhân của mình trong chiến lược nâng cấp hệ thống phòng thủ.


Một tên lửa đạn đạo liên lục địa có thể bay xa hơn 5.500 km, đưa phần lãnh thổ của Mỹ ở lục địa và Hawaii vào tầm bắn của Trung Quốc.


Tuy nhiên, theo ước tính, kho vũ khí của Trung Quốc vẫn chưa bằng một phần năm kho vũ khí của Mỹ và Nga, và lâu nay Trung Quốc luôn khẳng định rằng việc duy trì hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích răn đe.


Vào ngày 25/9/2024, Bắc Kinh thông báo rằng tên lửa tầm xa đã được phóng vào lúc 8 giờ 44 theo giờ địa phương (11 giờ 44 theo giờ Việt Nam).


Tên lửa này mang theo đầu đạn giả và đã rơi xuống khu vực định sẵn được cho là ở Nam Thái Bình Dương.


Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói thêm rằng vụ phóng thử là "hoạt động thường lệ" và là một phần của chương trình “tập luyện thường niên”.


Tuy nhiên, các nhà phân tích nói rằng vụ phóng thử tên lửa ICBM vào vùng biển quốc tế gần đây nhất của Trung Quốc là vào những năm 1980.


Thông thường, Bắc Kinh cho phóng thử trong nội địa. Trung Quốc từng phóng tên lửa ICBM về phía tây vào sa mạc Taklamakan ở khu vực Tân Cương.


“Những vụ thử kiểu này không phải điều gì lạ đối với các quốc gia khác, bao gồm cả Mỹ, nhưng là một điều lạ đối với Trung Quốc,” ông Ankit Panda, một nhà phân tích tên lửa hạt nhân, nói với BBC.


Ông nói thêm rằng việc Trung Quốc “hiện đại hóa hạt nhân” đã tạo ra những thay đổi đáng kể.


Vụ phóng thử lần này dường như cũng thể hiện sự thay đổi trong hướng tiếp cận hạt nhân của Trung Quốc.


Ngay lập tức, một số quốc gia lân cận đã có phản ứng.


Nhật Bản nói rằng mình “không được báo trước” và thể hiện “quan ngại sâu sắc” về việc Trung Quốc tăng cường sức mạnh quân sự.


Úc nói rằng vụ phóng thử "gây mất ổn định và làm gia tăng nguy cơ [các nước trong] khu vực đưa ra tính toán sai", đồng thời nói thêm rằng họ đã đề nghị Bắc Kinh đưa ra "một lời giải thích".


New Zealand gọi đây là "một động thái không được chào đón và đáng lo ngại".


Ông Ankit Panda không cho rằng hành động của Trung Quốc chủ yếu là nhằm gửi đi một thông điệp chính trị.


“Nhưng việc này rõ ràng sẽ là một lời nhắc nhở mạnh mẽ đối với [các quốc gia trong] khu vực và Mỹ rằng bối cảnh hạt nhân ở châu Á đang thay đổi nhanh chóng."


Một số nhà phân tích khác lại cho rằng đây là một hồi chuông cảnh báo cho Mỹ và các đồng minh châu Á.


“Đối với Washington, thông điệp này nói rằng hành động can thiệp trực tiếp vào một cuộc xung đột tại eo biển Đài Loan có thể khiến Mỹ gặp nguy hiểm,” ông Leif-Eric Easley, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Phụ nữ Ewha ở Hàn Quốc, nhận định.


Đối với các đồng minh của Mỹ ở châu Á, "cuộc thử nghiệm mang tính khiêu khích... cho thấy khả năng của Trung Quốc trong việc đồng thời chiến đấu trên nhiều mặt trận," ông nói thêm.


“Quan trọng là tính thời điểm,” ông Drew Thompson, nhà nghiên cứu cấp cao tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam ở Singapore, viết trên mạng xã hội X.


“Tuyên bố [của Trung Quốc] nói rằng vụ phóng không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào, nhưng hiện vẫn còn đó những căng thẳng cao độ giữa Trung Quốc với Nhật Bản, Philippines và tất nhiên là căng thẳng lâu nay với Đài Loan.”


Mặc dù mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington đã cải thiện trong năm qua, sự quả quyết ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực vẫn là một vấn đề nan giải.


Căng thẳng đã gia tăng giữa Trung Quốc và Philippines khi tàu thuyền hai nước liên tục va chạm tại những vùng biển tranh chấp.


Tháng trước, Nhật Bản đã cho điều động máy bay chiến đấu sau khi cáo buộc một máy bay do thám của Trung Quốc xâm phạm không phận Nhật Bản, một hành động mà Tokyo gọi là "hoàn toàn không thể chấp nhận được."


Một vấn đề khác là tình hình quan hệ giữa Trung Quốc và Đài Loan.


Bộ Quốc phòng Đài Loan hôm 25/9 nói rằng Trung Quốc đã và đang thực hiện bắn tên lửa và các chương trình tập luyện khác với lịch trình “dày đặc" trong thời gian gần đây.


Tuyên bố của Đài Loan cũng đề cập tới việc họ đã phát hiện 23 máy bay quân sự của Trung Quốc xuất hiện quanh Đài Loan trong các "nhiệm vụ tầm xa".


Bắc Kinh thường xuyên điều tàu và máy bay vào vùng biển và không phận của Đài Loan – một “chiến thuật vùng xám” nhằm bình thường hóa hành động xâm phạm này.


Hồi tháng Bảy, Trung Quốc đã hoãn các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí hạt nhân với Mỹ nhằm trả đũa cho việc Mỹ tiếp tục bán vũ khí cho Đài Loan.


Ngũ giác Đài ước tính kho vũ khí của Trung Quốc có hơn 500 đầu đạn hạt nhân sẵn sàng để sử dụng, trong đó khoảng 350 là tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).


Mỹ dự đoán rằng Trung Quốc sẽ có hơn 1.000 đầu đạn vào năm 2030.


Trong khi đó, hiện Mỹ và Nga đều tuyên bố mỗi nước sở hữu hơn 5.000 đầu đạn.


Quân chủng Tên lửa Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, đơn vị tinh nhuệ quản lý kho vũ khí hạt nhân của nước này, gần đây đã có những biến động.


Một chiến dịch chống tham nhũng quyết liệt đã khiến hai lãnh đạo cấp cao của quân chủng này bị sa thải vào năm ngoái.


https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cd980jppqyeo