Zelensky qua Biden OK đánh ván bài ‘xả láng’ ở Kursk ‘ra mắt’ Trump? Hơn 56,2 tỷ đô la viện trợ cho Kyiv sẽ dùng ra sao? Lính Bắc Hàn gởi tới đất Nga có thiện chiến không?

18 Tháng Mười Một 20246:59 SA(Xem: 3308)

VĂN HÓA ONLINE – ĐIỂM NÓNG - THỨ HAI 18 NOV 2024


Zelensky qua Biden OK đánh ván bài ‘xả láng’ ở Kursk ‘ra mắt’ Trump? Hơn 56,2 tỷ đô la viện trợ cho Kyiv sẽ dùng ra sao? Lính Bắc Hàn gởi tới đất Nga có thiện chiến không?


image003Ảnh trên: Tổng thống Joe Biden, bên phải, lắng nghe Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, bên trái, phát biểu trong cuộc họp của họ tại Phòng Bầu dục Tòa Bạch Ốc ở Washington, ngày 26 tháng 9 năm 2024. (Ảnh AP/Susan Walsh, File)Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa, cựu Tổng thống Trump gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Trump Tower, ngày 27 tháng 9 năm 2024, tại New York. Julia Demaree Nikhinson, Associated Press.


VĂN HÓA ONLINE

18/11/2024


AP: Biden cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa do Hoa Kỳ cung cấp để tấn công sâu hơn vào bên trong nước Nga.


By  AAMER MADHANI, COLLEEN LONG, ZEKE MILLER, MATTHEW LEE and ELLEN KNICKMEYER

Updated 8:33 PM PST, November 17, 2024

https://apnews.com/article/biden-ukraine-long-range-weapons-russia-52d424158182de2044ecc8bfcf011f9c


image005Zelenskyy nói về quyết định của Hoa Kỳ cho phép tấn công vào Nga. Phản ứng đầu tiên từ Ukraine đối với quyết định được mong đợi từ lâu về việc sử dụng tên lửa tầm xa do Hoa Kỳ cung cấp để tấn công sâu hơn vào bên trong nước Nga đã được kiềm chế đáng kể.

https://apnews.com/video/russia-ukraine-north-korea-government-volodymyr-zelenskyy-peru-bdf966bc51084ceeb07631adfbc2e775


MANAUS, Brazil (AP) — Tổng thống Joe Biden đã cho phép Ukraine sử dụng tên lửa do Hoa Kỳ cung cấp để tấn công sâu hơn vào bên trong nước Nga, nới lỏng các hạn chế đối với vũ khí tầm xa khi Nga triển khai hàng nghìn quân Triều Tiên để củng cố chiến tranh, theo một quan chức Hoa Kỳ và ba người khác hiểu rõ vấn đề này.


Quyết định cho phép Kyiv sử dụng Hệ thống tên lửa chiến thuật của quân đội, hay ATACM, để tấn công sâu hơn vào bên trong nước Nga được đưa ra khi Tổng thống Vladimir Putin bố trí quân đội Bắc Hàn dọc theo biên giới phía bắc của Ukraine để cố gắng giành lại hàng trăm dặm lãnh thổ bị lực lượng Ukraine chiếm giữ.


Động thái của Biden cũng diễn ra sau chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống của Donald Trump, người đã tuyên bố sẽ nhanh chóng chấm dứt chiến tranh và làm dấy lên sự không chắc chắn về việc liệu chính quyền của ông có tiếp tục hỗ trợ quân sự quan trọng của Hoa Kỳ cho Ukraine hay không.


Phản ứng đầu tiên từ Ukraine đối với quyết định được mong đợi từ lâu của Hoa Kỳ về việc sử dụng tên lửa tầm xa do Hoa Kỳ cung cấp để tấn công sâu hơn vào bên trong nước Nga đã được kiềm chế đáng kể. Viên chức này và những người khác hiểu biết về vấn đề này không được phép thảo luận công khai về quyết định của Hoa Kỳ và phát biểu với điều kiện giấu tên.


Phản ứng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy vào Chủ Nhật đã được kiềm chế đáng kể.


“Các cuộc tấn công không được thực hiện bằng lời nói,” ông nói trong bài phát biểu qua video hàng đêm của mình. “Những điều như vậy không được công bố. Các tên lửa sẽ tự nói lên điều đó.”


Những điều cần biết về nhiệm kỳ thứ hai của Trump:


• Tuyển dụng nhân sự cho chính quyền: Sau đây là những người mà Trump đã chọn cho các vị trí chủ chốt cho đến nay. Cùng với đó là cái nhìn về các cuộc bổ nhiệm trong thời gian nghỉ và cách Trump có thể sử dụng họ để lấp đầy Nội các của mình.


Zelenskyy và nhiều người ủng hộ phương Tây của ông đã gây sức ép trong nhiều tháng để Biden cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu quân sự sâu hơn bên trong nước Nga bằng tên lửa do phương Tây cung cấp, nói rằng lệnh cấm của Hoa Kỳ đã khiến Ukraine không thể ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga vào các thành phố và lưới điện của mình.


Tuyên bố của Zelenskyy được đưa ra ngay sau khi ông đăng một thông điệp chia buồn trên Telegram sau vụ tấn công của Nga vào một tòa nhà chín tầng khiến ít nhất tám người thiệt mạng ở thành phố Sumy phía bắc, cách biên giới với Nga 40 km (24 dặm).


Nga cũng đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa lớn, được các quan chức mô tả là cuộc tấn công lớn nhất trong những tháng gần đây, nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và giết chết thường dân. Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng về ý định của Moscow nhằm phá hủy năng lực sản xuất điện của Ukraine trước mùa đông.


“Và đây là câu trả lời cho tất cả những ai đã cố gắng đạt được điều gì đó với Putin thông qua các cuộc đàm phán, cuộc gọi điện thoại, cái ôm nhau và sự xoa dịu”, Zelenskyy nói.


Bình luận này dường như là một lời chế giễu Thủ tướng Đức Olaf Scholz, người đã nói chuyện với Putin vào thứ sáu trong cuộc gọi đầu tiên như vậy với một người đứng đầu đương nhiệm của một cường quốc phương Tây trong gần hai năm.


Một số người ủng hộ đã lập luận rằng sự hạn chế và các ràng buộc khác của Hoa Kỳ có thể khiến Ukraine phải trả giá bằng cuộc chiến.


Cuộc tranh luận đã trở thành nguồn bất đồng giữa các đồng minh NATO của Ukraine. Biden vẫn phản đối, quyết tâm giữ vững lập trường chống lại bất kỳ sự leo thang nào mà ông cảm thấy có thể kéo Hoa Kỳ và các thành viên NATO khác vào cuộc xung đột trực tiếp với nước Nga có vũ khí hạt nhân.


Putin đã cảnh báo rằng Moscow có thể cung cấp vũ khí tầm xa cho những nước khác để tấn công các mục tiêu của phương Tây nếu các đồng minh NATO cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của họ để tấn công lãnh thổ Nga.


Tin tức về quyết định của Biden xuất hiện sau các cuộc họp trong hai ngày qua với các nhà lãnh đạo của Nam Hàn, Nhật Bản và Trung Quốc. Việc bổ sung quân đội Bắc Hàn là trọng tâm của các cuộc đàm phán, diễn ra bên lề hội nghị thượng đỉnh Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương tại Peru.


Biden không đề cập đến quyết định này trong bài phát biểu tại điểm dừng chân ở rừng nhiệt đới Amazon ở Brazil trên đường đến hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20.


Khi được hỏi về quyết định này, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nói với các phóng viên rằng lập trường của Liên hợp quốc là "tránh làm xấu đi vĩnh viễn cuộc chiến ở Ukraine". "Chúng tôi muốn hòa bình, chúng tôi muốn hòa bình công bằng", Guterres phát biểu vào Chủ Nhật trước hội nghị thượng đỉnh ở Rio de Janeiro. Ông không giải thích thêm.


Theo một trong những người hiểu rõ diễn biến này, các tên lửa tầm xa có thể sẽ được sử dụng để đáp trả quyết định của Bắc Hàn ủng hộ cuộc xâm lược Ukraine của Putin. Nguồn cung cấp tên lửa ATACMS nói chung đang thiếu hụt, vì vậy các quan chức Hoa Kỳ trong quá khứ đã đặt câu hỏi liệu họ có thể cung cấp đủ cho Ukraine để tạo ra sự khác biệt hay không. Một số người ủng hộ Ukraine cho biết ngay cả một vài cuộc tấn công sâu hơn vào bên trong nước Nga cũng sẽ buộc quân đội nước này phải thay đổi triển khai và tiêu tốn nhiều nguồn lực hơn.


Triều Tiên đã cung cấp hàng nghìn quân cho Nga để giúp Moscow cố gắng giành lại đất đai ở khu vực biên giới Kursk mà Ukraine đã chiếm giữ trong năm nay. Việc đưa quân đội Bắc Hàn vào cuộc xung đột diễn ra khi Moscow đã chứng kiến ​​sự thay đổi thuận lợi về động lực.


Trump đã ra hiệu rằng ông có thể thúc đẩy Ukraine đồng ý từ bỏ một số vùng đất mà Nga chiếm giữ để tìm cách chấm dứt xung đột.


Theo đánh giá của Hoa Kỳ, Nam Hàn và Ukraine, đã có tới 12.000 quân Triều Tiên được gửi đến Nga. Các quan chức tình báo Hoa Kỳ và Hàn Quốc cho biết Bắc Hàn cũng đã cung cấp cho Nga một lượng lớn đạn dược để bổ sung cho kho vũ khí đang cạn kiệt của mình.


Trump, người nhậm chức vào tháng 1, đã nói trong nhiều tháng với tư cách là ứng cử viên về việc muốn cuộc chiến của Nga ở Ukraine kết thúc, nhưng ông chủ yếu né tránh các câu hỏi về việc liệu ông có muốn đồng minh của Hoa Kỳ là Ukraine giành chiến thắng hay không.


Ông cũng liên tục chỉ trích chính quyền Biden vì đã viện trợ hàng chục tỷ đô la cho Kyiv.


Chiến thắng của ông khiến những người ủng hộ quốc tế của Ukraine lo ngại rằng bất kỳ giải pháp vội vã nào cũng sẽ chủ yếu có lợi cho Putin.


Hoa Kỳ là đồng minh có giá trị nhất của Ukraine trong cuộc chiến, cung cấp hơn 56,2 tỷ đô la viện trợ an ninh kể từ khi lực lượng Nga xâm lược vào tháng 2 năm 2022.


Tuy nhiên, lo ngại về phản ứng của Nga, chính quyền Biden đã nhiều lần trì hoãn việc cung cấp một số vũ khí tiên tiến cụ thể mà Ukraine yêu cầu, chỉ đồng ý dưới áp lực từ Kyiv, những người ủng hộ nước này và sau khi tham vấn với các đồng minh. Điều đó bao gồm ban đầu từ chối lời kêu gọi của Zelenskyy về xe tăng tiên tiến, hệ thống phòng không Patriot và máy bay chiến đấu F-16, cùng các hệ thống khác.


Vào tháng 5, Tòa Bạch Ốc đã đồng ý cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Hoa Kỳ cung cấp cho các cuộc tấn công hạn chế ngay bên kia biên giới với Nga.


___


Long, Miller, Knickmeyer và Lee đã đưa tin từ Washington. Nhà báo Will Weissert của Associated Press tại West Palm Beach, Florida và Hanna Arhirova tại Kyiv đã đóng góp cho báo cáo này. AAMER MADHANI Aamer Madhani là phóng viên Tòa Bạch Ốc, twitter mailto COLLEEN LONG Colleen đưa tin về Tòa Bạch Ốc cho The Associated Press, tập trung vào chính sách trong nước bao gồm nhập cư, thực thi pháp luật và các vấn đề pháp lý. ZEKE MILLER Zeke là phóng viên chính của AP tại Tòa Bạch Ốc, twitter mailto ELLEN KNICKMEYER Chính sách đối ngoại, an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại & khí hậu twitter bởi Taboola gợi ý cho bạn.

23 Tháng Mười Một 2014(Xem: 27291)
Điếu Cày: "Hai tử huyệt của nó là những vấn đề Thác Bản Giốc, Ải Nam Quan hoặc là Hoàng Sa, Trường Sa. Đây là những tử huyệt của cộng sản và họ sợ nhất khi mà truyền thông phơi bày những sự thật đó ra công luận... tôi cũng muốn hỏi quí vị đại biểu quốc hội của Hoa Kỳ rằng quí vị sẽ làm gì sau khi quí vị nhận được tường trình của chúng tôi".
18 Tháng Mười Một 2014(Xem: 22508)
Đa phần người xuất huyết não khó thoát chết sau vài giờ hay trễ lắm là ba ngày. Khi được hỏi về tình trạng của Sư Ông xảy ra hôm 11/11/2014 nhóm bác sĩ chuyên khoa tại bệnh viện Bordeaux đã không trả lời trực tiếp câu hỏi mà chỉ nói khéo một câu rằng : "Chúng ta không thể nào dự đoán được sức mạnh tâm linh của một con người". Theo kinh nghiệm lâm sàng, đa phần khó ai chịu nỗi một cơn xuất huyết não, nhưng cũng có những trường hợp không bị hôn mê và bình phục dần dần đi đến bình phục hoàn toàn.
13 Tháng Mười Một 2014(Xem: 48399)
Ngày 13/11, theo thông tin mới nhất từ mục Xã hội (NTD.ORG) cho biết, Thiền Sư Thích Nhất Hạnh vừa viên tịch vào sáng ngày 13/11/2014, khi ông vừa bước sang tuổi 88. Tuy nhiên, cho đến hôm nay, thứ Sáu 14/11/14, khi Văn Hóa lên bản tin về Thiền sư Nhất Hạnh vốn gây xúc động cho giới Phật tử cả tuần nay; Làng Mai, "tổng hành doanh" của dòng tu "Tiếp Hiện" ở Pháp, vẫn chưa có thông tin nào xác tín về nhân thân vị Thiền sư nổi tiếng trên thế giới từ Đông sang Tây.
12 Tháng Mười Một 2014(Xem: 25109)
Điếu Cày: "tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ chọn ra cái biểu tượng tốt nhất cho mình, và nếu nó là ý nguyện của 90 triệu người dân thì đó là thể hiện ý nguyện của người dân, và chúng ta không tranh cãi về cái việc lá cờ đó nữa".
06 Tháng Mười Một 2014(Xem: 26536)
Trước tiên, chúng ta phải thấy rằng lá cờ đó là một biểu tượng, nó chỉ là một biểu tượng, và chúng ta đấu tranh là vì mục tiêu tự do, dân chủ, không phải vì biểu tượng một lá cờ, bởi vì biểu tượng thì có thể thay đổi, nhưng mục tiêu đấu tranh thì không bao giờ thay đổi …, và nếu có một lá cờ nào …, nó là ý nguyện của 90 triệu người dân thì đó là thể hiện ý nguyện của người dân, chúng ta không tranh cãi về cái việc lá cờ đó nữa.
01 Tháng Mười Một 2014(Xem: 26535)
“Trước tiên chúng ta phải thấy rằng lá cờ đó là một biểu tượng, nó chỉ là một biểu tượng, và chúng ta đấu tranh là vì mục tiêu tự do, dân chủ, không phải vì biểu tượng một lá cờ, bởi vì biểu tượng thì có thể thay đổi, nhưng mục tiêu đấu tranh thì không bao giờ thay đổi…”
30 Tháng Mười 2014(Xem: 24131)
Một phi thuyền thương mại không người lái chở hàng tiếp liệu lên Trạm Không gian Quốc tế đã phát nổ ngay sau khi rời mặt đất hôm thứ Ba. Thảm họa xảy ra lúc chiều tà tại cơ sở phóng phi thuyền của Cơ quan Không gian Vũ trụ Quốc gia (NASA) ở đảo Wallops thuộc bang Virginia, ngoài khơi Đại Tây Dương.
28 Tháng Mười 2014(Xem: 25235)
Trong video clip chúc mừng Điếu Cày đến Mỹ – Người Việt TV, ở phút 1:22 có một thanh niên cố chen đến gần Điếu Cày, trao ngọn Quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa cho Điếu Cày. Điếu Cày không nhận và nói cám ơn!
26 Tháng Mười 2014(Xem: 32347)
Một thân nhân của Điếu Cày là cô Joyce Hạnh Đỗ ở Boston đã tìm cách liên lạc với bạn là cô Gia Lý, Phòng Thương Mại Việt Mỹ ở Quận Cam nhờ Gia Lý tìm cách liên lạc với ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải hiện đang ở đâu?
23 Tháng Mười 2014(Xem: 25552)
Văn Hóa tổng hợp: “Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ ba nói rằng ông Hải chọn sang Mỹ. Con trai Điếu Cày là kỹ sư Nguyễn Trí Dũng nói rằng không phải như vậy. Phát biểu tại phi trường Los Angeles hôm 21/10, Blogger Điếu Cày nói: “Tôi thấy chính phủ Hoa Kỳ thì mong muốn tôi trở thành một công dân của Hoa Kỳ nhưng tôi không hiểu tại sao chính phủ Việt Nam lại muốn trục xuất tôi. Những việc tôi làm chỉ mang lại lợi ích cho dân tộc Việt Nam, cho tổ quốc Việt Nam. Điều đó đáng để chính phủ Việt Nam phải suy nghĩ.”
21 Tháng Mười 2014(Xem: 24405)
Trao đổi với BBC hôm 19/10/2014, nhân việc tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vừa diễn ra một vụ 'quan tài diễu phố' của dân khiếu nại về việc một nghi can bị cơ quan công an giam giữ đã tử vong với lý do 'thắt cổ tự tử' bất bình thường, kỹ sư Nguyễn Lân Thắng nói:
19 Tháng Mười 2014(Xem: 24939)
Khoảng 400-500 cảnh sát được triển khai ở Mong Kok để buộc đám đông phải lùi xa khoảng 20m khỏi một ngã tư trọng điểm. Các cuộc đụng độ vào sáng sớm 19/10 giữa người biểu tình và lực lượng cảnh sát ở Hong Kong vẫn đang tiếp tục mặc dù Chính quyền Hong Kong và nhà lãnh đạo biểu tình đã xác nhận sẽ tiến hành đàm phán.
16 Tháng Mười 2014(Xem: 24839)
Ông Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố rằng việc Manila đưa Bắc Kinh ra tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc là ‘quyền của Philippines’, và vấn đề tranh chấp lãnh thổ cần phải được giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình. Bình luận của người đứng đầu chính phủ Việt Nam được đưa ra hôm 15/10 tại Viện Koerber, nghiên cứu về phát triển xã hội, ở Berlin sau cuộc họp với Thủ tướng Đức Angela Merkel.
14 Tháng Mười 2014(Xem: 25823)
Cô Nina Phạm, y tá Mỹ gốc Việt, 26 tuổi, người Mỹ đầu tiên bị lây nhiễm virus Ebola trên đất Mỹ, do là đã có tiếp xúc với bệnh nhân Thomas Eric Duncan. Thomas mắc bệnh từ Liberia, đến Mỹ, vào bệnh viện nhưng đã chết vì bệnh viện Cơ đốc Dallas không cứu chữa được ca bệnh này.
12 Tháng Mười 2014(Xem: 26420)
Hôm 10/10/2014. tại trụ sở Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 46 Tràng Thi, Hà Nội hàng trăm bà con dân oan Văn Giang (Hưng Yên), Hải Phòng, Tây Ninh treo dọc biểu ngữ phủ kín bờ tường trụ sở, cờ đỏ sao vàng chào mừng ngày "giải phóng" thủ đô 10.10 năm nay.
09 Tháng Mười 2014(Xem: 25618)
“Cướp biển Indo trèo lên tàu và tấn công tàu. Nó lên nó bịt mặt hết. Nó có dao và súng. Nó dí dao và súng vào người rồi đó đánh trực ban ở trên buồng lái xong nó xuống buồng thuyền trưởng, nó dí súng vào đầu thuyền trưởng và dần dần nó khống chế tất cả các thuyền viên trên tàu và nó giam giữ tại một phòng”.
07 Tháng Mười 2014(Xem: 24409)
Cuộc gặp liên ngoại trưởng Phạm Bình Minh - John Kerry ở Washington vào đầu tháng 10/2014 đã an bài. Kết quả không đến nỗi tệ: sau nhiều năm bị cấm vận, Việt Nam được Hoa Kỳ dỡ bỏ một phần cơ chế mua vũ khí sát thương.
05 Tháng Mười 2014(Xem: 22661)
Ông Kerry nói Mỹ điều chỉnh chính sách trong tình hình mới Việt Nam đã hoan nghênh quyết định của Chính phủ Mỹ nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho họ và nói rằng điều này sẽ có lợi cho cả hai nước.
04 Tháng Mười 2014(Xem: 24017)
Hãng tin Reuters (Anh) cho biết, Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain nói: “Việc nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho VN vì mục đích an ninh hàng hải sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng theo hướng có lợi cho cả hai nước”. AP nhấn mạnh, quan hệ Mỹ-VN đã bình thường hóa vào năm 1995 - 20 năm sau chiến tranh. Washington đã phê chuẩn việc bán một số vũ khí không sát thương cho VN vào năm 2007 và quan hệ song phương đã được củng cố sâu sắc hơn, nhất là khi chính quyền Obama nỗ lực mở rộng sự hiện diện của Mỹ tại châu Á.