Giải pháp nào cho cuộc khủng hoảng Lô 136-03 ở nam Côn Sơn?

25 Tháng Bảy 201711:42 CH(Xem: 22878)

VĂN HÓA ONLINE - TIN NÓNG  - THỨ  BA 01  AUGUST  2017


Giải pháp nào cho cuộc khủng hoảng Lô 136-03 ở nam Côn Sơn?


image005

Lý Kiến Trúc


VĂN HÓA

31/7/2017

BÀI 5 (bổ túc)


image007


Trước hết xin xác định Lô 136-03 khác với Lô 136. Khu vực biển có mỏ dầu khí này được chia làm hai phần: Lô 136-03 nằm trong thềm lục địa Việt Nam, còn lô 136 phạm vào đường lưỡi bò 9 đoạn, (mặc dù Việt Nam và thế giới (Phán quyết PCA 12/7/2016) phủ nhận quyền chủ quyền lịch sử tài nguyên đường lưỡi bò mà Trung Quốc tự vẽ tự quyền).


Cả hai lô này và các lô khoanh vùng kế cận đều nằm trong bồn trũng nam Côn Sơn, là một khu vực biển rộng lớn nằm ở phía nam kể từ Phan Thiết (Bình Thuận) trở xuống giáp ranh biển Cà Mau. Nam Côn Sơn được đánh giá có tiềm năng dầu khí rất lớn.


image008


Vào khoảng đầu tháng 7/2017, công ty Repsol-Tây Ban Nha công bố đã tìm thấy mỏ khí lớn ở lô 136-03.


Công bố này dấy lên phản ứng hăng tiết của Trung Quốc lớn giọng đe dọa sẽ tấn công các đảo của Việt Nam ở Trường Sa (sẽ nói phần sau về đảo nào có thể bị tấn công), nếu Việt Nam không hủy bỏ hợp đồng tức là ngưng không cho Repsol khai thác tiếp tục lô 136-03 và phải rời bỏ khu vực biển này.


Trung bình một mũi khoan tốn kém cả triệu đôla, thông tin cho biết công ty Repsol đã đổ ra 300 triệu đôla cho việc khai thác Lô 136-03.


Vấn đề là Lô 136-03 hoàn toàn thuộc phạm vi thềm lục địa VN không phạm vào lưỡi bò nhưng tại sao Trung Quốc lại phản ứng dữ dội và vì sao VN nhanh nhẹn đồng ý để Repsol-Tây Ban Nha tạm ngưng khai thác.


Có phải vì Hà Nội sợ Bắc Kinh quá hay không?


image007

Bản đồ dầu khí nguồn Petroleum Contractors; Văn Hóa minh họa.


Tổng quan


Xin nhắc lại một số sự kiện cách hai năm trước đây dẫn đến cuộc "Chiến tranh Dầu khí" hiện nay.


Sáng sớm ngày 6/6/2015, tàu thăm dò Dầu khí Tân Hải 517 (Binhai517) của tập đoàn Dầu khí Hải Dương Trung Quốc di chuyển trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, ở khu vực tây nam đảo Phú Quý (Bình Thuận), cách đảo vào khoảng 20 hải lý và bờ chừng 40 hải lý (nằm giữa bờ và đảo).


Vùng biển tàu Tân Hải 517 đang di chuyển cũng là vùng biển có các lô dầu khí của Việt Nam và các giàn khoan dầu khí của Việt Nam đang hoạt động (trong đó có mỏ Bạch Hổ nổi tiếng từ trước 1975 do VNCH tìm  ra). 17h chiều cùng ngày, Tân Hải 517 đã lùi ra xa hơn nhưng vẫn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. (theo báo Pháp Luật 2015).


Thực chất, tầu Binhai 517 là tàu do thám cố tình đi sâu là nội thủy Việt Nam để thám sát địa hình thực tế và đo lường phản ứng của Việt Nam. Báo cáo của các tướng Cảnh sát biển VN, Binhai 517 sau một ngày lảng vảng ở vùng nội thủy, nó di chuyển xuống phía Nam bồn trũng Côn Sơn và Vịnh Thái Lan rồi biến mất.


Vụ việc này, Việt Nam có lên tiếng phản đối om sòm nhưng rồi cũng chỉ phản đối mà thôi, quan trọng là theo dõi hành tung và mục đích của con tầu do thám này.


Trước đây khá lâu, tin cho biết Trung Quốc đã mời các tập đoàn dâu khí quốc tế đến khoan thăm dò Lô 136 nằm trong vùng lưỡi bò "liếm", nhưng không tìm thấy mỏ dầu hay mỏ khí nào.


Tuy nhiên, vấn đề không dừng ở chỗ bỏ ngỏ 136 hay 136-03 mà sự hấp dẫn nguồn lợi kinh tế vẫn kích thích Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục dòm chừng lẫn nhau ở khu vực này.


Tiếp đến:


Ngày 18 -19/6/2017, phó Chủ tịch Quân ủy Trung Quốc, tướng 3 sao Phạm Trường Long sau khi đến Tây Ban Nha ông bay đến Hà Nội. Tuyên bố một câu "thượng cổ" xong, Tướng Long tức tối bỏ về nước. Nguồn tin nội bộ trong nước cho biết lý do ông phó tướng Long đã yêu cầu phía Việt Nam phải ngưng các hoạt động khai thác ở Lô 136-03 bồn trũng nam Côn Sơn, nhưng Việt Nam không đồng ý vì đó là khu vực thuộc chủ quyền của VN.


Ngày 23/6/2017, một cuộc "hải chiến không nổ súng" diễn ra giữa tàu hải giám Tân Hải 285 Trung Quốc và tàu Kiểm ngư 951Việt Nam. Trung Quốc đã sử dụng chiến pháp mới để đánh nhau với tầu Việt Nam, đó là đâm tầu. Văn Hóa tạm gọi chiến pháp này là "Hải chiến đâm tầu".


Trung Quốc phát huy lợi thế tối đa tầu của họ chế là lớn xác, vỏ thép dầy và mũi tầu nhọn. Lợi thế này rất lợi hại khi sử dụng binh pháp đâm tầu. Nếu tay lái Việt không vững vàng tầu có thể lật ngang chìm như chơi. Tất nhiên, hải chiến loại này không nổ súng, không chết người, nhưng gây thiệt hại của cải và gây choáng váng tinh thần.


image010

Bên hông mũi tầu Kiểm ngư 951 bị tầu Trung Quốc đâm biến dạng.  Ảnh: My Lăng. Nguồn: Kiểm Ngư Việt Nam - VTV


Tin cho biết, khi dàn quân đánh trận này, Trung Quốc đã điều động khoảng 30 chiến thuyền hải chiến với chiến thuyền Việt Nam ngay giữa lằn ranh "quốc cộng biển Đông / Lưỡi bò" ngoài khơi Vũng Tầu. 


image012

Sa bàn minh họa trận "Hải chiến đâm tầu" giữa Hải giám Hải cảnh TQ và Cảnh sát biển Kiểm ngư VN đối đầu ngoài khơi Vũng Tầu 200 hải lý (380km).


Trong khi đó, tình hình chiến sự ở vùng biển Hoàng Sa rất sôi động, căng thẳng diễn ra từng giờ. Văn Hóa chưa thu thập được thông tin ở mặt trận Hoàng Sa.


Có thể cùng một lúc Trung Quốc mở hai mặt trận: Hoàng Sa và Trường Sa. Hai mặt trận có hai bản chất trận liệt khác nhau. 


image014

Ỷ to xác, tàu Hải cảnh Trung Quốc sử dụng chiến pháp mới: Đâm tàu. Bên cạnh hải giám là tàu cá ngư dân Việt.


Ngày 2/7/2017, Khu trục hạm USS Stethem hành quân ở vùng Tri Tôn, một đảo quân sự nằm giữa đảo Hoàng Sa và đảo Lý Sơn Quảng Ngãi.


Ngày 5/7/2017, Khu trục hạm USS Coronado "ứng chiến" ở Cam Ranh, một quân cảng chiến lược quốc tế nằm giữa miền trung Việt Nam có khả năng quan sát rộng khắp biển Đông từ Bắc xuống Nam, đặc biệt "dòm chừng" Lô 136-03 ở bồn trũng nam Côn Sơn.


Ngày 7/7/2017, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc phát lệnh cho hai công ty ExxonMobill của Mỹ khởi công khai thác Lô 118 mỏ Cá Voi Xanh ngoài khơi Đà Nẵng và công ty Repsoil của Tây Ban Nha khởi công khai thác lô 136-03 ngoài khơi phía nam Phan Thiết - Vũng Tầu.


Vì sao Hà Nội quyết định chọn hai lô kể trên để mời ExxonMobill và Repsol nhập cuộc mà không mời hai tập đoàn này khoan thăm dò ở khu vực dầu khí khác?


Khi ExxonMobil tiến hành khai thác mỏ Cá Voi Xanh lô 118. Mỏ này nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam (EEZ). Trong lúc ExxonMobil khởi công, Chiến hạm USS Stethem liên tục hành quân ở vùng biển đảo Tri Tôn. (Tri Tôn cách đảo Lý Sơn Quảng Ngãi 132 hải lý).     


image016Lô 118 Cá Voi Xanh nằm giữa đảo Tri Tôn và Cù lao Chàm Đà Nẵng. Cù lao Chàm là căn cứ huấn luyện biệt kích bí mật của Mỹ trước năm 1975.


Còn Repsol - Tây Ban Nha khai thác Lô 136-03. Lô 136-03 ở cạnh các giếng dầu của Talisman ở lô 07-03, cách bờ biển Vũng Tầu hướng Đông Nam khoảng 450km. Không có chiến hạm nào của Tây Ban Nha "tuần tra" bảo vệ cho Repsoil.


Các lô dầu khí khoanh vùng trên bản đồ do VN cung cấp cho thấy Lô 136 lọt thỏm trong vùng "độn" EEZ VN / Lưỡi bò (nếu có) hoặc Lằn ranh giữa Biển Đông và vùng Biển Quốc Tế (nếu có), trong lúc Lô 136-03 nằm hẳn trong vùng EEZ VN.


Trước đây, mỏ 136 Trung Quốc gọi là mỏ Wana - Bei, họ đã cho gọi thầu khai thác nhưng có lẽ không tìm ra dấu vết dầu khí nên bỏ ngang.


Hà Nội quyết định chọn Lô 136-03 cho Repsol khai thác dù kinh nghiệm của TQ trước đó cho thấy vùng này không tìm ra mỏ, thế nhưng, theo Văn Hóa ý đồ của Hà Nội có ý nghĩa chính trị nhiều hơn là kinh tế.


Ngày 23/7/2017, Repsol công bố tìm ra mỏ khí lớn ở Lô 136-03 (trữ lượng có thể lên tới bạc tỉ đôla). Công bố này tạo bất ngờ và hào hứng cho nhiều tập đoàn khai thác dầu khí và cho ngay cả Hà Nội lẫn Bắc Kinh.


Cùng thời điểm, Bắc Kinh lớn tiếng đe dọa ngay Hà Nội rằng họ sẽ tấn công các đảo Trường Sa nếu Việt Nam và Repsol không chịu ngừng khai thác ở Lô 136-03 và phải rời bỏ khu vực này.


Dùng chiến pháp đâm tầu không xong, Trung Quốc đòn phép sẽ tấn công các đảo của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa.


Bắc Kinh dùng hai chữ "tấn công" có nghĩa là sẽ điều pháo hạm và chiến đấu cơ, tên lửa bắn phá các đảo của Việt Nam. Bắc Kinh có dám gây chiến với VN  không? Không ai có thể lường được và cũng không ai ngăn cản được vì không có một hiệp ước an ninh nào của VN với các cường quốc tương tự như Mỹ-Philippines hay Mỹ-Nhật Bản.  


Hòn đảo nào của VN sẽ là mục tiêu đầu tiên của Trung Quốc?


Hải quân Việt Nam hiện đang đồn trú chiếm giữ 5 đảo lớn quan trọng xét về chiến thuật - chiến lược bảo vệ Biển Đông và quần đảo Trường Sa, đó là các đảo Trường Sa Lớn, Song Tử Tây, Sinh Tồn, Nam Yết, Sơn Ca. Nhưng vị trí của Trường Sa Lớn cực kỳ nguy hiểm hơn, trở thành mục tiêu của hai căn cứ hỏa lực Chữ Thập và Châu Viên (hai trong 7 đảo nhân tạo) của Trung Quốc có sân bay dã chiến dài trên 3km, có dàn tên lửa và quân cảng nước sâu.


Tấn công Trường Sa Lớn, Trung Quốc dám chơi ván bài nguy hiểm này do Bắc Kinh đã ngứa mắt từ lâu khi Trường Sa Lớn được VN cải tạo thành một cứ điểm hỏa lực sẵn sàng đối đầu với Chữ Thập và Châu Viên, đồng thời Bắc Kinh "cân đo" phản ứng của Mỹ sẽ án binh bất động do  họ đang ở thế thượng phong trên mặt trận Trường Sa.


Đánh Trường Sa Lớn, Trung Quốc sẽ bẻ gẫy phòng tuyến bảo vệ vùng biển nam trung nam Việt Nam, mở rộng hành lang tiếp giáp xuống cực nam Trường Sa giáp ranh biển Bắc Natuna. Indonesia đã nhìn thấy nguy cơ bành trướng của Trung Nam Hải tạo ra các vụ tranh chấp ngư dân đánh cá cho nên họ không ngần ngại phá nổ các tầu cá xâm nhập của Trung Quốc.


image023

 Đảo Natuna bây giờ là "Biển Bắc Natuna", mục tiêu bành trướng của Trung Nam Hải về phía cực nam Trường Sa. Trường Sa Lớn, thủ phủ của quần đảo Trường Sa thuộc Vùng 4 Hải quân, có cộng đồng dân cư sinh sống, là huyện đảo của tỉnh Khánh Hòa, là tiền đồn chiến lược quan trọng trong việc bảo vệ an ninh bờ biển, thềm lục địa và vùng EEZ phía nam trung nam Việt Nam sẽ là mục tiêu quan trọng nếu chiến tranh xẩy ra giữa Trung Quốc và Việt Nam. VĂN HÓA MAP.


image020

Hải đồ minh họa mặt trận Trường Sa. VĂN HÓA MAP

 

Giải pháp nào cho cuộc khủng hoảng lô 136-03?


Nếu lấy đảo Phú Quý làm điểm trung tâm, khoảng cách từ Phú Quý tới các nơi:


Cách Phan Thiết khoảng 60 hải lý (120 km) về hướng Tây.


Cách quần đảo Trường Sa 550 km về phía Đông. (Trường Sa lớn cách Sàigon 700km về hướng Tây). 


Cách thành phố Cam Ranh150 km về hướng Bắc.


Cách Vũng Tàu 200 km về hướng Nam.


Cách Côn Đảo-nam Côn Sơn khoảng 350 km về hướng Tây Nam.


image007


1. Lùi một bước để thỏa mãn tự ái dồn dập của phó tướng Long Bắc Kinh.


2. Chấp nhận thua trận để bảo toàn lực lượng các đảo ở Trường Sa.


3. Có thể bồi hoàn hợp đồng Repsoil-Tây Ban Nha bằng cách cho Repsoil khai thác hoặc nhượng phần hợp đồng khác ở mỏ dầu khí gần đó.


3. Đóng băng Lô 136-03 nhưng không bỏ hẳn vì thắng lợi ở Lô 118 ExxonMobill Cá Voi Xanh.


4. Chuẩn bị tác chiến nếu Trung Quốc khai thác Lô 136. (Khai thác Lô 136 / Lô 136-03 sẽ rút ruột lẫn nhau).


5. Mở mặt trận ngoại giao về vấn đề chủ quyền và có thể nộp đơn kiện lên tòa quốc tế.


6. Đối thoại đa phương tiến tới Hợp đồng các bên "cùng khai thác".


7. Đối thoại đa phương xác lập vùng biển "độn" tức là vùng biển có ranh giới chồng lấn, và đi tới giải pháp khoanh vùng "Vùng cấm đánh cá".


8. Hội nghị quốc tế thiết lập văn bản xác lập vùng Biển Quốc Tế./


Lý Kiến Trúc


31/7/2017
15 Tháng Mười Một 2015(Xem: 18737)
- K-9 là gì? Ai lập ra? - Con trai nhà báo Nguyễn Đạm Phong bị giết tường trình. - Các cây bút và cơ quan truyền thông viết về "Terror in Little Saigon". - A.C. Thompson chỉ nói đến Mặt Trận, chưa hề đề cập đến Việt Tân. - Bá Linh 19/9/2004: Việt Tân - một thực thể chính trị đối lập. - Ra tòa hay huề cả làng?
12 Tháng Mười Một 2015(Xem: 19224)
VĂN HÓA - "25 năm sau, thiên phóng sự điều tra mang tên “Terror in Little Saigon” – Khủng bố ở Little Saigon – dài 54 phút đã được chiếu trên kênh truyền hình PBS tối thứ Ba 3/11/2015, nhằm lật lại hồ sơ năm nhà báo người Mỹ gốc Việt ở Hoa Kỳ bị ám sát một cách bí ẩn trong thời gian từ 1981 đến 1990 mà FBI đã đóng dấu "đóng". Sự kiện PBS hiện đang dựng lên một cơn sóng "nhức nhối", "choáng", lan truyền dồn dập đến tập thể cộng đồng Việt lưu vong tỵ nạn, không những ở Mỹ mà rúng động đến tâm tư người Việt Nam cư ngụ trên khắp thế giới". Chưa hết, vụ việc sẽ còn đi xa hơn nữa... (Xem tiếp trang trong)
10 Tháng Mười Một 2015(Xem: 18391)
Lời tòa soạn: Thiên phóng sự điều tra mang tên “Terror in Little Saigon” – Khủng bố ở Little Saigon – dài 54 phút đã được chiếu trên kênh truyền hình PBS tối thứ Ba 3/11/2015. A.C. Phim do Phóng viên A.C. Thompson thực hiện và làm việc chung với cơ sở ProPublica và chương trình Frontline của hệ thống truyền hình PBS trong gần hai năm để thực hiện phóng sự về những vụ ám sát nhà báo gốc Việt tại Mỹ. (Ảnh bìa báo OC Weekly - xem tiếp trang trong)
08 Tháng Mười Một 2015(Xem: 17233)
*Tập Cận Bình tại Singapore 7/11/15: "Các hòn đảo ở biển Nam Trung Hoa là lãnh thổ của Trung Quốc từ thời xa xưa". * Trương Tấn Sang phát biểu tại CSIS và New York 27/9/15 : "Phản đối đường lưỡi bò; Hoàng Sa và Trường Sa là của tổ tiên Việt Nam". * Đặc phái viên của Tbt Nguyễn Phú Trọng ký kết với Bắc Kinh nguyên tắc 3 điểm thỏa thuận Biển Đông. * Nếu ngày 5/11/2015 dân Saigon-Hà Nội xuống đường một trăm nghìn người thì họ Tập sẽ nói khác!
06 Tháng Mười Một 2015(Xem: 17788)
Một số kết quả từ chuyến đi VN của ông Tập Cận Bình ngày 5/11/15: • Hai bên cam kết kiểm soát tốt bất đồng trên biển, duy trì đại cục quan hệ Trung-Việt và hòa bình, ổn định ở Biển Đông. • Việt Nam hoan nghênh Chính phủ Trung Quốc chuyển khoản vay ưu đãi bên mua 300 triệu USD sang sử dụng cho dự án đường cao tốc Móng Cái-Vân Đồn và bổ sung khoản vay ưu đãi Chính phủ 250 triệu USD cho dự án đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông • Việt Nam cảm ơn Trung Quốc tuyên bố cung cấp viện trợ 1 tỷ nhân dân tệ trong 5 năm tới để giúp Việt Nam xây dựng các công trình cải thiện dân sinh như trường học, bệnh viện. • Hai bên ký kết các văn bản thỏa thuận hợp tác, trong đó có “Kế hoạch hợp tác đào tạo cán bộ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc giai đoạn 2016-2020,” “Hiệp định về tàu thuyền đi lại tại khu vực đi lại tự do ở cửa sông Bắc Luân giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa,” “Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tà
03 Tháng Mười Một 2015(Xem: 21743)
- "Luật sư Nam cho hay hôm thứ Ba, ông cùng luật sư đồng nghiệp Lê Văn Luân đã tới nhà của bà Đỗ Thị Mai, là mẹ đẻ của Đỗ Đăng Dư, để tìm hiểu 'đúng, sai' về việc bà Mai nói bà bị Công an Hà Nội 'ép phải từ chối luật sư' bảo vệ quyền lợi của gia đình, mà cụ thể là từ chối Luật sư Nam. Tuy nhiên, khi ra về ông và ông Luân đã bị tám người bịt mặt 'bằng khẩu trang' dùng xe máy chặn đầu xe ô tô và 'hành hung, đánh đập'. - "Trước khi bàn giao chức Giám đốc CA Hà Nội, Tướng (Nguyễn Đức) Chung nên cho khởi tố, bắt, điều tra ngay những kẻ "cản trở các luật sư thi hành công lý" này. Hành động bây giờ của Tướng Chung sẽ rất có ý nghĩa, nó giúp ông rũ bỏ những đồn đoán liên quan tới các thế lực ngầm. Giúp ông đặt chân lên một con đường, rất có thể còn đi xa, với tư thế của một người cầm quyền chính danh," nhà báo Huy Đức nêu quan điểm".
28 Tháng Mười 2015(Xem: 21776)
- "Chùa Phật Quang" đã bước vào pháp đình. Phiên xử sẽ diễn ra tại Houston Texas theo sự tố tụng của Tổ hợp Luật sư The Tammy Tran Law Firm. - Ba nhân vật sẽ đối chứng trước tòa là ông Phạm Đăng tức Tt Thích Giác Đẳng, luật sư Steve Điêu và ông Hoàng Bách và sẽ kéo thêm nhiều người khác liên quan ra hầu tòa, làm chứng. - Biến cố chùa Phật Quang dẫn tới vụ án Phật Quang có phải là hệ quả tất yếu từ bản "Chúc thư của Ht Huyền Quang"? Xem tiếp trang trong.
26 Tháng Mười 2015(Xem: 16550)
- "Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair xin lỗi về điều ông gọi là "sai lầm" trong cuộc tiến quân vào Iraq do Mỹ lãnh đạo năm 2003". - "Trong con mắt phương Tây, Saddam Hussein là một nhà độc tài, đàn áp đẫm máu người dân Iraq trong hơn ba thập kỷ cầm quyền, kích động các cuộc chiến tranh với láng giềng Iran và Kuwait, sử dụng vũ khí hóa học chống lại người Kurd ở miền Bắc Iraq".
20 Tháng Mười 2015(Xem: 20449)
"Đây là một hiểu lầm đưa đến hậu quả nghiêm trọng đáng tiếc. Vấn đề chuyển pháp lý khác xa với chuyện di dời Viện Hóa Đạo ra hải ngoại. Mãi cho đến giờ phút này, ngay trong Đại Hội 2015 tại San Jose, Thượng Tọa vẫn thừa nhận trước đại hội và ống kính truyền thông rằng ĐTT đã chỉ định cho TT toàn quyền điều hành Viện Hóa Đạo trong và ngoài nước. Do chính nhận định này TT đã cho rằng giáo hội vừa được đăng bạ pháp lý tại bang Texas Hoa Kỳ với danh xưng “The Unified Buddhist Church of Vietnam” (UBCV) – Văn Phòng II Viện Hóa Đạo là giáo hội duy nhất, và TT toàn quyền điều phối nhân sự và các ban ngành".
19 Tháng Mười 2015(Xem: 161756)
-"Biến cố chùa Phật Quang" bước vào giai đoạn pháp lý .Bản tin từ Phòng TTPGQT ở Paris ngày 16/10/2015 cho biết: "Phía Sư Giác Đẳng và Steven Điêu không hồi đáp lòng mong mỏi đối thoại và hòa giải bằng đường lối Lục hòa, nên bước thứ hai bắt đầu hôm thứ năm 15-10 khai mở thủ tục pháp lý của sự Tố tụng". - Tuy nhiên, bản tin PTTPGQT không giải trình rõ bước một "đối thoại" với nhau những gì? "hòa giải" với nhau những gỉ? (Bấm vào đây đọc tiếp trang trong). Ảnh từ trái: Các ông: Mai Xuân Châu, Steve Dieu, sư Giác Đẳng và Trần Đình Minh.
16 Tháng Mười 2015(Xem: 18588)
LTS: Sau khi báo Văn Hóa loan tin: "Liệu cái búa Tố tụng của Huyền Việt có đập nát vụ lường gạt chùa Phật Quang? Tòa soạn nhận được hai e-mail: Thư mời họp báo + Thông báo khẩn tạm hoãn họp báo; tòa soạn có cuộc trao đổi với ông Trí Tâm Đặng Đức Kiên và bà Diệu Nghiêm ... :
15 Tháng Mười 2015(Xem: 20376)
LTS: Sau khi báo Văn Hóa loan tin: "Liệu cái búa Tố tụng của Huyền Việt có đập nát vụ lường gạt chùa Phật Quang? Tòa soạn nhận được hai e-mail: Thư mời họp báo + Thông báo khẩn tạm hoãn họp báo; tòa soạn có cuộc trao đổi với ông Trí Tâm Đặng Đức Kiên và bà Diệu Nghiêm ... : (Đọc tiếp trang trong).
11 Tháng Mười 2015(Xem: 21871)
- "Ngày 9 tháng 10, 2015, theo nguồn tin chính thức của Phòng TTPGQT ở Paris do ông Võ Văn Ái làm giám đốc đã thông tư một bản Thông cáo Báo chí nội dung nói Hoà thượng Xử lý Thường vụ Thích Huyền Việt đã nhờ Văn phòng Luật sư The Tammy Tran Law Firm với Tập đoàn các Luật sư về tố tụng tại thành phố Houston giải quyết bằng pháp luật". "Hạn chót là ngày 14/10/2015 phải nộp hết hồ sơ". - "Với tinh thần Từ Bi của Đức Phật, liệu cái búa Tố tụng của Ht Huyền Việt có đập nát vụ lường gạt Phật giáo - Phật tử đóng góp công quả mua chùa Phật Quang làm trụ sở cho VPII/VHĐ? Tiếp theo loạt bài "biến cố chùa Phật Quang" liên tục hai tháng nay, báo Văn Hóa tiếp tục theo dõi "hậu biến cố chùa Phật Quang". Ảnh có tính minh họa".
08 Tháng Mười 2015(Xem: 20575)
- "Chúng con/chúng tôi nghĩ rằng Quyết Định số 21/VTT/QĐ/TT không có giá trị, ngoài Đức Tăng Thống, còn phải kể đến Ngài Phụ tá Đức Tăng Thống, quý Thầy Chánh Thư Ký, Phó Thư ký phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về viêc làm cẩu thả, sai trái này". - "Người phổ biến Quyết Định này là đạo hữu Võ văn Ái, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Truyền Thông kiêm Phát Ngôn nhân chính thức của GHPGVNTN, kiêm Giám đốc PTTPGQT. Chúng con/chúng tôi nghĩ rằng với những chức vụ như thế, đạo hữu Võ văn Ái không thể không liên đới trách nhiệm".
06 Tháng Mười 2015(Xem: 18251)
Ngày 1 tháng 10, 2015, Viện Hóa Đạo trong nước ra Thông bạch ký tên Quyền Viện trưởng VHĐ Tỳ kheo Thích Thanh Quang, qua phòng TTPGQT phổ biến cho Phật tử hải ngoại các nội dung chính yếu như sau: - Những yêu cầu chính đáng của Viện Hóa Đạo. - Thái độ chống phá Gíao Hội của Thượng tọa Giác Đẳng. - Quyết định của Viện Hóa Đạo. - Viện Hóa Đạo thỉnh nguyện Đức Đệ ngũ Tăng thống chuẩn thuận các thỉnh nguyện ... * Báo Văn Hóa xin đóng góp ý kiến về phần III/Quyết định của Viện Hóa Đạo và các tiểu mục A, B, C Viện Hóa Đạo thỉnh nguyện Ht Tăng thống chấp thuận các thỉnh nguyện.
04 Tháng Mười 2015(Xem: 19820)
- Dưới đây là bài viết của bà Ỷ Lan về tiền căn của vụ Đăng bạ pháp lý cho GHPGVNTN tại Hoa Kỳ và hệ quả việc ông Steve Điêu bán chùa Phật Quang: - "Tôi tên Ỷ Lan Penelope Faulkner, Giám đốc Phòng Liên Lạc Quốc tế thuộc Tổng vụ Truyền Thông Viện Hoá Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN), kiêm Tổng Ủy Viên Đặc trách Liên Lạc Quốc Tế của Văn phòng II Viện Hoá Đạo, xin thông báo chư Tôn đức Tăng Ni cùng đồng bào Phật tử về những hành vi bất hợp pháp của Thượng toạ Giác Đẳng, Cựu Quyền chủ tịch Văn phòng II Viện Hoá Đạo." (Xem tiếp trang trong trích từ http://pttpgqt.org) - Ảnh trên: chùa Phật Quang bị rào kín do Phật tử cung cấp. Ảnh dưới: bà Ỷ Lan trong buổi Đại Lễ Phật Đản PL. 2556 do Văn Phòng II Viện Hóa Đạo Tổ Chức tại Chùa Điều Ngự ngày 29 tháng 4, năm 2012.
30 Tháng Chín 2015(Xem: 21910)
Báo Văn Hóa nhận được E-mail từ các thân hữu ở Houston cho biết thông tin nhất về vụ chùa Phật Quang như sau: Xin kính gởi đến quí đạo hữu hai hồ sơ của Orange County. Hồ sơ thứ nhất chuyển chủ quyền (bán) chùa Phật Quang cho một công ty ở Texas dưới tên Phương Que Bui Inc.
23 Tháng Chín 2015(Xem: 18910)
- Lời tòa soạn: Dựa trên bản đánh máy của đạo hữu Thục Vũ, Văn Hóa thử phân tích những điểm đối thoại trong audio giữa Ht Thích Quảng Độ và ông Võ Văn Ái. Trong audio này có đoạn Ht Quảng Độ đưa ra câu hỏi, có đoạn Hòa thượng ý kiến. Bài phân tích không có ý thiên vị hay chỉ trích cá nhân nào, chỉ mong suy xét ra sự thật và tất nhiên không tránh được chủ quan. Tòa soạn xin ghi nhận những ý kiến đóng góp hơn thiệt của quí bạn đọc và nhất là của quí đạo hữu Phật tử - thường xuyên theo dõi "biến cố chùa Phật Quang". - Đặc biệt xin cám ơn đạo hữu Thục vũ đã bỏ công sức ra nghe, đánh máy audio. Trân trọng. (VH)