Ban Mê Thuột: Sơn nữ Hoa hậu H'Hen Niê đi máy cày về buôn làng Ê Đê

23 Tháng Giêng 20187:04 CH(Xem: 14647)

VĂN HÓA ONLINE - ĐIỂM NÓNG 1 A - THỨ TƯ 24 JAN  2018


Hoa hậu H'Hen Niê đi máy cày về buôn làng


22/01/2018


TTO - Hoa hậu Hoàn vũ VN đã có buổi chiều đầy ý nghĩa cùng hàng ngàn người dân ở quê hương cô, ở buôn Sút Mđưng (xã Cư Suê, Cư M’Gar, Đắk Lắk).


image003


H'Hen Niê về nhà trên xe máy cày, phương tiện quen thuộc của tuổi thơ cô - Ảnh: LINH ĐAN


Hàng ngàn người, rất nhiều bạn trẻ trong trang phục truyền thống của người Ê Đê, đã chờ tân hoa hậu ở cổng chào buôn, cùng khoảng 10 chiếc máy cày. 


Em trai H’Hen cầm lái chở cô về trong tiếng reo hò của mọi người.


"Hôm nay buôn mình vui quá"


image004


Những cháu bé trong trang phục truyền thống chào hoa hậu - ẢNh: LINH ĐAN


Từ cổng chào buôn Sút Mđưng về đến nhà văn hóa cộng đồng khoảng 2km, nhưng phải mất hơn 2 giờ đồng hồ xe máy cày của hoa hậu.


Bà H’Hoa Niê 40 tuổi liên tục kêu tên hoa hậu, khi cô vẫn đứng trên máy cày vẫy chào mọi người. 


Bà H’Hoa kể, hoa hậu lúc nhỏ rất chăm chỉ, sau giờ học thường giúp cha mẹ làm nương rẫy, đi chợ, chở lúa đi xay xát:


"H'Hen sớm bộc lộ vẻ đẹp đặc trưng của người Ê Đê, nhưng cũng chẳng ai nghĩ cháu sẽ đi thi hoa hậy. Học hết cấp 3, H’Hen đi học xa nhà. Vậy mà bẵng một thời gian, nay H’Hen đã là hoa hậu"


image002


Hàng ngàn người dân dùng máy cày rước hoa hậu về nhà - Ảnh: LINH ĐAN


Anh Y Tuấn (28 tuổi) hòa trong đám đông không, giấu nổi sự phấn khởi "buôn mình chưa bao giờ vui như vậy". 


"Mình đi làm xa, nghe vợ (bà con với hoa hậu) nói hôm nay H’Hen về nên cũng chạy về chung vui. Cả buôn như vui mừng vì chưa bao giờ có sự kiện đầy ý nghĩa như vậy"


image005


Hoa hậu H'Hen giữa buôn làng - Ảnh: LINH ĐAN


Một buổi văn nghệ "cây nhà lá vườn" đã được tổ chức ngay trong nhà văn hóa cộng đồng. Những bài hát múa mừng vui, những bài chiêng chào đón người nhà từ xa về hòa chung với tiếng cười rộn rã. 


image006


Hoa hậu về làng - Ảnh: LINH ĐAN


Khi những cô gái Ê Đê bắt đầu nhịp xoang trong nhà sàn, hoa hậu từ chỗ ngồi cũng nhịp tay múa theo điệu nhạc tươi vui. 


Không kìm được cảm xúc vui sướng, tân hoa hậu đứng dậy, quây thành vòng tròn cùng chung nhịp múa với những thiếu nữ xinh đẹp buôn Sút Mđưng.


"Rất cảm ơn bà con buôn làng, cảm ơn các anh chị, cô chú lãnh đạo buôn, xã, huyện đã cho em một ngày rất hạnh phúc, đầy niềm vui như vậy. 


Rất mong những gì em làm được sẽ tạo thêm động lực cho các bạn trẻ trong buôn chúng ta" hoa hậu nghẹn ngào sau những tình cảm bà con buôn Sút Mđưng dành cho mình.


image007


Hoa hậu H'Hen trong buổi đón tiếp tại buôn - Ảnh: LINH ĐAN


Cảm hứng từ "đóa hoa đại ngàn"


Một người dân ở buôn Sút Mđưng cho biết các cô gái Ê Đê có khuôn mặt, đôi mắt rất đẹp. Thế nhưng vẻ đẹp của họ luôn e ấp, ít bộc lộ. 


Và chiều nay, tân hoa hậu về quê, cảm hứng từ nét đẹp đại ngàn, từ bông hoa dại e ấp đã lan tỏa đến nhiều thiếu nữ trong buôn, cả tỉnh Đắk Lắk..


image008


H’Lành Êban (16 tuổi), cùng buôn với hoa hậu, không che giấu niềm mơ ước sẽ mong tiếp bước chị H’Hen để thành hoa hậu trong tương lai gần. 


E ấp giữa đám bạn cùng trang lứa, khuôn mặt của H’Lành nổi bật với đôi mắt trong trẻo, nụ cười tỏa sáng. 


image009


H'Hen mời mọi người uống rượu cần nhân dịp vui theo truyền thống - Ảnh: LINH ĐAN


"Em sẽ cố gắng học thật giỏi, để lớn lên sẽ được đi xa. Em sẽ cố gắng học tập, luyện tập nhiều kỹ năng hơn nữa. Em mong mình cũng sẽ là hoa hậu như chị H’Hen", H’Lành mong ước.


image010


Hoa hậu lên xe để về trung tâm huyện, chuẩn bị cho đêm giao lưu do UBND huyện nhà tổ chức. Nhiều dân làng, các thanh thiếu niên vẫn bám theo xe H’Hen để chào, quyến luyến. 


Tân hoa hậu nói những đoạn bằng tiếng Ê Đê động viên người nhà, cảm ơn dân làng đã luôn yêu thương mình trong thời gian qua.


image011


Thiếu nữ H'Lành Êban mơ ước sẽ là hoa hậu tương lai - Ảnh: LINH ĐAN


image012


Nhiều người dân quyến luyến hoa hậu lúc rời đi - Ảnh: LINH ĐAN


image013


Hoa hậu chia tay mọi người - Ảnh: LINH ĐAN


(theo Linh Đan / Tuổi Trẻ)

27 Tháng Mười 2016(Xem: 19860)
- Theo vết xe Nguyễn Phú Trọng, ông Đinh Thế Huynh sẽ qua Mỹ cuối tháng 10? - Ông Đinh Thế Huynh có lọt vào "mắt xanh" Mỹ?
25 Tháng Mười 2016(Xem: 14195)
- ‘Nguyên tắc ba điểm’ quan hệ Việt–Trung 2014
18 Tháng Mười 2016(Xem: 14963)
VN ủng hộ Mỹ "can dự" vào Biển Đông Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS John S. McCain tại cảng Cam Ranh.
16 Tháng Mười 2016(Xem: 16216)
05 Tháng Mười 2016(Xem: 13924)
Cảng Cam Ranh chụp ngày 17/8/16. Ảnh minh họa
29 Tháng Chín 2016(Xem: 13454)
- Tại họp báo ở Hà Nội ngày 29/9, Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay tiết lộ ông Duterte đã bàn về vấn đề Biển Đông khi gặp Chủ tịch Trần Đại Quang. - Tin mới nhất từ trang rappler.com cho biết, phía Philippines cho rằng đàm phán song phương với Trung Quốc là cần thiết, nhưng có vẻ phía Việt Nam hướng về đàm phán đa phương trong vấn đề Biển Đông.
27 Tháng Chín 2016(Xem: 12732)
VH: Từ Hiệp định Paris 1973 đến Phán quyết PCA 12/7/2016: "Sau chiến tranh VN là Philippines?" Trước báo giới, ông Rodrigo Duterte phát biểu : « Tôi thật sự không muốn cắt đứt quan hệ với Hoa Kỳ nhưng tôi sẽ lập thêm liên minh mới với Trung Quốc và ông Medvedev (thủ tướng Nga) đang chờ chuyến thăm của tôi ». Ông nói tiếp : « Tôi đang trên đường vượt qua lằn ranh giới hạn trong quan hệ giữa tôi và Hoa Kỳ. Đây là điểm quyết định, không lùi lại được ».