Ấn Độ Dương - Đông Hải - Thái Bình Dương

29 Tháng Năm 20187:02 CH(Xem: 13061)

VĂN HÓA ONLINE - ĐIỂM NÓNG 1 B - THỨ TƯ 30 MAY 2018


Ấn Độ Dương - Đông Hải - Thái Bình Dương


Đông Hải: TQ càng gia tăng vũ khí, Mỹ càng hành quân tuần tra


image001

Mỹ điều chiến hạm, phi cơ tuần tra Đông Hải nhằm "cân bằng áp lực quân sự" của TQ


Dân trí Lầu Năm Góc tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục điều các khí tài quân sự thực hiện nhiệm vụ tuần tra nhằm đảm bảo tự do hàng hải trên Biển Đông, bất chấp hành động tuyên bố chủ quyền vi phạm luật pháp quốc tế của Bắc Kinh tại khu vực này.

image002

Tàu USS Higgins (Ảnh: Hải quân Mỹ)


Reuters ngày 27/5 trích 2 nguồn tin giấu tên trong chính phủ Mỹ cho biết, Washington đã điều tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Higgins và tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Antietam đi vào vùng biển thuộc phạm vi 12 hải lý xung quanh các đảo Cây, Linh Côn, Tri Tôn và Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Đây là một phần trong hoạt động tuần tra đảm bảo tự do hàng hải và hàng không của các tàu và máy bay Mỹ trên Biển Đông.


Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã lên tiếng phản đối hành động của Mỹ, cho rằng tàu chiến Washington vào khu vực Biển Đông cần phải có sự cho phép của Bắc Kinh.


Lầu Năm Góc đã bác bỏ quan điểm sai trái của Trung Quốc, cho rằng Mỹ thực hiện nhiệm vụ tuần tra ở khu vực tuân thủ theo luật pháp quốc tế. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Christopher Logan cho biết: “Lực lượng Mỹ hoạt động ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương mỗi ngày, bao gồm cả khu vực Biển Đông. Mọi hoạt động của Mỹ đều tuân thủ theo luật pháp quốc tế và Mỹ sẽ điều máy bay, tàu chiến thực hiện nhiệm vụ ở bất cứ đâu luật quốc tế cho phép”.


Tuần trước, truyền thông Trung Quốc đăng tải hình ảnh cho thấy nước này đã điều máy bay ném bom tầm xa hạ cánh xuống quần đảo Trường Sa của Việt Nam, động thái mà Mỹ cho là làm gia tăng căng thẳng ở khu vực. Ngoài ra, các hình chụp từ vệ tinh đã “tố cáo” Trung Quốc ngang nhiên xây dựng các công trình phi pháp trên đá Xubi thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế.


Thêm vào đó, Nhà Trắng cho biết họ có bằng chứng cho thấy Trung Quốc đã có hành động quân sự hóa Biển Đông, trái với luật pháp quốc tế, khi mang các tên lửa chống hạm, đất đối không và hệ thống gây nhiễu điện tử tới các thực thể ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam.


Ngày 23/5, Lầu Năm Góc tuyên bố rút lại lời mời Trung Quốc tham gia cuộc tập trận thường niên Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC 2018) do những động thái bành trướng quân sự hóa Biển Đông của Bắc Kinh./


Đức Hoàng Tổng hợp


Có "đối đầu nghiêm trọng" giữa tàu chiến Mỹ và Trung Quốc?


Phạm Nghĩa | 28/05/2018 01:46 PM


11


image003

Mỹ liên tục thực hiện hoạt động thực thi tự do hàng hải ở biển Đông bất chấp Trung Quốc phản ứng. Ảnh: Reuters


Trung Quốc ngày 27-5 bày tỏ sự tức giận sau khi Mỹ điều 2 tàu chiến tới gần một nhóm đảo mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền trái phép ở biển Đông.


Theo báo The Sun, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích hành động nói trên của Washington, đồng thời xác nhận Bắc Kinh phải huy động tàu và máy bay để chặn 2 tàu chiến Mỹ.


Trong một tuyên bố riêng biệt, Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Mỹ ngừng những hành động như vậy.


Các quan chức Washington giấu tên trước đó cho biết khu trục hạm tên lửa dẫn đường Higgins và tuần dương hạm tên lửa dẫn đường Antietam vừa tiếp cận trong phạm vi 12 hải lý gần quần đảo Hoàng Sa (của Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép).


Mỹ “gạch tên” Trung Quốc khỏi tập trận hải quân quốc tế quan trọng


Hai tàu chiến Mỹ đã tiến hành các hoạt động gần 4 hòn đảo bao gồm Đảo Cây, Đảo Linh Côn, Đảo Tri Tôn và Đảo Phú Lâm.


Trung Quốc sau đó triển khai tàu và máy bay để chặn 2 tàu chiến Mỹ trong một cuộc đối đầu được đánh giá là "nghiêm trọng".


Sự cố này xảy ra chỉ vài ngày sau khi Lầu Năm Góc rút lại lời mời Trung Quốc tham dự cuộc tập trận hải quân lớn RIMPAC 2018 do Mỹ tổ chức.


Washington nhiều lần cáo buộc Bắc Kinh xây dựng lực lượng quân sự ở biển Đông như một phần của tham vọng kiểm soát nguồn tài nguyên dầu mỏ và khí đốt tại đây.


image004

Trung Quốc gần đây điều máy bay ném bom ra đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa. Ảnh: Reuters


Vào ngày 18-5, Trung Quốc cho biết máy bay ném bom chiến lược H-6K của nước này đã hạ cánh trên một tiền đồn ở đảo Phú Lâm. Đầu tháng 5, Mỹ cũng phản đối việc Bắc Kinh đưa tên lửa và thiết bị radar lên 3 đảo nhân tạo xây dựng trái phép ở quần đảo Trường Sa (của Việt Nam).


Hồi tháng 3, Mỹ điều 1 khu trục hạm của hải quân để tiến hành hoạt động "thực thi tự do hàng hải" gần Đá Vành Khăn ở quần đảo Trường Sa (của Việt Nam). Các quan chức Mỹ nói rằng Trung Quốc không giữ đúng lời hứa của nhà lãnh đạo Tập Cận Bình hồi năm 2015 khi ông nói Bắc Kinh không có ý định quân sự hóa các vùng lãnh thổ tranh chấp./ (theo Người Lao Động)


Đông Hải: "Ao nhà hay vùng biển quốc tế?"


Trung Quốc muốn đẩy hải quân các nước khỏi biển Đông


Đỗ Thiện | 27/05/2018


image005

Đảo Phú Lâm, nơi Trung Quốc diễn tập máy bay ném bom H-6K. Ảnh: REUTERS


Các động thái quân sự hóa biển Đông của Trung Quốc nằm trong lộ trình biến vùng biển này thành “ao nhà”.


Chia sẻ với Pháp Luật TP.HCM về những động thái leo thang căng thẳng gần đây của Trung Quốc (TQ) ở quần đảo Trường Sa lẫn Hoàng Sa của Việt Nam , tướng Daniel Schaeffer , học giả cao cấp về tranh chấp trên biển Đông của Tổ chức tư vấn Asie21 (Pháp), nhận định TQ đang tỏ ra không quan tâm đến bất kể ai, thậm chí là Mỹ và các đồng minh.


. Phóng viên: Vào đầu tháng 5, hãng tin CNBC (Mỹ) cho biết TQ đã âm thầm lắp đặt hệ thống tên lửa hành trình chống hạm YJ-12B và tên lửa đất đối không HQ-9B trên các đảo nhân tạo xây dựng trái phép tại đá Chữ Thập, Vành Khăn và Subi thuộc quần đảo Trường Sa. Vài tuần sau đó, TQ tiếp tục thông báo đã diễn tập cất cánh, hạ cánh thành công các máy bay ném bom, trong đó có H-6K ở một hòn đảo không được nêu tên ở biển Đông. Theo ông, ý nghĩa chiến lược của các động thái này của Bắc Kinh là gì?


+ Tướng Daniel Schaeffer: Các cuộc diễn tập với máy bay ném bom H-6K do TQ thực hiện diễn ra ở đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa. Thông tin này sau khi TQ công bố các hình ảnh diễn tập đã được xác định bởi các chuyên gia phân tích hình ảnh.


Ý nghĩa chiến lược của các hoạt động quân sự hóa ở các đảo như Phú Lâm ở Hoàng Sa và ở các đảo nhân tạo do TQ bồi lấp xây dựng ở Trường Sa là không khó hiểu, có thể được diễn giải (theo giọng điệu của Bắc Kinh - PV) rằng: “Chúng tôi phòng vệ đảm bảo chủ quyền lãnh thổ của chúng tôi và các vùng biển xung quanh thuộc về chúng tôi. Chúng tôi chuẩn bị (các thiết bị quân sự) để bảo vệ chúng. Chúng tôi không quan tâm ai phản đối và đòi hỏi chủ quyền ở đây. Chúng tôi cũng không quan tâm Mỹ hay cộng đồng quốc tế nghĩ gì về hành động này của chúng tôi. Đừng lo, chúng tôi vẫn đang tiếp tục các hoạt động tăng cường lực lượng quân sự như thế này ở tất cả khu vực”.


image006

Tướng Daniel Schaeffer tại hội thảo "Xung đột ở biển Đông" tại Đại học Yale (Mỹ) tháng 5-2016. Ảnh: PHÚC TIẾN


Tôi nghĩ TQ sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự hóa như thể họ không sai trái điều gì, bởi TQ biết rằng không có một quốc gia đơn lẻ nào, thậm chí là Mỹ sẽ can đảm bắt đầu chí ít là một cuộc đụng độ quân sự tại khu vực. Mục đích cuối cùng của TQ sau tất cả hoạt động này là trở thành bá chủ biển Đông và cố gắng đẩy lực lượng hải quân của tất cả nước khác ra khỏi vùng biển này, đặc biệt là hải quân Mỹ và các đồng minh của Mỹ, để đảm bảo điều mà phía TQ gọi là an ninh quốc gia của nước này.


. Theo ông, tại sao TQ lại chọn thời điểm hiện nay để triển khai nhiều vũ khí quân sự chiến lược ra biển Đông sau một thời gian khá yên tĩnh?


+ Tôi không nghĩ rằng có lý do đặc biệt nào trong việc chọn thời điểm tháng 5-2018 để trình làng tất cả phương tiện quân sự của TQ ở biển Đông. Người TQ là những người tổ chức làm việc chính xác, nếu không có những trường hợp mang tính ngoại lệ thì họ luôn tuân thủ các chương trình mà họ đã định sẵn.


image007

Dồn dập kéo tên lửa, máy bay xuống Biển Đông: Trung Quốc sắp lập vùng nhận diện phòng không?


Khi nói đến việc thời gian qua TQ khá yên tĩnh, chúng ta không nên mắc sai lầm bởi giọng điệu tuyên truyền của TQ hay của Philippines, vốn cố ý muốn chúng ta nghĩ rằng biển Đông đang yên bình. Sự giảm nhiệt ở biển Đông suốt năm ngoái đến trước khi TQ gây căng thẳng gần đây chỉ là ảo giác bởi thực tế suốt thời gian qua căng thẳng biển Đông vẫn đang tiếp diễn, họa chăng là nhiều hơn hay ít hơn mà thôi.


. Theo đánh giá của ông thì các hoạt động quân sự hóa của TQ thời gian qua sẽ tác động như thế nào đến an ninh khu vực? Và diện mạo an ninh khu vực sẽ có thay đổi như thế nào dưới sự tác động của các động thái leo thang này?


+ Các động thái của TQ làm suy yếu trầm trọng an ninh khu vực. Bằng nhiều cách khác nhau, TQ mong muốn buộc tất cả quốc gia Đông Nam Á phải im lặng và cam chịu. Đồng thời đẩy Mỹ và các đồng minh của Mỹ ra khỏi biển Đông. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng (như mong đợi của TQ) sẽ rất khó đạt được khi nào Mỹ và đồng minh chưa từ bỏ cuộc chiến mang tính đại diện cho tự do hàng hải quốc tế không thể bị đảo ngược ở vùng biển quốc tế rộng lớn, vốn không thể để trở thành “ao nhà” của TQ. Bắc Kinh dù có muốn gì và thậm chí có dùng vũ lực cũng không thể bác bỏ được sự thật này.


. Xin cám ơn ông.


Các hoạt động quân sự hóa ở các tiền đồn do TQ xây dựng ở biển Đông nhằm mục đích cưỡng bách các quốc gia tuyên bố chủ quyền khác trong thời bình và buộc Mỹ phải gia tăng “cái giá phải trả” khi can thiệp nếu chiến tranh xảy ra.


BONNIE GLASER, chuyên gia cao cấp của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS), Mỹ


(theo Pháp luật TP.Hồ Chí Minh)
12 Tháng Mười Một 2014(Xem: 19573)
Điếu Cày: "tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ chọn ra cái biểu tượng tốt nhất cho mình, và nếu nó là ý nguyện của 90 triệu người dân thì đó là thể hiện ý nguyện của người dân, và chúng ta không tranh cãi về cái việc lá cờ đó nữa".
06 Tháng Mười Một 2014(Xem: 20435)
Trước tiên, chúng ta phải thấy rằng lá cờ đó là một biểu tượng, nó chỉ là một biểu tượng, và chúng ta đấu tranh là vì mục tiêu tự do, dân chủ, không phải vì biểu tượng một lá cờ, bởi vì biểu tượng thì có thể thay đổi, nhưng mục tiêu đấu tranh thì không bao giờ thay đổi …, và nếu có một lá cờ nào …, nó là ý nguyện của 90 triệu người dân thì đó là thể hiện ý nguyện của người dân, chúng ta không tranh cãi về cái việc lá cờ đó nữa.
01 Tháng Mười Một 2014(Xem: 20773)
“Trước tiên chúng ta phải thấy rằng lá cờ đó là một biểu tượng, nó chỉ là một biểu tượng, và chúng ta đấu tranh là vì mục tiêu tự do, dân chủ, không phải vì biểu tượng một lá cờ, bởi vì biểu tượng thì có thể thay đổi, nhưng mục tiêu đấu tranh thì không bao giờ thay đổi…”
30 Tháng Mười 2014(Xem: 18524)
Một phi thuyền thương mại không người lái chở hàng tiếp liệu lên Trạm Không gian Quốc tế đã phát nổ ngay sau khi rời mặt đất hôm thứ Ba. Thảm họa xảy ra lúc chiều tà tại cơ sở phóng phi thuyền của Cơ quan Không gian Vũ trụ Quốc gia (NASA) ở đảo Wallops thuộc bang Virginia, ngoài khơi Đại Tây Dương.
28 Tháng Mười 2014(Xem: 19483)
Trong video clip chúc mừng Điếu Cày đến Mỹ – Người Việt TV, ở phút 1:22 có một thanh niên cố chen đến gần Điếu Cày, trao ngọn Quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa cho Điếu Cày. Điếu Cày không nhận và nói cám ơn!
26 Tháng Mười 2014(Xem: 26109)
Một thân nhân của Điếu Cày là cô Joyce Hạnh Đỗ ở Boston đã tìm cách liên lạc với bạn là cô Gia Lý, Phòng Thương Mại Việt Mỹ ở Quận Cam nhờ Gia Lý tìm cách liên lạc với ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải hiện đang ở đâu?
23 Tháng Mười 2014(Xem: 19409)
Văn Hóa tổng hợp: “Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ ba nói rằng ông Hải chọn sang Mỹ. Con trai Điếu Cày là kỹ sư Nguyễn Trí Dũng nói rằng không phải như vậy. Phát biểu tại phi trường Los Angeles hôm 21/10, Blogger Điếu Cày nói: “Tôi thấy chính phủ Hoa Kỳ thì mong muốn tôi trở thành một công dân của Hoa Kỳ nhưng tôi không hiểu tại sao chính phủ Việt Nam lại muốn trục xuất tôi. Những việc tôi làm chỉ mang lại lợi ích cho dân tộc Việt Nam, cho tổ quốc Việt Nam. Điều đó đáng để chính phủ Việt Nam phải suy nghĩ.”
21 Tháng Mười 2014(Xem: 18102)
Trao đổi với BBC hôm 19/10/2014, nhân việc tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vừa diễn ra một vụ 'quan tài diễu phố' của dân khiếu nại về việc một nghi can bị cơ quan công an giam giữ đã tử vong với lý do 'thắt cổ tự tử' bất bình thường, kỹ sư Nguyễn Lân Thắng nói:
19 Tháng Mười 2014(Xem: 19001)
Khoảng 400-500 cảnh sát được triển khai ở Mong Kok để buộc đám đông phải lùi xa khoảng 20m khỏi một ngã tư trọng điểm. Các cuộc đụng độ vào sáng sớm 19/10 giữa người biểu tình và lực lượng cảnh sát ở Hong Kong vẫn đang tiếp tục mặc dù Chính quyền Hong Kong và nhà lãnh đạo biểu tình đã xác nhận sẽ tiến hành đàm phán.
16 Tháng Mười 2014(Xem: 18539)
Ông Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố rằng việc Manila đưa Bắc Kinh ra tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc là ‘quyền của Philippines’, và vấn đề tranh chấp lãnh thổ cần phải được giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình. Bình luận của người đứng đầu chính phủ Việt Nam được đưa ra hôm 15/10 tại Viện Koerber, nghiên cứu về phát triển xã hội, ở Berlin sau cuộc họp với Thủ tướng Đức Angela Merkel.
14 Tháng Mười 2014(Xem: 19569)
Cô Nina Phạm, y tá Mỹ gốc Việt, 26 tuổi, người Mỹ đầu tiên bị lây nhiễm virus Ebola trên đất Mỹ, do là đã có tiếp xúc với bệnh nhân Thomas Eric Duncan. Thomas mắc bệnh từ Liberia, đến Mỹ, vào bệnh viện nhưng đã chết vì bệnh viện Cơ đốc Dallas không cứu chữa được ca bệnh này.
12 Tháng Mười 2014(Xem: 19985)
Hôm 10/10/2014. tại trụ sở Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 46 Tràng Thi, Hà Nội hàng trăm bà con dân oan Văn Giang (Hưng Yên), Hải Phòng, Tây Ninh treo dọc biểu ngữ phủ kín bờ tường trụ sở, cờ đỏ sao vàng chào mừng ngày "giải phóng" thủ đô 10.10 năm nay.
09 Tháng Mười 2014(Xem: 18782)
“Cướp biển Indo trèo lên tàu và tấn công tàu. Nó lên nó bịt mặt hết. Nó có dao và súng. Nó dí dao và súng vào người rồi đó đánh trực ban ở trên buồng lái xong nó xuống buồng thuyền trưởng, nó dí súng vào đầu thuyền trưởng và dần dần nó khống chế tất cả các thuyền viên trên tàu và nó giam giữ tại một phòng”.
07 Tháng Mười 2014(Xem: 18873)
Cuộc gặp liên ngoại trưởng Phạm Bình Minh - John Kerry ở Washington vào đầu tháng 10/2014 đã an bài. Kết quả không đến nỗi tệ: sau nhiều năm bị cấm vận, Việt Nam được Hoa Kỳ dỡ bỏ một phần cơ chế mua vũ khí sát thương.
05 Tháng Mười 2014(Xem: 17159)
Ông Kerry nói Mỹ điều chỉnh chính sách trong tình hình mới Việt Nam đã hoan nghênh quyết định của Chính phủ Mỹ nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho họ và nói rằng điều này sẽ có lợi cho cả hai nước.
04 Tháng Mười 2014(Xem: 18355)
Hãng tin Reuters (Anh) cho biết, Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain nói: “Việc nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho VN vì mục đích an ninh hàng hải sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng theo hướng có lợi cho cả hai nước”. AP nhấn mạnh, quan hệ Mỹ-VN đã bình thường hóa vào năm 1995 - 20 năm sau chiến tranh. Washington đã phê chuẩn việc bán một số vũ khí không sát thương cho VN vào năm 2007 và quan hệ song phương đã được củng cố sâu sắc hơn, nhất là khi chính quyền Obama nỗ lực mở rộng sự hiện diện của Mỹ tại châu Á.