Lưỡng cực hay Tam quốc chí?

26 Tháng Bảy 20186:29 CH(Xem: 12569)

VĂN HÓA ONLINE - ĐIỂM NÓNG 1 A - THỨ SÁU 27 JULY 2018


Lưỡng cực hay Tam quốc chí?


image001

Ảnh minh họa: Putin, Trump tại Helsinki và Tập Cận Bình tại Bắc Kinh.


Donald Trump gặp Vladimir Putin để "yên" Nga, "bình" Trung Quốc?


Hồng Thủy


16/07/18


(GDVN) - Sau khi tạm "yên" được vấn đề Triều Tiên, ông Donald Trump tiếp tục "yên" Nga để rảnh tay đối phó với Trung Quốc.


Ngày 16/7/2018, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc gặp song phương tại Helsinki, thủ đô Phần Lan.


CNN ngày 16/7/18 bình luận, đây là hội nghị "siêu thực" nhất trong lịch sử giữa 2 cường quốc;


Bởi lẽ, hiếm có một cuộc hội nghị thượng đỉnh nào giữa Tổng thống Mỹ với Tổng thống Nga rất cần thiết nhưng lại bị làm suy yếu ngoạn mục bởi thời điểm và bối cảnh, như hội nghị lần này.


image002

Cú bắt tay "lịch sử" trong cuộc họp báo của hai siêu cường thế giới Mỹ Trump - Nga Putin tại Helsinki - Phần Lan  16/7/2018.


Nó diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ Tư pháp Mỹ quyết định truy tố 12 điệp viên tình báo quân sự Nga về cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.


Ngay trước cuộc đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Donald Trump và thuộc cấp đã hạ thấp triển vọng thành quả có thể đạt được tại hội nghị thượng đỉnh này.


Dư luận Hoa Kỳ càng có "cớ" để đưa ra những bình luận trái chiều, khi ông Donald Trump bước vào phòng họp với ông Putin mà không có quan chức thuộc cấp nào đi cùng, trừ phiên dịch.


Cách tiếp cận đối thủ và đồng minh hoàn toàn mới của Donald Trump


Tuy nhiên, khi nhìn lại các cuộc gặp giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Mar-a-Lago, với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore..., thì cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ lần này cũng không có gì bất thường.


Nhận xét về Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Donald Trump nói tại Brussels tuần trước:


"Trên phương diện nào đó chúng tôi là đối thủ cạnh tranh. Ông ấy không phải kẻ thù của tôi. Hy vọng rằng, ai đó, ông ấy có thể là một người bạn.


Các bạn biết những gì nào? Putin là người tốt. Ông ấy là người tốt. Chúng tôi đều ổn. Chúng tôi đều là con người." [1]


Ông Donald Trump cũng đã dành cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al Sisi những lời có cánh tương tự.


Còn với các đồng minh bên kia bờ Đại Tây Dương thì sao?


Đã có nhiều tiếng nói chỉ trích và phàn nàn về thái độ cũng như quyết sách của ông chủ Nhà Trắng với đồng minh Anh, Pháp, Đức hay láng giềng Canada, nhất là về thương mại.


Đó là lời nói, còn về hành động thì những quyết sách của ông Donald Trump về thương mại nhằm hiệu chỉnh hành vi của cả đồng minh lẫn đối thủ là minh chứng rõ ràng nhất của mục tiêu "nước Mỹ trên hết" không hề thay đổi.


Các biện pháp thuế quan của Donald Trump đang đẩy Brussels và Washington xa nhau hơn.


Trung Quốc lập tức đề nghị EU hợp tác chống lại "chủ nghĩa bảo hộ Donald Trump", bao gồm cả việc thành lập một nhóm làm việc chung tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).


Tuy nhiên Chủ tịch Ủy ban Kinh tế và xã hội châu Âu Luca Jahier nói với tờ South China Morning Post, Mỹ vẫn là đối tác chính trị và kinh tế quan trọng của EU, mặc dù châu Âu phản đối các biện pháp thuế quan của Donald Trump.


Đồng thời ông Luca Jahier cho biết, EU vẫn phải đối mặt với vô số khó khăn khi tiếp cận thị trường Trung Quốc và kêu gọi Bắc Kinh làm nhiều hơn để đảm bảo cạnh tranh công bằng. [2]


Có thể hiểu phát biểu của ông Luca Jahier là một lời "từ chối khéo" yêu cầu của Bắc Kinh.


Cả Mỹ và Liên minh châu Âu đều chia sẻ những lo ngại về vấn đề tiếp cận thị trường, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và việc chính phủ đứng sau bảo trợ các doanh nghiệp công nghệ cao, khi làm ăn với Trung Quốc.


image003

Cách thức ông Donald Trump xử lý cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên cũng không nằm ngoài mục tiêu hiệu chỉnh Trung Quốc, ảnh minh họa: Báo Tin Tức.


Về mặt an ninh, Chiến lược An ninh mới của Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Donald Trump đã xác định Nga và Trung Quốc là đối thủ chính của Mỹ.


Bởi vậy, thiết nghĩ cuộc gặp thượng đỉnh giữa 2 nhà lãnh đạo Nga - Mỹ hôm nay sẽ không "chệch hướng" như dư luận truyền thông Mỹ lo ngại.


Nhiều khả năng bước đi này là một tính toán của ông Donald Trump nhằm "yên" Nga để rảnh tay hiệu chỉnh Trung Quốc.


Tham vọng trở thành siêu cường số 1 của Trung Quốc đe dọa cả Mỹ lẫn Nga


Đó là nhận định của nhà nghiên cứu Harry J. Kazianis, Giám đốc Các vấn đề quốc phòng thuộc Trung tâm Vì lợi ích quốc gia, Hoa Kỳ, trên tờ The American Conservative ngày 16/7. [3]


Cả hai quốc gia đều có lý do để lo ngại một sự thay đổi có thể sẽ xảy ra trong trật tự quốc tế tác động đến 2 nước Mỹ, Nga.


Lịch sử dường như một lần nữa cho thấy khi một (trong 3) siêu cường trỗi dậy tìm cách lật đổ hệ thống quốc tế hiện thời, sẽ đẩy các siêu cường còn lại từ chỗ là kẻ thù trở thành đồng minh.


Thực tế có thể Nga và Mỹ đang thay đổi cách nhìn về nhau khi cùng chuẩn bị đối phó với một đối thủ đáng gờm hơn nhiều, đó là Trung Quốc.


Nếu dự đoán về nền kinh tế vẫn giữ đà tăng trưởng như hiện nay, một ngày nào đó Trung Quốc sẽ vượt qua Mỹ và Nga về sức mạnh kinh tế, và tiếp đó là sức mạnh kinh tế dịch chuyển sang sức mạnh quân sự.


Ông Harry J. Kazianis tin rằng, sau Chiến tranh Lạnh, Trung Quốc dựa vào hành vi đánh cắp sở hữu trí tuệ đã phát triển nhanh chóng, tạo thâm hụt thương mại lớn khiến Mỹ mất hàng triệu việc làm.


Những bí mật quân sự cũng bị đánh cắp, và Bắc Kinh nhanh chóng trở thành kẻ thù của Washington.


Vấn đề không dừng lại ở đây, khi Mỹ và Trung Quốc có hàng loạt các mâu thuẫn địa chính trị dài hạn, làm gia tăng căng thẳng và nguy cơ xung đột trong tương lai.


Từ Biển Đông qua eo biển Đài Loan cho tới Hoa Đông, Trung Quốc và Hoa Kỳ đang tranh giành ảnh hưởng một cách quyết liệt.


Trong khi Nga không muốn công khai thừa nhận điều đó và lúc này, ngược lại cả Moscow lẫn Bắc Kinh đều nói về mối quan hệ song phương chặt chẽ, nhưng về lâu dài, Nga đặc biệt quan tâm đến các ý đồ của Trung Quốc.


Thứ nhất, sáng kiến Vành đai và Con đường của ông Tập Cận Bình có mục tiêu kết nối Trung Quốc với phần lớn Trung Á, địa bàn chiến lược của Nga, để đưa các quốc gia thuộc Liên Xô cũ vào quỹ đạo ảnh hưởng của Bắc Kinh.


Thứ hai, Trung Quốc đang nổi lên như một nhà cung cấp vũ khí toàn cầu cạnh tranh với Nga bằng chính các công nghệ sao chép hoặc đánh cắp được từ Nga.


Nga đã bán cho Trung Quốc hệ thống tên lửa tiên tiến S-400, máy bay chiến đấu Su-35.


Rất có thể Bắc Kinh sẽ tìm cách "nhái" các sản phẩm này như họ đã và đang làm, để tạo ra những vũ khí giá rẻ hơn nhiều, cạnh tranh trực tiếp với Nga.


Thứ ba, mặc dù biên giới Nga - Trung đã phân định rõ ràng và không có "đòi hỏi" nào bất thường từ các nhà lãnh đạo Trung Quốc, nhưng nhiều người Hán vẫn tin Vladivostok là của "tổ tiên" họ để lại. [4]


Với những gì Trung Quốc theo đuổi ở Biển Đông và eo biển Đài Loan, nhà nghiên cứu Harry J. Kazianis cho rằng, khi sức mạnh Trung Quốc tăng lên, có thể họ sẽ đặt lại vấn đề Vladivostok.


Vì vậy, cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay tại Phần Lan, cho dù không dẫn đến kết quả hữu hình nào ngay lập tức, nhưng rất có thể đặt nền móng cho những hợp tác lớn hơn trong tương lai.


Chí ít sau khi tạm "yên" được vấn đề Triều Tiên, ông Donald Trump tiếp tục "yên" Nga để rảnh tay đối phó với Trung Quốc.


Ít nhất lúc này càng bớt các đối thủ chiến lược, ông càng có nhiều không gian để hiệu chỉnh các hành vi "lệch chuẩn" của Bắc Kinh.


Nguồn:


[1]https://edition.cnn.com/2018/07/15/politics/trump-putin-summit/index.html


[2]https://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2155343/we-dont-agree-trump-doesnt-mean-we-want-gang-america


[3]http://www.theamericanconservative.com/articles/the-coming-american-russian-alliance-against-china/


Hồng Thủy
13 Tháng Mười Một 2014(Xem: 43159)
Ngày 13/11, theo thông tin mới nhất từ mục Xã hội (NTD.ORG) cho biết, Thiền Sư Thích Nhất Hạnh vừa viên tịch vào sáng ngày 13/11/2014, khi ông vừa bước sang tuổi 88. Tuy nhiên, cho đến hôm nay, thứ Sáu 14/11/14, khi Văn Hóa lên bản tin về Thiền sư Nhất Hạnh vốn gây xúc động cho giới Phật tử cả tuần nay; Làng Mai, "tổng hành doanh" của dòng tu "Tiếp Hiện" ở Pháp, vẫn chưa có thông tin nào xác tín về nhân thân vị Thiền sư nổi tiếng trên thế giới từ Đông sang Tây.
12 Tháng Mười Một 2014(Xem: 19641)
Điếu Cày: "tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ chọn ra cái biểu tượng tốt nhất cho mình, và nếu nó là ý nguyện của 90 triệu người dân thì đó là thể hiện ý nguyện của người dân, và chúng ta không tranh cãi về cái việc lá cờ đó nữa".
06 Tháng Mười Một 2014(Xem: 20497)
Trước tiên, chúng ta phải thấy rằng lá cờ đó là một biểu tượng, nó chỉ là một biểu tượng, và chúng ta đấu tranh là vì mục tiêu tự do, dân chủ, không phải vì biểu tượng một lá cờ, bởi vì biểu tượng thì có thể thay đổi, nhưng mục tiêu đấu tranh thì không bao giờ thay đổi …, và nếu có một lá cờ nào …, nó là ý nguyện của 90 triệu người dân thì đó là thể hiện ý nguyện của người dân, chúng ta không tranh cãi về cái việc lá cờ đó nữa.
01 Tháng Mười Một 2014(Xem: 20835)
“Trước tiên chúng ta phải thấy rằng lá cờ đó là một biểu tượng, nó chỉ là một biểu tượng, và chúng ta đấu tranh là vì mục tiêu tự do, dân chủ, không phải vì biểu tượng một lá cờ, bởi vì biểu tượng thì có thể thay đổi, nhưng mục tiêu đấu tranh thì không bao giờ thay đổi…”
30 Tháng Mười 2014(Xem: 18588)
Một phi thuyền thương mại không người lái chở hàng tiếp liệu lên Trạm Không gian Quốc tế đã phát nổ ngay sau khi rời mặt đất hôm thứ Ba. Thảm họa xảy ra lúc chiều tà tại cơ sở phóng phi thuyền của Cơ quan Không gian Vũ trụ Quốc gia (NASA) ở đảo Wallops thuộc bang Virginia, ngoài khơi Đại Tây Dương.
28 Tháng Mười 2014(Xem: 19547)
Trong video clip chúc mừng Điếu Cày đến Mỹ – Người Việt TV, ở phút 1:22 có một thanh niên cố chen đến gần Điếu Cày, trao ngọn Quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa cho Điếu Cày. Điếu Cày không nhận và nói cám ơn!
26 Tháng Mười 2014(Xem: 26172)
Một thân nhân của Điếu Cày là cô Joyce Hạnh Đỗ ở Boston đã tìm cách liên lạc với bạn là cô Gia Lý, Phòng Thương Mại Việt Mỹ ở Quận Cam nhờ Gia Lý tìm cách liên lạc với ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải hiện đang ở đâu?
23 Tháng Mười 2014(Xem: 19477)
Văn Hóa tổng hợp: “Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ ba nói rằng ông Hải chọn sang Mỹ. Con trai Điếu Cày là kỹ sư Nguyễn Trí Dũng nói rằng không phải như vậy. Phát biểu tại phi trường Los Angeles hôm 21/10, Blogger Điếu Cày nói: “Tôi thấy chính phủ Hoa Kỳ thì mong muốn tôi trở thành một công dân của Hoa Kỳ nhưng tôi không hiểu tại sao chính phủ Việt Nam lại muốn trục xuất tôi. Những việc tôi làm chỉ mang lại lợi ích cho dân tộc Việt Nam, cho tổ quốc Việt Nam. Điều đó đáng để chính phủ Việt Nam phải suy nghĩ.”
21 Tháng Mười 2014(Xem: 18168)
Trao đổi với BBC hôm 19/10/2014, nhân việc tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vừa diễn ra một vụ 'quan tài diễu phố' của dân khiếu nại về việc một nghi can bị cơ quan công an giam giữ đã tử vong với lý do 'thắt cổ tự tử' bất bình thường, kỹ sư Nguyễn Lân Thắng nói:
19 Tháng Mười 2014(Xem: 19067)
Khoảng 400-500 cảnh sát được triển khai ở Mong Kok để buộc đám đông phải lùi xa khoảng 20m khỏi một ngã tư trọng điểm. Các cuộc đụng độ vào sáng sớm 19/10 giữa người biểu tình và lực lượng cảnh sát ở Hong Kong vẫn đang tiếp tục mặc dù Chính quyền Hong Kong và nhà lãnh đạo biểu tình đã xác nhận sẽ tiến hành đàm phán.
16 Tháng Mười 2014(Xem: 18600)
Ông Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố rằng việc Manila đưa Bắc Kinh ra tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc là ‘quyền của Philippines’, và vấn đề tranh chấp lãnh thổ cần phải được giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình. Bình luận của người đứng đầu chính phủ Việt Nam được đưa ra hôm 15/10 tại Viện Koerber, nghiên cứu về phát triển xã hội, ở Berlin sau cuộc họp với Thủ tướng Đức Angela Merkel.
14 Tháng Mười 2014(Xem: 19631)
Cô Nina Phạm, y tá Mỹ gốc Việt, 26 tuổi, người Mỹ đầu tiên bị lây nhiễm virus Ebola trên đất Mỹ, do là đã có tiếp xúc với bệnh nhân Thomas Eric Duncan. Thomas mắc bệnh từ Liberia, đến Mỹ, vào bệnh viện nhưng đã chết vì bệnh viện Cơ đốc Dallas không cứu chữa được ca bệnh này.
12 Tháng Mười 2014(Xem: 20045)
Hôm 10/10/2014. tại trụ sở Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 46 Tràng Thi, Hà Nội hàng trăm bà con dân oan Văn Giang (Hưng Yên), Hải Phòng, Tây Ninh treo dọc biểu ngữ phủ kín bờ tường trụ sở, cờ đỏ sao vàng chào mừng ngày "giải phóng" thủ đô 10.10 năm nay.
09 Tháng Mười 2014(Xem: 18846)
“Cướp biển Indo trèo lên tàu và tấn công tàu. Nó lên nó bịt mặt hết. Nó có dao và súng. Nó dí dao và súng vào người rồi đó đánh trực ban ở trên buồng lái xong nó xuống buồng thuyền trưởng, nó dí súng vào đầu thuyền trưởng và dần dần nó khống chế tất cả các thuyền viên trên tàu và nó giam giữ tại một phòng”.
07 Tháng Mười 2014(Xem: 18936)
Cuộc gặp liên ngoại trưởng Phạm Bình Minh - John Kerry ở Washington vào đầu tháng 10/2014 đã an bài. Kết quả không đến nỗi tệ: sau nhiều năm bị cấm vận, Việt Nam được Hoa Kỳ dỡ bỏ một phần cơ chế mua vũ khí sát thương.
05 Tháng Mười 2014(Xem: 17220)
Ông Kerry nói Mỹ điều chỉnh chính sách trong tình hình mới Việt Nam đã hoan nghênh quyết định của Chính phủ Mỹ nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho họ và nói rằng điều này sẽ có lợi cho cả hai nước.
04 Tháng Mười 2014(Xem: 18417)
Hãng tin Reuters (Anh) cho biết, Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain nói: “Việc nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho VN vì mục đích an ninh hàng hải sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng theo hướng có lợi cho cả hai nước”. AP nhấn mạnh, quan hệ Mỹ-VN đã bình thường hóa vào năm 1995 - 20 năm sau chiến tranh. Washington đã phê chuẩn việc bán một số vũ khí không sát thương cho VN vào năm 2007 và quan hệ song phương đã được củng cố sâu sắc hơn, nhất là khi chính quyền Obama nỗ lực mở rộng sự hiện diện của Mỹ tại châu Á.