Bàn cờ Vua quốc tế: Trump đi tìm Kim "Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu"

10 Tháng Ba 20197:34 CH(Xem: 10910)

VĂN HÓA ONLINE - ĐIỂM NÓNG A - THỨ HAI 11 MAR 2019


Bàn cờ Vua quốc tế: Trump đi tìm Kim "Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu"


image001image002

Lý Kiến Trúc


VĂN HÓA

11/3/2019


Bàn cờ Vua quốc tế ngày càng ngoạn mục giữa hai tay chơi Trump và Kim.


Thông thường, trong hai năm đầu nhiệm kỳ tổng thống, sau khi ổn định việc nội trị, mang lại oai phong cho Hoa Kỳ trên trường quốc tế, hai năm sau, tổng thống và bộ tham mưu chú tâm tới cuộc bầu cử nhiệm kỳ 2 của tổng thống 2021-2024. Sự kiện "chấn động" nào sẽ làm bàn đạp cho chiến thắng?


Đó là mối quan tâm của đương kim Tổng thống Donald J. Trump đa mưu túc trí.


Chiến trường Trung Đông chưa hẳn là lá bài quyết định. Ông Trump đã làm được một việc "động trời" ở Israel, tòa Đại sứ Mỹ sẽ chính thức đóng đại bản doanh ở Jerusalem. Lễ khánh thành Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem diễn ra hôm 14/5/2018.


Ngày 12/6/2018 tại Singapore, Tổng thống Trump lần đầu tiên đã gặp trùm cộng sản Bắc Hàn Kim Jong Un.


Vì sao ông tổng thống đại cường số 1 trên thế giới lại phải đi gặp "Chú Un" 33 tuổi để bàn về chuyện nguyên tử và vũ khí hạt nhân tên lửa liên lục địa.


Thật ra, chưa chắc tên lửa liên lục địa có khả năng bắn vào đất Mỹ, nhiều khi chưa bay tới nơi đã rơi lụp đụp. Nhưng vấn đề vũ khí nguyên tử được thổi phồng lên như một mối đe dọa kinh khủng với nhân loại và ... với dân Mỹ. Những hình ảnh tên lửa Bắc Hàn bay qua đầu Nhật Bản làm dân Nhật hốt hoảng. Thế giới mất tinh thần vì "Chú Un nguyên tử" Bắc Hàn Kim Jong Un.


Nguyên tử là cơ hội bằng vàng đến với ông Trump. Ông phải đi tìm trùm tên lửa Kim để "đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu" trong việc giải giới vũ khí nguyên tử.


Ngày 27/2/2019, ông Trump gặp Kim lần 2 tại Hà Nội. Lần này hai ông có vẻ "tâm sự" thoải mái và rò rỉ kịch bản bàn cờ Vua.


Ông Trump tuyên bố việc giải giới nguyên tử cần nhiều thời gian và sẽ làm xong trong hai năm cuối nhiệm kỳ "thứ nhất" của ông.


Người ta ngờ rằng ông đang chơi lá bài tẩy nguyên tử trên bàn cờ Vua quốc tế giữa Trump và Kim trong kỳ bầu cử tổng thống Mỹ năm 2021.


Một trong các biện pháp để đi tìm Kim là bắn con Pháo Liên hiệp quốc cấm vận sang Bắc Hàn. Kim vội vàng gặp ngay Trump để bàn.

image003

Tổng thống Donald Trump (phải) giơ cao hồ sơ nguyên tử bên cạnh Kim Jong-un trong cuộc gặp lần đầu tiên trùm vũ khí nguyên tử Kim tại khách sạn Capella hotel, Sentosa island hôm 12/6/ 2018 tạiSingapore. (EVAN VUCCI / AP)


Nhân chứng bàn cờ Vua thượng đỉnh lần 2 là Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Ông Trọng còn làm nhiều việc hơn công việc nhân chứng, ông lệnh cho Hà Nội đánh bóng, quảng cáo tối đa tay chơi cờ Kim Jong Un trở nên một nhân vật làm "rúng động" thế giới.


Kim vừa mới về tới Bình Nhưỡng hai ngày, hôm mùng 02/3/2019, đùng mộ cái, các bức ảnh chụp từ vệ tinh cố tình công khai công bố cho thế giới thấy bãi phóng tên lửa Sohae tại Tongchang-ri một địa danh bí mật ở đông bắc Bắc Hàn đang được tái tạo khởi động lại.


Nếu thực sự có vụ này, không ai có quyền ra lệnh bãi phóng tên lửa Sohae ngoài Kim.


image004

 Ảnh chụp từ vệ tinh bãi phóng tên lửa Sohae của Bắc Triều Tiên, tại Tongchang-ri, ngày 02/03/2019.CSIS/Beyond Parallel/DigitalGlobe 2019 via REUTERS.


Vì sao Kim làm vậy sau khi mới hội đàm với Trump ở Hà Nội, dù không đem đến một văn bản thỏa ước nào về thượng đỉnh.


Kim muốn kéo dài thời gian "động tim" thế giới cho ông Trump nhẩn nha kéo dài nguyên tử?


Nhiều bình luận trên thế giới cho rằng thượng đỉnh lần 2 thất bại. Cố vấn An ninh Bạch Ốc cho rằng Tt Trump  thành công; báo Văn Hóa Online-California cho rằng thượng đỉnh "đổ vỡ nửa chừng", Tt Trump thành công vang dội, thậm chí còn viết họ Kim chơi vụ Sohae là "phản phé', "phản đòn" vì chua cay!


Sự việc có đúng như vậy không? Càng ngày bàn cờ Vua quốc tế giữa Trump và Kim càng diễn ra nhiều cảnh ngoạn mục.


Nhìn lại cuộc chiến tranh Vietnam War, năm 1968, Tt Lyndon Jhonson là người đã hai lần dính líu tới chiến tranh Đông Dương, mở đường cho chiến cuộc miền Nam Việt Nam bước vào giai đoạn khốc liệt nhất, nhưng cuối cùng, không tìm thấy giải pháp cuối đường cho Vietnam War, ông không ra ứng cử nhiệm kỳ 2 theo như Hiến pháp Hoa Kỳ cho phép.


image005

Từ trái sang phải: TT Lyndon Johnson, tướng William Westmoreland, TT Nguyễn Văn Thiệu và Thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ tại Cam Ranh năm 1968. Nguồn: Getty


Ngày 20 tháng Giêng, 1969, Richard Nixon tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ thứ 37 kế tục cuộc chiến Việt Nam Johnson để lại.


Nixon đi tìm quân bài "đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu" trong cuộc chiến Vietnam War là Tổng thống miền Nam Việt Nam Nguyễn Văn Thiệu.


Kết thúc cuộc chiến miền Nam Việt Nam trong danh dự là con bài tẩy mang lại chiến thắng cho Nixon nhiệm kỳ 2.


Hiệp định Paris tháng Giêng 1973 "bức tử" Việt Nam Cộng Hòa, Sàigon di tản khổng lồ.


image006

Richard Nixon tuyên thệ nhậm chức tổng thống Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ thứ 37.


Trong các lần vận động tranh cử của Nixon, khẩu hiệu hấp dẫn cử tri dân Mỹ là sẽ chấm dứt chiến tranh, mang đoàn quân viễn chinh về nước trong danh dự.


Khẩu hiệu rất hấp dẫn, nhưng ít ai để ý tới nhân chứng kiêm nạn nhân cuộc chiếnVietnam War là hai miền Nam - Bắc Việt Nam. Dân chúng vô tội thường là nạn nhân của các tay chơi cờ Vua quốc tế.


Tổng thống miền Nam Việt Nam Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch miền Bắc Việt Nam Hồ Chí Minh, Tổng bí thư Lê Duẩn đều bị cuốn vào vòng xoáy bàn cờ Vua quốc tế, dân chúng vô tội Việt Nam là nạn nhân.


Trong hai ông lãnh đạo miền Nam - Bắc Việt Nam, nếu ông Hố Chí Minh phía miền Bắc nhất quán chủ trương "đánh cho Mỹ cút ngụy nhào", ông Lê Duẩn tiến hành vũ trang vũ lực thống nhất đất nước, thì ông Nguyễn Văn Thiệu nhận ra rằng miền Nam là con xe pháo mã  - là quân bài chủ lực tranh cử tổng thống của Mỹ, là mảnh đất béo bở cho "nhiệm kỳ tổng thống lần 2".


Thế cho nên chẳng có gì lạ khi Nixon cử Henry Kissinger bí mật đi đêm với Bắc Kinh và Hà Nội nhiều lần.


Trò chơi của Nixon không qua mắt được ông Thiệu, "lấy gậy ông đập lưng ông", ông Thiệu chơi trò tháu cáy vừa trên trận địa vừa trên bàn hội nghị chính trị, ông Thiệu lấy cuộc chiến chống cộng sản ở miền Nam đổi chác với đương kim tồng thống Nixon trong nhiệm kỳ 2.


Nhưng ông Thiệu non tay hơn Nixon. Chỉ vài câu hù dọa cảnh cố TT Ngô Đình Diệm trong xe tăng M113, hay việc phao tin "đảo chánh" của tướng không quân râu kẽm, ông Thiệu bấn loạn. 


Tất nhiên nước cờ nhược tiểu là phải yếu hơn đại cường.


Thế nhưng lịch sử thường xuất hiện những tình huống oái oăm không thể đoán trước được.


Mấy cánh nhà báo khai thác vụ Watergate đánh gục Nixon. Nixon buộc phải từ chức. Nixon từ chức, lá bài Việt Nam - Sàigon cũng tan theo mây khói. Và như mọi người đã thấy diễn tiến bàn cờ Vua quốc tế Nixon - Thiệu - Vietnam War kết quả như thế nào.


image007

Tổng thống Richard Nixon và chiến tranh Việt Nam. (1969 - 1974).


Trong bản ghi âm được giải mật sau này về cuộc trao đổi giữa Tổng thống Mỹ Richard Nixon và ngoại trưởng Henry Kissinger, Nixon nói rõ việc ông quyết định sẽ bỏ mặc "đứa con" Việt Nam Cộng hòa để có thể thoát khỏi cuộc chiến ở Việt Nam.


Henry Kissinger: Tôi nghĩ Thiệu nói đúng đấy. Hiệp định đó (Hiệp định Paris) sẽ đẩy Việt Nam Cộng hòa vào thế nguy hiểm.


Richard Nixon: Nó (Việt Nam Cộng hòa) phải tự chống đỡ thôi... Nếu nó chết thì cứ để nó chết. Nó lớn rồi, chúng ta không thể cứ cho nó bú mớm mãi được. (wikipedia)


Bàn cờ Vua quốc tế Trump - Kim


image008

Tt Trump và Ct Kim Jong-un bàn chuyện riêng trong khuôn viên Marriott Hotl tại Hà Nội hôm 27/2/2019. Theo sau chỉ có hai thông dịch viên Lee Yun Hyang và bà Sin Hye Yong. Bức ảnh cho thấy bà Sin Hye Yong mải mê ngắm cảnh khách sạn còn bà Lee Yun Hyang chăm chú thông dịch. AFP


Kim Jong Un - Vũ khí nguyên tử có giúp cho Trump "thắng lớn" nhiệm kỳ tổng thống lần 2 hay không chưa thể đáon được nhưng sẽ còn nhiều màn ngoạn mục.


Giàn synphony Trump - Kim "đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu" prelude bằng bản Sohae. 


Hôm 08/3/2019 nói với các nhà báo ở tòa Bạch ốc, nửa úp nửa mở như câu giờ bản synphony Trump-Kim, ông Trump nói: ""Tôi có cảm giác quan hệ giữa tôi với Bắc Hàn và ông Kim Jong-un rất tốt. Tôi nghĩ nó vẫn được duy trì tốt đẹp".


Báo Thanh Niên viết: "Giới quan sát đánh giá dù không đạt kết quả như kỳ vọng nhưng hội nghị tại Hà Nội đã cho thấy rõ hơn quan điểm của Mỹ và Bắc Hàn. Cả hai bên vẫn cần thêm thời gian để có thể dung hòa những khác biệt nhằm đi đến một thỏa thuận thiết thực.


Trong cuộc gặp với Thủ tướng Cộng hòa Czech Andrej Babiš hôm 07/3/2019, Tổng thống Trump nói ông chỉ "hơi thất vọng" trước thông tin về bãi thử tên lửa của Triều Tiên.


“Hơi thất vọng một chút. Chúng tôi sẽ xem sao. Chúng tôi sẽ báo các bạn biết trong khoảng một năm tới”, Tổng thống Mỹ phát biểu trong cuộc gặp với Thủ tướng Cộng hòa Czech Andrej Babiš tại tòa Bạch ốc 7.3. 2019".


Hãng Yonhap ngày 8.3.2019 dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump muốn CHDCND Triều Tiên giải giới hạt nhân hoàn toàn trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ hiện tại.


Phát biểu với báo giới, quan chức Bộ Ngoại giao này cho biết mục tiêu của Washington là Bình Nhưỡng hoàn thành việc giải trừ vũ khí hạt nhân hoàn toàn trong vòng 2 năm tới.


Hãng AFP hôm qua dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Palladino cho hay Washington muốn Bình Nhưỡng giải giới hạt nhân trước khi Tổng thống Donald Trump kết thúc nhiệm kỳ này. Theo đó, mục tiêu của Mỹ là Bắc Hàn giải trừ hạt nhân hoàn toàn trong vòng 2 năm tới, bao gồm việc từ bỏ tất cả đầu đạn hạt nhân, vật liệu phân hạch và các tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) cũng như dừng hẳn những chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt khác. (TN 07/3/19)


image009

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Cộng hòa Czech Andrej Babiš, Tổng thống Trump nói ông chỉ "hơi thất vọng" trước thông tin về bãi thử tên lửa Sohae của Bắc Hàn. AFP


Lịch sử có xuất hiện con đường oái oăm nếu như ông Kim Jong Un - vũ khí nguyên tử Bắc Hàn có trở thành quân cờ nặng ký giúp cho đương kim Tổng thống Donald J. Trump tiếp tục tái ứng cử nhiệm kỳ 2?


Không chỉ có những tuyên bố bất ngờ trên twitter, trong cuộc họp báo bất thường lúc 3 giờ chiều (giờ Hà Nội) tại Marriott Hotel, Tt Trump tố cáo trước giới truyền thông quốc tế Bắc Hàn còn bí mật dấu diếm các địa điểm nguyên tử, và sau 30 phút họp báo, ông Trump và đoàn tùy tùng khăn gói "dỗi" ra sân bay Nội Bài bay về Hoa Thịnh Đốn tươi đẹp.


Cánh tay phải của ông Trump là Ngoại trưởng Mike Pompeo bay ngay trong chiều họp báo qua Manila (28/2/2019) tính chuyện biển Đông Việt Nam, biển Tây Philippines và vụ đảo Thị Tứ.


Coi như thượng đỉnh Hà Nội kết thúc. Nước cờ Vua Trump - Kim chuyển sang thế khác.


Có lẽ cần nói thêm theo chân Mike Pompeo, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh cũng bay sang Manila ngay để thăm dò vụ Biển Đông.


Đảo Thị Tứ nằm giữa biển Đông Việt Nam và biển Tây Philippines trở thành tâm điểm. Báo Văn Hóa Online có bài viết ngắn: Bắc Kinh muốn gì ở đảo Thị Tứ?


Các tay chơi cờ đang di chuyển dư luận vụ nguyên tử Bắc Hàn sang vấn đề Biển Đông.


Theo Văn Hóa Online-California, đóng góp cho vụ Biển Đông, ông Phạm Bình Minh, Hà Nội có nên đòi lại hai hòn đảo Thị Tứ và Song Tử Đông mà Sàigon lỡ để mất vào tay Philippines năm 1956 và năm 1970 hay không?


Việt Nam có nên đòi lại đảo Song Tử Đông?


Cát Biển Đông: Những hạt ngọc li ti nguyên thủy vô giá


image010


Còn hai năm nữa trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, diễn tiến bàn cờ Vua quốc tế Trump - Kim - Vũ khí nguyên tử  kết quả ra sao, "không vội vàng", mọi người hy vọng ông Trump không bị "xui" như cựu Tt Nixon.


Lý Kiến Trúc


California 11/3/2019
05 Tháng Bảy 2015(Xem: 16668)
VH - "Theo Reuters, chính quyền Nhật thông báo về khoản hỗ trợ trị giá 750 tỉ yen trong vòng ba năm tới sau cuộc họp giữa Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và lãnh đạo các quốc gia vùng Mekong tại thủ đô Tokyo, trong đó có TT Nguyễn Tấn Dũng." - "Ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Việt Nam, người đang được dư luận đánh giá sẽ là "Thủ lãnh tương lai Asean" sau cuộc hội đàm - ký thỏa ước với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Hội nghị Cấp cao Mekong - Nhật Bản tại Tokyo 4/7/15, đã phát biểu quan điểm của VN - báo cáo tình hình biển Đông trước cử tọa đại cường Nhật Bản; quan điểm này tương tự như cuộc trả lời phỏng vấn bằng văn bản cho AP hôm 3/7 của ông Nguyễn Phú Trọng."
04 Tháng Bảy 2015(Xem: 26429)
Nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao Mekong-Nhật Bản, ngày 4/7, tại Nhà khách Quốc gia ở Tokyo, Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.
02 Tháng Bảy 2015(Xem: 16812)
Sứ giả của "Hòa giải": Cựu Tổng Thống Bill Clinton là người đã mở ra chương "Hòa giải" giữa hai kỳ phùng địch thủ trên chiến trường Đông Dương hay cuộc chiến tranh Việt Nam, là "con thoi" luôn có mặt vào các thời điểm "nóng sốt" trên mặt trận chính trị Việt - Mỹ. Hôm 1 tháng 7, 2015, một lần nữa (lần thứ 5), ông đã bay qua Hà Nội (theo thông báo của Đại sứ Ted Osius) để gặp những những chóp bu hàng đầu đảng CSVN như Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, (không thấy ảnh và tin Nguyễn Tấn Dũng với Bill), Phạm Bình Minh, ... bên cạnh đó, ông cũng không quên gặp một số nhân vật trong giới vận động Dân chủ-Nhân quyền, Xã hội Dân sự ... Thế nhưng, dư luận bên lề thì lại cho rằng "không có chuyện gì là không thể!" chẳng hạn như, Bill sẽ "tháp tùng, bảo hộ" chuyến đi đến nơi về đến chốn cho Trọng ...
30 Tháng Sáu 2015(Xem: 16378)
Nguồn tin khả tín của thân hữu báo Văn Hóa từ Bộ ngoại giao cho biết (nếu không có gì thay đổi vào giờ chót), lịch trình làm việc của Nguyễn Phú Trọng viếng thăm Hoa Kỳ sẽ từ ngày 05 tháng 7 đến 09/7/2015. (Xem chi tiết trang trong)
28 Tháng Sáu 2015(Xem: 23448)
Tin nói rằng Đại tướng Phùng Quang Thanh và toán các cận vệ và sĩ quan tùy tùng sau khi đã kết thúc một tuần làm việc với đối tác Bộ Quốc Phòng Pháp nên rủ nhau đi chơi, mua sắm và thăm vài gia đình "Việt kiều yêu nước" là cơ sở nằm vùng tại Paris. Khi vừa ra khỏi một căn nhà trong hẽm phố Paris thì bị hai kẻ lạ mặt không rõ sắc dân hay quốc tịch đã dùng súng tự động hãm thanh bắn nhiều phát và Đại Tướng Phùng Quang Thanh bị trúng 2 viên đạn.
25 Tháng Sáu 2015(Xem: 17861)
Tầu khựa bắn đạn thật chỉ thiên, Phi - Nhật dàn trận thám thính, Ấn lượn chiến hạm loanh quanh - "Ngày 24.6, Bộ Quốc phòng Philippines tuyên bố cuộc diễn tập bắn đạn thật do quân đội Trung Quốc tổ chức gần đây trên Biển Đông là một hành động thể hiện kế hoạch của Bắc Kinh nhằm quân sự hóa những khu vực mà họ chiếm đóng bất hợp pháp." - "Cùng ngày 24.06, Nhật Bản và Philippines đã cho hai máy bay dọ thám xâm nhập vùng đảo Bãi Cỏ Rong (Reed Bank) tiếp theo một hành động tập trận tương tự ngày hôm trước." - "Các chiến hạm thuộc Hạm đội Viễn Đông Ấn Độ đã chia nhau ghé cảng Sihanoukville của Cam Bốt, Sattahip của Thái Lan, Singapore, Indonesia và Malaysia, cũng như cảng Freemantle tại Úc. Chiến dịch này nằm trong chính sách gọi là « Act East (Hành động hướng Đông) » đang được New Delhi xúc tiến.
23 Tháng Sáu 2015(Xem: 20954)
- " Hải quân Việt Nam sẽ đổ bộ lên các hòn đảo và rạn san hô hiện do Trung Quốc chiếm đóng. Các tàu đổ bộ sẽ được yểm trợ bởi không quân, tàu phóng ngư lôi và tàu hộ tống." - “Biển Đông là một khu vực lý tưởng để người Trung Quốc có thể che giấu các tàu ngầm”. Khu vực Biển Đông với độ sâu hàng nghìn mét và có những hẻm núi sâu dưới nước là nơi mà các tàu ngầm có thể tránh bị phát hiện." - "Reuters dẫn lời một quan chức quân sự Philippines cho biết, các cuộc tập trận sẽ diễn ra trên đảo Palavan nằm cách quần đảo Trường Sa 160 km với sự tham gia của hai máy bay trinh sát hàng hải P3C-Orion của Mỹ và Nhật Bản."
19 Tháng Sáu 2015(Xem: 16384)
Đại sứ Ted Osius trả lời báo Tuổi Trẻ: "Tôi không phải là người phù hợp để thông báo về thời gian chuyến thăm. Cơ quan chức năng hai nước sẽ công bố ngày giờ chính thức. Tuy nhiên, những gì tôi có thể tiết lộ là Mỹ đang chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong vài tuần tới."
18 Tháng Sáu 2015(Xem: 16668)
" Nhiều khả năng đây là chiến hạm đổ bộ lớp Yuzhao Type 071, có tên Jinggang Shan, là một trong những tàu chiến lớn nhất của Hải quân Trung Quốc. Tàu này có thể chở 500-800 binh sĩ, 15-20 xe đổ bộ và một xe tăng. Tàu này cũng có một bãi đáp trực thăng và dài khoảng 210m, có độ giãn nước 18.500 tấn. Tàu hiện đang neo đậu tại bãi đá Vành Khăn, là một trong 7 căn cứ hỏa lực TQ đã ra sức tân tạo thành đảo nhân tạo trong gần 2 năm qua."
16 Tháng Sáu 2015(Xem: 15925)
"Trong 30 năm qua, các quan chức Mỹ đã từ chối ngăn chặn tham vọng bành trướng của Trung Quốc, cũng một phần bởi chiến lược “bành trướng cường độ thấp”, hay tằm ăn dâu, gặm nhấm từ từ của Trung Quốc. Chưa phải là quá muộn để Washington trung hòa tham vọng của Bắc Kinh ở Biển Đông." Ảnh: Đô đốc James A. Lyons, cựu Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ. Google
14 Tháng Sáu 2015(Xem: 16303)
- "Ông Carter kêu gọi Trung Quốc và tất cả các bên tranh chấp ngưng hoạt động cải tạo đất và ngưng quân sự hóa tranh chấp lãnh thổ tranh chấp ..." - "Ông Phạm đã nói với ông Carter rằng Trung Quốc có quyền xây dựng trên lãnh thổ của mình và triển khai lực lượng tới đó ..." Ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter và Phó chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc Phạm Trường Long tại Washington - REUTERS /Gary Cameron
09 Tháng Sáu 2015(Xem: 18070)
- Nhà sử học Carlos Quirino đánh giá: "Bản đồ Murillo Velarde của Philipines là một tài liệu tham khảo quan trọng miêu tả rõ ràng các đảo và là bản đồ mang tính khoa học đầu tiên của Philippines. Bản đồ có 12 hình ở hai bên lề phải và trái, bao gồm 8 hình vẽ người có y phục bản địa, một hình bản đồ Guam và ba bản đồ nhỏ thành phố hoặc cảng trong đó có Manila". - Trên bản đồ cổ, khu vực có bãi đá ngầm Scarborough lúc đó mang tên « Panacot » hoặc nguời Philippines gọi là « Panatag », ở ngoài khơi Luzon.
07 Tháng Sáu 2015(Xem: 18079)
Tướng Vịnh: "Sắp tới đây, giữa hai nước có những cuộc gặp cấp cao hơn và nội dung quan trọng hơn... "chúng ta cũng muốn biết thực chất Mỹ đang muốn gì ở đây.. "sự hiện diện của Mỹ ở biển Đông hay rộng hơn là châu Á - Thái Bình Dương thì nó không phụ thuộc vào ý chí của Việt Nam nữa.. "nếu như tàu bè, máy bay của Mỹ tuân thủ luật pháp quốc tế, không gây phương hại đến hòa bình, ổn định của khu vực, không đe dọa đến an ninh khu vực thì Việt Nam hoàn toàn không có ý kiến gì..."Tôi lo ngại nhất là chúng ta bị dính líu đến các đối đầu giữa các nước lớn và chúng ta cần kiên định không đứng về bên nào..."Trong cuộc gặp ông Tôn Kiến Quốc, tôi xin nói thẳng là các đồng chí sai rồi..." (tựa của VH)
04 Tháng Sáu 2015(Xem: 20081)
Bộ trưởng Quốc phòng Việt-Mỹ Ashton Carter và Phùng Quang Thanh ký kết văn kiện "Tầm nhìn" hôm thứ Hai 01/6/15 tại Hà Nội. (Ảnh AP). Bộ trưởng Ashton Carter chào mừng "Tầm nhìn" bằng món quà viện trợ cho VN 18 triệu đôla để mua sắm tiểu đỉnh cao tốc Shark-28, cung ứng cho Cảnh sát biển VN. Shark-28 có chiều dài 8,7 mét, chiều rộng 2,6 mét trang bị 2 động cơ 225 mã lực, tốc độ 45 hải lý/giờ với 4 thủy thủ.
02 Tháng Sáu 2015(Xem: 19173)
Hôm 02/06/2015, trong buổi đón tiếp và trao đổi với đại diện giới trẻ hoạt động xã hội của Đông Nam Á tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi chính quyền Trung Quốc hãy tôn trọng luật pháp và « ngưng ngay những hành động thúc cùi chỏ » hiếp đáp láng giềng để bành trướng thế lực tại biển Đông.
31 Tháng Năm 2015(Xem: 17197)
"Tứ giác chéo hỏa lực" số 1 đảo nhân tạo Xu Bi, số 2 Chữ Thập, số 3 Gạc Ma, số 4 Vành Khăn có cự ly cách nhau trên dưới 200km, với tên lửa tầm trung hoạt động hữu hiệu, chính xác, phối hợp với với sân bay chiến đấu cơ, hầu hết các căn cứ hỏa lực của Việt Nam và Philippines nằm trong tầm ngắm của "mạng lưới hỏa lực tứ giác chéo". Căn cứ Xu Bi cách đảo Thị Tứ do Philippines đóng quân có 25km. Vấn đề là mục tiêu chính của mạng lưới hỏa lực tứ giác chéo nhắm vào ai, nhắm vào đâu! Sa bàn của Văn Hóa Map.
28 Tháng Năm 2015(Xem: 17079)
"Về mặt luật pháp quốc tế học giả Jeffrey Bader lưu ý, 7 rặng san hô, bãi đá ngầm mà Trung Quốc (xâm lược, chiếm đóng bất hợp pháp của Việt Nam từ 1988, 1995 đến nay) đang xây dựng bồi lấp không được hưởng bất kỳ quy chế nào về vùng lãnh hải 12 hải lý chứ chưa nói tới vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982..." "Tổng thống thường xuyên đề cập đến đến tầm quan trọng của an ninh trên Biển Đông. Điều này đặc biệt quan trọng đối với an ninh quốc gia Hoa Kỳ"./
26 Tháng Năm 2015(Xem: 19119)
"Một tờ báo của nhà nước Trung Quốc hôm nay nói chiến tranh là "không thể tránh khỏi” giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc về vấn đề Biển Đông ..." The National Interests: "Làm thế nào để khẳng định quyền tự do đi lại trên biển, và quyền sử dụng không phận trên các vùng biển tranh chấp ở Biển Đông, dựa trên Công ước Quốc tế về Luật Biển mà Hoa Kỳ tuân thủ, nhưng không ký kết, trong khi ngược lại, Trung Quốc ký kết nhưng lại không tuân thủ." "Phản ánh những lo ngại sâu sắc của Hà Nội, Việt Nam có thể bị kẹt giữa hai lằn đạn, nếu chiến tranh bùng nổ." "154 phi đạn Tomahawk có khả năng phá hủy "căn cứ không quân" trên đảo Chữ Thập chỉ trong vài phút."