19 tháng 6: Kỷ niệm Ngày Quân lực VNCH, cờ Vàng trên đại lộ Bolsa

21 Tháng Sáu 20236:20 SA(Xem: 920)

VĂN HÓA ONLINE – SỰ KIỆN NĂM XƯA – THỨ HAI 19 JUNE 2023

Ý kiến/Bài vở vui lòng gởi về Email: lykientrucvh@gmail.com


19 tháng 6: Kỷ niệm Ngày Quân lực VNCH, cờ Vàng trên đại lộ Bolsa


image003image005Từ trái: Thủ tướng, Phó Tổng Thống VNCH, Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ; Tổng Thống kiêm Tổng tư lệnh Quân lực VNCH Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu. Hình chụp trong dịp Lễ duyệt binh mừng Ngày Quân Lực 19 tháng 6 tại thủ đô Sài Gòn. Nguồn Getty Images.


Ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa hình thành lần đầu tiên vào ngày 19 tháng 6 năm 1965. Đó là ngày mà tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa chính thức lên nắm giữ vai trò cùng một lúc cả nhiệm vụ quân sự lẫn vai trò hành chánh tại Miền Nam Việt Nam qua buổi lễ ra mắt trước quốc dân và quốc tế Ủy ban Lãnh Đạo Quốc gia (do Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu làm Chủ tịch) và Ủy ban Hành Pháp Trung ương (do Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ làm Chủ tịch) tại thủ đô Sài Gòn.


Ngày 16 tháng 2 năm 1965, tướng Nguyễn Khánh, với danh nghĩa Chủ tịch Hội đồng Quân lực, đã ký quyết định tuyển nhiệm ôngPhan Khắc Sửu làm Quốc trưởng và bổ nhiệm ông Phan Huy Quát làm Thủ tướng thành lập chính phủ mới.


Chưa đến 10 ngày sau, ngày 25 tháng 2 năm 1965, tướng Nguyễn Khánh bị các tướng trẻ truất phế, phải nhận chức đại sứ lưu động ở nước ngoài.


Ngày 25 tháng 5 năm 1965 Thủ tướng Phan Huy Quát quyết định cải tổ Nội các, thay thế một số Tổng trưởng nhưng phe giáo dân Thiên Chúa giáo phản đối.


Quốc trưởng Phan Khắc Sửu cũng không đồng tình nên không phê chuẩn.


Ngày 11 tháng 6, 1965, Phan Huy Quát triệu tập hội đồng chính phủ để giải quyết nhưng không đạt được thỏa hiệp nào nên ông ra lệnh giải tán chính phủ và từ chức Thủ tướng.


Ngày 14 tháng 6 năm 1965, Phan Khắc Sửu chính thức rời ngôi vị Quốc trưởng.


Các tướng lãnh tiếp thu chính quyền và lập hai cơ quan: Ủy ban Hành pháp Trung ương và Ủy ban lãnh đạo Quốc gia. Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu làm chủ tịch Ủy ban lãnh đạo Quốc gia với cương vị quốc trưởng trong khi Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ làm chủ tịch Ủy ban hành pháp trung ương với cương vị Thủ tướng cho tới khi thành lập nền Đệ Nhị Công Hòa Việt Nam vào năm 1967.


Quốc Hội California vinh danh


Thông cáo báo chí của Thượng nghị sĩ Tom Umberg cho biết Quốc hội California qua Nghị Quyết SCR 86 công nhận và kỷ niệm ngày 19 Tháng Sáu, 2019, là Ngày Cựu Chiến Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, nhằm tưởng niệm sự hy sinh dũng cảm và những đóng góp to lớn của những cựu chiến binh người Mỹ gốc Việt ở California và ở nước ngoài. (theo wikipedia)


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Thiếu tướng Lê Minh Đảo 42 năm nhìn lại Mặt trận Xuân Lộc


https://www.youtube.com/watch?v=xF4mYkwy89I&t=2s

image007

++++++++++++++++++++++++++


Bộ Tư lệnh Quân đoàn II và Tướng tư lệnh Phạm Văn Phú trong giờ phút cuối cùng ở Nha Trang


Bùi Quốc Hùng


Tác giả Bùi Quốc Hùng là Sĩ quan Trung Úy Bộ chỉ huy tiếp vận 5 Nha Trang.


https://youtu.be/qoOOuqV3Fh8

image009

++++++++++++++++++++++++++++


Ký giả Đỗ Sơn: Chuẩn tướng Phạm Duy Tất và sự thật cuộc triệt thoái Quân Đoàn II


Hội Biệt Động Quân Bắc California đã tổ chức buổi nói chuyện và ra mắt quyển Hồi ký Chuẩn tướng Phạm Duy Tất và những sự thật về cuộc triệt thoái tại Quân Đoàn II của tác giả Đỗ Sơn đã khai mạc lúc 3 giờ chiều hôm Chủ Nhật 20 tháng Tư năm 2014 tại Trung Tâm Văn Hoá Việt Mỹ thành phố San Jose với khoảng 130 quan khách tham dự gồm đại diện và thành viên các tổ chức hội đoàn, đồng hương và giới truyền thông Bắc California.


Sách "Chuẩn Tướng Phạm Duy Tất và Sự Thật Cuộc Triệt Thoái Quân Đòan II" dầy 437 trang. Giá bán 20 mỹ kim.


Liên hệ mua sách: Tác giả Đỗ Sơn/Phone: 408-805-9327


https://www.youtube.com/watch?v=w1cS-AW0CfA&t=4s

image011image013

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox?projector=1


++++++++++++++++++++++++++++++


Nha kỹ thuật


Tác giả: Lũ Triệu Khanh


https://youtu.be/cCbdTP9JrNg

image015
26 Tháng Ba 2023(Xem: 1117)