Izumo và Samidare của Nhật đến Cam Ranh trước khi USS Ronald Reagan đến Đà Nẵng

28 Tháng Sáu 20237:50 SA(Xem: 1399)

VĂN HÓA ONLINE – HS-TS – THỨ TƯ 28 JUNE 2023

Ý kiến/Bài vở vui lòng gởi về Email: lykientrucvh@gmail.com


Mẫu hạm trực thăng Izumo và Khu trục hạm Samidare lớn nhất của Nhật đến Cam Ranh trước khi USS Ronald Reagan đến Đà Nẵng


Sáng 20/6/2023, Mẫu hạm trực thăng Izumo (JDS Izumo (DDH-183) vàKhu trục hạm Samidare thuộc Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản do Thiếu tướng Nishiyama Takahiro, Tư lệnh Hạm đội tàu Hộ vệ số 1 làm trưởng đoàn cùng 599 sĩ quan và thủy thủ đã cập cảng quốc tế Cam Ranh (TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) từ ngày 20 đến 23/6/2023 trước khi Mẫu hạm USS Ronald Reagan đến Đà Nẵng dự trù từ ngày 25/6 đến 30/6/2023.


image018Mẫu hạm trực thăng Izumo và Khu trục hạmSamidare cập cảng quốc tế Cam Ranh ngày 20/3/2023


Đại tá Nguyễn Thái Học, Phó Tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân Nhân dân Việt Nam chủ trì lễ đón. Tham gia đón đoàn có đồng chí Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa; đại diện Cục đối ngoại Bộ Quốc phòng; Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa; Phòng Đối ngoại Quân chủng Hải quân…


image027Đại tá Nguyễn Thái Học tặng hoa chúc mừng đoàn Hải quân Nhật Bản


Chuyến thăm Việt Nam của hai tàu thuộc Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản lần này là một trong những hoạt động cụ thể triển khai Đề án kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/2023), tạo dấu ấn tích cực trong quan hệ quốc phòng giữa hai nước.


image028Cán bộ, thủy thủy Hải quân Nhân dân Việt Nam đón đoàn Hải quân Nhật Bản


Trong khuôn khổ chuyến thăm, nhóm chỉ huy tàu Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản sẽ đến chào xã giao lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và thăm Học viện Hải quân. Phía Nhật Bản mời đại diện Việt Nam lên thăm tàu, tổ chức chiêu đãi và phối hợp cùng Vùng 4 Hải quân giao hữu thể thao giữa chiến sĩ, thủy thủ hai nước.


image030Các đại biểu, sĩ quan và thủy thủ chụp ảnh lưu niệm


Chuyến thăm góp phần thúc đẩy, giao lưu, hiểu biết lẫn nhau và khả năng phối hợp giữa Hải quân Nhân dân Việt Nam và Lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản; tích cực củng cố, thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam-Nhật Bản nói riêng, hợp tác giữa hai nước nói chung lên tầm cao mới. Tin, ảnh: Đức Thu


Theo HQ Online – 20/6/2023 https://baohaiquanvietnam.vn/tin-tuc/tau-hai-quan-nhat-ban-cap-cang-quoc-te-cam-ranh-tham-xa-giao-viet-nam