Việt Nam thúc giục Nhật Bản đóng vai trò tích cực hơn

15 Tháng Năm 201611:48 CH(Xem: 10079)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ  HAI  16  MAY  2016

Biển Đông : Việt Nam thúc giục Nhật Bản đóng vai trò tích cực hơn

 image076

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc (phải) tiếp ngoại trưởng Nhật F. Kishida tại Hà Nội ngày 05/05/2016.Reuters

Trả lời báo chí Nhật Bản từ Hà Nội ngày 14/05/2016, thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố: là một cường quốc khu vực, Tokyo cần có những nỗ lực « cụ thể » để bảo vệ quyền tự do hàng hải và hàng không trong các vùng biển có tranh chấp chủ quyền.

Theo bản tin của hãng thông tấn Kyodo ngày 15/05/2016, tiếp xúc với báo chí Nhật Bản tại Hà Nội, thủ tướng Việt Nam kêu gọi Tokyo tích cực hơn trong việc giải quyết tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông bằng con đường hòa bình. Hà Nội thúc giục Tokyo tham gia nhiều hơn để bảo đảm các quyền tự do lưu thông trên biển và trên không trong các khu vực có tranh chấp chủ quyền biển đảo.

Hãng tin Kyodo nhắc lại, Nhật Bản không can dự đến các tranh chấp ở Biển Đông, nhưng là một trong những quốc gia luôn mạnh mẽ bảo vệ các quyền tự do hàng không và hàng hải.

Thủ tướng Việt Nam lên tiếng trong bối cảnh đáp lại mời của thủ tướng Nhật Shinz Abe, ông Nguyễn Xuân Phúc chuẩn bị tham dự Hội nghị thượng đỉnh của nhóm G7 mở rộng, tổ chức tại Nhật Bản.

Thượng đỉnh mở rộng với 7 nước công nghiệp phát triển nhất thế giới dự trù diễn ra trong hai ngày 26 và 27/05/2016 tại Ise Shima, miền trung Nhật Bản.

Về bang giao giữa Nhật và Việt Nam, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá quan hệ song phương đang trong « giai đoạn tốt đẹp hơn bao giờ hết » và chờ đợi đôi bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong nhiều lĩnh vực chẳng hạn như chống đổi khí hậu. Trong lĩnh vực quân sự, tháng 4/2016 hai khu trục hạm của Nhật Bản lần đầu tiên ghé thăm cảng Cam Ranh./

RFI 15-05-2016