The Violinist / Hawaii

14 Tháng Mười 201512:03 SA(Xem: 10776)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ TƯ 14 OCT 2015

The Violinist

image155

https://www.youtube.com/v/3qiukIfmrYk?rel=0


Attachments area

 

Preview YouTube video The Violinist

 

Hawaii

Video & bai viet bichxuan. Paris

https://www.youtube.com/watch?v=YRN2R1N5uHM


Đảo Hawaii

 Bích Xuân

 image157

Từ​ Los Angeles tôi lấy chuyến bay đến đảo Hawaii (khoảng5 giờ bay) tiểu bang thứ 50 của Hoa Kỳ(1959) được xếp hạng thứ 43, cũng là nơi có đời sống mắc mỏ nhất ở Hoa Kỳ. Sau Hawaii, luôn tiện tôi sẽ ghé thăm đảo Maui. Maui và Hawaii từng là nguồn gốc của núi lửa. Hawaìi nói hai thứ tiếng: Tiếng bản xứ và tiếng Anh. Học và nói tiếng Anh sau khi Hawaìi trở thành tiểu bang thứ 50 của Hoa Kỳ.

 
Đảo Haiwaii là một một hòn đảo nằm giữa biển khơi, một nơi lý tưởng để du khách ghé thăm. Nói đến Hawaii là nói đến núi lửa đã gợi lòng tò mò cho người ta ào ào kéo đến đó, Hawaii cũng có động đất do những núi lửa chung quanh gây ra. Từ 150 năm trước Hawaii có một cơn sóng rất lớn (tsunami).

 
Nhắm mắt nghỉ ngơi đươc một tí, mở mắt ra đã thấy ngọn đảo Haiwaii từ từ hiện ra giữa đại dương mênh mông. Từ trên máy bay nhìn xuống nước xanh sâu giữa biển xuyên qua một đại dương bao la thăm thẳm chằng thấy đâu là chân trời.

 
Máy bay đáp xuống phi trường Haiwaii, chung quanh là màu đất đỏ, có nhiều thung lũng và cây cỏ cho tôi một cảm giác đang phiêu lưu đến một nơi hoang dã. Bước ra khỏi phi trường thoảng mùi hoa sứ ngọt ngào bay ngang qua làm khách du lâng lâng nao nức…

Từ Los Angeles đi Hawaii chỉ 5 tiếng, nếu đi từ Paris đến Hawaii sẽ từ 20 cho đến 24 tiếng. Ở Nhật sang Hawaii 6 tiếng, nên người ta nghĩ người Nhật ở Hawaii  nhiều nhất, nhưng thật ra người Anh dẫn đầu về dân số ở Hawaii 73%. Người bản xứ chỉ 7, 94% , người Nhật đứng hàng thứ ba  4,96%. 


Hawaii có hai mùa rõ rệt. Mùa hè: tháng 5, và tháng 11. Mùa đông: tháng 11 và tháng 4. Hawaii có bảy ngọn đảo: nhưng chỉ có sáu đảo du khách có thể viếng thăm, còn đảo Niihau tư nhân của gia đình Robinson và thổ dân ở đó, cấm du khách đến, nhưng du khách có thể viếng thăm bằng máy bay trực thăng bay lượn phía trên, nhưng không được đáp xuống đất.

 

Dân bản xứ, đàn ông cũng như đàn bà da ngăm đen, mặt tròn, môi dày, người tròn trĩnh, chỉ có các cô gái trẻ 16,17 là thon thả, họ luôn luôn nói aloha mỗi khi chào khách cũng như để tạm biệt khách. Tiếng aloha là của người ở đảo Maui.


 Du lịch đến Hawaii, du khách thích ở khách sạn tại Waikiki, gần bãi biển đi bộ chừng 5,10 phút, thường thì các Tour để khách ở xa thành phố, muốn đến trung tâm Waikiki bạn phải đi xe bus hoặc taxi. Waikiki là một thành phố toàn là khách sạn, trung bình 100 dollars mỗi ngày, Parking 10 dollars cho 20 phút. Waikiki là trung tâm chính. Đến Waikiki là biết hết cả những hòn đảo kế bên. Sinh hoạt tại Waikiki ban đêm rất náo nhiệt bắt đầu từ 5 giờ chiều dọc theo hai bên đường trước khi ra bãi biển.                                           

Hướng dẫn viên khuyên du khách không nên tắm một mình ở Hawaii, phải tắm vùng có người kiểm soát trông chừng. Khách cũng không nên tắm buổi hoàng hôn, tránh tắm vùng có nước đục, không bơi lội khi chảy máu, không nên đeo nữ trang có nhiều màu sắc. Bãi tắm Honolulu nằm sát bên cạnh Hawaii, có một bức tường thành bằng đá cao hơn mặt nước biển đẻ ngăn cản cá mập khi du khách tắm. Tắm ở Hawaii phải mang một loại giày bằng cao su nhẹ, nếu không sẽ đạp phải san hô làm chảy máu, loại san hô có chất toxique khi da bị đứt rất khó lành.  Ở các bãi biển khác không có tường đá ngăn, nên du  khách chỉ nằm phơi nắng sát bờ biển.

 Về đất đai nhà cửa ở đảo Hawaii không thuộc về của tư nhân 100%, chính phủ có 39% tư nhân chỉ  37%. Tư nhân được phép làm nhà trong khu đất của mình để cho mướn.

 

 Trung tâm văn hoá của Hawaii là một công viên rộng lớn trong đó nhiều sắc dân khác nhau, họ hoá trang và trình diễn những phong tục đặc biệt của mỗi nơi; ví dụ giống dân Tongo chuyên về đánh trống, dân Tahiti mặc xà rông bằng lá dứa, người Samoi là người dữ dằn nhất, nhìn họ biểu diễn màn leo cây nhanh không thua gì khỉ, nạo dừa múa lửa cũng nhanh không ai bằng. Dân Hawaii thì múa Halu, lắc mông một cách nhẹ nhàng nghệ thuật.

Đi đến đâu cũng thấy người bản xứ quấn miếng vải có hoa đủ màu, cổ đeo vòng hoa sứ. Phong tục của người Hawaii là xâm mực vẽ hình trên người, thích món thịt heo, hành và ớt. Họ thích những món ăn có nhiều dầu mỡ nên người Hawaii bụng to, mông to, chân to, mặt tròn.
Nhưng họ ít có bệnh tiểu đường, nhờ uống nước dừa, sữa dừa và ăn trái nhâù (noni).

 
Đặc sản của Hawaii là dừa tươi, trái nhầu và thịt heo. Về món thịt heo, đặc biệt, họ đào một cái hố sâu bỏ than đỏ xuống dưới hố, củi dưới củi trên, (heo được gói trong lá chuối) lấp đất lại, nung đúng 8 tiếng thì bới đất, kéo heo ra, màn trình diễn này rất nhiều thời giờ, mỗi một phần thịt heo, khách phải trả 20 dollars.

Chương trình ca nhạc đặc biệt, và dùng cơm  ($160 /người). Một sân khấu dàn dựng lộ thiên, vơi 150 vũ công trình diễn các vũ điệu của mỗi dân tộc. Thiết kế mỹ thuật sân khấu đa số dàn dựng là cảnh rừng núi, hang đá, lều chỏng của các bộ lạc hoang dã. Xem các màn trình diễn làm cho khán giả tưởng như là mình đang ở trong một bộ lạc xa xưa  nào đó !

 
Du khach muốn dạo trên tàu lớn chạy ngoài biển khơi 2 tiếng đồng hồ vừa ăn và xem vũ công lắc mông với giá $ 130, ngồi gần cửa sổ phải trả thêm $ 20 nữa, nên bàn hai bên cửa sổ còn nhiều chỗ rống.


Muốn thấy biển đẹp thì qua đảo Maui, và phải đi bằng máy mới tới được đảo. Từ Hawaii đến Maui 50 phút, giá vé khứ hồi  $150, gốc đảo Maui của ngọn núi lửa, đảo nằm giữa thung lũng, hai bên là ngọn núi cao).

Đảo Maui dành cho những đôi tình nhân thì đúng hơn, vì ở đây màu sắc và khung cảnh thật đẹp, yên tĩnh và hoang dã…Có những cây cổ thụ cao lớn huyền bí ngàn chim trú ngụ. Nhà cửa sang trọng, nhưng rất ít du khách, đảo Maui không thấy tiệm quán ở dọc bờ biển, du khách lưa thưa, vài người tắm sát bờ, không dám ra xa vì sợ cá mập.

 
Ở đảo Maui có các trò chơi giải trí như đi tàu ra biển xem cá ông, nhìn rùa bơi dưới biển, nếu du khách muốn thưởng thức món tôm hùm ngay trên bờ biển với một sân khấu lộ thiên, vừa xem các cô gái kiều diễm, vừa huyền bí xuất hiện trên những chiếc ghe đưa vào bờ để biểu diễn các điệu múa Hula, với giá $150. Từ phi trường đến đây  rất xa, 3 tiếng lái xe, mướn xe ở đảo Maui mỗi ngày $85. Từ đảo Hawaii ra đảo Maui ở lại một đêm có thời gian thong thả thưởng ngoạn đồi núi thiên nhiên, tối đến xem nhảy múa, đi theo tour thì sáng đi chiều về. 


Một lần đến, chắc gì có dịp trở lại lần thứ hai nên du khách tận hưởng tối đa những gì họ có thể.

Chúc các bạn có những ngày vui.

Bích Xuân


http://bichxuanparis.online.fr
http://www.dailymotion.com/bichxuanparis

https://www.youtube.com/user/Nguoibenhepho/videos


Attachments area

Preview YouTube video Visite HAWAII court métrage de Bich Xuan

image158

 

24 Tháng Mười 2017(Xem: 8010)
08 Tháng Mười 2017(Xem: 8037)
22 Tháng Tám 2017(Xem: 7642)
15 Tháng Tám 2017(Xem: 7792)
19 Tháng Bảy 2017(Xem: 8280)