Ts Nguyễn Đình Thắng: Hội nghị XHDS ASEAN khẳng định thái độ đối với các GONGO

22 Tháng Mười Một 201510:30 CH(Xem: 13952)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ HAI 23 NOV 2015

 

Hội nghị XHDS ASEAN khẳng định thái độ đối với các GONGO

Các tổ chức XHDS độc lập tẩy chay Lào, lên án Việt Nam

Mạch Sống, ngày 20 tháng 11, 2015

http://machsongmedia.com


Hội Nghị Xã Hội Dân Sự và Diễn Đàn Người Dân ASEAN, viết tắt là ACSC/APF, Năm 2015 Lần 2 đã kết thúc với 2 quyết định quan trọng: mở đường cho các tổ chức XHDS độc lập ở Việt Nam, Lào, Campuchia và Brunei tham gia trực tiếp, và tẩy chay Lào vào năm 2016.

Hội Nghị ACSC/APF được tổ chức hàng năm tại quốc gia đương kim chủ tịch ASEAN (Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á) – năm nay Malaysia nắm vai trò chủ tịch này. Hội Nghị ACSC/APF 2015 Lần 1 được tổ chức cuối tháng 4 vừa qua và lần này là lần 2, cù̉ng ở Kuala Lumpur, Malaysia.

Vào ngày cuối của hội nghị, Uỷ Ban Phối Hợp Khu Vực đã quyết định ủng hộ giải pháp do BPSOS đưa ra: Ở các quốc gia độc tài, các tổ chức XHDS độc lập có thể thành lập phái đoàn riêng, tách biệt với phái đoàn do nhà nước cử đi. Uỷ Ban Phối Hợp Khu Vực là ban tổ chức của cả 2 lần hội nghị.

“Chúng tôi đề nghị giải pháp này để hoá giải tình trạng các chế độ độc tài đã liên tục mạo danh XHDS trong suốt 10 năm qua”, Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, giải thích từ Bắc Virginia, Hoa Kỳ.

Theo thể thức hiện nay trong tiến trình tổ chức Hội Nghị ACSC/APF, các tổ chức XHDS ở từng quốc gia tự thành lập phái đoàn tham gia.

Ở Việt Nam, Lào, Campuchia, Brunei và Miến Điện trước đây, các chế độ độc tài lợi dụng thể thức này để chiếm lĩnh không gian XHDS bằng cách nhào nặn ra những tổ chức quốc doanh giả dạng là XHDS; đồng thời họ loại trừ các tổ chức XHDS độc lập. Kết quả là phái đoàn XHDS đến từ những quốc gia này hoàn toàn bị khống chế bởi các tổ chức quốc doanh.

Chính sách này thể hiện rõ rệt khi Cô Nguyễn Thị Ngọc Lụa bị chặn tại phi trường và bị tịch thu passport lúc lên đường đến dự hội nghị trong tư cách đại diện cho Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam, một tổ chức XHDS độc lập.

image030

Ông Phil Robertson thuộc tổ chức Human Rights Watch ủng hộ chiến dịch tẩy chay với khẩu hiệu #NOTAGONGO trên bảng tên

“Đó là cách chính quyền loại trừ sự hiện diện của các tổ chức XHDS độc lập để phái đoàn quốc doanh độc chiếm vai trò đại diện XHDS Việt Nam”, Ts. Thắng giải thích.

Tình trạng trá hình này đã bị các tổ chức XHDS độc lập ở Việt nam lên án trong Tuyên Bố Chung ngày 15 tháng 11, 2015: “Mục đích của việc lựa chọn cẩn thận, khép kín, và phi dân chủ này là để kiểm soát chặt chẽ và độc chiếm không gian ACSC/APF cho tiếng nói duy nhất của họ.”

Ngay khi hội nghị vừa nhóm họp, phái đoàn BPSOS phổ biến rộng rãi thông tin về trường hợp của Cô Nguyễn Thị Ngọc Lụa và bản dịch tiếng Anh của Tuyên Bố Chung đến tất cả tham dự viên.

Song song, phái đoàn BPSOS phát động chiến dịch “Not A GONGO” – “Tôi không là tổ chức quốc doanh” -- bằng cách vận động các tham dự viên dán nhãn nền vàng với chữ #NOTAGONGO lên bảng tên. GONGO là viết tắt của government-organized NGO, tức là tổ chức phi chính phủ “quốc doanh”.

“Các thành phần GONGO không đeo nhãn lên bảng tên của mình và tự lộ diện”, Ông Ian Stuart, Giám Đốc về Phát Triển XHDS của BPSOS, giải thích. Ông là người phối hợp chiến dịch #NOTAGONGO trong suốt 3 ngày hội nghị.

Chính phủ Việt Nam, với Nghị Định Số 12/2012/ND-CP, giao trách nhiệm kiểm soát mọi đối tác với XHDS quốc tế cho Hội Liên Hiệp Các Tổ Chức Hữu Nghị  Việt Nam, viết tắt là VUFO.

Một cách trùng hợp, ngay khi hội nghị ACSC/APF vừa bắt đầu thì báo chí ở Việt Nam đưa tin về lễ kỷ niệm 65 năm hoạt động của VUFO, với lời phát biểu của Chủ Tịch Vũ Xuân Hồng: “Nhìn lại 65 năm thực hiện chính sách đối ngoại của Đảng, các hoạt động đối ngoại của VUFO đã tăng về bình diện và tầm vóc...”

Bản tin bằng tiếng Anh đã được BPSOS loan truyền ngay và rộng rãi đến các tham dự viên của hội nghị, giúp cho mọi người thấu hiểu thực chất “quốc doanh” của phái đoàn đến từ Việt Nam.

“VUFO là thành viên của Mặt Trận Tổ Quốc, trực thuộc Đảng Cộng Sản Việt Nam”, Ts. Thắng nói.

Qua ngày thứ hai của hội nghị, nhiều tham dự viên mặc áo T-shirt do phái đoàn BPSOS cung cấp. Ở mặt trước, áo mang khẩu hiệu “Hãy ủng hộ các tổ chức XHDS thật” và hình con slow loris, một động vật có nguy cơ diệt chủng và được quốc tế bảo vệ. Ở mặt sau là khẩu hiệu #NOTAGONGO.

image031

Các bạn bè ngoại quốc tham gia chiến dịch tẩy chay GONGO

“Chúng tôi ngụ ý là ở các quốc gia độc tài như Việt Nam, các tổ chức XHDS chân chính phải được quốc tế bảo vệ trước nguy cơ bị tiêu diệt bởi chính quyền”, Ông Ian nói.

Theo Ông, quyết định của Uỷ Ban Phối Hợp Khu Vực có ý nghĩa quan trọng vì nó mở rộng cửa để các tổ chức XHDS ở Việt Nam, Lào, Campuchia và Brunei tham gia sâu rộng vào XHDS toàn vùng từ nay trở đi.

Uỷ Ban này còn đi thêm một bước: Không tổ chức ACSC/APF 2016 ở Lào dù sang năm Lào là chủ tịch của ASEAN. Đây là thái độ tẩy chay chính quyền Lào vì chính sách khống chế XHDS y như ở Việt Nam. Thay vào đó, hội nghị ACSC/APF 2016 sẽ được tổ chức ở Đông Timor, quốc gia ĐNÁ duy nhất chưa là thành viên chính thức của ASEAN.

Trả lời phỏng vấn của chương trình phát thanh VOA, từ hội trường của hội nghị cựu Đại Sứ Hoa Kỳ Grover Joseph Rees cho biết là trong vùng ĐNÁ “những chính quyền vẫn còn theo chủ nghĩa cộng sản, Việt Nam và Lào, dùng các tổ chức NGO giả mạo... Họ gạt ra ngoài vòng pháp luật các tổ chức NGO độc lập.”

Ông là vị đại sứ Hoa Kỳ đầu tiên ở Đông Timor và hiện là Cố Vấn Thâm Niên về các Đề Xuất Quốc Tế của BPSOS.

Trong tư thế là tổ chức hoạt động lâu năm ở Malaysia, quốc gia chủ nhà của Hội Nghị ACSC/APF 2015, và do có nhiều hoạt đồng ở cấp khu vực, BPSOS ở trong Uỷ Ban Điều Hợp Khu Vực của cả 2 lần hội nghị trong năm nay. Ông Ian Stuart là thành viên của Ban Thông Tin của Uỷ Ban, và Ls. Carolin Stover, Giám Đốc Vận Động Pháp Lý của BPSOS, là đồng chủ tịch của Ban Soạn Thảo, cơ cấu soạn ra bản tuyên bố chung của hội nghị.

Đặc biệt, Ông Nguyễn Bắc Truyển, thành viên của Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo, là thành viên của Ban Thông Tin cho cả 2 lần hội nghị.

Mặc dù chính quyền Việt Nam chặn một người thuộc XHDS Việt Nam tại phi trường, BPSOS đã dự phòng và sắp xếp cho 2 người khác tham gia hội nghị. Họ đã dự một số buổi họp riêng với các thành phần chủ lực trong ban tổ chức.

 

image032

Một thành viên của XHDS Campuchia ủng hộ chiến dịch tẩy chay GONGO

24 Tháng Sáu 2013(Xem: 18328)
Vấn đề sửa đổi Hiến pháp Việt Nam không chỉ gây sôi nổi dư luận người Việt trong và ngoài nước, mà còn thu hút sự quan tâm của các chuyên gia và tổ chức nước ngoài. Trong tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu ý kiến của ông Jonathan London, giáo sư Đại học Hồng Kông và những khuyến cáo của tổ chức bảo vệ quyền tự do ngôn luận của Anh quốc, mang tên Điều 19.
24 Tháng Sáu 2013(Xem: 19251)
Các thể chế chính trị trên thế giới có thể được hình thành bằng những cách thức khác nhau và mang những tính chất khác nhau.
24 Tháng Sáu 2013(Xem: 17620)
Vào lúc 3 giờ 30 chiều ngày Thứ Năm, 13 tháng 6 năm 2013, phái đoàn đảng Việt Tân gồm ông Tổng Bí Thư Lý Thái Hùng, Bác sĩ Nguyễn Đỗ Thanh Phong và ông Nguyễn Tấn Anh đã có một cuộc gặp gỡ và trao đổi về tình hình nhân quyền tại Việt Nam với ông Tổng Trưởng Ngoại Giao Úc, Thượng Nghị Sĩ Bob Carr tại văn phòng chính phủ tại thành phố Sydney.
24 Tháng Sáu 2013(Xem: 18835)
Hoạt động thường niên của giới vận động dân chủ người Việt mang tên Họp Mặt Dân Chủ vừa được tổ chức tại Hà Lan.
11 Tháng Sáu 2013(Xem: 22216)
Bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại diễn đàn Shangri-La vừa qua đánh dấu một chuyển biến trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam và vẫn đòi hỏi có thêm các đánh giá đúng mức sau nhiều bình luận khen chê trong và ngoài nước.
28 Tháng Năm 2013(Xem: 22738)
Những định nghĩa pháp lý cho các chính thể Việt trong cuộc chiến chấm dứt ngày 30/4/1975 có vai trò quan trọng cho lập luận của Việt Nam về chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Sự quan trọng này không chỉ vì công hàm 1958 của Thủ tướng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (VNDCCH) Phạm Văn Đồng, mà còn vì Hà Nội đã không khẳng định chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa từ năm 1954 đến 1975-1976.
23 Tháng Năm 2013(Xem: 18720)
Trong số báo kỳ này, ban biên tập đưa ra đề tài: Cộng Đồng Việt Nam Tị Nạn Hải Ngoại có cần, không cần, hay nửa cần nửa không tham dự vào việc sửa lại Hiến Pháp của nước CHXHCNVN. Đề tài này hiện nay đang tạo nhiềy ý kiến sôi nổi ở trong nước, nhưng ở hải ngoại, ngoài một vài chỉ dấu hạn hẹp (thường là nhận thấy trên một số khẩu hiệu, băng rôn trong các buổi mít tinh) hầu như không thấy có cuộc hội thảo, bàn luận, hay một tổ chức chính trị nào chính thức đưa ra trong các hội luận, diễn đàn mang tính cách công cộng quần chúng.
23 Tháng Năm 2013(Xem: 20834)
Vấn đề sửa đổi Hiến pháp Việt Nam không chỉ gây sôi nổi dư luận người Việt trong và ngoài nước, mà còn thu hút sự quan tâm của các chuyên gia và tổ chức nước ngoài. Trong tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu ý kiến của ông Jonathan London, giáo sư Đại học Hồng Kông và những khuyến cáo của tổ chức bảo vệ quyền tự do ngôn luận của Anh quốc, mang tên Điều 19.
23 Tháng Năm 2013(Xem: 21974)
Sở dĩ có tên Kiến nghị 72 là vì có 72 người đứng tên trong danh sách đầu tiên ký vào Kiến nghị, bao gồm nhiều nhân sỹ trí thức được nhiều người biết đến như Nhà văn Nguyên Ngọc, Giáo sư Tương Lai, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, Tiến sỹ Lê Đăng Doanh, Tiến sỹ Nguyễn Quang A...
23 Tháng Năm 2013(Xem: 22171)
“Cái mà người ta mong đợi là có nói đến Điều 4 nhưng họ không đụng gì đến cái đó cả,” ông than phiền. Ông cũng giải thích rằng hiện thời ở Việt Nam chưa đủ ‘thời cơ’ để tiến tới tự do chính trị, đa đảng phái, dân chủ hoặc đối lập. Điều 4 của bản Hiến pháp, vốn là nền tảng cho quyền lực của Đảng Cộng sản ở Việt Nam, đã bị những người chỉ trích nhận xét là không dân chủ và yêu cầu bãi bỏ.
23 Tháng Năm 2013(Xem: 19659)
Ông Nguyễn Đình Lộc xuất hiện trong chương trình Thời sự nói về lấy ý kiến đóng góp sửa đổi Hiến pháp Cựu Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Đình Lộc vừa gây tranh cãi khi phát biểu trên Truyền hình Việt Nam phủ nhận vai trò trong kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp của các trí thức, còn gọi là Kiến nghị 72. Hôm 4/2, ông Lộc đã dẫn đầu đoàn 15 nhân sỹ trí thức tới trao kiến nghị cho đại diện Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.
23 Tháng Năm 2013(Xem: 20386)
Ngày 22/03/2013, đài truyền hình Việt Nam chiếu một đoạn phỏng vấn cựu Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Đình Lộc, nói về việc ông ký vào bản kiến nghị sửa đổi Hiến pháp do 72 nhân sĩ trí thức khởi xướng ngày 19/01/2013 và về việc ông làm trưởng đoàn đi trình bản kiến nghị này cho Uỷ ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp ngày 04/02/2013.
23 Tháng Năm 2013(Xem: 19539)
Việc đóng góp ý kiến vào bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đang dần dần trở thành một phong trào đòi dân chủ ở Việt Nam, mà đi đầu là giới trí thức. Đó là nhận định chung của giáo sư Tương Lai, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam, trong bài trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ.
23 Tháng Năm 2013(Xem: 24352)
Những người kiến nghị cho rằng dự thảo hiến pháp hiện đang được trưng cầu ý kiến "chưa thấu suốt bản chất của một hiến pháp dân chủ, chưa thể hiện sự tin cậy, tín nhiệm của nhân dân với chính quyền theo tinh thần thỏa thuận kiến tạo một môi trường có sự kiểm soát bên trong và bên ngoài đối với quyền lực".
23 Tháng Năm 2013(Xem: 23507)
Giữa tháng 04/2013, một loạt các đề xuất sửa đổi Hiến pháp 1992 đã được Ban biên tập soạn thảo tiếp thu, trong đó có phương án đổi lại tên nước thành Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội hôm qua 20/05, việc đổi tên nước đã đột ngột bị loại khỏi văn bản dự thảo.