Ukraine đơn độc chiến đấu anh dũng, NATO đổi thái độ, ồ ạt tiếp viện vũ khí

27 Tháng Hai 20227:27 SA(Xem: 3815)

VĂN HÓA ONLINE – THẾ GIỚI - BIỂN ĐÔNG – CHỦ NHẬT 27 FEB 2022

Ý kiến/Bài vở vui lòng gởi về:  lykientrucvh@gmail.com


Chiến sự Ukraine ngày thứ 4


Ukraine đơn độc chiến đấu anh dũng, NATO đổi thái độ, ồ ạt tiếp viện vũ khí

image004

Lý Kiến Trúc

VĂN HÓA ONLINE

27/2/2022


image005Từ một diễn viên đóng vai tổng thống trên TV, Volodymyr Zelensky đã như thế nào để trở thành nhà lãnh đạo thời chiến bất chấp hiểm nguy; ông “thề” “tử thủ” ở Kyiv chiến đấu bảo vệ đất đai Ukraine. Photo by Joshua Berlinger/CNN Thứ Bẩy 26/2/2022 6:04AM


Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố: "Tất cả chúng ta đều ở đây. Quân đội của chúng ta ở đây. Công dân và xã hội ở đây. Tất cả chúng ta đang ở đây để bảo vệ nền độc lập, nhà nước của chúng ta và nó sẽ vẫn như vậy. Vinh quang cho những người bảo vệ của chúng ta! Vinh quang cho những người bảo vệ phụ nữ của chúng ta! Vinh quang cho Ukraine!" – ông Zelensky nói trong một video được đăng vào đêm 25/2/2022.


Tình hình chiến sự


image001Những thành phố và căn cứ quân sự quan trọng của Ukraine bị quân Nga chiếm.


image008Khoảng cách từ thủ đô Mạc Tư Khoa đến tỉnh Jarkov biên giới Ukranie là 760km. Lằn ranh đỏ là biên giới Ukraine và Russia. Với tầm khoảng cách này, Mạc Tư Khoa trở thành mục tiêu rất gần của tên lửa hành trình.


image010Khoảng cách từ thủ đô Mạc Tư Khoa đến thủ đô Kyiv - Ukranie là 875km.


image012Trước khi quân Nga tấn công Ukraine, Moscow đã động binh “xuất quỷ nhập thần” bao vây tứ bề Ukraine khiến phương Tây bối rối và ngay cả Tổng thống Zelensky-Ukraine cũng không hiểu nổi Putin muốn gì.


Bộ Quốc phòng Anh cập nhật thông tin tình báo cho thấy, đến tối 26/2/2022, lực lượng Nga đóng cách trung tâm thủ đô Kiev khoảng 30 km.


Ngày 26.2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố quân đội nước này đã chặn đứng đà tấn công của quân Nga nhằm vào thủ đô Kiev. Zelensky khẳng định quân đội Ukraine vẫn kiểm soát Kiev và những thành phố quan trọng xung quanh.


Nga khẳng định chỉ tập trung vô hiệu hóa cơ sở hạ tầng quân sự.


theo Sputnik dẫn lời thiếu tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga. Tướng Konashenkov nhấn mạnh hỏa lực chỉ tập trung vào các mục tiêu quân sự của quân đội Ukraine, không gây tổn thất cho cơ sở hạ tầng dân cư và xã hội.


Đêm qua (25.2 giờ địa phương), lực lượng vũ trang Liên bang Nga triển khai cuộc không kích bằng các dòng vũ khí chính xác tầm xa. Số này bao gồm tên lửa hành trình phóng từ tiêm kích và từ nền tảng khí tài trên biển, nhằm vào các cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine”. (theo Thụy Miên 27/2/2022)


Phát biểu trước quốc gia, Zelensky xác nhận rằng các lực lượng Nga đã ở gần thủ đô và nói rằng ông vẫn đang liên lạc với các nhà lãnh đạo thế giới, bao gồm cả Tổng thống Mỹ Joe Biden.


“Mục tiêu chính của chúng tôi là chấm dứt cuộc tàn sát này” – ông Zelensky nói trong bài diễn văn. (theo Đăng Khoa PLO 27/2/2022)


Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Dmitry Medvedev cho biết hôm 26-2 rằng các hoạt động quân sự sẽ được tiến hành liên tục cho đến khi Moscow đạt được các mục tiêu mà Tổng thống Vladimir Putin đề ra.


Ông Medvedev nhận định những lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga là dấu hiệu cho thấy sự bất lực của các nước phương Tây trong cuộc xung đột ở Ukraien, đồng thời ám chỉ đến việc việc cắt đứt quan hệ ngoại giao và "đóng cửa các đại sứ quán". (theo Khôi Chương PLO 27/2/2022)


Mỹ đã quan sát thấy hơn 250 vụ phóng phi đạn của Nga, chủ yếu là tầm ngắn, vào các mục tiêu của Ukraine, Reuters dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết.


"Chúng tôi biết rằng (các lực lượng Nga) đã không đạt được tiến bộ mà họ mong muốn, đặc biệt là ở phía bắc,” quan chức này nói. (theo VOA 27/2/2022)


image014Quân Nga đã chiếm các thành phố quan trọng; Karjov, Chernobyl, thành phố cảng Mariupol (cách Biển Azov 10km), thành phố cảng Odessa nhìn ra Biển Đen và đảo Zmiinyl. Tuy nhiên cho đến hôm nay 27/2/2022, quân Nga vẫn chưa chiếm được thủ đô Kyiv hay buộc Kyiv đầu hàng.


image016image018image020Ảnh REUTERS cảnh thủ đô Kyiv bị tàn phá: “Tên bay đạn lạc” hay do tên lửa và pháo binh Nga bắn vào từ ngày 24-26/2/2022. Moscow tuyên bố cuộc chiến toàn diện chỉ nhắm vào các căn cứ quân sự để tránh thương vong cho thường dân. Ảnh dưới: Lính cứu hỏa Kyiv đang cứu chữa bên trong tòa nhà chung cư bị hư hại do trận pháo kích ngày 26/2/2022. Ảnh dưới cùng: Một chung cư ở Kiev bị trúng tên lửa sáng sớm 26/2/2022. Ảnh: CNN/Bộ Nội vụ Ukraine.


Diễn biến chính trị và quân sự


Trên nguyên tắc Moscow và Kyiv đã thỏa thuận về một cuộc gặp gỡ (tiền đàm phán), nhưng địa điểm tổ chức đàm phán là một vấn đề lớn cho cả hai bên. Tựa như trận đá bóng, sân nhà vẫn lợi thế hơn. Minsk-Belarus là đồng minh của Moscow; Warsaw-BaLan là đồng minh của NATO; Jerusalem-Isarel là đồng minh của Mỹ.


Điện Kremlin cho biết Thủ tướng Israel Naftali Bennett đã đề nghị giúp làm trung gian hòa giải tổ chức ở thủ đô Jerusalem, nhưng cho đến nay tất cả mọi đề xuất đều bế tắc.


Moscow không phí phạm thời gian, đi đôi với các biện pháp chính trị, quân lực Nga tiếp tục khống chế và làm chủ các thị trấn quan trọng trong nội địa Ukraine.


Yếu tố chính trị quan trọng nhất hiện nay đối với Kyiv là sự thúc đẩy Tổng thống Zelensky chính thức đưa ra lời thỉnh cầu gia nhập khối NATO, Tổng thống Joe Biden đã khẳng định trong bài diễn văn của ông là NATO chỉ bảo vệ từng tấc đất những quốc gia trong khối NATO.


Ván cờ chính trị dọ dẫm phản ứng của Moscow là Zelensky đã đưa ra lời gia nhập Liên hiệp Châu âu (EU).


Đối với Moscow, nếu Kyiv gia nhập NATO thì đó là là một thảm họa vô lường cho đất nước Ukraine.


Tuy nhiên, thảm họa cũng có thể dẫn tới một giải pháp cho trật tự mới toàn vùng Đông Âu.

xem thêm: Chiến sự: Nga đang giúp cho NATO phá hủy binh lực cổ lỗ sĩ của Kiev? “Bức tường Bá Linh 2” cho giải pháp Ukraine?

Sau các cuộc tập kích của quân Nga và cuộc đối đầu anh dũng của Ukriane, chiến cuộc bước sang ngày thứ tư hai bên đều có những thiệt hại lớn về người và vũ khí.


image022Xe tăng Nga bị quân Ukraine phá hủy ở Luhansk ngày 26/2/2022. AFP


image024Xe tăng Nga bị quân Ukraine phá hủy ở phái băn Kyiv ngày 26/2/2022. AFP


image026Thiết giáp quân lực Ukraine tạo thành rào chắn trên một con đường ở thủ đô Kyiv ngày 26/2/2022 nhằm phòng thủ và ngăn chận sức tiến quân của quân Nga. AFP


Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar ngày 27.2 nói rằng quân đội Nga mất 4.300 binh sĩ, 146 xe tăng, 27 máy bay và 26 trực thăng kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine ngày 24/2/2022.


Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cùng ngày 27/2/2022 thông báo với các phóng viên rằng lực lượng Nga đã vô hiệu hóa 975 cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine, trong đó có 23 căn cứ chỉ huy và trung tâm liên lạc của lực lượng vũ trang Ukraine, 3 trạm radar, 31 hệ thống phòng không S-300, 48 thiết bị radar... (theo TNO 27/2/2022)


Ngoài ra, Nga nói đã bắn rơi 8 máy bay chiến đấu, 7 trực thăng, 11 phương tiện không người lái, 2 bệ phóng tên lửa Tochka-U. Bên cạnh đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga còn khẳng định đã loại bỏ 223 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 28 máy bay phản lực (trên bộ), 39 hệ thống tên lửa phóng loạt, 86 vũ khí pháo binh và súng phóng súng cối, 143 đơn vị xe chiến thuật đặc biệt của Ukraine, theo TASS.


Chiến sự tạo cơ hội lớn cho NATO, các quốc gia trong khối NATO ồ ạt viện trợ vũ khí quân trang quân dụng cho Ukraine. Dĩ nhiên Mỹ, Anh, Pháp, Đức bật đèn xanh cho chương trình tiếp vận vũ khí khổng lồ.


(Trong loạt bài trước VHO đã cho rằng, quân Nga đã giúp cho NATO tiêu hủy những vũ khí cổ lỗ sĩ của Ukraine).


Yếu tố tiếp nhận vũ khí của khối NATO cũng là tâm điểm kích thích Tổng thống Zelensky Kyiev mạnh dạn gia nhập NATO nhưng với một tâm trạng não nề viễn ảnh về một cuộc tấn công tàn phá Ukraine và không còn đủ sức để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ.


Biên giới Ukraine và Russia là địa bàn tối quan trọng cho NATO thiết lập các căn cứ quân sự nhắm vào các mục tiêu trong đất Nga. Mục tiêu gần nhất là thủ đô Mạc Tư Khoa, chỉ cách biên giới Ukraine vài trăm km.


image028Khoảng cách từ thủ đô Mạc Tư Khoa đến tỉnh Jarkov (Kharkov) ở sát biên giới Ukranie là 760km. Lằn ranh đỏ là biên giới Ukraine và Russia. Với tầm khoảng cách này, Mạc Tư Khoa trở thành mục tiêu rất gần của tên lửa hành trình.


Lý do Moscow mở lại các cuộc tấn công lớn


Tờ TNO (Thanh niên Online) loan tin: Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh đình chỉ cuộc tiến công của các lực lượng vào chiều 25/2/2022, nhưng do Ukraine từ chối đàm phán nên Nga đã mở lại hoạt động quân sự vào chiều 26/2/2022.


Ngày 25-2, khi các lực lượng Nga tiếp cận thủ đô Kiev, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã sẵn sàng cử một phái đoàn đến Belarus để đàm phán với Ukraine. Tuy nhiên, Ukraine từ chối đàm phán (ở Minsk-Belarus).


Theo Hãng tin Tân Hoa xã ngày 26-2, ông Oleksiy Arestovich, cố vấn người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine, cho biết Ukraine từ chối đàm phán với Nga vì những điều kiện mà Nga đưa ra "không thể chấp nhận được" đối với nước này, đó là "nỗ lực buộc chúng tôi đầu hàng".


“Sau khi phía Ukraine bác bỏ tiến trình đàm phán, hôm nay (26-2), tất cả đơn vị quân đội Nga (ở Ukraine) đã nhận được lệnh phát triển mũi tiến công từ mọi hướng, phù hợp với kế hoạch của chiến dịch" - người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết trong một tuyên bố.


Tuyên bố này được Hãng tin RIA của Nga đăng tải. Hãng tin Reuters (Anh) và Hãng tin AFP (Pháp) cũng đưa thông tin trên.


Tổng thống Zelensky tuyên bố thủ đô Kiev và các thành phố chính xung quanh vẫn trong quyền kiểm soát của Ukraine, sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt. Trong khi đó, Mỹ công bố viện trợ quân sự thêm cho Ukraine.


Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ sẽ gửi 350 triệu USD (261 triệu bảng Anh) vũ khí - bao gồm tên lửa chống tăng Javelin, hệ thống phòng không và quân trang quân dụng các loại.


Trong diễn biến liên quan, ngày 26-2, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thông báo Mỹ sẽ viện trợ thêm cho Ukraine số trang thiết bị quân sự trị giá 350 triệu USD để đối phó các hoạt động quân sự của Nga. Đây là gói viện trợ quân sự thứ ba từ Mỹ dành cho Ukraine.


Quân đội Đức sẽ gửi 1.000 vũ khí chống tăng và 500 tên lửa đất đối không lớp "Stinger" tới Ukraine trong bối cảnh Nga đang tiếp tục xâm lược, chính phủ nước này thông báo.


Trong video mới hôm 26/2/2022, ông Zelensky cũng bày tỏ quan điểm rằng Ukraine đã xứng đáng có được tư cách thành viên Liên minh châu Âu (EU), và đây là thời điểm để trao cho Kiev tín hiệu về vấn đề gia nhập.


Phản ứng của Nga


Tờ Tuổi Trẻ loan tin: Theo Reuters, - Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Dmitry Medvedev, cho biết Nga sẽ xem xét lại quan hệ với các quốc gia áp đặt các biện pháp trừng phạt lên Matxcơva; không loại trừ quốc hữu hóa tài sản của các công ty đăng ký kinh doanh ở Mỹ, EU...

image029Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, cựu Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev phát biểu trong cuộc họp ở Matxcơva hôm 21/2/2022. Ảnh: AFP


Theo Hãng thông tấn RIA, ngày 26-2, ông Dmitry Medvedev, cựu thủ tướng Nga và hiện là phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, cho biết Nga sẽ đáp trả việc các nước phương Tây phong tỏa tiền của công dân và các công ty Nga. Theo đó, Matxcơva sẽ phong tỏa tiền của người nước ngoài và các công ty nước ngoài tại Nga.


Ông Medvedev cho biết thêm Nga không loại trừ khả năng quốc hữu hóa tài sản của các công ty đăng ký kinh doanh tại Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và "các thể chế không thân thiện" khác.


Theo Hãng tin Reuters, ông Medvedev nói rằng Nga không thực sự cần quan hệ ngoại giao với phương Tây nữa.


"Chúng tôi không thật sự cần quan hệ ngoại giao với phương Tây. Đã đến lúc khóa cửa các đại sứ quán và tiếp tục các cuộc tiếp xúc bằng cách nhìn nhau qua ống nhòm và ống ngắm súng" - ông Medvedev, đồng minh thân cận của Tổng thống Vladimir Putin, phát biểu.  (TNO 26/2/2022)
18 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 16600)
Tòa án Trọng tài Thường trực đã ra hạn cho Philippines là từ nay cho đến ngày 15/3/2015 phải cung cấp thêm luận chứng bằng văn bản. Tòa án Trọng tài Thường trực vẫn tiếp tục yêu cầu Bắc Kinh phải trả lời các luận điểm mới của Manila trước ngày 16/6/2015.
14 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 18141)
Tham luận của đại diện đủ VN là tiến sĩ Trần Công Trục (nguyên trưởng Ban biên giới Chính phủ) khẳng định rằng VN có đầy bằng chứng cả về lịch sử lẫn pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên biển Đông, còn Trung Quốc gần như không có lập luận pháp lý nào ngoài việc sử dụng sức mạnh.
11 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 16690)
Trung Quốc có thể đã bí mật thiết lập khu nhận dạng phòng không – ADIZ trên Biển Đông, mà không tuyên bố công khai để tránh bị phản đối, theo tin của Trung tâm Thông tin Kanwa, có trụ sở đặt ở Canada.
09 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 17399)
Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay đã lên án một phúc trình của Mỹ về các tuyên bố nhận chủ quyền của Bắc Kinh ở biển Nam Trung Hoa (tức biển Đông), cho rằng nó đi ngược lại với cam kết không đứng về phía nào của Washington trong cuộc tranh chấp ở biển Đông.
30 Tháng Mười Một 2014(Xem: 17032)
“Trung Quốc có cách lý giải về lợi ích an ninh quốc gia để tuyên bố ADIZ ở bờ biển phía nam kéo dài khoảng 100 hải lý từ đường cơ sở ở vịnh Bắc bộ. Nếu như ADIZ được mở rộng hơn về phía nam khoảng 150 hải lý hoặc hơn, nó sẽ bao gồm các đảo thuộc Hoàng Sa của Việt Nam mà Trung Quốc đang chiếm đóng. Nếu Trung Quốc tuyên bố ADIZ bao gồm Hoàng Sa thì hành động này sẽ lại gây căng thẳng cho quan hệ hai nước” – Giáo sư Beckman bình luận.
23 Tháng Mười Một 2014(Xem: 17661)
Dự án trên bãi Chữ Thập (cách Sàigon khoảng 800km) là dự án thứ tư của Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa trong 18 tháng qua và cũng là dự án lớn nhất, IHS Jane's cho biết. Trung Quốc đã đặt một đơn vị đồn trú tại đây, với sự hỗ trợ của súng phòng không, vũ khí chống người nhái, các thiết bị liên lạc... Các hình ảnh được tạp chí IHS Jane's công bố hôm 21/11 cho thấy công trình thi công trên bãi Chữ Thập đã đạt đến chiều dài 3.000 mét, rộng 200-300 mét, đủ lớn để "xây dựng đường băng".
18 Tháng Mười Một 2014(Xem: 17223)
Hội nghị quốc tế về Biển Đông đã diễn ra ở Đà Nẵng trong hai ngày 17 và 18/11 với sự tham gia của hơn 200 học giả nghiên cứu về vấn đề này, trong đó có học giả đến từ các nước Trung Quốc, Mỹ, Pháp, Nhật Bản, Ấn Độ, Đài Loan và Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam đưa tin. Đây là hội nghị thường niên do Học viện Ngoại giao Việt Nam tổ chức. Hội nghị năm nay có có chủ đề: ‘Biển Đông: Hợp tác vì An ninh và Phát triển ở Khu vực’.
16 Tháng Mười Một 2014(Xem: 17800)
Chu Châu (số hiệu 594), là tàu hộ vệ tên lửa lớp Giang Đảo thứ 18 của Trung Quốc, lần đầu tiên được triển khai để phục vụ chiến tranh chống tàu ngầm, trang tin USNI News của Viện Hải quân Mỹ ngày 12.11 dẫn lại thông tin từ tạp chí quốc phòng IHS Jane’s (Anh) cho biết.
12 Tháng Mười Một 2014(Xem: 17564)
TTO - 12-11-14, hội nghị ASEAN chính thức khai mạc tại Naypyidaw, thủ đô Myanmar. Biển Đông được đánh giá là chủ đề nóng nhất tại hội nghị.
06 Tháng Mười Một 2014(Xem: 17450)
“Việt Nam kiên quyết phản đối hành động phi pháp nêu trên của Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, nghiêm túc thực hiện DOC, chấm dứt ngay việc cải tạo, xây dựng công trình, phá vỡ nguyên trạng tại quần đảo Trưởng Sa và không để tái diễn những hành động sai trái tương tự”.
04 Tháng Mười Một 2014(Xem: 16903)
“Cả Việt Nam lẫn Ấn Độ đều nhận ra rằng nếu bây giờ không đương đầu với Trung Quốc, họ sẽ mất lãnh thổ vĩnh viễn” . Tuần báo Time Magazine trong số xuất bản ngày 27.10 đã đưa ra nhận định như trên sau chuyến viếng thăm Ấn Độ của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
02 Tháng Mười Một 2014(Xem: 19388)
Bill Hayton chứng minh rằng những yêu sách về chủ quyền ở Biển Đông của Tàu cộng dựa trên chứng cứ lịch sử là rác rưởi. Ông chỉ ra rằng những chứng cứ đó không thể nào đứng vững khi xem xét đến các văn chứng của triều Nguyễn của Việt Nam. Từ 1750, triều Nguyễn đã điều các đội hải quân ra trấn giữ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đội quân triều Nguyễn còn có chức năng cứu vớt thuyền bị nạn, và mỗi chuyến hải hành, họ ghi lại trong sử sách rất cẩn thận.
30 Tháng Mười 2014(Xem: 23810)
Việt Nam từ giữa năm 2011 tới nay đã và đang thực hiện phong trào 'Góp đá xây dựng Trường Sa' do Trung ương Đoàn và báo Tuổi trẻ Thành phố Sàigon phát động. Truyền thông trong nước đưa tin nhiều về phong trào này, và công trình xây dựng đầu tiên được khánh thành là tại đảo Đá Tây thuộc huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa hồi tháng Ba 2012. Ảnh đảo Đá Tây trên do nhà báo Lý Kiến Trúc chụp nhân chuyến “Hải trình 3 – Trường Sa HQ-571”.
26 Tháng Mười 2014(Xem: 19331)
Với việc Trung Quốc đẩy mạnh xây dựng các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm mở rộng đường băng sân bay quân sự trên đảo Phú Lâm, Hoàng Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam) và xây mới sân bay trên đảo nhân tạo (trái phép) ở đá Chữ Thập, Trường Sa buộc các bên liên quan phải tăng cường khả năng phòng thủ, ví dụ như Đài Loan đang chốt giữ (trái phép) đảo Ba Bình cũng phải bỏ 100 triệu USD mở rộng đường băng và cầu cảng, tăng cường phòng thủ.
23 Tháng Mười 2014(Xem: 18144)
Tờ China Newsweek đưa tin Bắc Kinh đang xây dựng sân bay như một căn cứ chuyển tiếp cho lực lượng hải quân và không quân nước này. Trước đó, một số tờ báo đã đưa tin về ý đồ đẩy mạnh việc cải tạo đất tại các khu vực tranh chấp ở biển Đông. Tờ Want China Times của Đài Loan cho biết Lee Hsiang-chou, Tổng giám đốc cơ quan an ninh Đài Loan và Tư lệnh hải quân Trung Quốc Wu Shengli đã khảo sát năm hòn đảo ở Trường Sa. Ngoài ra, ông Wu cũng theo dõi các cuộc diễn tập quân sự trong thời gian khảo sát.
21 Tháng Mười 2014(Xem: 24885)
Năm 1993, Việt Nam kiểm soát 24 đảo, đá ngầm ở quần đảo Trường Sa, quân đồn trú chỉ 600 người, đến năm 2002, Việt Nam đã quản lý 29 đảo, đá ngầm, quân đồn trú tăng lên 2.020 người. Sân bay đảo Nam Yết, sân bay đảo Trường Sa Lớn đang lần lượt hoàn thành. “Hải Trình 3 Trường Sa” HQ-571 đã chở báo chí Việt Mỹ đi tìm hiểu một số đảo quan trọng vào tháng Tư, 2014. (Ảnh tư liệu Văn Hóa)
19 Tháng Mười 2014(Xem: 18908)
Đảo Chữ Thập năm trơ vơ giữa biển Trường Sa không có một đảo nào kế cận khống chế. TQ đang xây hải cảng, sân bay lớn trên đảo vào tháng 9/2014. Lập căn cứ Chữ Thập, hải quân TQ hầu như khống chế con đường lưu thông hàng hải qua lại eo biển Malacca. Năm 1993, Việt Nam kiểm soát 24 đảo, đá ngầm ở quần đảo Trường Sa, quân đồn trú chỉ 600 người, đến năm 2002, Việt Nam đã quản lý 29 đảo, đá ngầm, quân đồn trú tăng lên 2.020 người. Sân bay đảo Nam Yết, sân bay đảo Trường Sa Lớn lần lượt hoàn thành. “Hải Trình 3 Trường Sa” HQ-571 đã chở báo chí Việt Mỹ đi thăm các đảo quan trọng này vào tháng Tư, 2014. (Ảnh tư liệu Văn Hóa)
16 Tháng Mười 2014(Xem: 18509)
Phát biểu tại một cuộc họp của Ủy ban Ngoại giao – Quốc phòng của Viện lập pháp ở Đài Bắc hôm 15/10, tổng giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia Đài Loan Lý Tường Trụ cho biết, Đô đốc Ngô Thắng Lợi, Tư lệnh hải quân Trung Quốc, tháng trước đã đi thị sát năm hòn đảo thuộc quần đảo Trường Sa.
14 Tháng Mười 2014(Xem: 25104)
Báo Mỹ điểm danh các loại vũ khí trang bị và nhà thầu quốc phòng có thể giúp Việt Nam tăng cường năng lực quốc phòng phù hợp với ngân sách hiện nay. Việt Nam có thể mua máy bay, radar, pháo tự hành, tàu hộ vệ Mỹ. Tướng 4 sao Mỹ Wesley K. Clark: “Chiến lược xoay trục châu Á của chính quyền Obama được công bố vào cuối năm 2011 được cho là trực tiếp chống lại Trung Quốc, một sự thay đổi theo hướng ngăn chặn. Mỹ không chỉ điều chỉnh lực lượng mà còn tăng cường các thỏa thuận quốc phòng. Mỹ đang đàm phán TPP, nỗ lực này để tạo ra một khu vực tự do thương mại lớn bao gồm 11 quốc gia nhưng không có Trung Quốc”.
09 Tháng Mười 2014(Xem: 18408)
Hôm 07/10/2014, Tân Hoa Xã cho biết là nhờ phi đạo mới hoàn thành mà các phi cơ quân sự kể từ nay có thể lên xuống, qua đó “cải thiện khả năng phòng thủ của Trung Quốc trên hai quần đảo Tây Sa ( Hoàng Sa ) và Nam Sa ( Trường Sa)”. Đảo Phú Lâm có diện tích 2 km2, lớn hàng thứ ba sau đảo Ba Bình do Đài Loan chiếm, sau đảo Thị Tứ do Philippines chiềm. Với sự gia cố hiện nay của Trung Quốc, diện tích Phú Lâm đã lớn hơn trước nhiều, và nay đã trở thành một căn cứ Hải, Không, Thủy quân Lục chiến sẵn sàng ứng chiến.