"Đặc công biển" Việt Nam tung hoành ở biển Đông

25 Tháng Mười Hai 201412:00 SA(Xem: 23989)
“NHẬT BÁO VĂN HÓA - CALIFORNIA " THỨ SÁU 26 DEC 2014

Đặc công người nhái Việt Nam đặc biệt tinh nhuệ

14/11/2013

(An Ninh Quốc Phòng) - Trong các phương án bảo vệ Cam Ranh, nhiệm vụ chống biệt kích, người nhái đối phương là một cuộc chiến không khoan nhượng dưới lòng biển cả.

Con người đặc biệt tinh nhuệ

Đặc công nước, người nhái Việt Nam ngày xưa đã đi vào huyền thoại với những lần bí mật đột nhập, tiêu diệt căn cứ hải quân Pháp, Mỹ. Ngày nay, họ vinh dự nhận một trách nhiệm ngược lại đó là ngăn chặn sự xâm nhập của biệt kích, người nhái đối phương.

image026
Xạ kích dưới đáy biển.

Lực lượng chống biệt kích người nhái, bảo vệ căn cứ hải quân trên thế giới đã có lịch sử lâu đời. Ở đây, chúng ta xét đến lịch sử của lực lượng này trong quân đội Liên Xô trước đây và Nga hiện nay. Cam Ranh chủ yếu sử dụng các vũ khí và phương tiện kỹ thuật của Nga nên sẽ có mô hình bố trí tổ chức tương tự căn cứ hải quân Nga.

Lực lượng đặc nhiệm hải quân Liên Xô ra đời từ một câu chuyện. Tháng 10/1955, chiến hạm tuần dương Liên Xô mang tên Ordzhonikidze cập cảng Portsmouth của nước Anh. Tại đây, cuộc hội đàm giữa Khrushchev và thủ tướng Anh đã diễn ra. Trong thời gian tàu đỗ trên bến cảng, một thợ lặn, đại úy hải quân bậc II Hoàng gia Anh LionelCrabb đã lặn xuống dưới chiến hạm để do thám cấu trúc thiết kế của chân vịt chiến hạm. Tuy nhiên, nhiệm vụ tình báo công nghiệp này đã bị tình báo Xô viết phát hiện. Cánh quạt chân vịt chiến hạm vô tình quay vài vòng và đại úy hải quân Hoàng gia tử thương. Phía Hải quân Xô viết lấy làm rất tiếc và vô cùng xin lỗi.

image028
Chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ.

Ngay sau đó, Liên Xô đã nhận thấy một nhu cầu bức thiết là thành lập một lực lượng đặc nhiệm hải quân chống sự xâm nhập của đối phương vào các căn cứ hải quân. Thế nhưng, do những khó khăn nhất định, đến năm 1969, lực lượng đặc nhiệm hải quân người nhái (viết tắt là PDSS) mới được thành lập. Các lực lượng chống đặc nhiệm ngầm được thành lập tại tất cả các căn cứ hải quân lớn, đặc biệt là các căn cứ tầu ngầm trang bị tên lửa và ngư lôi với các đầu đạn hạt nhân.

Đối với Việt Nam hiện nay, lực lượng đặc công người nhái chuyên trách bảo vệ căn cứ, chống sự đột nhập của biệt kích, người nhái đối phương cũng đã hiện diện.

image030
Trang bị của một tổ Đặc công 'Người nhái'.

Với những nhiệm vụ mang tính đặc thù đó, đây là lực lượng được tuyển chọn vô cùng khắt khe và được giữ bí mật một cách tuyệt đối bởi họ là những người nắm căn cứ rõ như lòng bàn tay. Chế độ luyện tập của đặc công người nhái hết sức gian khổ. Những bài tập về thể lực, khả năng bơi lặn, võ thuật đương nhiên là món ăn hàng ngày của đặc công người nhái bảo vệ căn cứ. Trong số các lực lượng quân đội Việt Nam, đặc công người nhái được hưởng chế độ ăn cao nhất, hơn cả phi công, đặc công bộ…

Vũ khí đặc biệt hiện đại

Do nhiệm vụ đặc thù nên các vũ khí, phương tiện trang bị cho lực lượng chống biệt kích, người nhái cũng hết sức chuyên biệt.

image032
Súng, đạn chuyên dùng cho lực lượng người nhái có cấu tạo đặc biệt.

Về vũ khí tấn công, các loại súng bắn dưới nước thường dùng đạn có hình dạng như những mũi lao để chống lại sức cản cực lớn của nước. Tầm bắn của những khẩu súng này rất ngắn, độ vài chục mét nhưng với đáy biển tối tăm, tầm bắn này vượt xa tầm quan sát, nhận biết được của con người.

Hiện nay súng tiểu liên APS-55 là loại vũ khí mà lực lượng đặc nhiệm hải quân Nga sử dụng, có đầu đạn dài tới 120 mm, hình mũi tên. Súng nặng khoảng 2,7 kg cả đạn, băng đạn có 26 viên.

Ở độ sâu 40 m, súng có thể diệt các mục tiêu cách 10m. Ở tầm 50 m dưới nước, súng không thể ngắm bắn chính xác. Trên mặt nước, súng có thể diệt mục tiêu ở khoảng cách 100 m, nhưng trên bộ, súng có tuổi thọ ngắn, chỉ bắn được không quá 180 phát.

image034
Mặt nạ với chu trình khép kín không nổi bọt khí.

Ngoài súng tiểu liên, lực lượng chống biệt kích, người nhái còn có thể được trang bị súng phóng lựu. Hiện nay một số súng phóng lựu có thể tiêu diệt người nhái ở độ sâu 60 m nếu bắn từ trên xuống. Ở dưới nước vùng sát thương do lựu đạn sẽ lớn hơn trên bộ, bởi tốc độ và hiệu suất truyền sóng xung kích trong môi trường chất lỏng tốt hơn môi trường không khí. Vùng sát thương rộng hơn, tầm bắn lại ngắn hơn nên việc sử dụng vũ khí này đòi hỏi sự quyết đoán và dũng cảm.

Để có thể thực hiện nhiệm vụ ở dưới sâu trong thời gian dài, đặc công người nhái được trang bị những bộ quần áo đặc biệt vừa có tác dụng giữ ấm, giảm ma sát và giảm ảnh hưởng của áp lực độ sâu. Không chỉ quần áo, đặc công người nhái được trang bị mặt nạ để cấp dưỡng khí.

image036
Các trang bị của đặc công người nhái Việt Nam.

Thiết bị thở chu trình khép kín cho phép người thợ lặn có thể hoạt động dưới nước trong nhiều giờ và không lộ bí mật do không xuất hiện các bong bóng khí. Chu trình khép kín mà không tuôn bong bóng khí được dựa trên nguyên lý carbon dioxide thải ra được tự tái chế để nuôi hệ hô hấp của người. Do vậy, khuôn mặt của các chiến sĩ người nhái luôn giấu kín dưới chiếc mặt nạ màu đen chỉ chừa khe hở cho đôi mắt.

Ngoài ra, đặc công người nhái còn được trang bị máy lặn, có cấu tạo như một ngư lôi giúp di chuyển trong lòng biển một cách nhanh chóng. Những hình ảnh về đặc công Việt Nam cho thấy người nhái Việt Nam đã được trang bị các thiết bị này. Đối với một số nước, lực lượng người nhái có thể được trang bị tàu ngầm cá nhân với khả năng chở 1-2 người.

image038
Phao bơi dạng thủy lôi giúp cơ động dưới nước dễ dàng.

Không chỉ vậy, hiện nay lực lượng chống biệt kích, người nhái trên thế giới còn có nhiều hệ thống mang tính tự động hóa cao. Các thiết bị này gọi là robot chống biệt kích. Một thiết bị tương tự của Mỹ là USV Blackfish có kết cấu tương tự ngư lôi, di chuyển bằng chân vịt được trang bị hệ thống Sonar độ nhạy cao, camera chuyên dùng dưới nước có thể phát hiện người nhái di chuyển dưới nước.

Ngay cả khi người nhái không di chuyển, các bọt khí sinh ra do quá trình thở của người nhái cũng sẽ bị phát hiện. Khi phát hiện được, các robot này có thể truyền thông tin về trung tâm, sử dụng súng phóng lựu tiêu diệt người nhái đối phương. Thiết bị này hoạt động theo lộ trình định sẵn, bán kính kiên lạc 1 km, hoạt động liên tục 1 giờ. Việc lực lượng đặc công người nhái Việt Nam đã được trang bị những hệ thống tương tự hay chưa đến nay còn là bí ẩn.

image039
Chuẩn bị vượt sông.

Dưới bóng tối của đáy biển, mọi thứ chỉ quan sát được mờ mờ trong một tầm rất ngắn, khả năng vận động bị triệt tiêu gần hết cùng với sức ép cực lớn do độ sâu nước và đặc biệt đối diện với kẻ thù cũng hết sức tinh nhuệ do vậy cuộc chiến dưới lòng biển thực sự rất khốc liệt.

image041
Huấn luyện bơi chiến thuật có khí tài.
image043
Thực hiện thao tác tiếp cận mục tiêu từ dưới nước.
image045
Luyện tập đột kích lên đảo.

Khi phát hiện biệt kích, người nhái đối phương xâm nhập căn cứ. Đặc công người nhái lao vào trận giáp chiến dưới nước. Những khẩu tiểu liên tự động bắn ra những chiếc kim thép dài ở khoảng cách tưởng chứng như có thể sờ thấy nhau.

image047
Đặc công hải quân Việt Nam luôn tích cực rèn luyện thể lực, võ thuật, sẵn sàng cho nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải và chủ quyền thiêng liêng của Tổ Quốc.

(Trí thức trẻ)

Báo Trung Quốc lại bàn tán “đòn sát thủ” người nhái Việt Nam

25/12/2014

(An Ninh Quốc Phòng) - Thông thường, “người nhái” lặn cách tàu chiến 3 – 4 m sẽ làm nổ thủy lôi, từ đó phá vỏ tàu chiến, đây thực chất là tập kích kiểu tự sát.

Huấn luyện khắc nghiệt, có thể lặn 24 giờ liên tục

Theo tờ “Hoàn Cầu” ngày 20 tháng 12, trong các nước Đông Nam Á, Việt Nam có một lực lượng người nhái thực lực rất mạnh. Đặc biệt là phân đội người nhái tinh nhuệ của trung đoàn đột kích 126 Việt Nam, mỗi đội viên đều có thể mang nặng lặn sâu 50 m, lặng lẽ ở dưới nước tới 24 giờ, hoặc hoạt động bí mật ở khu vực bãi cát rộng mà không bị trinh sát.

image049
Người nhái huấn luyện

Là lực lượng tinh nhuệ của Quân đội Việt Nam, lực lượng đột kích lấy người nhái làm chính huấn luyện rất nghiêm ngặt. Khoa mục huấn luyện bắt đầu từ lặn sâu để lấy đồ vật. Mỗi binh sĩ mang nặng 200 kg, sau đó liên tục tăng thêm, lặn sâu 20 – 50 m. Trong điều kiện hoàn toàn tối mịt, binh sĩ sử dụng dụng cụ đặc biệt để định hướng và lặn. Do thủy triều mạnh ở trong nước sâu, đây là một nhiệm vụ rất dễ làm hao tổn thể lực.

Các binh sĩ còn phải huấn luyện khả năng nằm bất động trong nước, sẵn sàng phục kích mục tiêu cụ thể. Kỷ lục hiện nay là ẩn náu liên tục ở chỗ nước sâu trong biển liên tục 24 giờ. Trong mùa đông giá lạnh nhiệt độ giảm còn 8 – 10 độ C, những người nhái vẫn tiến hành huấn luyện lặn bình thường. Sau khi xuống nước, da người thường chuyển sang màu lam hoặc trắng xanh, miệng cũng sẽ mất cân đối.

Mùa hè, thao trường của trung đoàn người nhái chuyển tới đất liền. Cách làm thông thường là chôn vùi binh sĩ trong cát nóng dưới ánh nắng mặt trời, huấn luyện năng lực ngụy trang và ý chí kiên cường.

Được biết, trong nhiệt độ 35 độ C, nhiệt độ trong cát có thể lên tới 37 – 45 độ C. Loại năng lực ngụy trang này có thể dùng để tấn công đô thị hoặc phòng thủ địa điểm chắc chắn. Đội viên đột kích chôn mình trong hầm đợi phát động tấn công.

Tờ “Hoàn Cầu” Trung Quốc cùng ngày còn có một bài viết khác khoe “vũ khí chống người nhái” (Việt Nam). Trước hết, bài viết nhắc lại sự kiện giàn khoan Hải Dương Thạch Du 981 Trung Quốc hạ đặt phi pháp ở vùng biển chủ quyền của Việt Nam từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2014,
image051
Người nhái

Theo bài báo, người nhái là một con “át chủ bài” của lực lượng đặc nhiệm Việt Nam. Dẫn tờ “Chính sách ngoại giao” Mỹ thậm chí cho rằng, nếu Trung-Việt xảy ra xung đột ở Biển Đông, lực lượng đặc nhiệm Việt Nam đại diện là người nhái sẽ là “đối thủ khó chơi” của Quân đội Trung Quốc.

Trung Quốc “khoe” vũ khí chống người nhái

Bài báo dẫn lời “chuyên gia quân sự Mỹ” cho rằng, lực lượng Quân đội Trung Quốc ở Biển Đông có 2 loại vũ khí bí mật đối phó người nhái: Một là máy phóng lựu đạn tự động chống người nhái 55 mm Type DP-65. Hai là súng trường tấn công dưới nước.

Vũ khí DP-65 chủ yếu dùng để theo dõi và bảo vệ thiết bị chiến lược, thiết thuật tránh bị người nhái đối phương phá hoại. Nó có kết cấu đơn giản, tiện lợi triển khai, có thể trực tiếp dùng đinh ốc cố định ở bất cứ nền chắc nào hoặc lắp ở tàu chiến, trận địa bờ biển, ở các công trình chiến lược quan trọng khác phụ cận vùng biển, như nhà máy điện hạt nhân, cảng, đảo đá, tháp khoan.

Trong hệ thống vũ khí này, máy phóng lựu đạn thường được phối hợp với thiết bị chỉ huy bắn do trạm dò âm thanh nước chỉ thị, hình thành một hệ thống vũ khí hoàn toàn tự động hóa, có thể tự động dò tìm các mục tiêu hoạt động dưới nước, tự động phán đoán tình hình mối đe dọa, tự động khai hỏa, tất cả đều không cần nhân viên tác chiến can thiệp.

Hệ thống này có thể bảo đảm tiến hành giám sát đối với vùng biển trong 1.000 m, nhân viên điều khiển chỉ cần kiểm soát máy tính là được. Một khi phát hiện ra mục tiêu, hệ thống này có thể tự động tiến hành định vị và tiêu diệt.

image053
Vũ khí chống người nhái Trung Quốc khoe tại triển lãm (nguồn báo Phượng Hoàng, Hồng Kông)

Tiền thân của vũ khí DP-65 là “lựu đạn chống người nhái cỡ nhỏ 7 nòng Type MRG-1”, MGR-1 đã lắp thêm hệ thống dò và kiểm soát hỏa lực hoàn thiện, tăng thêm số lượng lựu đạn và ống phóng, làm cho nó có thể tự động bắn. Hệ thống vũ khí này gồm 3 bộ phận là máy phóng lựu đạn 10 ống tự động, trạm dò âm thanh nước và thiết bị chỉ huy bắn, trong đó thiết bị chỉ huy bắn có thể đồng thời kiểm soát 4 cụm máy phóng lựu đạn để tác chiến. Trạm dò âm thanh nước thực ra chính là một thiết bị định vị thủy âm cỡ nhỏ, máy nghe âm thanh lắp ở dưới nước, có thể phát hiện mục tiêu tự động.

Máy phóng lựu đạn 10 ống có thể bắn 3 loại lựu đạn là GR-55M, RGS-55 và RG-55-1, đạn lớn nhất nặng 1,1 kg, nước sâu lớn nhất được sử dụng là 60 m, diện tích sát thương hiệu quả là 80 m2. Hình thức tác chiến của nó là tiến hành bắn định hướng, tiêu diệt mục tiêu do bộ cảm biến âm thanh nước phát hiện.

Theo bài báo, vũ khí DP-65 là một loại vũ khí đối phó người nhái tiên tiến nhập khẩu của Nga, do tổ hợp nghiên cứu khoa học, sản xuất Bazalt nổi tiếng Nga chế tạo.

Súng trường tấn công dưới nước đối phó người nhái là súng trường QBS-06 do Trung Quốc tự sản xuất. Về ngoại hình, QBS-06 giống phiên bản bỏ túi của súng trường phổ thông, nhất là nòng súng dài hơn và nhỏ hơn. Đường kính của súng này là 5,8 mm, sử dụng đạn dưới nước kiểu xương cá đặc biệt, giống như đầu đạn truyền thống đổi thành phi tiêu kim loại. Loại đạn hạt này dài 15 cm, nặng khoảng 28 g (gấp đôi trọng lượng đạn cỡ 5,8 mm truyền thống).

image055
Vũ khí chống người nhái Trung Quốc khoe tại triển lãm (nguồn báo Phượng Hoàng, Hồng Kông)

Do vị trí đầu đạn thiết kế đặc biệt, xung quanh thân đạn hình xương cá sẽ hình thành một hốc nhỏ, chỉ có đoạn trước nhất của đầu đạn bị tác động của lực cản nước, vì vậy đường đạn rất ổn định, độ chính xác khá cao, đủ để tiêu diệt người nhái. Băng tiếp đạn của QBS-06 được chế bởi nhựa đặc biệt, mỗi cái có thể nhồi 25 viên đạn hình xương cá.

Theo tạp chí “Quốc phòng châu Á-Thái Bình Dương”, QBS-06 chủ yếu trang bị cho lực lượng đặc nhiệm và phân đội tác chiến đặc biệt dưới nước của Quân đội Trung Quốc, thực hiện các nhiệm vụ như thâm nhập tấn công và bảo đảm an ninh chống thâm nhập.

“Hệ thống phòng thủ 2 tầng” của Nga

Từ đầu thế kỷ 20, người nhái (ban đầu chỉ là vận động viên bơi lặn) bắt đầu xuất hiện trên chiến trường. Trước hết trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, người nhái Italia đánh đắm tàu chiến của đế quốc Áo-Hung, sau đó, trong Chiến tranh thế giới thứ hai, “đội tấn công người nhái đặc biệt” của Quân đội Nhật Bản mang theo bom từ tính làm nổ tàu chiến Mỹ. Đối mặt với kẻ thù “phi đối xứng”, các nước đều tích cực tìm kiếm cách thức phá giải.

Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Liên Xô bị người nhái gây thiệt hại. Đêm ngày 29 tháng 10 năm 1955, tàu chiến mạnh nhất Novorossiysk Liên Xô bị người nhái NATO đánh chìm ở cảng chính Sevastopol, 608 binh sĩ thiệt mạng khi còn đang ngủ. Tháng 4 năm 1956, nhà lãnh đạo Liên Xô Khrushchev ngồi trên tàu tuần dương tiên tiến nhất Ordzhonikidze thăm Anh, bị người nhái của Cơ quan tình báo quân sự Anh MI6 thuê tìm cách ám sát, tuy đã tránh được, nhưng đã làm cho Liên Xô kinh sợ.

image057
Chính từ bài học này đã thúc đẩy Liên Xô tích cực phát triển lực lượng chống người nhái. Từ thập niên 70 đến 80 của thế kỷ trước, Liên Xô ngoài việc triển khai phổ biến vũ khí chống người nhái DP-65 ở căn cứ hải quân, tàu chiến mặt nước, còn triển khai lực lượng tác chiến đặc biệt người nhái cho các hạm đội và trước hết trang bị súng dưới nước đặc biệt.

Tạp chí “Công nghệ và vũ khí” Nga từng cho biết, đến nay, Quân đội Nga vẫn đang sử dụng “súng bắn nước” APS – vũ khí quân dụng bắn dưới nước, nó cũng là sản phẩm ít ỏi trong dòng súng ống. So với súng trường dưới nước truyền thống, tính năng tổng hợp của súng trường APS đã được cải thiện rất lớn.

Cỡ súng này là 5,66 mm, dài 614 mm (trạng thái gấp), nặng khoảng 3 kg, băng đạn một lần có thể lắp 26 viên đạn. Trong tầm bắn hiệu quả, đạn hình tên của súng trường APS không chỉ có thể xuyên đồ lặn chịu nhiệt của quân địch, mà còn có thể xuyên mặt nạ thủy tinh hữu cơ dày 5 mm, sát thương đối phương.

Vào cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, Liên Xô cuối cùng đã hình thành “hệ thống phòng thủ 2 tầng” đối với người nhái, gồm: ở xa có hệ thống vũ khí DP-65, ở gần có súng dưới nước.

Từ năm 2010 trở đi, Công ty xuất khẩu vũ khí quốc doanh Nga tiếp thị DP-65 phiên bản nâng cấp với nước ngoài – vũ khí chống người nhái phi sát thương, đặc điểm lớn nhất của nó là dùng mạch xung điện tử hình thành sóng xung dưới nước, làm cho người nhái choáng váng, nhưng sẽ không gây chết người.

image059
Rocket chống người nhái CS-ARI 55 mm Trung Quốc khoe tại Triển lãm hàng không Chu Hải 2014

Theo chuyên gia quân sự Nga Romanov, hệ thống nâng cấp này không có ống phóng lựu đạn 10 ống của DP-65, nhưng có thêm vài cuộn cảm dài 2,5 m, đường kính 60 cm, toàn bộ hệ thống đều lắp ở dưới nước. Khi thiết bị định vị thủy âm phát hiện có mục tiêu tiếp cận công trình cần bảo vệ, nhân viên điều khiển sẽ thông qua cuộn cảm bắn mạch xung điện tử định hướng, phạm vi tác dụng có thể bao quát 100 m, độ sâu là vùng nước 40 m. Do sóng xung có năng lượng lớn, người nhái cơ bản không thể chống lại.

Theo tạp chí “Công nghệ và vũ khí” Nga, Cộng đồng các quốc gia độc lập, các nước Đông Nam Á và Trung Đông rất quan tâm tới hệ thống vũ khí này, có nước đã nhập khẩu vũ khí này, dùng cho nhiệm vụ bảo vệ cảng và chống cướp biển.

“Binh sĩ động vật”

Để đối phó người nhái, một số nước lớn quân sự còn sử dụng cả động vật. Theo tạp chí “Tuyệt mật” Nga, năm 1964, trong chiến tranh Việt Nam, để đối phó với người nhái Việt Nam liên tiếp tấn công tàu chiến Mỹ, Quân đội Mỹ có người nghĩ ra tuyệt chiêu, đã điều tới 6 “lính cá heo”.

Những “lính cá heo” được huấn luyện này có thể phát hiện thợ lặn đối phương ngoài 360 m, sau đó lặng lẽ tới gần mục tiêu, dùng ống nhọn rỗng ở miệng đâm vào cơ thể người nhái. Ống nhọn nối liền với bình khí đi-ô-xít các-bon cao áp, chất khí nở ra làm cho lục phủ ngũ tạng người nhái nổ tung. Theo thống kê, khi đó một số “lính cá heo” đã làm cho hơn 50 người nhái Việt Nam hy sinh trong vòng 12 tháng.

image061
Trung Quốc khoe người nhái của họ

Ngoài ra, trong chiến tranh Việt Nam, Quân đội Mỹ cũng đã sử dụng sư tử biển. So với cá heo có bản tính ôn hòa, sư tử biển bẩm sinh đã hung dữ, tàn nhẫn, là giống làm “thợ săn”. Sau khi cá heo và sư tử biển đã tham gia một loạt cuộc chiến đấu, số lần sử dụng người nhái tập kích Quân đội Mỹ của Việt Nam ngày càng ít, cuối cùng hoàn toàn từ bỏ loại chiến thuật này.

Chính được gợi ý từ Quân đội Mỹ, Tổng tư lệnh Hải quân Liên Xô trước đây là Gorshkov đã khởi xướng và thúc đẩy xây dựng Thủy cung quân sự Liên Xô, đồng thời lấy đó làm nền tảng, vào năm 1996 đã thành lập căn cứ thử nghiệm nghiên cứu khoa học hải quân. “Lực lượng cá heo” bí mật mang tên 13132-K đã được thành lập vào lúc đó. Năm 1974, một con cá heo đã lập công đầu, nó phát hiện một bộ cảm biến theo dõi bị tình nghi là người nhái NATO cắm ở độ sâu 51 m trên Biển Đen.

Tháng 3 năm 2014, sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea, đã tiếp nhận căn cứ thử nghiệm nghiên cứu khoa học hải quân và “đơn vị cá heo” ở đó. Quân đội Nga phát hiện, cá heo mỏ nhọn sống ở đó là “hãn tướng dưới nước” trời sinh, có thể phát hiện dễ dàng bất cứ người nhái vũ trang nào tiếp cận vùng cấm, hơn nữa những cá heo này còn được tập luyện gây nhiễu chống bắn, có thể thích ứng với âm thanh súng nổ và mìn nổ.

Qua kiểm tra, khả năng chống mìn/súng của cá heo mạnh hơn 5 – 6 lần so với con người, trong nổ cường độ thấp, nó sẽ chỉ run rẩy một chút, nhưng sẽ không bị thương. Điều quan trọng hơn là, nó có thể không sợ khi có biến, tiếp tục làm việc của nó, đây chính là “phẩm chất riêng đối phó người nhái” mà Quân đội Nga rất quan tâm.

image063

18 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 16598)
Tòa án Trọng tài Thường trực đã ra hạn cho Philippines là từ nay cho đến ngày 15/3/2015 phải cung cấp thêm luận chứng bằng văn bản. Tòa án Trọng tài Thường trực vẫn tiếp tục yêu cầu Bắc Kinh phải trả lời các luận điểm mới của Manila trước ngày 16/6/2015.
14 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 18141)
Tham luận của đại diện đủ VN là tiến sĩ Trần Công Trục (nguyên trưởng Ban biên giới Chính phủ) khẳng định rằng VN có đầy bằng chứng cả về lịch sử lẫn pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên biển Đông, còn Trung Quốc gần như không có lập luận pháp lý nào ngoài việc sử dụng sức mạnh.
11 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 16688)
Trung Quốc có thể đã bí mật thiết lập khu nhận dạng phòng không – ADIZ trên Biển Đông, mà không tuyên bố công khai để tránh bị phản đối, theo tin của Trung tâm Thông tin Kanwa, có trụ sở đặt ở Canada.
09 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 17398)
Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay đã lên án một phúc trình của Mỹ về các tuyên bố nhận chủ quyền của Bắc Kinh ở biển Nam Trung Hoa (tức biển Đông), cho rằng nó đi ngược lại với cam kết không đứng về phía nào của Washington trong cuộc tranh chấp ở biển Đông.
30 Tháng Mười Một 2014(Xem: 17032)
“Trung Quốc có cách lý giải về lợi ích an ninh quốc gia để tuyên bố ADIZ ở bờ biển phía nam kéo dài khoảng 100 hải lý từ đường cơ sở ở vịnh Bắc bộ. Nếu như ADIZ được mở rộng hơn về phía nam khoảng 150 hải lý hoặc hơn, nó sẽ bao gồm các đảo thuộc Hoàng Sa của Việt Nam mà Trung Quốc đang chiếm đóng. Nếu Trung Quốc tuyên bố ADIZ bao gồm Hoàng Sa thì hành động này sẽ lại gây căng thẳng cho quan hệ hai nước” – Giáo sư Beckman bình luận.
23 Tháng Mười Một 2014(Xem: 17661)
Dự án trên bãi Chữ Thập (cách Sàigon khoảng 800km) là dự án thứ tư của Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa trong 18 tháng qua và cũng là dự án lớn nhất, IHS Jane's cho biết. Trung Quốc đã đặt một đơn vị đồn trú tại đây, với sự hỗ trợ của súng phòng không, vũ khí chống người nhái, các thiết bị liên lạc... Các hình ảnh được tạp chí IHS Jane's công bố hôm 21/11 cho thấy công trình thi công trên bãi Chữ Thập đã đạt đến chiều dài 3.000 mét, rộng 200-300 mét, đủ lớn để "xây dựng đường băng".
18 Tháng Mười Một 2014(Xem: 17223)
Hội nghị quốc tế về Biển Đông đã diễn ra ở Đà Nẵng trong hai ngày 17 và 18/11 với sự tham gia của hơn 200 học giả nghiên cứu về vấn đề này, trong đó có học giả đến từ các nước Trung Quốc, Mỹ, Pháp, Nhật Bản, Ấn Độ, Đài Loan và Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam đưa tin. Đây là hội nghị thường niên do Học viện Ngoại giao Việt Nam tổ chức. Hội nghị năm nay có có chủ đề: ‘Biển Đông: Hợp tác vì An ninh và Phát triển ở Khu vực’.
16 Tháng Mười Một 2014(Xem: 17800)
Chu Châu (số hiệu 594), là tàu hộ vệ tên lửa lớp Giang Đảo thứ 18 của Trung Quốc, lần đầu tiên được triển khai để phục vụ chiến tranh chống tàu ngầm, trang tin USNI News của Viện Hải quân Mỹ ngày 12.11 dẫn lại thông tin từ tạp chí quốc phòng IHS Jane’s (Anh) cho biết.
12 Tháng Mười Một 2014(Xem: 17564)
TTO - 12-11-14, hội nghị ASEAN chính thức khai mạc tại Naypyidaw, thủ đô Myanmar. Biển Đông được đánh giá là chủ đề nóng nhất tại hội nghị.
06 Tháng Mười Một 2014(Xem: 17448)
“Việt Nam kiên quyết phản đối hành động phi pháp nêu trên của Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, nghiêm túc thực hiện DOC, chấm dứt ngay việc cải tạo, xây dựng công trình, phá vỡ nguyên trạng tại quần đảo Trưởng Sa và không để tái diễn những hành động sai trái tương tự”.
04 Tháng Mười Một 2014(Xem: 16901)
“Cả Việt Nam lẫn Ấn Độ đều nhận ra rằng nếu bây giờ không đương đầu với Trung Quốc, họ sẽ mất lãnh thổ vĩnh viễn” . Tuần báo Time Magazine trong số xuất bản ngày 27.10 đã đưa ra nhận định như trên sau chuyến viếng thăm Ấn Độ của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
02 Tháng Mười Một 2014(Xem: 19387)
Bill Hayton chứng minh rằng những yêu sách về chủ quyền ở Biển Đông của Tàu cộng dựa trên chứng cứ lịch sử là rác rưởi. Ông chỉ ra rằng những chứng cứ đó không thể nào đứng vững khi xem xét đến các văn chứng của triều Nguyễn của Việt Nam. Từ 1750, triều Nguyễn đã điều các đội hải quân ra trấn giữ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đội quân triều Nguyễn còn có chức năng cứu vớt thuyền bị nạn, và mỗi chuyến hải hành, họ ghi lại trong sử sách rất cẩn thận.
30 Tháng Mười 2014(Xem: 23810)
Việt Nam từ giữa năm 2011 tới nay đã và đang thực hiện phong trào 'Góp đá xây dựng Trường Sa' do Trung ương Đoàn và báo Tuổi trẻ Thành phố Sàigon phát động. Truyền thông trong nước đưa tin nhiều về phong trào này, và công trình xây dựng đầu tiên được khánh thành là tại đảo Đá Tây thuộc huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa hồi tháng Ba 2012. Ảnh đảo Đá Tây trên do nhà báo Lý Kiến Trúc chụp nhân chuyến “Hải trình 3 – Trường Sa HQ-571”.
26 Tháng Mười 2014(Xem: 19329)
Với việc Trung Quốc đẩy mạnh xây dựng các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm mở rộng đường băng sân bay quân sự trên đảo Phú Lâm, Hoàng Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam) và xây mới sân bay trên đảo nhân tạo (trái phép) ở đá Chữ Thập, Trường Sa buộc các bên liên quan phải tăng cường khả năng phòng thủ, ví dụ như Đài Loan đang chốt giữ (trái phép) đảo Ba Bình cũng phải bỏ 100 triệu USD mở rộng đường băng và cầu cảng, tăng cường phòng thủ.
23 Tháng Mười 2014(Xem: 18141)
Tờ China Newsweek đưa tin Bắc Kinh đang xây dựng sân bay như một căn cứ chuyển tiếp cho lực lượng hải quân và không quân nước này. Trước đó, một số tờ báo đã đưa tin về ý đồ đẩy mạnh việc cải tạo đất tại các khu vực tranh chấp ở biển Đông. Tờ Want China Times của Đài Loan cho biết Lee Hsiang-chou, Tổng giám đốc cơ quan an ninh Đài Loan và Tư lệnh hải quân Trung Quốc Wu Shengli đã khảo sát năm hòn đảo ở Trường Sa. Ngoài ra, ông Wu cũng theo dõi các cuộc diễn tập quân sự trong thời gian khảo sát.
21 Tháng Mười 2014(Xem: 24885)
Năm 1993, Việt Nam kiểm soát 24 đảo, đá ngầm ở quần đảo Trường Sa, quân đồn trú chỉ 600 người, đến năm 2002, Việt Nam đã quản lý 29 đảo, đá ngầm, quân đồn trú tăng lên 2.020 người. Sân bay đảo Nam Yết, sân bay đảo Trường Sa Lớn đang lần lượt hoàn thành. “Hải Trình 3 Trường Sa” HQ-571 đã chở báo chí Việt Mỹ đi tìm hiểu một số đảo quan trọng vào tháng Tư, 2014. (Ảnh tư liệu Văn Hóa)
19 Tháng Mười 2014(Xem: 18907)
Đảo Chữ Thập năm trơ vơ giữa biển Trường Sa không có một đảo nào kế cận khống chế. TQ đang xây hải cảng, sân bay lớn trên đảo vào tháng 9/2014. Lập căn cứ Chữ Thập, hải quân TQ hầu như khống chế con đường lưu thông hàng hải qua lại eo biển Malacca. Năm 1993, Việt Nam kiểm soát 24 đảo, đá ngầm ở quần đảo Trường Sa, quân đồn trú chỉ 600 người, đến năm 2002, Việt Nam đã quản lý 29 đảo, đá ngầm, quân đồn trú tăng lên 2.020 người. Sân bay đảo Nam Yết, sân bay đảo Trường Sa Lớn lần lượt hoàn thành. “Hải Trình 3 Trường Sa” HQ-571 đã chở báo chí Việt Mỹ đi thăm các đảo quan trọng này vào tháng Tư, 2014. (Ảnh tư liệu Văn Hóa)
16 Tháng Mười 2014(Xem: 18503)
Phát biểu tại một cuộc họp của Ủy ban Ngoại giao – Quốc phòng của Viện lập pháp ở Đài Bắc hôm 15/10, tổng giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia Đài Loan Lý Tường Trụ cho biết, Đô đốc Ngô Thắng Lợi, Tư lệnh hải quân Trung Quốc, tháng trước đã đi thị sát năm hòn đảo thuộc quần đảo Trường Sa.
14 Tháng Mười 2014(Xem: 25099)
Báo Mỹ điểm danh các loại vũ khí trang bị và nhà thầu quốc phòng có thể giúp Việt Nam tăng cường năng lực quốc phòng phù hợp với ngân sách hiện nay. Việt Nam có thể mua máy bay, radar, pháo tự hành, tàu hộ vệ Mỹ. Tướng 4 sao Mỹ Wesley K. Clark: “Chiến lược xoay trục châu Á của chính quyền Obama được công bố vào cuối năm 2011 được cho là trực tiếp chống lại Trung Quốc, một sự thay đổi theo hướng ngăn chặn. Mỹ không chỉ điều chỉnh lực lượng mà còn tăng cường các thỏa thuận quốc phòng. Mỹ đang đàm phán TPP, nỗ lực này để tạo ra một khu vực tự do thương mại lớn bao gồm 11 quốc gia nhưng không có Trung Quốc”.
09 Tháng Mười 2014(Xem: 18401)
Hôm 07/10/2014, Tân Hoa Xã cho biết là nhờ phi đạo mới hoàn thành mà các phi cơ quân sự kể từ nay có thể lên xuống, qua đó “cải thiện khả năng phòng thủ của Trung Quốc trên hai quần đảo Tây Sa ( Hoàng Sa ) và Nam Sa ( Trường Sa)”. Đảo Phú Lâm có diện tích 2 km2, lớn hàng thứ ba sau đảo Ba Bình do Đài Loan chiếm, sau đảo Thị Tứ do Philippines chiềm. Với sự gia cố hiện nay của Trung Quốc, diện tích Phú Lâm đã lớn hơn trước nhiều, và nay đã trở thành một căn cứ Hải, Không, Thủy quân Lục chiến sẵn sàng ứng chiến.