Hạm đội Nam Hải tập trận 7 ngày đêm ở nam Biển Đông / Chỉ vài phút, Tomahawk sẽ hủy diệt đảo nhân tạo Trường Sa

26 Tháng Năm 201511:31 CH(Xem: 13555)
"BÁO VĂN HÓA - CALIFORNIA" THỨ TƯ 27 MAY 2015
blank
 Google Map
Hạm đội Nam Hải tập trận 7 ngày đêm ở Biển Đông, có săn ngầm, bắn đạn thật
Đông Bình
26/05/15

(GDVN) - Ngoài ra, còn điều tàu đổ bộ cỡ lớn tới Malaysia tham gia diễn tập cứu nạn đa quốc gia, diễn thử ở Biển Đông, phát tín hiệu cho các nước.
blank
Ngày 22 tháng 5 năm 2015, tàu đổ bộ cỡ lớn Tỉnh Cương Sơn, Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc tổ chức diễn tập thử cứu nạn ở Biển Đông

Cùng Malaysia tổ chức diễn tập cứu nạn đa quốc gia

Theo tờ “Tin tức Tham khảo” Trung Quốc, ngày 23 tháng 5, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, Trung Quốc điều một phái đoàn gồm 600 người, trong đó có 49 quân nhân tham gia diễn tập cứu nạn đa quốc gia tổ chức ở Malaysia.

Cuộc diễn tập này diễn ra từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 5 năm 2015. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc tham gia cuộc diễn tập cứu nạn liên hợp quân-dân quy mô lớn tổ chức ở nước ngoài.

Phía Trung Quốc tham gia cuộc diễn tập này gồm có chuyên gia của Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ, nhân viên cơ quan chính quyền địa phương và các quân nhân Trung Quốc.
blank
Tàu đổ bộ cỡ lớn Type 071 tiên tiến nhất (Tỉnh Cương Sơn) của Hải quân Trung Quốc chở theo trực thăng tham gia diễn tập.

Bài báo cho rằng, cùng với thực lực kinh tế và ngoại giao được tăng cường, Trung Quốc bắt đầu tham gia ngày càng nhiều vào các hoạt động cứu nạn và diễn tập đa quốc gia, nhằm xác lập cái gọi là vị thế "lãnh đạo khu vực" (?).
 
Tàu đổ bộ cỡ lớn Type 071 Trung Quốc có lượng giãn nước đầy 18.500 tấn, dài 210 m, rộng 28 m, mớn nước 7 m, tầm hoạt động 6.000 hải lý.

Diễn tập cứu nạn lần thứ 4 của Diễn đàn khu vực ASEAN chính thức bắt đầu ở thành phố Perlis và bang Kedah của Malaysia. Mục đích diễn tập là tập các kỹ thuật quản lý, tăng cường phối hợp của khu vực trong việc ứng phó với các thảm họa như sóng thần ở Ấn Độ Dương vào năm 2004.

Cuộc diễn tập lần này do Trung Quốc và Malaysia cùng tổ chức, các nước như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ cũng tham diễn, tổng số người tham diễn khoảng 2.000 người.

Tháng trước, Trung Quốc điều quân đội và nhân viên cứu nạn, máy bay trực thăng, ô tô đến Nepal trợ giúp cứu nạn, Trung Quốc cũng điều người đến Pakistan, Haiti tham gia cứu viện động đất, nước lũ và các tình hình khẩn cấp khác.

Diễn thử ở Biển Đông

Theo đài truyền hình CCTV Trung Quốc ngày 23 tháng 5, tàu đổ bộ cỡ lớn Tỉnh Cương Sơn số hiệu 999 Type 071, Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc đã đến Malaysia tham gia diễn tập cứu nạn liên hợp lần thứ tư của Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF).
blank
Trung Quốc bố trí cả 3 tàu đổ bộ cỡ lớn Type 071 hiện có ở Biển Đông, mục đích chưa rõ

Trên đường đi, vào chiều ngày 22 tháng 5, nó đã tổ chức triển khai huấn luyện trước cứu nạn liên hợp ở Biển Đông. Tuy nhiên bài báo không nói rõ diễn tập ở địa điểm cụ thể nào. Trung Quốc thường công bố như vậy, nhưng không minh bạch, thể hiện hành động lén lút và thường diễn để "dọa" các đối thủ trong những thời điểm nhất định - PV.

Trong hoạt động diễn thử ở Biển Đông, máy bay trực thăng trên tàu đổ bộ Tỉnh Cương Sơn đã cất cánh đến khu vực "xảy ra sự cố" để tiến hành tìm kiếm. Sau đó, tàu Tỉnh Cương Sơn còn thả tàu cao tốc nhỏ để phi tới khu vực "xảy ra sự cố", tìm kiếm những người "rơi xuống nước” và đưa về "tàu mẹ" (Tỉnh Cương Sơn) để "cứu chữa".

Hoạt động diễn tập liên hợp này diễn ra trong thời gian gần 2 giờ, được bài báo cho là đã tăng cường phối hợp hiệp đồng giữa tàu chiến và máy bay, giữa các bộ phận của tàu chiến.

Đáng chú ý, trong thời gian Trung Quốc kéo giàn khoan Hải Dương Thạch Du 981 vào vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam từ đầu tháng 5 đến giữa tháng 7 năm 2014, vào ngày 14 tháng 5, 2 tàu đổ bộ cỡ lớn Type 071 của Hạm đội Nam Hải gồm Tỉnh Cương Sơn 999 và Côn Luân Sơn 998 đã tham gia chiến dịch dùng vũ lực uy hiếp, đe dọa Việt Nam – PV.
blank
Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc tổ chức tập trận 7 ngày đêm ở Biển Đông, có bắn đạn thật, có khoa mục săn ngầm

Trước đó, vào tháng 3 năm 2014, tàu Tỉnh Cương Sơn và tàu Côn Luân Sơn cùng một số tàu chiến khác cũng được Trung Quốc điều xuống vùng biển ở vịnh Thái Lan để tìm kiếm máy bay mất tích MH370 của Malaysia. Trung Quốc tham gia hoạt động này giống như một chiến dịch có quy mô đáng kể - PV.

Ngoài ra, cho đến nay, Hải quân Trung Quốc mới biên chế 3 tàu đổ bộ cỡ lớn Type 071, nhưng không hiểu vì lý do gì Trung Quốc đã ưu tiên bố trí cả 3 tàu này ở Biển Đông. Hiện nay, Trung Quốc đang tiếp tục chế tạo loại tàu đổ bộ Type 071 này, trong tương lai có tiếp tục bố trí thêm ở Biển Đông nữa hay không thì còn chưa rõ – PV.

Trung Quốc thực sự đang đẩy mạnh phát triển lực lượng tác chiến đổ bộ, không chỉ tự chế tạo tàu đệm khí, mà còn mua và nhận giấy phép chế tạo tàu đổ bộ đệm khí lớn nhất thế giới lớp Zubr của Ukraine. Có tin cho biết, mặc dù Crimea đã sáp nhập vào Nga, nhưng Nga sẽ tiếp tục thực hiện hợp đồng tàu đệm khí Zubr mà Ukraine đã ký với Trung Quốc – PV.

Không chỉ tăng cường biên chế và ưu tiên bố trí các vũ khí trang bị dùng cho tác chiến đổ bộ ở Biển Đông, Hải quân Trung Quốc cũng thường xuyên tổ chức huấn luyện, diễn tập đổ bộ đánh chiếm đảo đá, nhất là ở khu vực Biển Đông. Từ đó, càng thấy rõ Trung Quốc đang muốn gì, nghĩ gì và sẽ làm gì đối với các đảo đá ở Biển Đông - PV.

Một điểm lưu ý là, Trung Quốc hiện nay dường như cảm thấy mình đã “đủ lớn”, thường tuyên truyền trên báo chí của họ là “nước lớn”, nên phải “gánh trách nhiệm nước lớn”, tức là Trung Quốc sẽ tích cực tham gia các hoạt động an ninh ở khu vực và trên thế giới - PV.

Tuy nhiên, giới cầm quyền Trung Quốc nói rất hay, rất kêu, nhưng trong nhiều trường hợp thì hoàn toàn không hề có “phong độ nước lớn” như báo chí Trung Quốc viết. Bởi vì, Trung Quốc có ý đồ xác lập chủ quyền đối với các đảo đá đã xâm lược của Việt Nam trên Biển Đông bằng mọi thủ đoạn - PV.

Minh chứng rõ nhất cho điều này là gần đây Trung Quốc ra sức tuyên truyền về mục đích xây dựng đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Họ nói là làm như vậy để cung cấp “dịch vụ an ninh công” cho các nước, thậm chí mời Mỹ sử dụng các cơ sở do Trung Quốc xây dựng ở đây - PV.
blank
Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc tổ chức tập trận 7 ngày đêm ở Biển Đông: Bắn pháo chính ban ngày

Dường như Trung Quốc định thử Mỹ, chứ làm sao họ có thể đánh lừa được ai, nhất là với người Mỹ. Trung Quốc ăn cướp đảo đá của Việt Nam, nay xây dựng bất hợp pháp cơ sở “dịch vụ công” và mời Mỹ sử dụng – thực chất là tìm cách “làm đẹp” cho mưu đồ và hành động xấu xa và bất hợp pháp của họ mà thôi - PV.

Trung Quốc thực ra là muốn mượn tay của nước khác để xác lập chủ quyền vô căn cứ, bất hợp pháp của họ trên Biển Đông. Người Mỹ đã từ chối thẳng thừng “lời mời ngọt xớt” của Trung Quốc, thay vào đó, người Mỹ đang tăng cường hiện diện quân sự ở Biển Đông - PV.

Tập trận bắn đạn thật 7 ngày đêm ở Biển Đông, có săn ngầm

Trên báo chí Trung Quốc ngày 23 tháng 5 cũng cho biết, một khu thủy cảnh của Hạm đội Nam Hải gần đây đã tổ chức một cuộc diễn tập chiến đấu thực tế bắn đạn thật trên Biển Đông trong thời gian 7 ngày đêm.
blank
Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc tổ chức tập trận 7 ngày đêm ở Biển Đông, có bắn đạn thật, có khoa mục săn ngầm

Cuộc diễn tập này có sự tham gia của nhiều loại tàu chiến trong đó có tàu hộ vệ tên lửa Sán Đầu số hiệu 561 Type 053H1G. Đáng chú ý, vào tối ngày 16 tháng 5, tàu hộ vệ Sán Đầu đã “bắn pháo lên bia bắn trên bờ biển”.

Trong hoạt động diễn tập, đơn vị này đã tập trung bám vào nhiệm vụ sứ mệnh, các điểm yếu, các vấn đề đặt ra, thực hiện theo các bước “nghiên cứu thảo luận lý luận, nghiên cứu phương pháp tác chiến, diễn tập chỉ huy, kiểm nghiệm thực binh và kiểm điểm đánh giá”.

Trong diễn tập, đã tập trung vào huấn luyện tổ chức chỉ huy trong đó lấy người chỉ huy làm trung tâm; tập trung huấn luyện tổ chức tác chiến, huấn luyện tập trung vào các năng lực cốt lõi, huấn luyện đối kháng hệ thống.

Các khoa mục huấn luyện gồm có biên đội tìm kiếm, tấn công tàu ngầm, vận động biên đội lớn, tiếp tế trên biển, bắn đối không ban ngày, pháo chính bắn đối hải ban ngày, tìm kiếm cứu nạn liên hợp ban đêm, sử dụng vũ khí thực tế ban đêm.
blank
Ngày 21 tháng 5 năm 2015, Trung Quốc điều 2 máy bay ném bom bay qua eo biển Myako, đến Tây Thái Bình Dương tiến hành tập trận biển xa. Hình ảnh này do Nhật Bản công bố

Bài báo cho rằng, hoạt động huấn luyện diễn tập này đã tăng cường vững chắc năng lực tổ chức huấn luyện ban đêm, năng lực tác chiến hệ thống dựa trên hệ thống thông tin hóa.

Cuộc diễn tập bắn đạn thật này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục ra sức xây dựng rầm rộ đảo nhân tạo trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam – hành động bất hợp pháp này đã bị Việt Nam, Mỹ, đồng minh và cộng đồng quốc tế phản đối mạnh mẽ - PV.

Không những vậy, ngày 21 tháng 5 năm 2015, Trung Quốc còn điều 2 máy bay ném bom bay áp sát Nhật Bản, bay qua eo biển Miyako, đến Tây Thái Bình Dương tập trận biển xa. Cuộc diễn tập này đã bị Nhật Bản giám sát chặt chẽ, đã điều máy bay chiến đấu F-15 cất cánh và còn công bố hình ảnh.

Cuộc diễn tập này cũng diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản và Mỹ vừa sửa đổi Phương châm hợp tác phòng vệ của hai nước, Nhật đang cân nhắc tuần tra với Mỹ ở Biển Đông. Như vậy, hoạt động tập trận của Trung Quốc ở khu vực đều có ý đồ rất rõ ràng - PV.
blank
Ngày 21 tháng 5 năm 2015, Trung Quốc điều 2 máy bay ném bom bay qua eo biển Myako, đến Tây Thái Bình Dương tiến hành tập trận biển xa
Đông Bình


Chỉ trong vòng vài phút, Tomahawk sẽ hủy diệt các căn cứ quân sự do TQ tân tạo

Bắc Kinh nói rằng sự hiện diện của máy bay Mỹ trên các hòn đảo nhân tạo của Trung Quốc là "hành động thiếu trách nhiệm, nguy hiểm" và "có thể gây tai nạn”.

Các căn cứ quân sự đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Trường Sa quá dễ bị tấn công, nó sẽ bị hủy diệt mà vẫn không sợ bị hủy diệt nếu nổ ra chiến tranh; Vì sao? (VH)
blank
The Week: Mỹ bắn nát 7 đảo nhân tạo của Trung cộng trong vài phút?

Tạp chí The Week ngày 21/5 đưa ra bài bình luận thật thú vị:

         Những hòn đảo nhân tạo (bất hợp pháp) này sẽ cung cấp cho Trung Quốc sự hiện diện quân sự lớn hơn trong khu vực để củng cố tuyên bố chủ quyền (vô lý, phi pháp) của Bắc Kinh với hầu như toàn bộ Biển Đông giàu tài nguyên nghề cá và năng lượng.

MỘT THẾ GIỚI HOANG TƯỞNG TRONG GIỚI TRUYỀN THÔNG NHÀ NƯỚC TRUNG QUỐC về chiến dịch xây đảo nhân tạo trong thời gian qua khiến quân đội Trung Quốc (PLA) MẮC NHỮNG SAI LẦM VỀ KỸ THUẬT TÁC CHIẾN.

Bắc Kinh hí hửng, rêu rao rằng, 7 đảo nhân tạo là những chiếc tàu sân bay cố định 24 giờ/ngày, 365 ngày/năm, tại thành một "CHUỖI HỦY DIỆT" bao gồm các loại máy bay có và không có người lái, vệ tinh do thám, chiến hạm mặt nước và tàu ngầm. Trường hợp nổ ra chiến tranh, "chuỗi hủy diệt" của Trung Quốc có thể dễ dàng xác định, theo dõi chiến hạm đối phương, đặc biệt là các loại lớn như tàu sân bay, để đánh chìm chúng.

Tuy nhiên, điều oái ăm, bi kịch nhất của quân đội Trung Quốc là 7 tiền đồn quân sự của Bắc Kinh có nhiều nguy cơ bị hủy diệt hơn so với các tàu sân bay có thể cơ động. Khi xảy ra chiến tranh những tiền đồn nhỏ không đủ khả năng tồn tại trong một vài giờ. Chúng khá hữu ích trong thời bình nhưng có số mệnh cực kỳ ngắn ngủi trong thời chiến.

Có 4 lý do cơ bản khiến Trung Quốc sẽ thất thủ trước người Mỹ:

1.  7 bãi đá, rặng san hô Trung Quốc chiếm đóng rất nhỏ bé , không đảo nhân tạo nào có khả năng tự cung tự cấp.

2.  Các tiền đồn này KHÔNG THỂ DI CHUYỂN trong khi vị trí, tọa độ của nó lại cực kỳ rõ ràng, rất thuận lợi để đánh bom, đặc biệt đối vói vũ khí dẫn đường.

3.  USS Michigan (1 tàu ngầm tên lửa lớp Ohio trong biên chế Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Hải quân Hoa Kỳ) mang tổng cộng 154 TÊN LỬA TOMAHAWK CÓ KHẢ NĂNG PHÁ HỦY "CĂN CỨ KHÔNG QUÂN" TRÊN ĐẢO CHỮ THẬP CHỈ TRONG VÀI PHÚT. Một đợt tấn công với 10 tên lửa hành trình Tomahawk-D sẽ tạo ra "cơn mưa" 1660 quả bom bi trên đảo nhân tạo, phá hủy máy bay, radar, tháp điều khiển, kho chứa nhiên liệu, xe bảo dưỡng và kho đạn dược.

4.  Trung Quốc có thể lắp đặt hệ thống phòng không Hồng Kỳ 9 tương tự như các tên lửa Patriot của Mỹ tại các đảo nhân tạo. Tuy nhiên, HỆ THỐNG NÀY CÓ THỂ BỊ XÓA SỔ BỞI LỰC LƯỢNG ĐỔ BỘ CỦA THỦY QUÂN LỤC CHIẾN MỸ.

Và như thế, các căn cứ đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Trường Sa quá dễ bị tấn công. Chúng sẽ được dùng 1 lần trong chiến tranh với tuổi thọ chỉ được tính trong ngày, nếu không nói là trong 1 giờ đồng hồ.

Nguồn The week -Trương Văn Khoa dịch - Lá thư Úc châu
18 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 16591)
Tòa án Trọng tài Thường trực đã ra hạn cho Philippines là từ nay cho đến ngày 15/3/2015 phải cung cấp thêm luận chứng bằng văn bản. Tòa án Trọng tài Thường trực vẫn tiếp tục yêu cầu Bắc Kinh phải trả lời các luận điểm mới của Manila trước ngày 16/6/2015.
14 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 18131)
Tham luận của đại diện đủ VN là tiến sĩ Trần Công Trục (nguyên trưởng Ban biên giới Chính phủ) khẳng định rằng VN có đầy bằng chứng cả về lịch sử lẫn pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên biển Đông, còn Trung Quốc gần như không có lập luận pháp lý nào ngoài việc sử dụng sức mạnh.
11 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 16676)
Trung Quốc có thể đã bí mật thiết lập khu nhận dạng phòng không – ADIZ trên Biển Đông, mà không tuyên bố công khai để tránh bị phản đối, theo tin của Trung tâm Thông tin Kanwa, có trụ sở đặt ở Canada.
09 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 17390)
Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay đã lên án một phúc trình của Mỹ về các tuyên bố nhận chủ quyền của Bắc Kinh ở biển Nam Trung Hoa (tức biển Đông), cho rằng nó đi ngược lại với cam kết không đứng về phía nào của Washington trong cuộc tranh chấp ở biển Đông.
30 Tháng Mười Một 2014(Xem: 17023)
“Trung Quốc có cách lý giải về lợi ích an ninh quốc gia để tuyên bố ADIZ ở bờ biển phía nam kéo dài khoảng 100 hải lý từ đường cơ sở ở vịnh Bắc bộ. Nếu như ADIZ được mở rộng hơn về phía nam khoảng 150 hải lý hoặc hơn, nó sẽ bao gồm các đảo thuộc Hoàng Sa của Việt Nam mà Trung Quốc đang chiếm đóng. Nếu Trung Quốc tuyên bố ADIZ bao gồm Hoàng Sa thì hành động này sẽ lại gây căng thẳng cho quan hệ hai nước” – Giáo sư Beckman bình luận.
23 Tháng Mười Một 2014(Xem: 17651)
Dự án trên bãi Chữ Thập (cách Sàigon khoảng 800km) là dự án thứ tư của Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa trong 18 tháng qua và cũng là dự án lớn nhất, IHS Jane's cho biết. Trung Quốc đã đặt một đơn vị đồn trú tại đây, với sự hỗ trợ của súng phòng không, vũ khí chống người nhái, các thiết bị liên lạc... Các hình ảnh được tạp chí IHS Jane's công bố hôm 21/11 cho thấy công trình thi công trên bãi Chữ Thập đã đạt đến chiều dài 3.000 mét, rộng 200-300 mét, đủ lớn để "xây dựng đường băng".
18 Tháng Mười Một 2014(Xem: 17211)
Hội nghị quốc tế về Biển Đông đã diễn ra ở Đà Nẵng trong hai ngày 17 và 18/11 với sự tham gia của hơn 200 học giả nghiên cứu về vấn đề này, trong đó có học giả đến từ các nước Trung Quốc, Mỹ, Pháp, Nhật Bản, Ấn Độ, Đài Loan và Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam đưa tin. Đây là hội nghị thường niên do Học viện Ngoại giao Việt Nam tổ chức. Hội nghị năm nay có có chủ đề: ‘Biển Đông: Hợp tác vì An ninh và Phát triển ở Khu vực’.
16 Tháng Mười Một 2014(Xem: 17796)
Chu Châu (số hiệu 594), là tàu hộ vệ tên lửa lớp Giang Đảo thứ 18 của Trung Quốc, lần đầu tiên được triển khai để phục vụ chiến tranh chống tàu ngầm, trang tin USNI News của Viện Hải quân Mỹ ngày 12.11 dẫn lại thông tin từ tạp chí quốc phòng IHS Jane’s (Anh) cho biết.
12 Tháng Mười Một 2014(Xem: 17557)
TTO - 12-11-14, hội nghị ASEAN chính thức khai mạc tại Naypyidaw, thủ đô Myanmar. Biển Đông được đánh giá là chủ đề nóng nhất tại hội nghị.
06 Tháng Mười Một 2014(Xem: 17442)
“Việt Nam kiên quyết phản đối hành động phi pháp nêu trên của Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, nghiêm túc thực hiện DOC, chấm dứt ngay việc cải tạo, xây dựng công trình, phá vỡ nguyên trạng tại quần đảo Trưởng Sa và không để tái diễn những hành động sai trái tương tự”.
04 Tháng Mười Một 2014(Xem: 16897)
“Cả Việt Nam lẫn Ấn Độ đều nhận ra rằng nếu bây giờ không đương đầu với Trung Quốc, họ sẽ mất lãnh thổ vĩnh viễn” . Tuần báo Time Magazine trong số xuất bản ngày 27.10 đã đưa ra nhận định như trên sau chuyến viếng thăm Ấn Độ của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
02 Tháng Mười Một 2014(Xem: 19377)
Bill Hayton chứng minh rằng những yêu sách về chủ quyền ở Biển Đông của Tàu cộng dựa trên chứng cứ lịch sử là rác rưởi. Ông chỉ ra rằng những chứng cứ đó không thể nào đứng vững khi xem xét đến các văn chứng của triều Nguyễn của Việt Nam. Từ 1750, triều Nguyễn đã điều các đội hải quân ra trấn giữ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đội quân triều Nguyễn còn có chức năng cứu vớt thuyền bị nạn, và mỗi chuyến hải hành, họ ghi lại trong sử sách rất cẩn thận.
30 Tháng Mười 2014(Xem: 23806)
Việt Nam từ giữa năm 2011 tới nay đã và đang thực hiện phong trào 'Góp đá xây dựng Trường Sa' do Trung ương Đoàn và báo Tuổi trẻ Thành phố Sàigon phát động. Truyền thông trong nước đưa tin nhiều về phong trào này, và công trình xây dựng đầu tiên được khánh thành là tại đảo Đá Tây thuộc huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa hồi tháng Ba 2012. Ảnh đảo Đá Tây trên do nhà báo Lý Kiến Trúc chụp nhân chuyến “Hải trình 3 – Trường Sa HQ-571”.
26 Tháng Mười 2014(Xem: 19325)
Với việc Trung Quốc đẩy mạnh xây dựng các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm mở rộng đường băng sân bay quân sự trên đảo Phú Lâm, Hoàng Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam) và xây mới sân bay trên đảo nhân tạo (trái phép) ở đá Chữ Thập, Trường Sa buộc các bên liên quan phải tăng cường khả năng phòng thủ, ví dụ như Đài Loan đang chốt giữ (trái phép) đảo Ba Bình cũng phải bỏ 100 triệu USD mở rộng đường băng và cầu cảng, tăng cường phòng thủ.
23 Tháng Mười 2014(Xem: 18136)
Tờ China Newsweek đưa tin Bắc Kinh đang xây dựng sân bay như một căn cứ chuyển tiếp cho lực lượng hải quân và không quân nước này. Trước đó, một số tờ báo đã đưa tin về ý đồ đẩy mạnh việc cải tạo đất tại các khu vực tranh chấp ở biển Đông. Tờ Want China Times của Đài Loan cho biết Lee Hsiang-chou, Tổng giám đốc cơ quan an ninh Đài Loan và Tư lệnh hải quân Trung Quốc Wu Shengli đã khảo sát năm hòn đảo ở Trường Sa. Ngoài ra, ông Wu cũng theo dõi các cuộc diễn tập quân sự trong thời gian khảo sát.
21 Tháng Mười 2014(Xem: 24873)
Năm 1993, Việt Nam kiểm soát 24 đảo, đá ngầm ở quần đảo Trường Sa, quân đồn trú chỉ 600 người, đến năm 2002, Việt Nam đã quản lý 29 đảo, đá ngầm, quân đồn trú tăng lên 2.020 người. Sân bay đảo Nam Yết, sân bay đảo Trường Sa Lớn đang lần lượt hoàn thành. “Hải Trình 3 Trường Sa” HQ-571 đã chở báo chí Việt Mỹ đi tìm hiểu một số đảo quan trọng vào tháng Tư, 2014. (Ảnh tư liệu Văn Hóa)
19 Tháng Mười 2014(Xem: 18902)
Đảo Chữ Thập năm trơ vơ giữa biển Trường Sa không có một đảo nào kế cận khống chế. TQ đang xây hải cảng, sân bay lớn trên đảo vào tháng 9/2014. Lập căn cứ Chữ Thập, hải quân TQ hầu như khống chế con đường lưu thông hàng hải qua lại eo biển Malacca. Năm 1993, Việt Nam kiểm soát 24 đảo, đá ngầm ở quần đảo Trường Sa, quân đồn trú chỉ 600 người, đến năm 2002, Việt Nam đã quản lý 29 đảo, đá ngầm, quân đồn trú tăng lên 2.020 người. Sân bay đảo Nam Yết, sân bay đảo Trường Sa Lớn lần lượt hoàn thành. “Hải Trình 3 Trường Sa” HQ-571 đã chở báo chí Việt Mỹ đi thăm các đảo quan trọng này vào tháng Tư, 2014. (Ảnh tư liệu Văn Hóa)
16 Tháng Mười 2014(Xem: 18498)
Phát biểu tại một cuộc họp của Ủy ban Ngoại giao – Quốc phòng của Viện lập pháp ở Đài Bắc hôm 15/10, tổng giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia Đài Loan Lý Tường Trụ cho biết, Đô đốc Ngô Thắng Lợi, Tư lệnh hải quân Trung Quốc, tháng trước đã đi thị sát năm hòn đảo thuộc quần đảo Trường Sa.
14 Tháng Mười 2014(Xem: 25088)
Báo Mỹ điểm danh các loại vũ khí trang bị và nhà thầu quốc phòng có thể giúp Việt Nam tăng cường năng lực quốc phòng phù hợp với ngân sách hiện nay. Việt Nam có thể mua máy bay, radar, pháo tự hành, tàu hộ vệ Mỹ. Tướng 4 sao Mỹ Wesley K. Clark: “Chiến lược xoay trục châu Á của chính quyền Obama được công bố vào cuối năm 2011 được cho là trực tiếp chống lại Trung Quốc, một sự thay đổi theo hướng ngăn chặn. Mỹ không chỉ điều chỉnh lực lượng mà còn tăng cường các thỏa thuận quốc phòng. Mỹ đang đàm phán TPP, nỗ lực này để tạo ra một khu vực tự do thương mại lớn bao gồm 11 quốc gia nhưng không có Trung Quốc”.
09 Tháng Mười 2014(Xem: 18397)
Hôm 07/10/2014, Tân Hoa Xã cho biết là nhờ phi đạo mới hoàn thành mà các phi cơ quân sự kể từ nay có thể lên xuống, qua đó “cải thiện khả năng phòng thủ của Trung Quốc trên hai quần đảo Tây Sa ( Hoàng Sa ) và Nam Sa ( Trường Sa)”. Đảo Phú Lâm có diện tích 2 km2, lớn hàng thứ ba sau đảo Ba Bình do Đài Loan chiếm, sau đảo Thị Tứ do Philippines chiềm. Với sự gia cố hiện nay của Trung Quốc, diện tích Phú Lâm đã lớn hơn trước nhiều, và nay đã trở thành một căn cứ Hải, Không, Thủy quân Lục chiến sẵn sàng ứng chiến.