“Xôi đậu Da beo” ở Trường Sa

05 Tháng Giêng 20238:18 SA(Xem: 3323)

VĂN HÓA ONLINE – ĐIỂM NÓNG – THỨ NĂM JAN 05, 2023

Ý kiến/Bài vở vui lòng gởi về:  lykientrucvh@gmail.com


“Xôi đậu Da beo” ở Trường Sa


Kỳ 1 và Kỳ 2


image003Bản đồ minh họa vùng “Xôi đậu Da beo” khổng lồ ở khu vực biển Trường Sa, nhiều nhất là các tiền đồn của VN và TQ; các đường ranh giới EEZ Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Malaysia. Chấm đỏ bản đồ dưới là đảo nhân tạo Chữ Thập.

image005

Lý Kiến Trúc

VĂN HÓA ONLINE

05/1/2023

Kỳ1 và Kỳ 2


“Xôi đậu” là từ ngữ miêu tả về những vùng lãnh thổ đất đai do các đơn vị quân đội khác nhau chiếm đóng, tuy không xác định được thời gian ra đời, hay vị trí địa lý chính xác trên bản đồ, tính chất lãnh thổ chiếm giữ, nhưng có thể tạm xem nó xuất phát từ thời nội chiến Đông Dương I. Kéo đến những năm 1954-1960 ở miền Nam Việt Nam thì từ ngữ vùng “xôi đậu” lộ ra khá rõ.


Các cơ quan tuyên truyền của Hà Nội cho rằng từ năm 1954, Việt Cộng đã “làm chủ” được 60% lãnh thổ miền Nam VN.


Một số báo chí Sài Gòn gọi tính chất lãnh thổ này là cuộc chiến “lấy nông thôn bao vây thành thị.”


Chiến cuộc ngày càng trở nên khốc liệt mở rộng khắp nơi; từ những năm 1960, 1965 trở về sau, khi binh lính Mỹ và các quốc gia đồng minh trợ chiến trực tiếp tham chiến ở miền Nam VN, phương Tây gọi là Vietnam War thì từ ngữ “Da beo” nổi bật lên do tính chất khoanh vùng lãnh thổ và địa bàn hoạt động hiện rõ trên bản đồ tác chiến. “Da beo” hình ảnh da con beo gấm lốm đốm trên da thịt miền Nam Việt Nam.


Có thể tạm phân ra các vùng lãnh thổ đất đai hay địa bàn hoạt động do các đơn vị quân đội VNCH chiếm giữ trú phòng hầu hết ở thành phố, tỉnh lỵ, thị xã miền Nam VN đều có các cơ quan hành chính cắm cờ Vàng quản lý; và phe Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam (gọi tắt là Mặt trận) dưới sự chống lưng người và vũ khí của Hà Nội lập ra các vùng an toàn khu (mật khu) phần lớn rải rác ở thôn quê ngoại vi thành phố.


Cũng cần nói rõ thêm, các mật khu, các vùng thôn quê chịu dưới tầm kiểm soát của Mặt trận đều không có một địa bàn chính danh nào cắm cờ Mặt trận (xanh đỏ ngôi sao vàng) trên bản đồ hành chánh, nhưng trên thực tế, đó là những vùng “Da beo”.


Các cơ quan tuyên truyền của Hà Nội cho rằng từ năm 1965, Việt Cộng đã “làm chủ” được 80% lãnh thổ (thôn quê) miền Nam VN mặc dù Mặt trận cố đánh chiếm lấy một vài tỉnh, thành phố lớn làm thủ đô cắm cờ nhưng không đạt được. (Ví dụ như trận Huế 1968, trận An Lộc Bình Long 1972, trận Quảng Trị 1972; cho đến tháng 12, 1974 trận Phước Long VNCH thất thủ, tháng 3, 1975 trận Ban mê Thuột VNCH thất thủ, Mặt trận mới chính thức cắm cờ.)


Trong bài viết này, vì sao chúng tôi vác cái vùng “Xôi đậu Da beo” ở đất liền ra Biển Trường Sa?


Các sự kiện liên quan đến Biển năm 2022:


Ngày 28/1/ 2022, Tân tổng thống Philippines Marcos Jnr “xoay trục” sang Trung Quốc, ông tuyên bố gạt bỏ Phán quyết La Haye. Marcos theo bước chân của cựu Tt Duterte theo đuổi thỏa thuận song phương với Bắc Kinh về Biển South China Sea.


“Bongbong” Marcos, ứng cử viên tổng thống của Philippines, cho biết nếu đắc cử, ông sẽ gạt phán quyết trọng tài lịch sử năm 2016 về Biển South China Sea sang một bên và đàm phán trực tiếp với Bắc Kinh về các tranh chấp lãnh hải và lãnh thổ vốn kéo dài từ hàng thập niên qua.


Trong một loạt cuộc phỏng vấn trên các phương tiện truyền thông trong tuần này, trong đó ông Marcos nói rằng không thể theo đuổi vụ kiện mà Philippines đưa ra chống lại Trung Quốc vào năm 2013 vì Bắc Kinh đã bác bỏ nó. “Trọng tài đó không còn là trọng tài nếu chỉ có một bên, vì vậy, nó không còn có sẵn cho chúng tôi nữa” Marcos nói trong một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình giải trí nổi tiếng Boy Abunda vào thứ Ba. (theoRappler)


Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh DZRH, Marcos, con trai của cố độc tài Ferdinand E. Marcos, đã lặp lại tuyên bố của mình rằng vụ kiện mà Philippines thắng Trung Quốc là “không hiệu quả” và cho rằng một thỏa thuận song phương với Bắc Kinh đó là “sự lựa chọn thiết thực duy nhất”.


Ngay từ tháng vận động chức vụ tổng thống Philippines thẳng thắn đưa ra mối quan hệ với Bắc Kinh, người dân Philippines đã dồn phiếu cho ông thắng cử.


Mối liên hệ an ninh quốc phòng Philippines với Hoa Kỳ tiếp tục duy trì, những văn cứ quân sự của Mỹ tiếp tục tồn tại và gia tăng thêm trên lãnh thổ quốc đảo Philippines. Nó cho thấy chính sách của Manila vừa chơi kinh tế với Bắc Kinh vừa chơi an ninh quốc phòng với Hoa Thịnh Đốn.


Hiệp ước an ninh phòng thủ Mỹ-Phi năm 1951 ràng buộc chặt chẽ quốc đảo này ở Đông Nam Châu Á với Mỹ, đặc biệt ở vùng biển South China Sea thường xuyên có những tranh chấp biển đảo.   


Tuy nhiên, trong một thông báo, bộ trưởng Quốc Phòng Philippines Delfin Lorenzana giải thích: “Tôi lo lắng không phải là vì thiếu sự trấn an, mà là vì khả năng bị lôi cuốn vào một cuộc chiến mà Philippines không gây ra và không mong muốn”.


Hiệp ước phòng thủ chung Mỹ-Philippines có từ năm 1951 cần phải được sửa đổi, nếu không thì Manila có nguy cơ bị kéo vào một cuộc chiến với Trung Quốc. Đây là nội dung tuyên bố vào hôm nay, 05/03/2019 của bộ trưởng Quốc Phòng Philippines, 4 ngày sau khi ngoại trưởng Mỹ khẳng định rằng Washington sẽ giúp Manila trong trường hợp bị tấn công trên Biển Đông.


https://thediplomat.com/2022/01/philippines-marcos-to-pursue-bilateral-deal-with-beijing-over-south-china-sea/


Ngày 20/2/2022, Báo cáo “Ranh giới Biển” của Bộ Ngoại giao Mỹ “nhằm xem xét các yêu sách/ lãnh hải của các quốc gia ven bờ và đánh giá sự phù hợp với luật pháp quốc tế”. (1)


Ngày 13/5/2022, Tuyên bố Tầm nhìn chung và phát biểu của TT Joe Biden trong Hội nghị ASEAN+Hoa Kỳ.


Hội nghị ASEAN-Hoa Kỳ 2022; Tuyên bố Tầm nhìn chung và phát biểu của TT Joe Biden


Ngày 3/8/2022, Ngoại trưởng các nước ASEAN họp tại Phnom Pênh cảnh báo, căng thẳng ở Đài Loan có thể dẫn đến những tính toán sai lầm, đối đầu nghiêm trọng, xung đột công khai và hậu quả khôn lường giữa các cường quốc. Tuyên bố cũng kêu gọi các bên hãy giữ kiềm chế tối đa.  


Tờ Global Times, (Hoàn cầu Thời báo) một cơ quan ngôn luận của đảng Cs Trung Quốc viết: “từ việc chính quyền Obama “xoay trục” sang châu Á, cho đến “Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương” (FOIP) của chính quyền Biden, rõ ràng là Mỹ vận động hành lang xung quanh ASEAN và cố gắng đưa khối này vào liên minh chống Trung Quốc của họ.


Ngày 11/08/2022, Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao VN Lê Thị Thu Hằng nói tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 11/8/2022, trả lời câu hỏi của Tân Hoa Xã về quan điểm của Việt Nam liên quan tới nguyên tắc "Một Trung Quốc" và vấn đề Đài Loan, bà Hằng nói : “Lập trường của Việt Nam về vấn đề Đài Loan là nhất quán, được thể hiện trong các văn kiện chung nhân các chuyến thăm cấp cao giữa Việt Nam và Trung Quốc trên cơ sở kiên trì nguyên tắc Một Trung Quốc, Mỹ và Trung Quốc đều là các cường quốc và đối tác quan trọng hàng đầu của VN.  cầu.”


Ngày 31/10/2022, Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc. Tại Bắc Kinh, Tbt Nguyễn Phúc Trọng ký hiệp ước với Tbt Tập Cận Bình về một bản văn gọi là Tuyên bố chung, nhấn mạnh Điểm số 9.


Bắc Kinh 31/10/2022 - Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc


Ngày 20/11/2022, Chiều tối Chủ nhật 20/11/2022 (giờ Đông Nam Á) từ Bangkok, Thái Lan, Phó Tổng thống Kamala Harris đến Sân bay Quốc tế Ninoy Aquino, ở Metro Manila, Philippines và qua đêm tại đây;


Sáng Thứ Hai 21/11/2022 (giờ ĐNÁ), Phó Tổng thống Kamala Harris duyệt hàng quân danh dự tại dinh tổng thống Malacanang-Manila. Điện Malacanang trải thảm đỏ, đích thân Tổng thống Marcos Jnr ra tận cửa đón bà Harris. Hai bên hội đàm, Philippines minh định tính chính danh trên vùng biển tiếp cận bờ biển phía Tây của họ là Biển Tây Philippines.


Ý định của Philippines muốn xác định “Ranh giới” vùng biển Tây Philippines là một phần trong toàn bộ biển South China Sea rộng 3,5 triệu km2. Tuy nhiên, chu vi và diện tích biển Tây Philippines chưa có một thông tin nào hay bản đồ nào xác định cụ thể.


Chủ quyền lãnh thổ Biển Tây Philippines có thể trở nên một tiền đề mở ra chu vi và diện tích các vùng lãnh thổ biển cho các quốc gia ven biển.


Chẳng hạn, Việt Nam có chủ quyền Biển Đông VN, Malaysia có chủ quyền Biển Malaysia, Trung Quốc có chủ quyền Biển Trung Quốc, Brunei có chủ quyền Biển Brunei, Đài Loan có chủ quyền vùng Biển Taiping Island, Indonesia có chủ quyền Biển Indonesia.


Giới quan sát hy vọng South China Sea sẽ phải được đưa lên bàn hội nghị quốc tế để phân định rạch ròi ranh giới các vùng biển của các quốc gia ven biển và quốc gia hải đảo.


Thế nhưng, Trung Quốc có chịu ngồi xuống để đàm phán phân chia “Ranh giới Biển” hay không là một vấn đề khác. Cho đến nay, Bắc Kinh vẫn khăng khăng coi đường 9 đoạn lưỡi bò chiếm 85% diện tích là vùng biển lịch sử của họ, mặc dù yêu sách của Trung Quốc đã bị Tòa thường trực La Haye bác bỏ bởi vụ kiện của Philippines. Ngày 12/7/2016, tòa La Haye đã phán lệnh chung cuộc Philippines thắng vụ kiện.


Sáng Thứ Ba 22/11/2022 (giờ ĐNÁ), trên con tàu hải cảnh lớn nhất của Philippines BRP Teresa Magbanua neo tại bến cảng Puerto Princesa, Palawan, nơi đặt Bộ tư lệnh miền Tây của Manila, nơi mà trước đây, cựu Tổng thống Duterte tuyên bố Philippines cắm cờ chủ quyền trên 9 hòn đảo ở Trường Sa. Bà Harris tuyên bố cấp 7,5 triệu đô cho Manila. Con số 7,5 triệu đô thực ra quá nhỏ so với “Chiến dịch Philipines Nov 2022”, nhưng là mồi “thổi bùng ngọn lửa chống Bắc Kinh” rất ngoạn mục của Mỹ.


Theo hiệp ước hợp tác quốc phòng năm 2014, Tham mưu trưởng quân đội Philippines, Lt. Gen. Bartolome Bacarro nói với các phóng viên vào tuần trước rằng Hoa Kỳ muốn xây dựng các cơ sở quân sự tại 5 khu vực nữa ở miền bắc Philippines.


Ý nghĩa chuyến đi thăm đảo Palawan của Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris nói lên phần nào Hoa Kỳ công nhận tính chính danh của Biển Tây Philippines9 hòn đảo ở Trường Sa mà Philippines đang có quân đội cắm cờ trấn giữ.


Manila năm 2020 đã chi 1,3 tỷ peso (26 triệu USD) để xây dựng và cải tạo các công trình trên đảo, trong đó có dự án "bê tông hóa sân bay".


Giới quan sát cho rằng, vùng lãnh thổ “Xôi đậu Da beo” của Philippines ở Trường Sa sẽ có khả năng trở thành cuộc tranh chấp giữa Philippines và Việt Nam, tiềm năng xung đột khó tránh khỏi do yêu sách chủ quyền lịch sử của hai bên.


Trước năm 1975, đảo Thị Tứ thuộc quyền quản lý của chính phủ Sài Gòn-VNCH.


Hiện nay, Philippines đang chiếm giữ 9 đảo đứng hàng thứ hai sau Việt Nam chiếm giữ 48 đảo lớn nhỏ và thực thể tiền đồn ở vùng biển Trường Sa.


Trong quá khứ, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao VN Phạm Bình Minh đã có cuộc thảo luận với Manila về đảo Thị Tứ (Thitu Islands).


Palawan: Harris cấp 7,5 triệu đô cho Manila “thổi bùng ngọn lửa chống Bắc Kinh”


image007Sân bay trên đảo Thị Tứ. Ngồn ảnh: Google Earth


image009Vị trí chiến lược và khoảng cách của đảo Thị Tứ ở vùng biển Trường Sa. Nguồn: Lizard Publishing/ Pinterest.


Ngày 29/11/2022, Tuần dương hạm USS Chancellorsville (CG-62) thực hiện quyền tự do hàng hải (FONOP) trên một “lối đi vô hại” thách thức các hạn chế đối với việc đi lại vô hại do Trung Quốc, Việt Nam và Đài Loan áp đặt.


Ngày 14/12/2022, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS (The Center for Strategic and International Studies) được xem như cơ quan cố vấn an ninh quốc gia hàng đầu trên thế giới trụ sở ở Washington và Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á AMTI (Asia Maritime Transparency Initiative) công bố Việt Nam đã tăng tốc việc mở rộng công việc nạo vét và gia công thêm đất tại một số tiền đồn của VN ở Quần đảo Trường Sa vào nửa cuối năm 2022, tạo ra khoảng 420 mẫu đất mới và nâng tổng diện tích trong mười năm qua lên 540 mẫu Anh. (1)


Ngày 19/12/2022, Mẫu hạm đầu tiên Trung Quốc, Liêu Ninh, đang dẫn đầu nhóm tấn công mạnh nhất của hải quân Trung Quốc di chuyển tới tây Thái Bình Dương để tham gia một cuộc “hành quân tập trận” hải quân lớn vào cuối năm 2022.


Ngày 21/12/2022, Phi công chiến cơ J-11 của Hải quân Trung Quốc đã “cố tình khiếu khích” cách cánh Trinh sát cơ RC-135 Rivet Joint của Mỹ khoảng 3mét, buộc máy bay Mỹ phải thực hiện "các thao tác lảng tránh" để tránh va chạm.


Ngày 31/12/2022, Trung Quốc tuyên bố từ chối công nhận chủ quyền của năm nước ven biển đối với một phần hoặc vùng biển China Sea và bác bỏ phán quyết chung cuộc của Tòa án trọng tài La Haye.


Phát ngôn nhân Bộ ngoại giao Trung Quốc thông báo Bắc Kinh mời Tổng thống Philippines Marcos Jnr đến thăm Trung Quốc ba ngày.


Các sự kiện “nóng” đầu năm 2023


Ngày 3/1/2023, Tờ The Diplomate loan tin “Đảng Cộng Sản Việt Nam Loại Bỏ Nguyên Phó Thủ Tướng ra khỏi Bộ Chính Trị”. Tin này làm chấn động giới cán bộ trong chính quyền và dư luận ở Việt Nam.


Dư luận cho là “không đúng” không nói lên được sự thật bên trong cuộc “thanh trừng” của đảng CsVN đối với hàng ngũ các đảng viên cấp tiến có học có trình độ trong đảng mà mất chức;


Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng CS VN dựa vào vụ tham nhũng liên quan đến việc thu phí, tống tiền, (ước tính hơn 200 triệu đôla), xuất phát từ việc những công dân Việt Nam muốn tránh nạn Covid-19 muốn có chỗ ngồi trên khoảng 400 chuyến bay hồi hương.


Dư luận cũng cho là “không đủ” khi nói lên bản chất tâm thức chính trị của giới lãnh đạo Bộ Ngoại giao VN hiện nay như Phó Tt Phạm Bình Minh, Phó Tt Vũ Đức Đan, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng, cựu Đại sứ tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam, kể cả đội ngũ ngoại giao VN từng sinh sống làm việc hàng chục năm ở phương Tây, đã tận mắt chứng kiến nền dân chủ-đa nguyên phương Tây và có nhiều biểu hiện tinh thần thiện cảm với xã hội Pháp trị an lành ở phương Tây. Điều đó khác hẳn với một xã hội độc tài đảng trị dưới sự cai trị toàn năng của công an.


Điểm kế tiếp là những cán bộ xuất thân từ lò các đại học phương Tây là nguyên nhân bị sa thải ra khỏi guồng máy ngoại giao của chính phủ; thủ tướng chính phủ hiện nay là ông Phạm Minh Chính vốn xuất thân từ Tổng cục tình báo Bộ công an, tốt nghiệp trường đảng cao cấp trong nước, chưa bao giờ tốt nghiệp ở đại học phương Tây;


Dư luận lan truyền rộng rãi trong giới cán bộ và quần chúng đi đến kết luận, nhóm bảo thủ thân Tầu trong Bộ chính trị đã nắm trọn các vai trò quan trọng trong chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng (bao gồm an ninh Biển Đông) thỏa hiệp và đồng tình với chính sách của Bắc Kinh và Nga Xô; đồng thời, gần như cưỡng đặt, Bắc Kinh muốn loại bỏ những khuôn mặt phương Tây trong Bộ chính trị đảng CsVN (có thể còn lại trong đại hội đảng giữa kỳ sắp tới) nhằm ngăn cản mộng bá chủ 80% vùng biển South China Sea, chừa lại 20% EEZ cho các nước ven biển. (2)


Ngày 4/1/2023, Việt Nam lên giây cót tinh thần “kháng chiến chống Mỹ cứu nước” nhá nhem ở Sài Gòn. Tp Hồ Chí Minh vừa tổ chức khai mạc cuộc triển lãm “55 năm Lịch sử khắc ghi Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968”.


Phát biểu khai mạc triển lãm, ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM ôn lại cách đây 55 năm, vào đêm 30, rạng sáng ngày 31 tháng 1 năm 1968, quân và dân ta đồng loạt nổ súng trên toàn miền Nam, mở màn cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.


“Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là một sự kiện lịch sử có tầm vóc lớn lao, đánh dấu bước ngoặt có ý nghĩa chiến lược quyết định trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta”- Ông Thuận phát biểu.


image011Các giới chức Tp Hồ Chí Minh cắt băng khai mạc cuộc triển lãm. Nguồn: PLO


Ngày 4/1/2023, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mời Tổng thống Marcos Jnr đến thăm Bắc Kinh ba ngày.


Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh tranh chấp các đảo ở vùng biển Đông Nam Á chiến lược và hai nước nối lại các cuộc đàm phán thăm dò dầu khí.


Gần như các tin tức về biển Tây Philippines và biển – đảo ở vùng biển Trường Sa kín bưng.


Tân Hoa Xã cho biết TQ và Philippines dự kiến ký một thỏa thuận thiết lập đường dây liên lạc trực tiếp giữa Bộ Ngoại giao hai nước ở các cấp khác nhau về các vấn đề trên Biển Đông.


image013Trong bức ảnh do Tân Hoa Xã công bố, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đang thăm viếng Bắc Kinh (trái), và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lắng nghe quốc ca của các quốc gia trên sân khấu trong buổi lễ chào mừng tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Thứ Tư, Ngày 4 tháng 1 năm 2023. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đang thúc đẩy các mối quan hệ kinh tế chặt chẽ hơn trong chuyến thăm Trung Quốc nhằm tìm cách tránh các tranh chấp lãnh thổ ở South China Sea. (Yue Yuewei/Tân Hoa xã qua AP)


image015Bản đồ minh họa 80% vùng biển South China Sea còn lại 20% vùng biển EEZ của các nước ven biển. Hầu hết các mỏ khai thác dầu khí quốc tế liên doanh với Việt Nam đều nằm ở thềm lục địa trong diện tích 20% Biển Đông VN theo cách ăn hiếp nói lấy được của Trung Quốc.


Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và Phó Tổng thống Kamala Harris đã đến thăm Philippines vào năm ngoái và đảm bảo với Manila rằng Washington sẽ bảo vệ Philippines nếu nước này bị tấn công ở Biển Đông.


Nhưng Trung Quốc không tấn công mà từ năm 2014 đến nay, Bắc Kinh chỉ huy động đoàn công binh khổng lồ gia công nạo vét, bồi đắp xây dựng 7 đảo nhân tạo ở trung tâm biển Trường Sa.


Đảo nhân tạo/căn cứ quân sự SuBi cách đảo Thị Tứ chỉ có 25 dặm.


“Bongbong” Marcos đến Bắc Kinh ký kết các hiệp ước làm ăn với Trung Quốc có dẫn đến những hiểu lầm ở Washington ?, nơi các nhà hoạch định chính sách đã trắng tay trước cảnh đồng minh lâu năm của họ đang lao vào vòng tay của Bắc Kinh.


image017Đảo nhân tạo SuBi cách đảo Thị Tứ 25 dặm. Hải đồ của VHO


Lý Kiến Trúc

California 05/1/2023

(xem tiếp Kỳ 3 số báo tới)


THAM KHẢO:


Chủ đề đặc biệt: Trận Gạc Ma 1988


Từ Ngoại giao chiến hạm đến cuộc Hành quân sau cùng của chiến dịch FONOF


Nhà báo Lý Kiến Trúc tường trình từ Manila: Hội nghị Quốc tế về Biển Đông.


Phỏng vấn Thượng nghị sĩ Roilo Golez, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Philippines


Liệu Obama có "toàn thắng" ở biển Đông Nam Á sau phán quyết PCA?


(1) CSIS: VN bồi đắp đảo; Báo cáo 150 Ranh giới Biển; FONOP Nov 29 2022


CSIS: VN tiếp tục bồi đắp, nâng cấp thêm các đảo Phan Vĩnh, Nam Yết, Sơn Ca April 14 2022


(2)  THE DIPLOMATE - Vietnamese Communist Party Removes Former FM From Politburo


Pham Binh Minh’s removal came amid a crackdown on a wide-ranging corruption scandal involving COVID-19 repatriation flights.


https://thediplomat.com/2023/01/vietnamese-communist-party-removes-former-fm-from-politburo/

image019

By: Sebastian Strangio

January 03, 2023


image020Then Vietnamese Foreign Minister Pham Binh Minh speaks at a World Economic Forum panel discussion in Davos, Switzerland, January 23, 2015. Tháng Giêng 03, 2023, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh phát biểu tại một phiên thảo luận của Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, ngày 23 tháng 1 năm 2015. Credit: DIỄN ĐÀN KINH TẾ THẾ GIỚI/swiss-image.ch/Photo Valeriano DiDomenico

image001Đảo nhân tạo SuBi cách đảo Thị Tứ 25 dặm. Hải đồ của VHO


Ngày 5/1/2023, Khu trục hạm tên lửa dẫn đường Chung-Hoon lớp BURKE Flight IIa (8373 tấn) băng ngang eo biển Đài Loan tiến lên hướng Bắc khiến Bắc Kinh tức tối.


Hải vụ đầu tiên của Chung-Hoon mở màn chiến dịch FONOPs đầu năm 2023, thực hiện quyền tự do hàng hải được xem như cú trả đũa vụ Phi công chiến cơ J-11 của Hải quân Trung Quốc đã “cố tình khiếu khích”, áp sát cánh Trinh sát cơ RC-135 Rivet Joint của Mỹ khoảng 3mét ở vùng biển Tây Philippines ngày 21/12/2022.


image003Khu trục hạm Chung-Hoon. Ảnh hải quân Hoa Kỳ.


Lý Kiến Trúc

06 Tháng Mười Một 2015(Xem: 17772)
Một số kết quả từ chuyến đi VN của ông Tập Cận Bình ngày 5/11/15: • Hai bên cam kết kiểm soát tốt bất đồng trên biển, duy trì đại cục quan hệ Trung-Việt và hòa bình, ổn định ở Biển Đông. • Việt Nam hoan nghênh Chính phủ Trung Quốc chuyển khoản vay ưu đãi bên mua 300 triệu USD sang sử dụng cho dự án đường cao tốc Móng Cái-Vân Đồn và bổ sung khoản vay ưu đãi Chính phủ 250 triệu USD cho dự án đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông • Việt Nam cảm ơn Trung Quốc tuyên bố cung cấp viện trợ 1 tỷ nhân dân tệ trong 5 năm tới để giúp Việt Nam xây dựng các công trình cải thiện dân sinh như trường học, bệnh viện. • Hai bên ký kết các văn bản thỏa thuận hợp tác, trong đó có “Kế hoạch hợp tác đào tạo cán bộ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc giai đoạn 2016-2020,” “Hiệp định về tàu thuyền đi lại tại khu vực đi lại tự do ở cửa sông Bắc Luân giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa,” “Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tà
03 Tháng Mười Một 2015(Xem: 21726)
- "Luật sư Nam cho hay hôm thứ Ba, ông cùng luật sư đồng nghiệp Lê Văn Luân đã tới nhà của bà Đỗ Thị Mai, là mẹ đẻ của Đỗ Đăng Dư, để tìm hiểu 'đúng, sai' về việc bà Mai nói bà bị Công an Hà Nội 'ép phải từ chối luật sư' bảo vệ quyền lợi của gia đình, mà cụ thể là từ chối Luật sư Nam. Tuy nhiên, khi ra về ông và ông Luân đã bị tám người bịt mặt 'bằng khẩu trang' dùng xe máy chặn đầu xe ô tô và 'hành hung, đánh đập'. - "Trước khi bàn giao chức Giám đốc CA Hà Nội, Tướng (Nguyễn Đức) Chung nên cho khởi tố, bắt, điều tra ngay những kẻ "cản trở các luật sư thi hành công lý" này. Hành động bây giờ của Tướng Chung sẽ rất có ý nghĩa, nó giúp ông rũ bỏ những đồn đoán liên quan tới các thế lực ngầm. Giúp ông đặt chân lên một con đường, rất có thể còn đi xa, với tư thế của một người cầm quyền chính danh," nhà báo Huy Đức nêu quan điểm".
28 Tháng Mười 2015(Xem: 21753)
- "Chùa Phật Quang" đã bước vào pháp đình. Phiên xử sẽ diễn ra tại Houston Texas theo sự tố tụng của Tổ hợp Luật sư The Tammy Tran Law Firm. - Ba nhân vật sẽ đối chứng trước tòa là ông Phạm Đăng tức Tt Thích Giác Đẳng, luật sư Steve Điêu và ông Hoàng Bách và sẽ kéo thêm nhiều người khác liên quan ra hầu tòa, làm chứng. - Biến cố chùa Phật Quang dẫn tới vụ án Phật Quang có phải là hệ quả tất yếu từ bản "Chúc thư của Ht Huyền Quang"? Xem tiếp trang trong.
26 Tháng Mười 2015(Xem: 16528)
- "Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair xin lỗi về điều ông gọi là "sai lầm" trong cuộc tiến quân vào Iraq do Mỹ lãnh đạo năm 2003". - "Trong con mắt phương Tây, Saddam Hussein là một nhà độc tài, đàn áp đẫm máu người dân Iraq trong hơn ba thập kỷ cầm quyền, kích động các cuộc chiến tranh với láng giềng Iran và Kuwait, sử dụng vũ khí hóa học chống lại người Kurd ở miền Bắc Iraq".
20 Tháng Mười 2015(Xem: 20437)
"Đây là một hiểu lầm đưa đến hậu quả nghiêm trọng đáng tiếc. Vấn đề chuyển pháp lý khác xa với chuyện di dời Viện Hóa Đạo ra hải ngoại. Mãi cho đến giờ phút này, ngay trong Đại Hội 2015 tại San Jose, Thượng Tọa vẫn thừa nhận trước đại hội và ống kính truyền thông rằng ĐTT đã chỉ định cho TT toàn quyền điều hành Viện Hóa Đạo trong và ngoài nước. Do chính nhận định này TT đã cho rằng giáo hội vừa được đăng bạ pháp lý tại bang Texas Hoa Kỳ với danh xưng “The Unified Buddhist Church of Vietnam” (UBCV) – Văn Phòng II Viện Hóa Đạo là giáo hội duy nhất, và TT toàn quyền điều phối nhân sự và các ban ngành".
19 Tháng Mười 2015(Xem: 161739)
-"Biến cố chùa Phật Quang" bước vào giai đoạn pháp lý .Bản tin từ Phòng TTPGQT ở Paris ngày 16/10/2015 cho biết: "Phía Sư Giác Đẳng và Steven Điêu không hồi đáp lòng mong mỏi đối thoại và hòa giải bằng đường lối Lục hòa, nên bước thứ hai bắt đầu hôm thứ năm 15-10 khai mở thủ tục pháp lý của sự Tố tụng". - Tuy nhiên, bản tin PTTPGQT không giải trình rõ bước một "đối thoại" với nhau những gì? "hòa giải" với nhau những gỉ? (Bấm vào đây đọc tiếp trang trong). Ảnh từ trái: Các ông: Mai Xuân Châu, Steve Dieu, sư Giác Đẳng và Trần Đình Minh.
16 Tháng Mười 2015(Xem: 18578)
LTS: Sau khi báo Văn Hóa loan tin: "Liệu cái búa Tố tụng của Huyền Việt có đập nát vụ lường gạt chùa Phật Quang? Tòa soạn nhận được hai e-mail: Thư mời họp báo + Thông báo khẩn tạm hoãn họp báo; tòa soạn có cuộc trao đổi với ông Trí Tâm Đặng Đức Kiên và bà Diệu Nghiêm ... :
15 Tháng Mười 2015(Xem: 20364)
LTS: Sau khi báo Văn Hóa loan tin: "Liệu cái búa Tố tụng của Huyền Việt có đập nát vụ lường gạt chùa Phật Quang? Tòa soạn nhận được hai e-mail: Thư mời họp báo + Thông báo khẩn tạm hoãn họp báo; tòa soạn có cuộc trao đổi với ông Trí Tâm Đặng Đức Kiên và bà Diệu Nghiêm ... : (Đọc tiếp trang trong).
11 Tháng Mười 2015(Xem: 21853)
- "Ngày 9 tháng 10, 2015, theo nguồn tin chính thức của Phòng TTPGQT ở Paris do ông Võ Văn Ái làm giám đốc đã thông tư một bản Thông cáo Báo chí nội dung nói Hoà thượng Xử lý Thường vụ Thích Huyền Việt đã nhờ Văn phòng Luật sư The Tammy Tran Law Firm với Tập đoàn các Luật sư về tố tụng tại thành phố Houston giải quyết bằng pháp luật". "Hạn chót là ngày 14/10/2015 phải nộp hết hồ sơ". - "Với tinh thần Từ Bi của Đức Phật, liệu cái búa Tố tụng của Ht Huyền Việt có đập nát vụ lường gạt Phật giáo - Phật tử đóng góp công quả mua chùa Phật Quang làm trụ sở cho VPII/VHĐ? Tiếp theo loạt bài "biến cố chùa Phật Quang" liên tục hai tháng nay, báo Văn Hóa tiếp tục theo dõi "hậu biến cố chùa Phật Quang". Ảnh có tính minh họa".
08 Tháng Mười 2015(Xem: 20562)
- "Chúng con/chúng tôi nghĩ rằng Quyết Định số 21/VTT/QĐ/TT không có giá trị, ngoài Đức Tăng Thống, còn phải kể đến Ngài Phụ tá Đức Tăng Thống, quý Thầy Chánh Thư Ký, Phó Thư ký phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về viêc làm cẩu thả, sai trái này". - "Người phổ biến Quyết Định này là đạo hữu Võ văn Ái, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Truyền Thông kiêm Phát Ngôn nhân chính thức của GHPGVNTN, kiêm Giám đốc PTTPGQT. Chúng con/chúng tôi nghĩ rằng với những chức vụ như thế, đạo hữu Võ văn Ái không thể không liên đới trách nhiệm".
06 Tháng Mười 2015(Xem: 18239)
Ngày 1 tháng 10, 2015, Viện Hóa Đạo trong nước ra Thông bạch ký tên Quyền Viện trưởng VHĐ Tỳ kheo Thích Thanh Quang, qua phòng TTPGQT phổ biến cho Phật tử hải ngoại các nội dung chính yếu như sau: - Những yêu cầu chính đáng của Viện Hóa Đạo. - Thái độ chống phá Gíao Hội của Thượng tọa Giác Đẳng. - Quyết định của Viện Hóa Đạo. - Viện Hóa Đạo thỉnh nguyện Đức Đệ ngũ Tăng thống chuẩn thuận các thỉnh nguyện ... * Báo Văn Hóa xin đóng góp ý kiến về phần III/Quyết định của Viện Hóa Đạo và các tiểu mục A, B, C Viện Hóa Đạo thỉnh nguyện Ht Tăng thống chấp thuận các thỉnh nguyện.
04 Tháng Mười 2015(Xem: 19799)
- Dưới đây là bài viết của bà Ỷ Lan về tiền căn của vụ Đăng bạ pháp lý cho GHPGVNTN tại Hoa Kỳ và hệ quả việc ông Steve Điêu bán chùa Phật Quang: - "Tôi tên Ỷ Lan Penelope Faulkner, Giám đốc Phòng Liên Lạc Quốc tế thuộc Tổng vụ Truyền Thông Viện Hoá Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN), kiêm Tổng Ủy Viên Đặc trách Liên Lạc Quốc Tế của Văn phòng II Viện Hoá Đạo, xin thông báo chư Tôn đức Tăng Ni cùng đồng bào Phật tử về những hành vi bất hợp pháp của Thượng toạ Giác Đẳng, Cựu Quyền chủ tịch Văn phòng II Viện Hoá Đạo." (Xem tiếp trang trong trích từ http://pttpgqt.org) - Ảnh trên: chùa Phật Quang bị rào kín do Phật tử cung cấp. Ảnh dưới: bà Ỷ Lan trong buổi Đại Lễ Phật Đản PL. 2556 do Văn Phòng II Viện Hóa Đạo Tổ Chức tại Chùa Điều Ngự ngày 29 tháng 4, năm 2012.
30 Tháng Chín 2015(Xem: 21899)
Báo Văn Hóa nhận được E-mail từ các thân hữu ở Houston cho biết thông tin nhất về vụ chùa Phật Quang như sau: Xin kính gởi đến quí đạo hữu hai hồ sơ của Orange County. Hồ sơ thứ nhất chuyển chủ quyền (bán) chùa Phật Quang cho một công ty ở Texas dưới tên Phương Que Bui Inc.
23 Tháng Chín 2015(Xem: 18900)
- Lời tòa soạn: Dựa trên bản đánh máy của đạo hữu Thục Vũ, Văn Hóa thử phân tích những điểm đối thoại trong audio giữa Ht Thích Quảng Độ và ông Võ Văn Ái. Trong audio này có đoạn Ht Quảng Độ đưa ra câu hỏi, có đoạn Hòa thượng ý kiến. Bài phân tích không có ý thiên vị hay chỉ trích cá nhân nào, chỉ mong suy xét ra sự thật và tất nhiên không tránh được chủ quan. Tòa soạn xin ghi nhận những ý kiến đóng góp hơn thiệt của quí bạn đọc và nhất là của quí đạo hữu Phật tử - thường xuyên theo dõi "biến cố chùa Phật Quang". - Đặc biệt xin cám ơn đạo hữu Thục vũ đã bỏ công sức ra nghe, đánh máy audio. Trân trọng. (VH)
20 Tháng Chín 2015(Xem: 17856)
"Thưa đúng: Chưa có văn kiện chính thức nào "khai tử" GHPGVNTN, nhưng, có một con vi trùng tối độc, con" vi trùng trong sư tử ăn thịt sư tử”. Con vi trùng này có thể không có một người nào do Cộng sản cài vào! Nhưng với mưu mô chức quỷ biến hóa vô lường, xuất quỉ nhập thần từ xa vạn dặm, nó đã ăn thịt dần dần Giáo hội Mẹ từ trong nước ra hải ngoại!"
17 Tháng Chín 2015(Xem: 17078)
"Ngài QĐ: Cho nên tôi phải lo thế nào phải chuyển ra trước Pháp lý ra nước ngoài chờ thời thôi! Để giữ Pháp lý đó, tôi đề phòng thế này, mình đưa ra chính thức có cái văn kiện của VP1 bây giờ chính thức, là một Giáo chỉ (12) của tôi trước khi chết, mình chuyển cái này ra VP2 giữ luôn. Sau mà, nếu mà mình nói, dĩ nhiên có thời hạn thôi chứ không có cái gì vĩnh viễn trong này, nếu không còn cái chế độ CS này nữa nhất định có một chế độ mới lên, không nhiều thì ít chắc họ cũng có thiện cảm với GH, đúng không?"
15 Tháng Chín 2015(Xem: 19607)
Lời tòa soạn: Dựa trên bản đánh máy của đạo hữu Thục Vũ, Văn Hóa thử phân tích những điểm đối thoại trong audio giữa Ht Thích Quảng Độ và ông Võ Văn Ái. Trong audio này có đoạn Ht Quảng Độ đưa ra câu hỏi, có đoạn Hòa thượng ý kiến. Bài phân tích không có ý thiên vị hay chỉ trích cá nhân nào, chỉ mong suy xét ra sự thật và tất nhiên không tránh được sự chủ quan. Tòa soạn xin ghi nhận những ý kiến của quí bạn đọc và nhất là của quí đạo hữu Phật tử thường xuyên theo dõi "biến cố chùa Phật Quang". Đặc biệt xin cám ơn đạo hữu Thục vũ đã bỏ công sức ra nghe, đánh máy audio. Trân trọng. (VH)
13 Tháng Chín 2015(Xem: 19474)
Một Email đặc biệt liên quan tới "VPII-VHĐ hải ngoại" Trích: "Kính gởi nhà báo Lý Kiến Trúc, "Đọc tin tức trên Nhật Báo Văn Hóa-Cali, tôi thấy được sự quan tâm của ông vể GHPGVNTN, đặc biệt cách đây 1 hay 2 năm là bài báo nói về lần ông diện kiến HT Quảng Độ. "Lần này, tôi thấy ông đã cẩn thận đưa những dữ kiện, văn kiện của GH để những độc giả theo dõi tình hình GH. Tuy nhiên, có 1 văn kiện mà tôi nghĩ rằng ông nên tìm hiểu kỹ hơn để viết đúng sự thật về những diễn tiến của tình hình GH. Đó chính là văn kiện ông trích từ “Tiếng nói lương tri” về việc HT Thích Trí Lãng từ nhiệm dựa trên TCBC của PTTPGQT."