Tổng Thống Donald Trump và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mở trang sử mới Việt-Mỹ

31 Tháng Năm 20179:19 CH(Xem: 13647)

VĂN HÓA ONLINE - TIN NÓNG - THỨ  NĂM  01  JUNE  2017


Bạch Ốc: Hai ông thực dụng gặp nhau              


Tổng Thống Donald Trump và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mở chương mới Việt-Mỹ


- Sau 16 năm "mặn mà" với Dân Chủ, năm đầu tiên VN kết bạn với Cộng Hòa.


- Quà tặng Mỹ: Đèn dầu Hoa Kỳ, Thông điệp gởi trên Washington Times.


- Quà hai bên: VN gặt hái nhiều tỉ đô; Hoa Kỳ nhiều việc làm.


- Đơn đặt hàng: 20 hợp đồng, tổng giá trị giá từ 15-17 tỉ USD.


VĂN HÓA / Lý Kiến Trúc


31/5/2017


image002

*


Sau 16 năm "mặn nồng" với đảng và tổng thống Dân Chủ, chiều ngày 31 tháng Năm, 2017, cuộc hội kiến giữa Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc chính thức mở ra một chương mới trong mối bang giao Việt - Mỹ.


Hai chủ đề quan trọng sẽ được đề cập tới giữa hai vị lãnh đạo là Thương mại và Biển Đông; nhưng thật ra trong suốt hai ngày làm việc ở Nữu Ước và Hoa Thịnh Đốn, lịch trình làm việc của ông Thủ tướng Phúc cho thấy, thương mại, đầu tư và hợp đồng song phương hàng tỉ đôla mới là tâm điểm.


Việt Nam đã bắt được "nhịp thở" của Hoa Kỳ nhìn về một đất nước bên kia bờ Thái Bình Dương có vai trò chiến lược đối với ASEAN và ngược lại, Việt Nam là cái "mắt xích" ở tọa độ Đông Nam Á bao gồm cả biển Nam Trung Hoa / biển Đông / biển Tây Philippines có khả năng tác động rất lớn đối với chiến lược xoay trục về Châu Á của Hoa Kỳ.


Nói một cách rõ ràng, Việt Nam đã làm chủ được thế cân bằng giữa hai cường quốc Mỹ - Hoa ở vùng Đông Nam Á.


Trước khi có món quà cây "Đèn dầu Hoa Kỳ" (*) từ thời ông vua thép Mỹ John D. Rockefeller tặng cho tỉnh Nam Định trở về lại Bạch Ốc, Đại sứ Ted Osius nhận lệnh từ Bạch ốc bàn giao ngay 6 tầu tuần duyên hiện đại và lần lượt sẽ bàn giao tiếp các tầu hải cảnh viễn dương cho lực lượng cảnh sát biển VN. Một cách tăng cường hải lực cho việc phòng thủ và canh phòng biển.


 Cái đèn dầu Hoa Kỳ được lôi ra từ quá khứ xa xôi kèm với lời nhắn nhủ trên Washington Times của ông Thủ tướng Phúc - liên kết thương mại sòng phẳng là mục tiêu hàng đầu của hai nước.


Và cuối cùng, như chúng ta thấy, hai ông thực dụng đã gặp nhau vui vẻ ở tòa Bạch Ốc. Hòn đất ném đi hòn chì ném lại. 


Một chi tiết khá thú vị về thái độ ứng xử của TT Trump đối với các nhà lãnh đạo Việt Nam là đích thân tổng thống Mỹ đã mời Thủ tướng Phúc sang thăm Mỹ.


Nhẽ ra lời mời này phải dành cho TBT Nguyễn  Phú Trọng hoặc Chủ tịch nước Trần Đại Quang; ông Trọng đã vào Bạh Ốc thời TT Obama rồi, khổ một nỗi ông Quang "thích" đi Trung Quốc; ông Phúc chỉ là nhân vật số 3 trong Bộ chính trị đảng CSVN nhưng ông đã lọt vào mắt xanh từ ở Hà Nội kia.


Có lẽ do cái tính ăn nói "thẳng ruột ngựa" và cách làm việc rõ ràng đâu ra đó của ông chiếm được cảm tình người khách được mời.


Ông Phúc phải biết chắc điều này và nhiệt tình bắt tay cám ơn người đã "chấm" mình trên sân khấu chính trị Việt Nam hôm nay và có thể những ngày sắp tới.


Một chi tiết đáng chú ý, trong bất cứ cuộc gặp gỡ nào của Thủ tướng Phúc đều có sự hiện diện của Đại sứ Ted Osius. Đại sứ Ted bay qua Hoa Thịnh Đốn trước đón ông Phúc ngay tận cầu thang phi trường quân sự Andrews. 


Có trừu tượng lằm không khi cho rằng sự nghiệp chính trị của ông Phúc sẽ chắp cánh ở Hoa Thịnh Đốn.


Cứ nhìn nét mặt tươi rói của bà phu nhân Thủ tướng người ta có thể nhận ra rằng chuyến Mỹ du của ông Phúc đầy triển vọng.


Thật khác hẳn với nét mặt của bà phu nhân Chủ tịch nước theo ông Quang đi Trung Quốc ký bản Thông cáo chung Bắc Kinh mặt khó đăm đăm. Suốt mấy ngày đi sang Tầu, chưa hề thấy bức ảnh nào bà Quang tươi cười, dù Trung Nam Hải bắn 21 phát đại bác chào mừng với hàng quân danh dự đẹp lẫm liệt. 


**


Trở lại với các hoạt động của ông Thủ tướng Phúc; khác với hoạt động đầu tiên của các nhà lãnh đạo VN khi đến Mỹ trước đây ví dụ như các ông Phan Văn Khải, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng, ông thì đi thăm cảng hải quân Boston, ông thì đi thăm xưởng chế tạo Boeing ở Seatle; lần này ông Nguyễn Xuân Phúc ngày đầu tiên đến New York 30/5/17 đã làm việc ngay với các nhà tư bản tài phiệt và dịch vụ thương mại cấp quốc tế.


Nhân vật đầu tiên ông Phúc tiếp xúc là Phó chủ tịch tập đoàn sàn chứng khoán Nasdag và 15 đầu não các đại công ty kinh doanh của Mỹ như Exxon Mobile, Coca Cola...


image003

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các nhà đầu tư Hoa Kỳ và doanh nhân Việt Nam tại tọa đàm - Ảnh: Lê Kiên. (Người đứng thứ hai bên phải là Đại sứ Ted Osius)


image004Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (thứ ba từ phải sang) tiếp ông Bob McCooey - Ảnh: Lê Kiên


Chiều 30/5, theo lịch trình Thủ tướng Phúc sẽ tiếp Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Nông nghiệp Sonny Perdue. Thủ tướng cũng sẽ dự toạ đàm với Phòng Thương mại Mỹ và Hội đồng kinh doanh ASEAN – Mỹ.


Buổi tọa đàm đầu tiên ông Phúc tham dự do Chủ tịch quỹ đầu tư Hoa Kỳ Harbinger Philip Falcone và nguyên trợ lý ngoại trưởng Kurt Campbell tổ chức, quy tụ đại diện của những quỹ đầu tư lớn ở Mỹ như Kasowitz Benson Torres LLP, Warburg Pincus, OneWeb, Jefferies...


Về phía VN cùng tham gia có các chủ nhân doanh nghiệp lớn như Nguyễn Vũ Trường Sơn (PVN), Dương Trí Thành (VNA), Trương Gia Bình (FPT), Nguyễn Thị Phương Thảo (Vietjet Air), Đỗ Quang Hiển (SHB), Lê Hồng Minh, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VNG ...


Trong tọa đàm, ông Phúc nói với 15 nhà đầu tư lớn của Mỹ: “Các nhà đầu tư Mỹ rất thông minh, tôi tin rằng họ sẽ truyền đạt thông điệp này tới Tổng thống Donald Trump. Thành công của các nhà đầu tư Hoa Kỳ vào Việt Nam cũng chính là thành công của Việt Nam”.


Ông Phúc không tránh né về cán cân mậu dịch xuất siêu của Mỹ đối với VN: “Chúng ta đang mất cân đối về thương mại, nhưng tốc độ xuất khẩu của Mỹ vào Việt Nam tăng rất cao, tới 77%. Ngày mai tôi sẽ chứng kiến các ký kết lớn của các tập đoàn lớn của Mỹ vào Việt Nam, thì thương mại sẽ cân bằng hơn”. 


Tuy nhiên ông Phúc cũng gởi một thông điệp rõ ràng đến các nhà doanh nghiệp Hoa Kỳ về nhu cầu và yêu cầu của VN: "Cánh cửa luôn rộng mở, những cơ hội là hiện hữu, Việt Nam luôn chào đón và khuyến khích các bạn đầu tư vào những lĩnh vực mà Mỹ có thế mạnh như phát triển kết cấu hạ tầng, dịch vụ chất lượng cao, năng lượng, công nghiệp chế tạo…” (*)


Để khẳng định lời nói của mình, ông Phúc nhấn mạnh: Đây là "thời điểm chín muồi, có tính chất quyết định để Hoa Kỳ tham gia mạnh mẽ hơn vào tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế của Việt Nam".


Ông cũng hứa với các nhà doanh nghiệp quốc tế rằng chính phủ Việt Nam sẽ "liêm khiết" ...


Một phái đoàn hùng hậu gồm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường tháp tùng theo Thủ tướng Phúc.


image005TT  Phúc phát biểu tại buổi tiệc tối 30/5/17 tại W. DC do Phòng Thương Mại Mỹ tổ chức.


image006Đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer


image007Ông Bob McCooey (Phải) là doanh nhân đầu tiên được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp khi tới New York ngày 30-5-17. Ngay sau buổi thảo luận với ông Phúc, ông Bob McCooey đã ký kết bản thỏa thuận về việc startup công nghệ của ông Lê Thành Minh, Tổng giám đốc VNG (trái) sẽ IPO trên sàn chứng khoán Nasdaq lớn thứ 2 thế giới. Ảnh: Anh Nguyễn.


image008

Đại sứ Ted Osius, người "bạn thân" của TT Phúc ra tận cầu thang chuyên cơ đáp ở phi trường Andrews đón ông Phúc.


image002

Cuộc hội kiến giữa Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc diễn ra hơn nửa giờ tại tòa Bạch Ốc - Hoa Thịnh Đốn chiều thứ năm 31/5/2017.


TT Donald Trump nói với báo giới trong cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại tòa Bạch Ốc: “Họ (Việt Nam) đã vừa đặt một đơn hàng rất lớn với Mỹ và chúng tôi đánh giá đơn hàng đó trị giá nhiều tỉ USD, điều này có nghĩa sẽ mang lại việc làm cho Mỹ và trang thiết bị tuyệt vời cho Việt Nam”.


Đáng chú ý là việc dự lễ trao các văn bản thỏa thuận về thương mại và đầu tư. Trong chuyến công du của TT Phúc, có khoảng 20 hợp đồng và văn bản thỏa thuận hợp tác được trao đổi giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Mỹ, với tổng giá trị giá từ 15 - 17 tỉ USD.


Đúng như báo Văn Hóa đã loan tin số báo trước, Thủ tướng Phúc sẽ mang về cho VN nhiều tỉ đôla.


Tuy nhiên, không phải ai cũng hân hoan đón Thủ tướng CSVN sang thăm và làm việc với Mỹ dù thời Dân Chủ hay Cộng Hòa, hàng trăm người Mỹ gốc Việt đã tập trung ở công viên Lafayette trước cửa tòa Bạc Ốc để phản đối chuyến thăm này.


Cộng đồng người Việt ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn đã phát đi lời kêu gọi biểu tình từ nhiều tuần trước. Một phái đoàn người Mỹ gốc Việt nhiều tổ chức khác nhau cũng được sắp xếp mời vào trong tòa Bạch Ốc kiến nghị với ông Matt Pottinger, cố vấn cao cấp của tổng thống Trump về Châu Á Sự Vụ trong Hội Đồng An Ninh Quốc Gia về sự đòi hỏi các quyền tự do dân quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam./(lkt)


image009Vào ngày thứ Sáu 26 tháng 5 đại diện Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Mỹ (NSC) ông Matt Pottinger có cuộc gặp với một số nhà hoạt động thuộc các tổ chức chính trị người Mỹ gốc Việt trước khi thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đến Hoa Kỳ. Đứng thứ hai và thứ ba bên phải là ông Hoàng Tứ Duy (Việt Tân) và Ls Trịnh Hội; thứ ba bên trái là Ts Nguyễn Đình Thắng (BPSOS). Tin Thanh Trúc RFA.


image010image011image012

Dân Việt biểu tình phản đối ông Phúc trước của tòa Bạch Ốc hôm 31/5/2017.


(*) Nguồn tin và ảnh Tuổi Trẻ, VOA, BBC, Rueters
13 Tháng Mười Một 2014(Xem: 43159)
Ngày 13/11, theo thông tin mới nhất từ mục Xã hội (NTD.ORG) cho biết, Thiền Sư Thích Nhất Hạnh vừa viên tịch vào sáng ngày 13/11/2014, khi ông vừa bước sang tuổi 88. Tuy nhiên, cho đến hôm nay, thứ Sáu 14/11/14, khi Văn Hóa lên bản tin về Thiền sư Nhất Hạnh vốn gây xúc động cho giới Phật tử cả tuần nay; Làng Mai, "tổng hành doanh" của dòng tu "Tiếp Hiện" ở Pháp, vẫn chưa có thông tin nào xác tín về nhân thân vị Thiền sư nổi tiếng trên thế giới từ Đông sang Tây.
12 Tháng Mười Một 2014(Xem: 19641)
Điếu Cày: "tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ chọn ra cái biểu tượng tốt nhất cho mình, và nếu nó là ý nguyện của 90 triệu người dân thì đó là thể hiện ý nguyện của người dân, và chúng ta không tranh cãi về cái việc lá cờ đó nữa".
06 Tháng Mười Một 2014(Xem: 20497)
Trước tiên, chúng ta phải thấy rằng lá cờ đó là một biểu tượng, nó chỉ là một biểu tượng, và chúng ta đấu tranh là vì mục tiêu tự do, dân chủ, không phải vì biểu tượng một lá cờ, bởi vì biểu tượng thì có thể thay đổi, nhưng mục tiêu đấu tranh thì không bao giờ thay đổi …, và nếu có một lá cờ nào …, nó là ý nguyện của 90 triệu người dân thì đó là thể hiện ý nguyện của người dân, chúng ta không tranh cãi về cái việc lá cờ đó nữa.
01 Tháng Mười Một 2014(Xem: 20835)
“Trước tiên chúng ta phải thấy rằng lá cờ đó là một biểu tượng, nó chỉ là một biểu tượng, và chúng ta đấu tranh là vì mục tiêu tự do, dân chủ, không phải vì biểu tượng một lá cờ, bởi vì biểu tượng thì có thể thay đổi, nhưng mục tiêu đấu tranh thì không bao giờ thay đổi…”
30 Tháng Mười 2014(Xem: 18588)
Một phi thuyền thương mại không người lái chở hàng tiếp liệu lên Trạm Không gian Quốc tế đã phát nổ ngay sau khi rời mặt đất hôm thứ Ba. Thảm họa xảy ra lúc chiều tà tại cơ sở phóng phi thuyền của Cơ quan Không gian Vũ trụ Quốc gia (NASA) ở đảo Wallops thuộc bang Virginia, ngoài khơi Đại Tây Dương.
28 Tháng Mười 2014(Xem: 19547)
Trong video clip chúc mừng Điếu Cày đến Mỹ – Người Việt TV, ở phút 1:22 có một thanh niên cố chen đến gần Điếu Cày, trao ngọn Quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa cho Điếu Cày. Điếu Cày không nhận và nói cám ơn!
26 Tháng Mười 2014(Xem: 26172)
Một thân nhân của Điếu Cày là cô Joyce Hạnh Đỗ ở Boston đã tìm cách liên lạc với bạn là cô Gia Lý, Phòng Thương Mại Việt Mỹ ở Quận Cam nhờ Gia Lý tìm cách liên lạc với ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải hiện đang ở đâu?
23 Tháng Mười 2014(Xem: 19477)
Văn Hóa tổng hợp: “Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ ba nói rằng ông Hải chọn sang Mỹ. Con trai Điếu Cày là kỹ sư Nguyễn Trí Dũng nói rằng không phải như vậy. Phát biểu tại phi trường Los Angeles hôm 21/10, Blogger Điếu Cày nói: “Tôi thấy chính phủ Hoa Kỳ thì mong muốn tôi trở thành một công dân của Hoa Kỳ nhưng tôi không hiểu tại sao chính phủ Việt Nam lại muốn trục xuất tôi. Những việc tôi làm chỉ mang lại lợi ích cho dân tộc Việt Nam, cho tổ quốc Việt Nam. Điều đó đáng để chính phủ Việt Nam phải suy nghĩ.”
21 Tháng Mười 2014(Xem: 18168)
Trao đổi với BBC hôm 19/10/2014, nhân việc tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vừa diễn ra một vụ 'quan tài diễu phố' của dân khiếu nại về việc một nghi can bị cơ quan công an giam giữ đã tử vong với lý do 'thắt cổ tự tử' bất bình thường, kỹ sư Nguyễn Lân Thắng nói:
19 Tháng Mười 2014(Xem: 19067)
Khoảng 400-500 cảnh sát được triển khai ở Mong Kok để buộc đám đông phải lùi xa khoảng 20m khỏi một ngã tư trọng điểm. Các cuộc đụng độ vào sáng sớm 19/10 giữa người biểu tình và lực lượng cảnh sát ở Hong Kong vẫn đang tiếp tục mặc dù Chính quyền Hong Kong và nhà lãnh đạo biểu tình đã xác nhận sẽ tiến hành đàm phán.
16 Tháng Mười 2014(Xem: 18600)
Ông Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố rằng việc Manila đưa Bắc Kinh ra tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc là ‘quyền của Philippines’, và vấn đề tranh chấp lãnh thổ cần phải được giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình. Bình luận của người đứng đầu chính phủ Việt Nam được đưa ra hôm 15/10 tại Viện Koerber, nghiên cứu về phát triển xã hội, ở Berlin sau cuộc họp với Thủ tướng Đức Angela Merkel.
14 Tháng Mười 2014(Xem: 19631)
Cô Nina Phạm, y tá Mỹ gốc Việt, 26 tuổi, người Mỹ đầu tiên bị lây nhiễm virus Ebola trên đất Mỹ, do là đã có tiếp xúc với bệnh nhân Thomas Eric Duncan. Thomas mắc bệnh từ Liberia, đến Mỹ, vào bệnh viện nhưng đã chết vì bệnh viện Cơ đốc Dallas không cứu chữa được ca bệnh này.
12 Tháng Mười 2014(Xem: 20045)
Hôm 10/10/2014. tại trụ sở Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 46 Tràng Thi, Hà Nội hàng trăm bà con dân oan Văn Giang (Hưng Yên), Hải Phòng, Tây Ninh treo dọc biểu ngữ phủ kín bờ tường trụ sở, cờ đỏ sao vàng chào mừng ngày "giải phóng" thủ đô 10.10 năm nay.
09 Tháng Mười 2014(Xem: 18845)
“Cướp biển Indo trèo lên tàu và tấn công tàu. Nó lên nó bịt mặt hết. Nó có dao và súng. Nó dí dao và súng vào người rồi đó đánh trực ban ở trên buồng lái xong nó xuống buồng thuyền trưởng, nó dí súng vào đầu thuyền trưởng và dần dần nó khống chế tất cả các thuyền viên trên tàu và nó giam giữ tại một phòng”.
07 Tháng Mười 2014(Xem: 18936)
Cuộc gặp liên ngoại trưởng Phạm Bình Minh - John Kerry ở Washington vào đầu tháng 10/2014 đã an bài. Kết quả không đến nỗi tệ: sau nhiều năm bị cấm vận, Việt Nam được Hoa Kỳ dỡ bỏ một phần cơ chế mua vũ khí sát thương.
05 Tháng Mười 2014(Xem: 17220)
Ông Kerry nói Mỹ điều chỉnh chính sách trong tình hình mới Việt Nam đã hoan nghênh quyết định của Chính phủ Mỹ nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho họ và nói rằng điều này sẽ có lợi cho cả hai nước.
04 Tháng Mười 2014(Xem: 18417)
Hãng tin Reuters (Anh) cho biết, Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain nói: “Việc nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho VN vì mục đích an ninh hàng hải sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng theo hướng có lợi cho cả hai nước”. AP nhấn mạnh, quan hệ Mỹ-VN đã bình thường hóa vào năm 1995 - 20 năm sau chiến tranh. Washington đã phê chuẩn việc bán một số vũ khí không sát thương cho VN vào năm 2007 và quan hệ song phương đã được củng cố sâu sắc hơn, nhất là khi chính quyền Obama nỗ lực mở rộng sự hiện diện của Mỹ tại châu Á.