"Biển Bắc Natuna":Mũi giáo thứ hai "xóa sổ" lưỡi bò 9 đoạn?

16 Tháng Bảy 20179:10 CH(Xem: 12655)

VĂN HÓA ONLINE - TIN NÓNG  - THỨ HAI 17 JULY  2017


"Biển Bắc Natuna": Mũi giáo thứ hai "xóa sổ" lưỡi bò 9 đoạn?


VĂN HÓA


image002

Lý Kiến Trúc

16/7/2017


BÀI 4


image001


Xứ sở vạn đảo Indonesia là một đảo quốc khổng lồ nằm giữa Đông Nam ÁChâu Đại Dương, tứ bề là biển nên có bờ biển dài 80.000 kilômét (50.000 dặm) gồm 13.487 đảo lớn nhỏ. Thủ đô là Jakarta nằm trên đảo lớn Java.


Khác với Việt Nam là bán đảo, giống với Philippines là đảo quốc. Các vùng biển Philippines đều có tên địa phương. Phía tây của Philippines gọi là biển tây giống như phía đông của Việt Nam gọi là biển Đông.


Cách xa về phía bắc Jakarta cả ngàn cây số là quần đảo Natuna. Từ xưa tới nay, vùng biển quanh Natuna chưa có tên, bây giờ Indonesia mới sinh ra chuyện đặt tên.


image003image004

East-West Shipping Route: Con đường hàng hải quốc tế Đông - Tây từ eo Malacca phải đi ngang qua quần đảo Natuna của Indonesia. Natuna nằm ở tọa độ giữa cực nam Trường Sa và Singapore nhưng gần Singapore hơn. Google Map


Natuna tên đầy đủ là Natuna Besar. Natuna là tên đảo chính của quần đảo Natuna giống như Trường Sa Lớn là tên đảo chính của quần đảo Trường Sa.


Vị trí và phạm vi đảo Natuna là nằm ngoài (sát rìa) đường lưỡi bò 9 đoạn do Trung Quốc tự vẽ, và đây chính là cái nhược huyệt thứ hai sau cái nhược huyệt Tri Tôn và nam Côn Sơn của Việt Nam .


Điểm kế tiếp tạm gọi Natuna là điểm trung chuyển giữa Singapore và Trường Sa (Vành Khăn, Chữ Thập, Châu Viên). 


Điểm thứ ba là giữa biển bắc Natuna và vành ngoài lưỡi bò cực nam chưa có vùng "độn" trong cuộc tranh chấp với Trung Quốc.


Diễn biến chi tiết bất thường ở G20


image005- "Này đồng chí chủ tịch, kéo ghế mà làm chi, thôi đành giã từ niềm vui mong manh!". Photo:  KAY NIETFELD


Ngày 7/7/2017, cựu Đại sứ Anh tại Hoa Kỳ, ông Christopher Meyer viết trên tờ Telegraph hôm 06/07/17 rằng tham vọng dùng G20 để thay đổi thế giới là chuyện không thể xảy ra.Và Tuyên bố Hamburg cũng chỉ là "văn kiện dài lê thê, trang trọng" do Đức dàn xếp.


Ngày 8/7/17, ngày thứ hai G20. Bà Ivanka Trump ái nữ của Tổng thống Trump bất ngờ ngồi vào ghế của bố họp cùng với bà May Thủ tướng Anh , ông Tập Chủ tịch Trung Quốc và bà Merkel Thủ tướng Đức, nước chủ nhà tổ chức G20. " Tất cả mọi người ngạc nhiên khi thấy ông Trump rời nửa chừng buổi họp. Quan sát bức ảnh do một nhà ngoại giao Nga chụp vội, thấy ông Chủ tịch Trung Quốc "nghệt mặt" ra, bà Merkel nhìn theo "hành tung bí mật" của ông Trump. Còn cái ghế của ông Tập kẹt cứng vì Ivanka Trump trám vào "kèm" chặt.


Ông Trump bỏ ngang cuộc họp đi đâu?


image006Quan sát bức ảnh chính trị: bà Ivanka Trump trám vào ghế của bố, ông Tập "nghệt mặt", bà Merkel ngó theo chân ông Trump. Có lẽ đây là bức ảnh giá trị nhất, nói lên nhiều điều trong hội nghị thượng đỉnh G20. Ảnh do một nhà ngoại giao Nga chụp vội.


Tại sao ông Trump bỏ ngang cuộc họp đi đâu mà vội vã thế? Tin bên lề G20 cho biết ông Trump đi gặp Tổng thống Joko Widodo. Gặp TT Indonesia để "deal" cái gì đến nỗi phải bỏ ngang thượng đỉnh? Có trời biết, nhưng ...


Ba tháng nữa sẽ khai diễn hội nghị thượng đỉnh Manila bàn về COC (13-14/11/2017). Phải chăng Jakarta là một quân bài chủ lực trong hội nghị Manila?


Mỹ chưa là một thành viên của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) nhưng tại sao Mỹ quan tâm tới các quy tắc ứng xử cụ thể COC?


Xinn nhắc lại, cách đây 15 năm tại PhnomPenh Campuchia, ASEAN và Trung Quốc cùng soạn thảo bản Tuyên bố ứng xử ở biển nam Trung Hoa (DOC). Liên tiếp cứ ba năm một lần, các thành viên trogn DOC lại họp để bàn tới Bản Tuyên bố về cách ứng xử cụ thể ở biển nam Trung Hoa Code of Conduct (COC) for the South China Sea gọi tắt là COC. 


Ngày 14/6/2016, một hội nghị đặc biệt gồm của Ngoại trưởng các nước ASEAN và Trung Quốc tại Vân Nam, Trung Quốc. Tờ China Daily của nhà nước Trung Quốc hôm 17/8/16 đưa tin ASEAN và Trung Quốc đặt mục tiêu đến giữa năm sau sẽ hoàn tất phần khung của một Bộ quy tắc ứng xử cụ thể (COC).


image007

Mười ngoại trưởng ASEAN + Trung Quốc + Tổng thư ký ASEAN Lê Minh Lương. Reuters


Ngày 28/4/2017, Thủ tướng VN Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu phái  đoàn sang Manila tham dự hội nghị cấp cao ASEAN + Trung Quốc.


Ngày 29/04/2017, ASEAN + Trung Quốc thỏa thuận với nhau soạn thảo về bản Dự thảo hiệp định khung COC.


Ngày 18/5/2017,  tại Quý Dương, Trung Quốc, cuộc đối thoại giữa ASEAN + Trung Quốc diễn ra chỉ một ngày. ASEAN +Trung Quốc tuyên bố đạt được sự bản dự thảo khung COC.


Trong 10 nước ASEAN có một số nước không tranh chấp với Trung Quốc nhưng bị ràng buộc phần nào bởi COC. Ví dụ như Indonesia.


Giới phân tích chính trị nghi vấn về những khu vực địa lý ở biển nam Trung Hoa, biển Đông Việt Nam,  biển Tây Philippines, biển Bắc Indonesia, Malaysia, Brunei cần hay không cần có Bộ quy tắc ứng xử cụ thể COC (Code of Conduct (COC) for the South China Sea)?


Những quốc gia ven biển có quyền tài phán những gì ở phạm vi đảo 12 hải lý và vùng đặc quyền kinh tế quốc gia (EEZ 200 hải lý Exclusive Economic Zone) theo Phán quyết PCA 12/7/2016 và Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển UNCLOS 1982 ? 


Thế nhưng, sau khi Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển UNCLOS ra đời năm 1982 khi quy định về Vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý (370.6 km) thì vấn đề quyền chủ quyền khai thác tài nguyên, đặc biệt là khai thác mỏ dầu khí của các nước có nguồn tài nguyên này là nguyên nhân dẫn đến xung đột. Xung đột tài nguyên giữa Trung Quốc và Việt Nam, Philippines, Indonesia là điều khó thể tránh khỏi.


Nếu xung đột tranh giành chủ quyền chiếm hữu biển đảo nay buộc phải tạm thời nhìn thấy Trung Quốc hoàn thành "hiện trạng" 7 đảo nhân tạo (7 căn cứ hỏa lực), thì xung đột khai thác tài nguyên dầu khí bắt đầu bùng nổ.


Các nhà Địa chất và Tài nguyên thiện nhiên thế giới ước tính trữ lượng dầu mỏ ở biển nam Trung Hoa, biển Đông, biển Tây ước khoảng 17,7 tỷ tấn so với trữ lượng 13 tỷ tấn của Kuwait. Nước nào thèm khát nguồn tài nguyên dầu khí ở các vùng biển vừa kể: Trung Nam Hải.


Riêng các mỏ dầu khí ở thềm lục địa thoai thoải Việt Nam tương đối dễ khai thác, ít tốn kém. Lý do: độ sâu quặng mỏ có nơi chỉ sâu từ vài chục đến trăm mét. Ở vùng biển Trường Sa sâu từ 3 đến 4 ngàn mét.


Natuna: địa chiến lược kinh tế chính trị quân sự


image008Vị trí đảo Natuna (điểm trung chuyển) giữa Trường Sa và Singapore, nhưng gần Singapore hơn. Google.


Ông Joko Widodo sau khi đắc cử Tổng thống Indonesia không bao lâu, ông là nhà lãnh đạo đầu tiên trong khu vực công khai yêu cầu Bắc Kinh làm rõ căn cứ pháp lý của đường lưỡi bò, và ông là vị tư lệnh ra lệnh bắt giữ các tàu cá của bất cứ nước nào xâm nhập phạm vi 200 hải lý là vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Indonesia. Tính đến nay hàng trăm tàu các các nước trong đó có cả tàu cá Việt Nam, Trung Quốc bị Indonesia cho thuốc súng phá nổ tan ở khu vực 8 đảo kế cận.


image009Tàu cá nước ngoài xâm nhập vào vùng EEZ đảo Natuna bị Indonesia cho nổ phá hủy vào tháng 2/2017. SEI RATIFA/AFP/Getty Images


Một hành động bày tỏ thiện chí hữu hảo láng giềng với Việt Nam rất đáng ghi nhận là hôm  9/6/2017, Jakarta đã cho hồi hương 700 ngư dân Việt. Đây là vụ trao trả ngư dân lớn nhất được được tiến hành có thể do cuộc thỏa thuận ngầm nào đó giữa Indonesia và Việt Nam trong bối cảnh cùng đối phó với hiểm họa Trung Quốc.


image010Hàng trăm ngư dân Việt Nam chờ được hồi hương tại Batam, quần đảo Riau-Natuna Indonesia, hôm 9/6/2017. Jakarta Post..


Giải trình về vị trí Natuna và hành động mới nhất của Indonesia thực thi Luật biển UNCLOS 1982, Văn Hóa xin ghi nhận:


Diễn biến hành động  ngoạn mục


image011Trong cuộc tranh chấp hiện nay giữa ASEAN và Trung Quốc, người ta hy vọng, người mà vị Tổng thống thứ 45 của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ có thể "chọn mặt gửi vàng" chính là ông Joko Widodo, Tổng thống Indonesia.


 image012

Nhưng thật ra, cuộc hội kiến giữa Tổng thống mới đắc cử Joko Widodo với Tổng thống Barack Obama tại tòa Bạch Ốc hôm 26/10/2015 mới là tiền đề cho những quyết định quan trọng về chính sách lâu dài của Indonesia, một đất nước theo Hồi giáo đông nhất ở Đông Nam Á  .


Ngày 08/09/2015, Nhật báo The Jakarta Post, trích dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Ryamizard Ryacudu, thông báo với giới báo chí kế hoạch xây một hải cảng trên đảo Natuna và mở rộng phi đạo của căn cứ không quân Ranai trên đảo này để 4 chiến đấu cơ phản lực có thể sử dụng được. Bộ trưởng Indonesia còn cho biết là sẽ có thêm chiến đấu cơ phản lực trú đóng ở căn cứ này.


Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Indonesia Armanatha Nasir phát biểu trước báo giới ngày 12/11/2015: "chúng tôi không phải là một quốc gia liên quan trong tranh chấp chủ quyền, và chúng tôi không chấp nhận đường lưỡi bò. Đây là điều chúng tôi đã nói rõ với phía Trung Quốc”.


Khi Trung Quốc công bố bản đồ đường chín đoạn vào năm 2006, trong đó có phần liếm cả vào vùng kinh tế đặc quyền của Indonesia tại khu vực biển phía Bắc Natuna, Indonesia đã yêu cầu Trung Quốc làm rõ yêu sách liên quan đến tấm bản đồ được vẽ vào năm 1947 bằng cách cung cấp tọa độ chính xác các đường 9 đoạn.


Ngày 22/6/2016, Ngoại trưởng Indonesia, bà Retno Marsudi phát biểu trước báo giới khẳng định Indonesia không hề có tuyên bố chồng lấn dưới bất cứ hình thức nào với Trung Quốc trong vùng lãnh hải của Indonesia, bà khẳng định Indonesia đã có biên giới biển rõ ràng và được quốc tế công nhận, theo Reuters.


Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Jakarta và Bắc Kinh không có bất kỳ tranh chấp nào về lãnh thổ lãnh hải, nhưng lại có sự chồng lấn về quyền và lợi ích đánh cá tại vùng biển nam Trung Hoa.


Ngày 23/06/2016, khi đòi quyền đánh cá gần quần đảo Natuna, dường như Bắc Kinh đang nhắm tới việc tạo ra một khu vực chồng lấn trong vùng đặc quyền kinh tế của Jakarta (EEZ Exclusive Economic Zone).Việc đưa tàu cá đến đánh bắt cá ở vùng biển Natuna thực ra là âm mưu của Trung Quốc để tạo ra sự  tranh chấp tài nguyên cá ở hải giới lưỡi bò 9 đoạn và biển bắc Natuna.


Giữa Indonesia và Trung Quốc chưa ký với nhau một hiệp định nào "Phân định vùng đánh cá chung". 


Ngày 24/6/16, Thời báo Hoàn Cầu có bài xã luận: "Tổng thống Indonesia thị sát quần đảo Natuna là để cảnh cáo Trung Quốc?".


The Jakarta Post ngày 23/6 dẫn ời Bộ trưởng Chính trị - Pháp luật - An ninh Indonesia tướng Luhut Binsar Pandjaitan khẳng định, ông Joko Widodo thị sát Natuna thời điểm này là muốn gửi thông điệp rõ ràng đến Bắc Kinh: Indonesia đang rất nghiêm túc bảo vệ chắc chắn chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của mình.


Cũng theo tướng Luhut Binsar Pandjaitan: "Trong lịch sử, chúng tôi chưa bao giờ nghiêm khắc (với Trung Quốc) như bây giờ. Điều này để chứng minh rằng, Tổng thống Joko Wiododo không xem nhẹ vấn đề này".


Chuẩn Đô đốc Taufiq của Indonesia tuyên bố: "Ăn cắp cá của chúng tôi chỉ là một cái cớ. Thực sự nó là một động thái để thực hiện yêu sách của họ.Khi bạn yêu sách đối với một vùng biển, bạn phải có mặt ở đó. Theo cách của Trung Quốc là  triển khai tàu cá". (theo Hồng Thủy GDVN)


image013Tổng thống Indonesia Joko Widodo trong một lần thị sát chiến hạm ngoài khơi Natuna. Ảnh: gisreportsonline.com.


Ngày 12/7/17, Tổng thống Joko Widodo-Indonesia đi thị sát một chiến hạm của nước này đang túc trực ở đảo Natuna.


Ngày 13/7/2017, Chính phủ Indonesia công bố quyết định vùng biển chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của họ trong phạm vi đặc quyền kinh tế 200 hải lý (EEZ) một danh xưng mới ở khu vực biển đảo Natuna: Biển Bắc Natuna.   


Xin nhắc lại, ranh giới của lưỡi bò 9 đoạn do Trung Quốc tự vẽ không phạm vào vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Natuna, và DOC hay nếu có COC cũng không ảnh hưởng nhiều tới Indonesia.


Jakarta phục tùng hay bác bỏ-công kích lưỡi bò 9 đoạn?


image001Vùng lãnh hải EEZ của Natuna, nơi tiềm tàng mỏ dầu khí.


Thứ nhất: Là 10 nước trong Hiệp hội Đông Nam Á (ASEAN), dưới áp lực của Bắc Kinh, Jakarta không thể không ký bản Tuyên bố ứng xử biển nam Trung Hoa (DOC) diễn ra tại PhnomPenh năm 2002 và cũng không thể đơn độc tẩy chay DOC. Lần đầu tiên 10 nước Đông Nam Á cùng nhau khế ước một văn kiện tạm thời (không ràng buộc pháp lý).


Thứ hai: Jakarta và Bắc Kinh cắt đứt quan hệ ngoại giao từ khi Tổng thống Suharto lên nắm quyền (23 năm) và được nối lại vào năm 1990, nhưng đến năm 1994 đã xảy ra một cuộc khủng hoảng liên quan đến cách đối xử của Indonesia với người Trung Quốc ở Bắc Sumatra (Indonesia). Jakarta và Bắc Kinh không hữu hảo cho lắm.


Thứ ba: Jakarta nắm chắc lưỡi bò 9 đoạn chỉ "liếm" vào rìa 200 hải lý vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Natuna. Ý đồ của Trung Quốc chỉ tạo ra các cuộc tranh chấp về vùng đánh cá (rộng khoảng 50,000km2). Có thể bên trong hai bên đã có họp bí mật với nhau bàn về vùng "độn" hải giới để "Phân định vùng đánh cá chung" như Văn Hóa đã nói trên.


Thứ tư: Mối quan hệ Jakarta và Washington dưới thời TT Obama chưa sáng sủa về biển do thái độ xìu xìu ển ển của Mỹ đối với tham vọng của Béjing, chưa "rắn" như thời TT Donald Trump hiện nay.


Thứ năm: Jakarta nắm chắc cái nhược huyệt thứ hai của lưỡi bò 9 ở Natuna sau cái nhược huyệt thứ nhất đoạn Tri Tôn-nam Côn Sơn mà Việt Mỹ đã dùng "Nghệ thuật tác chiến dầu khí" đạt thắng lợi ở biển Đông.


Thứ sáu: Joko Widodo lật ngửa ván bài khi thấy Hà Nội "rắn đẹp" với Bắc Kinh khi khẳng định quyền khai thác mỏ dầu khí Cá Voi Xanh Cá Rồng Đỏ nằm ở rìa lưỡi bò 9 đoạn. (Văn Hóa gọi là vùng "độn"; nếu có "độn", vùng này có thể mở ra hiệp định vùng "Phân định vùng biển khai thác chung" - sẽ bàn sau).


Thứ bẩy: So với các 6 nước 7 bên tranh chấp, quan điểm của Jakarta từ lâu tỏ ra trung lập, có lúc ỡm ờ muốn làm trung gian hòa giải, nhưng cũng chính nhờ vào lập trường "ỡm ờ" này, Jakarta mới mạnh miệng tung ra đòn ngoạn mục: Biển Bắc Natuna - khẳng định vủng EEZ của quần đảo Natuna vốn có nhiều túi dầu khí tiềm tàng. Với cái tên mới này, không ai ngăn cản Jakarta mời ExxonMobile hay Shell khai thác mỏ dầu khí Natuna.


Thứ tám: Động tác ngoạn mục quyết định đặt danh xưng Biển Bắc Natuna của Jakarta thể hiện khu vực biển của Indonesia "độc lập - tự chủ" khác biệt với danh xưng chung chung biển nam Trung Hoa (South China Sea). Giới quan sát cho rằng đằng sau ý nghĩa chính trị, động tác này là mũi giáo thứ hai "Xâm thực COC", là động lực thúc đẩy các nước ven biển Đông Nam Á theo đó mà thiết lập hồ sơ EEZ cụ thể đưa lên tòa Liên hiệp quốc.


Thứ chín: Quyết định của Jakarta: Biển Bắc Natuna sẽ "khóa họng COC" hoặc là xóa sổ COC.


Thứ mười: Indonesia và Việt Nam là hai tác nhân tiền đề cho quan điểm thiết lập vùng "Biển Quốc Tế" ở Đông Nam Á. Biển Quốc Tế chính là "khắc tinh" của lưỡi bò 9 đoạn./


Lý Kiến Trúc


California 16/7/17


Nguồn: BBC, RFI, VOA, TN, GDVN, TT, DT, Zing, Diplomat, Reuters.
03 Tháng Năm 2016(Xem: 14840)
"Lãnh đạo xuống tắm biển hay ăn cá, đó không phải là câu trả lời. Câu trả lời phải là bằng chứng khoa học mà nhiều bộ, ban, ngành đã đi tìm suốt cả tháng qua, nay vẫn còn nợ người dân, vẫn còn đó câu hỏi lớn đang chờ lời đáp: Nước biển miền Trung có bị nhiễm độc không? Vì sao cá chết? Hải sản ở các vùng biển miền Trung Bộ có an toàn?"
02 Tháng Năm 2016(Xem: 24670)
- Tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc muốn tìm ra thủ phạm. - Nếu tìm ra nguyên nhân chính vụ cá chết do Formosa có nên "đuổi" khu gang thép 9,9 tỉ đô này không? - Ai ký giấy phép cho Formosa năm 2014 đầu tư thuê đất Vũng Áng 70 năm? - Tin và Video biểu tình ở Hà Nội, Hà Tĩnh, Saigon "Thủ tướng cũng yêu cầu điều tra làm rõ nguyên nhân gây thảm họa này. “Dù bất cứ cơ quan, tổ chức cá nhân nào vi phạm pháp luật cũng phải làm rõ trên căn cứ khoa học, không ai bao che cả. Cần có kết luận cụ thể vì đây là nguyện vọng của nhân dân nhưng phải chặt chẽ, khoa học” -Thủ tướng chỉ đạo". (Theo Tuổi Trẻ 01/5/2016)
28 Tháng Tư 2016(Xem: 17576)
"Theo các nhà khoa học đi thực tế khảo sát về ảnh hưởng của dòng chảy ven bờ khu vực biển miền Trung, theo đánh giá của Viện Địa chất và Địa vật lý Biển, vào thời gian này dòng chảy ven bờ có đặc trưng của thời kỳ gió mùa Đông Bắc, dòng chảy ven bờ có hướng từ Bắc xuống Nam. Nếu thực sự độc tố phát xuất từ Vũng Áng Hà Tĩnh, theo hải lưu từ Bắc xuống Nam độc tố tràn lan chảy ven theo bờ biển Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, và có thể tới ... bãi tắm Long Hải Vũng Tàu".
26 Tháng Tư 2016(Xem: 17827)
1. Bài của tác giả Giao Chỉ Vũ Văn Lộc đăng trên báo Văn Hóa ngày 25/4/16. (Từ tác giả và bạn đọc gởi về tòa soạn). 2. Bài của tác giả Tiến sĩ Trần Huy Bích đăng trên báo Văn Hóa ngày 17/4/16. (Từ thân hữu gởi về tòa soạn). 3. Bài của tác giả Nguyễn Văn Lục đăng trên báo Văn Hóa ngày 25/4/16. (Từ bạn đọc gởi về tòa soạn). 4. Bài của tác giả Giáo sư Phạm Cao Dương đăng trên báo Văn Hóa ngày 22/4/2016. (Từ bạn đọc gởi về tòa soạn). 5. Đặc biệt về bài viết của Gs Phạm Cao Dương trên BBC tựa đề: Đính chính sai lầm về 'Nam Hải'.
24 Tháng Tư 2016(Xem: 17361)
"... Kết luận phần biên khảo này, tôi chỉ xin được trích dẫn quan điểm của sử gia Taylor, nó tóm tắt tất cả cái trách nhiệm của một đất nước trước sự xâm lăng của người Pháp là sự bất lực của một triều đình..."
24 Tháng Tư 2016(Xem: 17692)
30 Tháng Tư, 41 Năm Sau, Tưởng Niệm Big Minh: "Tại sao ông lại ra nhận trách nhiệm vào 2 ngày sau cùng. Chuyện gì sẽ xẩy ra nếu tướng Minh cũng theo đoàn tầu hải quân VNCH tách bến Sài Gòn ra đi đêm 29 tháng 4-1975. Nhưng ông quyết định ở lại chỉ để lãnh đòn thù trước mặt và sự sỉ nhục của bạn sau lưng..."
22 Tháng Tư 2016(Xem: 16060)
Ông Nguyễn Điểm (58 tuổi) trú tại Phú Hải, Lộc Vĩnh, Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) cho hay: “Do người dân không còn vớt mang về, cùng với đó số lượng cá chết quá nhiều, sau mấy ngày cá chết đọng lại đã tạo ra một mùi hôi khó chịu. Một số hộ dân xúc cá mang về cho vịt ăn khiến đàn vịt cũng chết theo”.
22 Tháng Tư 2016(Xem: 17711)
Tài liệu cho ngày 30 tháng Tư "...Có điều là cho đến tận bây giờ người Cộng Sản Việt Nam vẫn không chịu nhận ra những sai lầm của họ để sửa đổi, đặc biệt là từ bỏ truyền thống bạo lực để quan tâm tới cuộc sống của người dân. Cuối cùng ta cũng nên để ý tới những nhận định của Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình..." - Lê Duẩn: "Bè lũ phản động Bắc Kinh đều muốn xâm lược VN và Đông Nam Á". - BBC phỏng vấn ông Võ Văn Kiệt. - VĂN HÓA phỏng vấn ông Hoàng Minh Chính. - Xem thêm mục XÃ HỘI "Đêm tưởng nhớ Sàigon" do Montreal, Canada tổ chức.
19 Tháng Tư 2016(Xem: 16410)
12/04/2016: Chiến hạm Nhật "bám" Cam Ranh. 14/04/2016: Hoa Kỳ và Philippines tuần tra chung. 15/04/2016: Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter hành quân trên USS John C. Stennis. 15/04/2016: Trung cộng điều 16 máy bay quân sự ra Phú Lâm-Hoàng Sa. 17/04/2016: Phó chủ tịch quân ủy Trung cộng thị sát đảo nhân tạo ở Trường Sa. 18/04/2016: Chiến đấu cơ Trung cộng hiện diện ở Đá Chữ Thập- Trường Sa. 19/04/2016: Mỹ phản đối Chiến đấu cơ Trung cộng đáp ở Chữ Thập.
19 Tháng Tư 2016(Xem: 15880)
"Qua e-mail của một niên trưởng, tòa soạn Văn Hóa nhận được hai bài viết của Bác sĩ Nguyễn Lương Tuyền ở Montréal, Québec, Canada. Một bài viết vào tháng 12/2013 và một bài viết ngày 11/4/2016. Để rộng đường dư luận trong bối cảnh tình hình Việt Nam trước và sau 1975, Văn Hóa đăng tải bài viết năm 2013. Kính mời quý bạn đọc xem thêm một tài liệu của cựu TBT Lê Duẩn". Ảnh dưới: Từ Mao Trạch Đông đến Tập Cận Bình.
17 Tháng Tư 2016(Xem: 15201)
" bộ Quốc Phòng Trung Quốc hôm 15/04 đã loan báo rằng tướng Phạm Trường Long, phó chủ tịch Quân Ủy Trung Ương Trung Quốc vừa thực hiện một chuyến đi thị sát Biển Đông". "thông tin về chuyến đi được loan báo đúng vào hôm bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ cùng đồng nhiệm Philippines bay ra thăm tàu sân bay Mỹ John C. Stennis đang hoạt động trên Biển Đông". (Xem chú thích bản đồ chiến sự Biển Đông trang trong)
17 Tháng Tư 2016(Xem: 15700)
"Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Man Nhiên vừa cho chúng ta biết nhà nghiên cứu sử Tạ Chí Đại Trường không phải là người nhận thấy và lên tiếng sớm nhất đính chính sự sai lầm của nhóm phiên dịch và giới thiệu sách Hồng Đức Bản Đồ năm 1962 về tác giả của “Giáp ngọ niên Bình Nam đồ".
13 Tháng Tư 2016(Xem: 13537)
"Phát ngôn nhân Lục Khảng ngày 12/4 cho hay đợt xả nước lần hai từ đập thủy điện Cảnh Hồng (tỉnh Vân Nam) được khởi sự đầu tuần này và sẽ kéo dài cho tới hết mùa nước thấp. Bắc Kinh đã tiến hành đợt xả nước lần thứ nhất từ ngày 15/3 tới ngày 10/4 sau khi Việt Nam lên tiếng yêu cầu hỗ trợ".
13 Tháng Tư 2016(Xem: 15463)
Bài bổ túc hoàn chỉnh của Gs Trần Huy Bích và Gs Trần Anh Tuấn LỜI TÒA SOẠN: - Trong loạt bài về Văn hóa - Văn học đăng tải mấy ngày qua , tòa soạn nhận được hai bài mới của Gs Trần Anh Tuấn và Gs Trần Huy Bích bổ túc thêm cho hoàn chỉnh. Xin giới thiệu cùng quý bạn đọc. Văn Hóa xin trân trọng cám ơn quí giáo sư, học giả, nhà nghiên cứu đã dành những cảm tình đặc biệt đến với báo Văn Hóa. Các ý kiến đóng góp, vui lòng gởi điện thư về tòa soạn / E-mail: lykientrucvaama@gmail.com - Gs Phạm Cao Dương: "Nhớ về Gs Nguyễn Khắc Ngữ". - Viện Trần Nhân Tông.
12 Tháng Tư 2016(Xem: 18094)
LỜI TÒA SOẠN: - Cùng một lúc, Ban biên tập báo Văn Hóa-California nhận được các bài viết của các quí vị: Ts Trần Anh Tuấn, Ts Nguyễn Thanh Liêm, Ts Trần Huy Bích, Ls Đoàn Thanh Liêm, Sử gia Nguyễn Văn Lục, Ts Mai Thanh Truyết. Chúng tôi xin trân trọng cám ơn quí giáo sư, học giả, nhà nghiên cứu đã dành những cảm tình đặc biệt, những trước tác quý giá đến với báo Văn Hóa.(Xem thêm : Gs Phạm Cao Dương) - Gs Phạm Cao Dương: "Nhớ về Gs Nguyễn Khắc Ngữ". - Viện Trần Nhân Tông.
10 Tháng Tư 2016(Xem: 15632)
Thiên tai "hạn hán" và Nhân tai "Mekong nghẽn mạch" (chữ của Bs Ngô Thế Vinh) hiện đang gây cơn "sốt" thời sự; nhưng bất ngờ khi đọc cuốn Tuyển tập Nguyễn Thanh Liêm (Tiến sĩ Trần Huy Bích viết lời tựa) mới thấy rằng Giáo sư Liêm đã khảo cứu Địa lý - Nhân văn - Văn hóa khu vực Đồng Nai - Cửu Long như một lời báo động về miền đất "trời cho".
10 Tháng Tư 2016(Xem: 16225)
Những khuôn mặt văn hóa tháng Tư "Cùng một lúc, Ban biên tập báo Văn Hóa-California nhận được các bài viết của các quí vị: Ts Trần Anh Tuấn, Ts Nguyễn Thanh Liêm, Ts Trần Huy Bích, Ls Đoàn Thanh Liêm, Sử gia Nguyễn Văn Lục, Ts Mai Thanh Truyết. Chúng tôi xin trân trọng cám ơn quí giáo sư, học giả, nhà nghiên cứu đã dành những cảm tình đặc biệt, những trước tác quý giá đến với báo Văn Hóa".