Lực Lượng Đặc Biệt Quân Lực VNCH họp mặt cuối năm 2022

13 Tháng Mười Hai 20227:08 SA(Xem: 2729)

VĂN HÓA ONLINE – CỘNG ĐỒNG 3 – THỨ BA DEC 13, 2022

Ý kiến/Bài vở vui lòng gởi về:  lykientrucvh@gmail.com


Lực Lượng Đặc Biệt Quân Lực VNCH họp mặt cuối năm 2022


December 10, 2022

Tin và ảnh: Lâm Hoài Thạch/Người Việt

(Cựu sĩ quan LLĐB Phạm Đức Cường chuyển tới Văn Hóa Online)


WESTMINSTER, California (NV) – Binh Chủng Lực Lượng Đặc Biệt Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) Nam California tổ chức họp mặt cuối năm tại nhà hàng Paracel Seafood, thành phố Westminster, vào trưa Chủ Nhật, 4 Tháng Mười Hai.


image008Ban tổ chức tặng hoa cho các niên trưởng. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)


Trước 1975, Lực Lượng Đặc Biệt là một đơn vị thuộc Phủ Tổng Thống, hình thành từ các toán Biệt Kích được huấn luyện để thi hành các công tác đặc biệt như xâm nhập vào miền Bắc, hoặc đến những mật khu của Việt Cộng đặt trên đất Lào và Cambodia để sưu tầm tin tức tình báo, bắt cóc, phá hoại các mục tiêu quân sự của đối phương. Đơn vị này dần dần được phát triển thành một đơn vị tác chiến chủ lực, như một binh chủng đặc biệt, tinh nhuệ trong Quân Lực VNCH.


Mỗi công tác của các quân nhân Lực Lượng Đặc Biệt là một lần đi không hẹn ngày về. Thế nhưng, những chàng trai trẻ ngày ấy vẫn sẵn sàng hiến dâng tuổi trẻ và mạng sống của mình cho quốc gia, dân tộc.


Trong tinh thần huynh đệ chi binh, nhiều màu áo của các Quân, Binh Chủng Quân Lực VNCH đã hiện diện trong buổi họp mặt này như Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến, Biệt Động Quân, Không Quân, Hải Quân, Pháo Binh, Thiết Giáp, Truyền Tin, các Sư Đoàn Bộ Binh, Địa Phương Quân, và còn nhiều binh chủng khác. Họ gặp gỡ nhau, không ngoài mục đích tình yêu mến đồng đội, tình chiến hữu với nhiều đơn vị bạn, nhằm ôn lại những kỷ niệm vào sanh, ra tử đã trải qua trong thời chinh chiến để bảo vệ tự do, hạnh phúc cho đồng bào miền Nam Việt Nam.


image010Ông Nguyễn Đức Tiến (phải), hội trưởng Hội Lực Lượng Đặc Biệt Quân Lực VNCH Nam California, và các phụ nữ trong ban tổ chức. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)


Các niên trưởng Lực Lượng Đặc Biệt đến dự gồm có Phan Bá Kỳ, Nhan Hữu Hậu, Phạm Đức Cường, Mai Bá Trác, và còn nhiều người khác. Ngoài ra, còn có một số niên trưởng của các quân, binh chủng khác như Cổ Tấn Tinh Châu (Thủy Quân Lục Chiến), Lê Bá Khiếu (cựu tỉnh trưởng Quảng Ngãi), La Trinh Tường (Nhảy Dù), Nguyễn Văn Ức (Không Quân), và còn nhiều người khác.


Nghi thức niệm hương trước bàn thờ tổ quốc diễn ra thật trang trọng, nhằm mời gọi các chiến sĩ đã ra đi vĩnh viễn với hồn thiêng sông núi về nhập cuộc cùng các chiến hữu hiện tiền. Ban tổ chức mời các niên trưởng lên dâng hương trên bàn thờ tổ quốc.


Cựu Đại Tá Phan Văn Huấn, nguyên chỉ huy trưởng Liên Đoàn 81 Biệt Cách Dù, Lực Lượng Đặc Biệt lên phát biểu. Sau lời chào mừng mọi người đến tham dự, ông kể lại lịch sử của đơn vị Lực Lượng Đặc Biệt.


Theo cựu Đại Tá Huấn, năm 1957 là năm khởi đầu của đơn vị Lực Lượng Đặc Biệt, đến năm 1970 thì đơn vị này giải thể. Hai đơn vị do Lực Lượng Đặc Biệt yểm trợ là Trung Tâm Huấn Luyện Hành Quân Delta do Đại Tá Huấn chỉ huy và Tiểu Đoàn 81 Biệt Cách Dù, hai đơn vị này hợp lại làm thành Liên Đoàn 81 Biệt Cách Dù vào năm 1970 cho đến ngày 30 Tháng Tư, 1975.


image012Cựu Đại Tá Phan Văn Huấn phát biểu. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)


Ông Nguyễn Đức Tiến, hội trưởng Hội Lực Lượng Đặc Biệt Quân Lực VNCH Nam California, ngỏ lời chào mừng và cám ơn mọi người đến dự.


Đến yểm trợ cho chương trình văn nghệ có Hội Bà Triệu, Ban Văn Nghệ Trung Tâm Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ, Ban Văn Nghệ Lực Lượng Đặc Biệt, và còn nhiều tiếng hát của hội đoàn, cá nhân khác.


Trong số quan khách đến dự, cựu Thiếu Tá Nguyễn Chấn kể: “Lúc tôi nhập ngũ thì tôi được đơn vị Lực Lượng Đặc Biệt Hoa Kỳ huấn luyện. Lúc đó, anh em chúng tôi tổng cộng có 108 người được trở thành những chiến sĩ Lực Lượng Đặc Biệt. Sau đó, đơn vị chúng tôi trực thuộc Phủ Tổng Thống, chớ không trực thuộc Bộ Tổng Tham Mưu, do sự chỉ huy của Đại Tá Lê Quang Tung với mục đích chánh là xâm nhập miền Bắc. Sau khi xong công tác, nếu còn sống thì chúng tôi trở về phục vụ cho Phủ Tổng Thống. Trong thời gian phục vụ cho đơn vị Lực Lượng Đặc Biệt thì tôi đã xâm nhập miền Bắc hai lần và xâm nhập Cambodia và Lào bảy lần.”


image014Ban Văn Nghệ Lực Lượng Đặc Biệt với điệu vũ “Chiều Lên Bản Thượng.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)


Trong số các đơn vị bạn đến dự, chiến hữu Huỳnh Ngọc Thương kể, năm 1964 ông tình nguyện vào Biệt Kích Quân của đơn vị Lôi Hổ tại Phú Bài. Sau năm 1968 ông được thụ huấn Quân Trường Bộ Binh Thủ Đức để trở thành một sĩ quan của Quân Lực VNCH, và cũng được về phục vụ cho đơn vị Lôi Hổ. Tại chiến trường miền Nam, ông có nhiều lần hành quân chung với đơn vị Lực Lượng Đặc Biệt.


“Năm Mậu Thân 1968, khi Việt Cộng tấn công Huế thì đơn vị của tôi đang hành quân tại Phú Bài. Chúng tôi nhảy xuống cửa Tây gần phi trường Phú Bài. Phi Đoàn 219 có nhiệm vụ bóc quân Biệt Kích Lôi Hổ để yểm trợ cho Tiểu Đoàn 5 Nhảy Dù từ đầu cầu An Hòa tiến vào mặt trận. Nhưng lúc đó hỏa lực của địch quân quá mạnh, nên chúng ta chưa thể tiêu diệt được địch, phải chờ Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ tấn công địch qua mặt Phú Vân Lâu, rồi trực diện vào cửa Thượng Tứ, thì lúc đó tại Bãi Dâu đơn vị Lực Lượng Đặc Biệt hợp tác với chúng tôi và nhiều đơn vị khác đã tiêu diệt được địch quân tại thành phố Huế,” ông Thương kể.


image016Ông Nhan Hữu Hậu (trái), cựu Lực Lượng Đặc Biệt, và chiến hữu Lôi Hổ Huỳnh Ngọc Thương. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)


Bà Lệ Giang, hội trưởng Hội Bà Triệu, kể: “Ngày xưa, tôi là nữ y tá của bệnh viện dã chiến C3 Biên Hòa thuộc Lực Lượng Đặc Biệt Hoa Kỳ, và cũng có phục vụ cho những thương binh của Lực Lượng Đặc Biệt Việt Nam thời đó còn gọi là Biệt Kích Quân. Khi chiến tranh sôi động thì chúng tôi phải ra chiến trường để phục vụ cho các anh em quân nhân bị thương ở bệnh viên dã chiến B 15. Lúc bấy giờ, chúng tôi còn có nhiệm vụ đưa những thương binh nặng về bệnh viện Long Bình để trị bệnh. Những chiến sĩ Lực Lượng Đặc Biệt thì quanh năm lặn lội trong rừng nơi biên giới Việt Miên Lào. Đến nay, dù tuổi các anh đã cao, nhưng kỷ niệm chiến đấu sống chết có nhau của ngày xưa vẫn khắc ghi vào tâm tư của các anh. Chúng tôi rất hãnh diện là một nữ y tá đã từng chăm sóc cho các thương binh VNCH tại chiến trường miền Nam.”


Cựu Thiếu Tá Phạm Đức Cường nói: “Tôi là cựu Sinh Viên Sĩ Quan Khóa 14 Võ Khoa Thủ Đức. Khi ra trường tôi về phục vụ đơn vị Lực Lượng Đặc Biệt. Lúc đó Đại Tá Lê Quang Tung là chỉ huy trưởng. Ngày xưa, những sĩ quan của Lực Lượng Đặc Biệt phải học qua các khóa huấn luyện như nhảy dù, rừng núi sình lầy, và những khóa chuyên môn của Lực Lượng Đặc Biệt như hành quân nhảy toán, hành quân cấp trung đội, đại đội đi theo yểm trợ các toán hành quân Delta, thuộc Trung Tâm Hành Quân Delta. Năm 1962, tôi được về phục vụ Tiểu Đoàn 91 Biệt Cách Dù thuộc Lực Lượng Đặc Biệt. Lúc đó, Tiểu Đoàn 91 Biệt Cách Dù và Trung Tâm Hành Quân Delta, mỗi đơn vị đều có một nhiệm vụ riêng. Đến năm 1970 thì tôi về phục vụ cho đơn vị Tình Báo 101. Hôm nay tôi rất vui khi gặp lại những anh em chiến hữu ngày xưa.”


image018Các cựu quân nhân Lực Lượng Đặc Biệt và những chiến hữu bạn. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)


Binh Chủng Lực Lượng Đặc Biệt VNCH chính thức thành lập vào Tháng Ba, 1963, là một đơn vị đã được trao nhiều trách nhiệm tùy theo tình hình chiến sự trong từng giai đoạn nổi trôi theo vận mệnh của miền Nam Việt Nam. Thành công cũng nhiều mà thất bại cũng đã trải qua. Những quân nhân Lực Lượng Đặc Biệt và các Biệt Kích Quân luôn hãnh diện về các đơn vị, mà họ đã từng phục vụ.


Đơn vị này giải thể vào cuối năm 1970, sau đó, các cựu quân nhân Lực Lượng Đặc Biệt được bổ sung vào các đơn vị khác, như Biệt Động Quân, Thủy Quân Lục Chiến, Nha Kỹ Thuật, Liên Đoàn 81 Biệt Cách Nhảy Dù và hai Đại Đội Trinh Sát thuộc Sư Đoàn Nhảy Dù. (Lâm Hoài Thạch) [qd]
16 Tháng Hai 2014(Xem: 17028)
Vào tháng 8-2012, trong một dịp tiếp xúc cùng một số qu. vị thân hữu và cộng đồng tại quận Cam, tôi đã trình bày về 4 vấn đề như sau: (1) kể từ năm 2006, phong trào tranh đấu cho dân chủ tại VN đã phát triển từ những cá nhân đấu tranh đơn lẻ lên thành những tập hợp, nhóm hay phong trào
13 Tháng Hai 2014(Xem: 16681)
Cuộc biểu tình phản đối tình trạng nhân quyền tại Việt Nam ở Place des Nations bên ngoài trụ sở Liên Hợp Quốc diễn ra ra đúng thời điểm phái đoàn đại diện chính phủ Việt Nam thực hiện Kiểm định Định kỳ Phổ quát (UPR) hôm 05/02.
10 Tháng Hai 2014(Xem: 17916)
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam nhận định về UPR của LHQ Thursday, February 06, 2014 6:20:34 PM
06 Tháng Hai 2014(Xem: 15882)
Giới trẻ rước Đại Kỳ Việt Nam từ cổng Khuê Văn vào lễ đài cử hành nghi thức chào Quốc Ca Quốc Kỳ Việt – Mỹ.
26 Tháng Giêng 2014(Xem: 17938)
Hội Ái hữu Nữ sinh Lê Văn Duyệt họp mặt Tất Niên và mừng sinh nhật Giáo Sư Vũ Ngọc Mai và Giáo Sư Ngô Vân tại nhà hàng Zen Vegetarian
21 Tháng Giêng 2014(Xem: 21290)
WESTMINSTER, California (NV) - Trên 300 đồng hương và cựu quân cán chính VNCH vào sáng hôm Chủ Nhật, 19 Tháng Giêng, đ tập trung tại Tượng Đi Chiến Sĩ Việt-Mỹ, Westminster, để cùng các cựu chiến sĩ Hải Quân VNCH Nam California làm lễ tưởng niệm 40 năm hải chiến Hoàng Sa.
16 Tháng Giêng 2014(Xem: 16559)
Trả lời phỏng vấn nhật báo Người Việt, ông Tuệ nói: “Tôi tin rằng người Việt chúng ta cần có tiếng nói ở diễn đàn quốc tế. Và Quốc Hội Hoa Kỳ chính là chỗ để người Việt chúng ta có thể thực hiện điều này. Đĩ l lý do m tơi quyết định ra ứng cử lần này.”
12 Tháng Giêng 2014(Xem: 16093)
WESTMINSTER, California (NV) - Lễ tưởng niệm anh hùng Trần Văn Bá và các liệt sĩ do Phong Trào Yểm Trợ Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền Việt Nam (PTYTTDTGNQVN) tổ chức, diễn ra rất trang nghiêm, lúc 11 giờ sáng Thứ Sáu, tại nhà hàng Zen, Westminster.
09 Tháng Giêng 2014(Xem: 15275)
Westminster (Bình Sa)- - Hội Tết Cộng Đồng Xuân Giáp Ngọ 2014 sẽ được tổ chức tại Garden Grove Park vào các ngày Mồng Một, Mồng Hai và Mồng Ba tháng Giêng năm Giáp Ngọ (nhằm vào các ngày Thứ Sáu 31 tháng 1, Thứ Bảy ngày 1 tháng 2 và Chủ Nhật ngày 2 tháng 2 năm 2014.
06 Tháng Giêng 2014(Xem: 16305)
SANTA ANA. Sau 3 tháng chuẩn bị, Tổ Đình Minh Đăng Quang tại địa chỉ 3010 W. Harvard St, Santa Ana do Hòa Thượng Thích Minh tuyên làm Viện Chủ đã đón tượng Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới về Tổ Đình vào ngày 01.01.2014 và chiều Thứ Bảy, ngày 4 tháng 1 năm 2014 đã chính thức cử hành lễ Khai Mạc.
05 Tháng Giêng 2014(Xem: 15231)
Kết thúc chuyến đi du thuyết tại các trường Đại học New South Wales, Flinders và Melbourne cuả nước Úc về Hồ sơ tư liệu chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa & Trường Sa, ngày 27 tháng 12/ 2013 vừa qua, các thân hữu của TS Nguyễn Nhã do GSTS Trần Nam Bình đứng ra đã tổ chức Dạ Tiệc gây Quĩ Văn Hóa Giáo Dục tại Nhà hàng Liberty Palace, Sydney với gần 100 người trong đó có nhiều giáo sư tiến sĩ, luật sư, bác sĩ, có cả một số người như nhà thơ, luật sư Thăng từ Melbourne cũng đến tham dự.
01 Tháng Giêng 2014(Xem: 14775)
WESTMINSTER (NV) - Hàng ngàn người đứng chật kín từ trong ra ngoài cửa và bãi đậu xe không còn một chỗ trống cho dù có đến sớm cả giờ đồng hồ là quang cảnh của cả ba địa điểm diễn ra lễ an táng cố Nhạc Sĩ Việt Dzũng: nhà quàn Peek Family Funeral Home, nhà thờ Thánh Linh, và nghĩa trang Chúa Chiên Lành hôm Thứ Hai, 30 Tháng Mười Hai. “Đám tang lớn nhất từ trước đến nay”, “tự hào về Việt Dzũng, tự hào về tình cộng đồng”... những lời này liên tục được thốt lên đâu đó từ đám đông.
26 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 16500)
“Mặc dù chiếc ghế độc tôn lãnh đạo của đảng CSVN đang bị lung lay tận gốc rễ, nhưng con đường đấu tranh dân chủ Bác sĩ Nha Khoa Chu Văn Cương hóa đất nước và cứu nguy tổ quốc hỏi nạn Hán hóa còn nhiều chông gai. Trong những năm tháng trước mặt, Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam nguyện sẽ tận lực sát cánh với các đoàn thể chính trị trong và ngoài nước, để cùng với toàn dân mau chóng loại bỏ chế độ phản dân hại nước đang ngự trị trên quê hương”. Đó là phát biểu của Bác sĩ Nha
24 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 16562)
AUSTRALIA - Ngày 12/12/2013 vừa qua Nguyễn Khoa Nam là một em Việt Nam được sinh ra và lớn lên tại Melbourne, Úc Châu, đã tốt nghiệp Đại Học Võ Bị Liên Quân Hoàng Gia Úc tại Canberra và Học Viện Hàng Hải Hoàng Gia Úc HMAS Creswell với cấp bực Trung úy.
17 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 16804)
Trong mấy tuần nay, sự diễn biến xẩy ra trong Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống Nhất đã làm cho dư-luận xôn-xao và tâm-can chư tôn-đức Tăng Ni và Phật-tử không kém phần chua xót và tủi nhục.
16 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 22169)
Trích trong tuyển tập hồi ký Giao Chỉ. Cuộc đời chiến binh VNCH ai cũng có một ngày 30 tháng tư. Riêng kỳ niệm của tôi lại bắt đầu vào tháng ba, tại Cam Ranh
11 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 17583)
Paris – 8/12/2013. Ngày Quốc Tế Nhân Quyền lần thứ 65 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam 2013 đã được long trọng tổ chức tại thành phố Paris vào chiều ngày chủ nhật, 8 tháng 12 năm 2013 do sự phối hợp giữa Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam với Hội Pháp Việt Tương Trợ và một số đoàn thể của người Việt tỵ nạn nhiều nơi trên thế giới.
08 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 17173)
Fountain Valley (Bình Sa)- Trong phiên họp Hội Đồng Thành Phố vào lúc 6 giờ chiều Thứ Ba ngày 3 tháng 11 năm 2013, Phó Thị Trưởng Michael Võ (Võ Đức Minh) đã tuyên thệ nhậm chức Thị Trưởng Thành Phố với sự tham dự của Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Lou Correa; Dân Biểu Tiểu Bang Travis Allen; Dân Biểu Alan Mansoor; Bà Michelle Steal, Board of Equalization;
01 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 21406)
Westminster (Bình Sa)- - Lúc 3 giờ chiều Thứ Sáu 29 tháng 11 năm 2013 tại Phòng số 3 Peek Funeral Home, Hội Võ Bị Nam California, Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ phủ Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa cho Cố Trung Tướng Tôn Thất Đính.