NBC: Tucker Carlson, cựu dẫn chương trình Fox News phỏng vấn TT Putin

13 Tháng Hai 20247:49 SA(Xem: 865)

VĂN HÓA ONLINE – DIỄN ĐÀN 3 - THỨ BA 13 FEB 2024


NBC: Tucker Carlson, cựu dẫn chương trình Fox News phỏng vấn TT Putin


Feb. 8, 2024, 6:58 PM PST


By Yuliya Talmazan and Phil Helsel


https://www.nbcnews.com/news/world/tucker-carlson-interviewed-russian-president-vladimir-putin-rcna137420


Putin đã đưa ra nhiều luận điểm quen thuộc và hiếm khi bị Carlson thách thức trong cuộc phỏng vấn, đây là lần đầu tiên ông gặp một nhân vật truyền thông phương Tây kể từ khi Nga xâm chiếm Ukraine vào năm 2022.


Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc phỏng vấn kéo dài hơn hai giờ với cựu dẫn chương trình Fox News Tucker Carlson, được phát hành trực tuyến hôm thứ Năm, bao gồm nhiều chủ đề khác nhau, từ Ukraine đến nền kinh tế Nga, nhưng không có nhiều điểm mới.


Putin nói với Carlson rằng Nga đã không đạt được mục tiêu chiến tranh trong cuộc xâm lược nước láng giềng Ukraine bị lên án rộng rãi, và ông bắt đầu cuộc phỏng vấn bằng một bài phát biểu dài khoảng 20 phút, hầu như không bị gián đoạn, về lịch sử, trong đó có những ngày của Catherine Đại đế, hoàng hậu Nga từ 1762 đến 1796.


Carlson đã có lúc tâng bốc Putin và nói rằng nó không nhàm chán nhưng nói thêm, "Tôi chỉ không biết nó liên quan như thế nào."


NBC News chưa được cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào về hoàn cảnh mà cuộc phỏng vấn được ghi lại. Putin nói bằng tiếng Nga và bản dịch được cung cấp bởi chương trình của Carlson. Putin không loại trừ khả năng Nga có thể trả tự do cho phóng viên Evan Gershkovich của Wall Street Journal đang bị bỏ tù, người mà Mỹ cho rằng đang bị giam giữ sai trái, nhưng gợi ý rằng Mỹ sẽ phải thực hiện một thỏa thuận.


Ông nói: “Có một cuộc đối thoại đang diễn ra giữa các cơ quan đặc biệt”. "Chúng tôi muốn các cơ quan đặc biệt của Hoa Kỳ suy nghĩ về cách họ có thể góp phần đạt được các mục tiêu mà các cơ quan đặc biệt của chúng tôi đang theo đuổi. Chúng tôi sẵn sàng đàm phán. Hơn nữa, các cuộc đàm phán đang được tiến hành", ông Putin nói.


Tạp chí Phố Wall bác bỏ tuyên bố của Putin rằng Gershkovich, 32 tuổi, có liên quan đến "hoạt động gián điệp", nhưng ông cho biết hôm thứ Năm rằng ông được khuyến khích bởi bất kỳ thỏa thuận nào có thể đưa ông về nước.


“Evan là một nhà báo, và nghề báo không phải là một tội ác. Bất kỳ miêu tả ngược lại là hoàn toàn hư cấu. Evan đã bị bắt oan và bị Nga giam giữ oan gần một năm vì làm công việc của mình, và chúng tôi tiếp tục yêu cầu trả tự do cho anh ấy ngay lập tức”, Tạp chí viết.


image019Tucker Carlson phỏng vấn Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow vào ngày 2/2. Ngày 6 tháng 1 năm 2024. Mạng lưới Tucker Carlson qua Reuters.


Đây là cuộc phỏng vấn đầu tiên của Putin với một nhân vật truyền thông phương Tây kể từ khi lực lượng của ông xâm chiếm Ukraine hai năm trước.


Ông ấy đưa ra nhiều luận điểm quen thuộc và hiếm khi bị Carlson thách thức.


Carlson đã liên tục lặp lại những thông tin sai sự thật, thông tin sai lệch và các thuyết âm mưu, đồng thời ông là người chỉ trích mạnh mẽ sự hỗ trợ của Hoa Kỳ đối với Ukraine.


Đề cập đến các biện pháp trừng phạt mà Mỹ và các nước khác áp đặt lên Nga nhằm đáp trả cuộc xâm lược Ukraine, ông Putin nói: “Các công cụ mà Mỹ sử dụng không có tác dụng”.


Putin cũng cho biết ông có mối quan hệ cá nhân tốt với cựu Tổng thống George W. Bush. Ông nói: “Tôi cũng có mối quan hệ cá nhân như vậy với Trump. Khi được hỏi liệu có thể nối lại liên lạc giữa Mỹ và Nga trong chính quyền sau Tổng thống Joe Biden hay không, ông Putin nói: “Vấn đề không phải là về nhà lãnh đạo. Nó không phải là về tính cách của một người cụ thể."


Cuộc phỏng vấn được đăng trên trang web của Carlson vào khoảng 6 giờ chiều thứ Năm, và tài khoản của Carlson trên X cũng đăng nó. X, trang mạng xã hội thuộc sở hữu của Elon Musk, cùng với Facebook và Instagram, đã bị chặn ở Nga kể từ những ngày đầu của cuộc chiến.


Điện Kremlin đang lên kế hoạch cho một chiến thắng bầu cử dự kiến ​​khác dành cho Putin vào tháng 3 - và quân đội Nga đang đạt được nhiều lợi ích trên chiến trường trong khi viện trợ cho người Ukraine được các đảng viên Cộng hòa trung thành với cựu Tổng thống Donald Trump giữ lại tại Quốc hội.


Carlson, người đã bị Fox News sa thải vào tháng 4, đã trở thành một nhà báo độc lập. Ông khoe trước cuộc phỏng vấn rằng ông là nhà báo phương Tây duy nhất sẵn sàng phỏng vấn Putin - một tuyên bố đã bị Điện Kremlin bác bỏ, điều này cho thấy rằng Carlson nhận được cuộc phỏng vấn chính xác vì lập trường thân Nga của ông về cuộc chiến ở Ukraine.


Carlson không chỉ đặt câu hỏi về sự ủng hộ của Hoa Kỳ dành cho Kyiv mà còn thường xuyên xuất hiện trên các kênh tuyên truyền của Điện Kremlin kể từ khi rời Fox News.


Người Ukraine nhanh chóng chỉ trích Carlson vì đã nói chuyện với Putin trong khi Nga tiếp tục ném bom đất nước họ. Andriy Yermak, chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, nói: “Tôi hy vọng anh ta sẽ được hỏi tại sao lại giết hại dân thường và tấn công các tòa nhà dân cư”. "Tội phạm nên bị xét xử chứ không nên nói chuyện."


Carlson cũng cáo buộc giới truyền thông phương Tây bỏ qua việc phỏng vấn Putin trong khi thường nói chuyện dài dòng với Zelenskyy. Keir Simmons của NBC News đã phỏng vấn Putin tại Moscow vào năm 2021, và cựu phóng viên kiêm người dẫn chương trình của CNBC, Hadley Gamble cũng đã nói chuyện với ông chỉ vài tháng trước chiến tranh.


Vào tháng 12, NBC News đã phỏng vấn người phát ngôn của Putin, Dmitry Peskov. Ngoài ra, vô số nhà báo phương Tây đã nhiều lần đề nghị được phỏng vấn Putin nhưng bị Điện Kremlin từ chối.


Bản thân Peskov đã mâu thuẫn với tuyên bố của Carlson rằng không có phương tiện truyền thông phương Tây nào “bận tâm” phỏng vấn Putin, đồng thời cho biết hôm thứ Tư rằng Điện Kremlin nhận được “nhiều yêu cầu” phỏng vấn ông.


Nhưng Peskov cũng cáo buộc các cơ quan báo chí phương Tây vốn có thành kiến ​​với Putin, đồng thời nói thêm rằng “không có mong muốn liên lạc với các phương tiện truyền thông như vậy”. Ông cho biết Carlson được phép phỏng vấn vì vị trí của ông “khác với những người còn lại”.


Đưa tin từ Nga trong thời kỳ chiến tranh đã tỏ ra nguy hiểm đối với các nhà báo trong và ngoài nước sau khi Moscow ban hành luật hà khắc trừng phạt hình sự những lời chỉ trích lực lượng vũ trang của nước này. Luật pháp đã buộc nhiều cơ quan truyền thông độc lập của Nga và các tổ chức tin tức phương Tây phải chuyển hoạt động của họ ra khỏi Nga. Hai nhà báo Mỹ đang bị Nga giam giữ. Gershkovich vẫn đang chờ xét xử sau khi ông bị giam giữ vào mùa xuân năm ngoái, đối mặt với cáo buộc gián điệp mà ông chủ của ông và chính phủ Mỹ kiên quyết phủ nhận.


Alsu Kurmasheva, phóng viên người Mỹ gốc Nga của Đài Châu Âu Tự do/Đài Tự do (RFE/RL), đã bị giam giữ vào tháng 10 và bị buộc tội không đăng ký làm đặc vụ nước ngoài. RFE/RL là một tổ chức tin tức phi lợi nhuận được tài trợ thông qua Cơ quan Truyền thông Toàn cầu Hoa Kỳ.


Tim Dawson, phó tổng thư ký của Liên đoàn Nhà báo Quốc tế, cho biết trong một tuyên bố: “Tucker Carlson nên tập trung vào công việc báo chí của mình và ngừng tấn công các nhà báo khác - làm như vậy khiến anh ta trông giống như một kẻ gây sốc bất lợi cho sự thật tồi tệ nhất”.


NBC News. “Bất kỳ nỗ lực trung thực nào để hiểu Tổng thống Putin đều được hoan nghênh. Thật đáng buồn khi Tucker Carlson đang quảng bá cuộc phỏng vấn của mình với thái độ xúc phạm và sai sự thật rõ ràng."


Putin hiếm khi tương tác với công chúng và ông dựa vào các bài phát biểu đã chuẩn bị sẵn cũng như các sự kiện chính thức để chỉ trích phương Tây.


Vào tháng 12, ông tổ chức cuộc họp báo lớn đầu tiên kể từ khi chiến tranh bắt đầu, một sự kiện được tuyển chọn cẩn thận mà tại đó chỉ có một cơ quan truyền thông phương Tây có cơ hội đặt câu hỏi.


Carlson đã công khai đặt câu hỏi về sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Kiev, cáo buộc Washington kích động Nga xâm lược và chỉ trích chính phủ Ukraine.


Ông nổi tiếng ở Nga và thường xuyên được các phương tiện truyền thông tuyên truyền Nga trích dẫn như một tiếng nói có thẩm quyền ủng hộ Moscow ở Hoa Kỳ.
28 Tháng Bảy 2013(Xem: 30611)
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang, Washington DC - REUTERS /L. Downing
28 Tháng Bảy 2013(Xem: 19213)
Chủ tịch nước Việt Nam, ông Trương Tấn Sang, lên đường sang Hoa Kỳ. Đây là một chuyến đi xa hiếm có và hệ trọng. Người Việt Nam quan tâm đến vận mệnh của đất nước rất chú ý theo dõi cuộc đi này.
28 Tháng Bảy 2013(Xem: 17973)
Trong hơn 20 năm nối lại quan hệ ngoại giao bình thường từ sau khi Tổng Thống Bill Clinton bãi bỏ cấm vận đối với nhà cầm quyền CSVN vào năm 1995, Tòa Bạch Ốc đã đón tất cả 4 nhân vật cao cấp của Hà Nội gồm: ông Phan Văn Khải, ông Nguyễn Minh Triết, ông Nguyễn Tấn Dũn, và lần này là ông Trương Tấn Sang.
26 Tháng Sáu 2013(Xem: 18271)
Tình hình chính trị ở Việt Nam đang đòi hỏi cấp bách một tổ chức chính trị, để thoát khỏi tình trạng độc đảng lạc hậu và tệ hại cho dân cho nước.
26 Tháng Sáu 2013(Xem: 20330)
Về việc đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) sửa đổi Hiến Pháp, Họp Mặt Dân Chủ (HMDC) tuyên bố trước dư luận trong ngoài nước những quan điểm sau đây
24 Tháng Sáu 2013(Xem: 19534)
Cần lưu ý quý bạn là tình hình rồi ra ngày càng trở nên phức tạp, xin hãy cẩn trọng theo sát tình hình thế giới để biết cụ thể những gì sẽ sảy ra cho thế giới và đất nước.
24 Tháng Sáu 2013(Xem: 19256)
Lịch sử Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ qua cho thấy chế độ nào cũng có người bất đồng với chính sách của lãnh đạo. Nhưng cách nhà cầm quyền đối xử với thành phần đối lập nhiều khi rất thô bạo, thiếu tính văn minh và dân chủ.
24 Tháng Sáu 2013(Xem: 18406)
Vấn đề sửa đổi Hiến pháp Việt Nam không chỉ gây sôi nổi dư luận người Việt trong và ngoài nước, mà còn thu hút sự quan tâm của các chuyên gia và tổ chức nước ngoài. Trong tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu ý kiến của ông Jonathan London, giáo sư Đại học Hồng Kông và những khuyến cáo của tổ chức bảo vệ quyền tự do ngôn luận của Anh quốc, mang tên Điều 19.
24 Tháng Sáu 2013(Xem: 19327)
Các thể chế chính trị trên thế giới có thể được hình thành bằng những cách thức khác nhau và mang những tính chất khác nhau.
24 Tháng Sáu 2013(Xem: 17692)
Vào lúc 3 giờ 30 chiều ngày Thứ Năm, 13 tháng 6 năm 2013, phái đoàn đảng Việt Tân gồm ông Tổng Bí Thư Lý Thái Hùng, Bác sĩ Nguyễn Đỗ Thanh Phong và ông Nguyễn Tấn Anh đã có một cuộc gặp gỡ và trao đổi về tình hình nhân quyền tại Việt Nam với ông Tổng Trưởng Ngoại Giao Úc, Thượng Nghị Sĩ Bob Carr tại văn phòng chính phủ tại thành phố Sydney.
24 Tháng Sáu 2013(Xem: 18891)
Hoạt động thường niên của giới vận động dân chủ người Việt mang tên Họp Mặt Dân Chủ vừa được tổ chức tại Hà Lan.
11 Tháng Sáu 2013(Xem: 22282)
Bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại diễn đàn Shangri-La vừa qua đánh dấu một chuyển biến trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam và vẫn đòi hỏi có thêm các đánh giá đúng mức sau nhiều bình luận khen chê trong và ngoài nước.
28 Tháng Năm 2013(Xem: 22791)
Những định nghĩa pháp lý cho các chính thể Việt trong cuộc chiến chấm dứt ngày 30/4/1975 có vai trò quan trọng cho lập luận của Việt Nam về chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Sự quan trọng này không chỉ vì công hàm 1958 của Thủ tướng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (VNDCCH) Phạm Văn Đồng, mà còn vì Hà Nội đã không khẳng định chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa từ năm 1954 đến 1975-1976.
23 Tháng Năm 2013(Xem: 18798)
Trong số báo kỳ này, ban biên tập đưa ra đề tài: Cộng Đồng Việt Nam Tị Nạn Hải Ngoại có cần, không cần, hay nửa cần nửa không tham dự vào việc sửa lại Hiến Pháp của nước CHXHCNVN. Đề tài này hiện nay đang tạo nhiềy ý kiến sôi nổi ở trong nước, nhưng ở hải ngoại, ngoài một vài chỉ dấu hạn hẹp (thường là nhận thấy trên một số khẩu hiệu, băng rôn trong các buổi mít tinh) hầu như không thấy có cuộc hội thảo, bàn luận, hay một tổ chức chính trị nào chính thức đưa ra trong các hội luận, diễn đàn mang tính cách công cộng quần chúng.
23 Tháng Năm 2013(Xem: 20897)
Vấn đề sửa đổi Hiến pháp Việt Nam không chỉ gây sôi nổi dư luận người Việt trong và ngoài nước, mà còn thu hút sự quan tâm của các chuyên gia và tổ chức nước ngoài. Trong tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu ý kiến của ông Jonathan London, giáo sư Đại học Hồng Kông và những khuyến cáo của tổ chức bảo vệ quyền tự do ngôn luận của Anh quốc, mang tên Điều 19.
23 Tháng Năm 2013(Xem: 22048)
Sở dĩ có tên Kiến nghị 72 là vì có 72 người đứng tên trong danh sách đầu tiên ký vào Kiến nghị, bao gồm nhiều nhân sỹ trí thức được nhiều người biết đến như Nhà văn Nguyên Ngọc, Giáo sư Tương Lai, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, Tiến sỹ Lê Đăng Doanh, Tiến sỹ Nguyễn Quang A...
23 Tháng Năm 2013(Xem: 22263)
“Cái mà người ta mong đợi là có nói đến Điều 4 nhưng họ không đụng gì đến cái đó cả,” ông than phiền. Ông cũng giải thích rằng hiện thời ở Việt Nam chưa đủ ‘thời cơ’ để tiến tới tự do chính trị, đa đảng phái, dân chủ hoặc đối lập. Điều 4 của bản Hiến pháp, vốn là nền tảng cho quyền lực của Đảng Cộng sản ở Việt Nam, đã bị những người chỉ trích nhận xét là không dân chủ và yêu cầu bãi bỏ.
23 Tháng Năm 2013(Xem: 19726)
Ông Nguyễn Đình Lộc xuất hiện trong chương trình Thời sự nói về lấy ý kiến đóng góp sửa đổi Hiến pháp Cựu Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Đình Lộc vừa gây tranh cãi khi phát biểu trên Truyền hình Việt Nam phủ nhận vai trò trong kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp của các trí thức, còn gọi là Kiến nghị 72. Hôm 4/2, ông Lộc đã dẫn đầu đoàn 15 nhân sỹ trí thức tới trao kiến nghị cho đại diện Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.
23 Tháng Năm 2013(Xem: 20475)
Ngày 22/03/2013, đài truyền hình Việt Nam chiếu một đoạn phỏng vấn cựu Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Đình Lộc, nói về việc ông ký vào bản kiến nghị sửa đổi Hiến pháp do 72 nhân sĩ trí thức khởi xướng ngày 19/01/2013 và về việc ông làm trưởng đoàn đi trình bản kiến nghị này cho Uỷ ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp ngày 04/02/2013.
23 Tháng Năm 2013(Xem: 19591)
Việc đóng góp ý kiến vào bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đang dần dần trở thành một phong trào đòi dân chủ ở Việt Nam, mà đi đầu là giới trí thức. Đó là nhận định chung của giáo sư Tương Lai, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam, trong bài trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ.